Khi tôi trở về nhà & nói với mọi người rằng lý do đơn vị tình báo của ma tộc tìm đến đây là vì họ đã nhìn thấy Mona, cô ấy tái mặt & quỳ rạp xuống đất.
"Tôi vô cùng xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi vì đã bất cẩn!"
Chà, đúng là vậy thật.
"Không, chính tôi là người đã phái cô đến Admos để làm nhiệm vụ trinh sát ngay từ đầu. Vì vậy, tôi cũng phải chịu trách nhiệm."
Khi tôi nói ra điều đó từ tận đáy lòng, Mona, lúc này vẫn đang cúi đầu sát đất, liền thốt lên.
"Không đâu! Việc thu thập thông tin diễn ra quá suôn sẻ nên tôi đã lơ là cảnh giác! Tất cả là lỗi của tôi!"
Vốn dĩ, Mona từng là hầu gái của Meileen, người từng là công chúa. Đương nhiên, Mona xuất thân từ 1 gia đình danh giá trong ma giới & lòng trung thành của cô dành cho Meileen là vô cùng lớn. Vậy mà chính cô ta lại gây ra chuyện có thể khiến Meileen gặp rắc rối.
Chà, tôi hiểu tại sao cô ấy lại muốn nhận trách nhiệm, nhưng mà…
"Trách nhiệm sao? Thế cô định chịu trách nhiệm bằng cách nào?"
"Tất nhiên là… tôi sẽ dâng cả mạng sống của mình…"
““““““Thế thì có vấn đề lớn đấy!!””””””
Mọi người trong nhà đều đồng thanh nói như vậy khi nghe cách Mona định chịu trách nhiệm. Phải, tất cả mọi người.
"Không, không, chuyện gì sẽ xảy ra với ngôi nhà này nếu Mona không còn ở đây?"
"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô không ở đây."
"Yulia cũng được giúp đỡ rất nhiều nhờ có Mona mà."
"Đúng thế! Nhờ có Mona ở đây nên tôi mới có thể chăm sóc tốt cho Aira! Tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu không có cô!"
"Mona, cô từng là hầu gái hoàng gia mà, phải không? Nhờ đó mà Eva đã thoát khỏi rất nhiều rắc rối, nên sẽ thực sự rắc rối nếu cô thực sự biến mất đấy."
"Đúng vậy! Xin đừng nói những lời đó!"
Khi mọi người đều không chấp nhận việc Mona rời đi, nước mắt chực trào nơi khóe mắt cô; cô ngẩng đầu lên từ tư thế quỳ & nhìn quanh mọi người. "M-mọi người…"
"Vì vậy, cách chịu trách nhiệm kiểu đó là không thể chấp nhận được."
"Vậy thì… tôi phải làm sao đây…"
A, mình nên làm gì đây nhỉ? Nhìn gương mặt của mọi người, tôi thấy ai nấy đều đang bối rối.
Trong lúc tôi đang phân vân không biết làm sao, Meileen bất chợt giơ tay lên. Chà, dù sao cô ấy cũng từng là hầu gái của Meileen, nên cứ để cô ấy quyết định vậy.
"Vậy thì, trong 1 thời gian tới…"
Khi mọi người chăm chú dõi theo xem Meileen sẽ đưa ra phán quyết gì, cô ấy bình tĩnh nói:
"Hãy thêm 1 món ăn nhẹ nữa vào thực đơn giờ trà của chúng ta."
"?"
Trong thoáng chốc, chúng tôi không hiểu Meileen đang nói gì, nhưng khi nhìn sang Mona, tôi thấy vẻ mặt cô ấy vô cùng hoảng hốt.
"C-cái đó thì…"
"Em không được từ chối đâu. Đây là hình phạt dành cho em đấy."
"…Ư… Thần hiểu rồi…"
Hả? Sao Mona lại gật đầu với vẻ mặt đau khổ đến vậy? Giờ thì chuyện này thực sự bắt đầu giống 1 hình phạt rồi đấy.
"Ừm, vậy… cô thấy sao, Mona?"
Khi tôi hỏi, Mona trừng mắt nhìn tôi.
"Chẳng ổn chút nào cả! Tôi phải tính toán kỹ lưỡng khẩu phần ăn để duy trì vóc dáng tuyệt đẹp cho Meileen-sama đấy! Vậy mà ngài ấy lại định thêm 1 món ăn nhẹ nữa ư? Thật kinh khủng…"
…Có vẻ như việc cô ấy khổ sở đến mức này chứng tỏ đây là 1 hình phạt thích đáng dành cho Mona rồi.
Dù sao thì, đúng là Meileen, việc gắn bó với Mona từ lâu đã thể hiện biết cách trị cô ta. Chà, Mona dù gì cũng đã phụng sự Meileen từ thuở nhỏ khi còn là công chúa mà.
Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, vì tôi sinh ra & lớn lên trong 1 gia đình thường dân.
"A, quả đúng là Meileen-sama. 1 phán quyết thật tuyệt vời."
À, ngay cả dưới góc nhìn của Eva – người cũng là 1 công chúa – thì những quyết định của Meileen lúc này cũng thật sự rất hợp lý. Đúng là phong cách thường thấy của Meileen. Bản thân cô ấy thì có vẻ thực sự vui sướng vì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm đồ ăn vặt.
Thế là, hình phạt dành cho Mona đã được ấn định.
Trong vài ngày tiếp theo, người ta có thể thấy Meileen vui vẻ thưởng thức thêm 1 phần đồ ăn vặt so với thường lệ, trong khi Mona đứng nhìn với vẻ mặt đầy đau khổ.


