Chuyện xảy ra vài ngày sau khi Mona trở về từ nhiệm vụ trinh sát ở Admos.
"Hm?"
Có rất nhiều sự hiện diện trong rừng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiều người quá. Có phải cuộc tấn công từ 1 quốc gia khác không?"
Vậy có nghĩa là lính canh Weimar lại ra đi sao? Thật không may. [note109975]
Nghĩ vậy, tôi mở rộng phạm vi ma thuật dò tìm của mình đến lối vào rừng…
"Huh?"
"Có chuyện gì vậy?"
Hôm nay, Ivern cũng ở trong ngôi làng bí mật. Anh ta đã gọi tôi sau khi thấy tôi nghiêng đầu.
"À, tôi phát hiện nhiều sự hiện diện trong rừng, nên cho rằng những lính canh bảo vệ lối vào rừng đã bị giết & tôi đã dùng ma thuật dò tìm."
"Thật sao? Họ đã bị tiêu diệt à?"
Nghĩ lại thì, Ivern nói anh ta thường nói chuyện với những lính canh ở lối vào. Tôi cũng thỉnh thoảng có được thông tin. Anh ta có vẻ hơi buồn khi nghe tin những lính canh mà mình đã kết bạn có thể đã bị giết. Nhưng…
"Không, thực ra, các lính canh vẫn còn ở đó."
"Cái gì? Vậy là họ để chúng đi qua à?"
Giả định nghe khá hợp lý.
"Chờ 1 chút…"
Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi quyết định nhìn kỹ hơn để xác nhận kẻ đột nhập là ai, & tôi đã phát hiện ra điều gì đó.
"…Chúng là ma tộc."
"Vậy thì không thể nào mà lính canh nhân tộc lại để chúng vào tự do được, phải không?"
Ma tộc & nhân tộc giờ là kẻ thù không đội trời chung. Không thể nào cuộc gặp mặt sẽ kết thúc 1 cách êm đẹp. Thế mà, các lính canh ở lối vào vẫn không hề hấn gì, trong khi những kẻ xâm nhập đã vào rừng…
"Những tên này có phải là đơn vị tình báo của ma tộc không?"
Khi tôi nói vậy, Mona giật mình & bắt đầu sử dụng ma thuật dò tìm của mình rồi cau mày.
"Có chuyện gì vậy? Có ai quen mặt à?"
Khi tôi hỏi vậy, Mona gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.
"Tôi biết 1 vài người có ma lực quen thuộc. Họ là đồng nghiệp cũ."
"Vậy cô đang nói rằng họ chắc chắn là đơn vị tình báo?"
Điều này xác nhận danh tính của những ma nhân đã xâm chiếm khu rừng. Các đơn vị tình báo rất giỏi trong các hoạt động bí mật, vì vậy việc lẻn vào rừng trong khi tránh sự cảnh giác của lính canh sẽ không thành vấn đề đối với họ. Thực tế, đó là cách Mona đã vào được khu rừng này.
Quan trọng hơn, câu hỏi đặt ra là phải làm gì với những kẻ xâm nhập này.
"Chà, hiện tại họ đang bị chặn bởi kết giới trong rừng, vậy chúng ta nên làm gì?"
Đây không phải vì lý do cá nhân như Mona; rõ ràng đây là sự xâm phạm được thực hiện theo lệnh của quốc gia.
Cái gì thế này? Trả thù sau ngần ấy thời gian? Ma lực của họ không hợp để chiến đấu. Vậy, rốt cuộc mục đích của họ là gì?
"Cứ đi xem thử đã."
Khi tôi nói vậy, Mona bước tới.
"Tôi đi chứ?"
"Không. Sẽ rắc rối đấy. Nếu họ biết cô ở đây, họ có thể cho rằng Meileen cũng ở đây."
"Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đợi ở đây."
Nói xong, Mona lùi lại, nên tôi chỉnh trang lại vẻ ngoài & đi về phía khu rừng. Lý do là vì lần trước, chỉ với 1 chiếc khăn tay do Meileen thêu, tôi đã vô tình tiết lộ sự hiện diện của Meileen cho Mona. Lần này, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn mình sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa.
Sau đó, cố gắng kiềm chế ma lực của mình hết mức có thể, tôi tiến về phía những kẻ xâm nhập đang phân tích rào chắn của tôi.
"Vậy, các ngươi nghĩ mình có thể vô hiệu hóa nó được không?"
"Nếu có thời gian…"
"Bao lâu?"
Đáp lại câu hỏi, ma nhân đang phân tích kết giới im lặng 1 lúc trước khi trả lời.
"…Tầm 2 đến 3 ngày."
"Sao chúng ta có thể đợi lâu đến thế?! Chả phải kết giới này sẽ gửi thông báo khi kích hoạt, phải không? Hắn ta chắc hẳn đã nhận được thông báo rồi. Chúng ta phải nhanh lên…"
"Đang nhắc ta à?"
Khi tôi lên tiếng, tất cả chúng đều giật mình lùi khỏi tôi, & chuẩn bị tinh thần.
"Này, có chuyện gì vậy? Các ngươi đã nói là nó sẽ gửi thông báo cho ta, nên tất nhiên là ta sẽ đến kiểm tra rồi, phải không? Sao lại ngạc nhiên thế?"
Mặc dù tôi đã đến như mong đợi, nhưng phản ứng của họ lại quá mức. Vì vậy, khi tôi chỉ ra điều đó, đám ma nhân lầm bầm với vẻ mặt bực bội.
"…Quá nhanh. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không nhận thấy sự xuất hiện của ngươi… Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì?"
"Ta đã làm gì? Các ngươi nghĩ ta sẽ nói à? Hay các ngươi bị ngu?"
Khi tôi nói vậy, vẻ mặt của họ chuyển từ bối rối sang tức giận. Ôi trời ạ, hình như tôi đã hình thành thói quen vô tình khiêu khích người khác.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về điều đó, 1 trong những ma nhân bước tới. Tên này là thủ lĩnh à? Có vẻ hắn đang muốn nói chuyện.
"…Để ta hỏi ngươi 1 điều. Ngươi có đang giấu 1 nữ ma nhân ở đây không?"
"Không? Ta không che giấu ai cả."
Che giấu? Không.
Nhưng sống ở đó? Có
"…Chậc. Chắc hẳn phải có 1 nhân tộc đi lại ở đây. Hắn ta là ai?"
"Vậy tại sao ta phải nói các ngươi? Các ngươi thực sự bị ngu à?"
Ôi, tôi lại làm vậy nữa rồi. Mặt của thủ lĩnh càng ngày càng đỏ vì tức giận.
"Ngươi… đừng có khiêu khích bọn ta…"
"Ta không khiêu khích các ngươi. Ta cảm thấy rất tồi tệ về những gì mình đã làm với ma tộc. Dù sao thì ta cũng đã bị nhân tộc lừa gạt đi đánh bại vua của các ngươi."
Đó là lý do tại sao tôi cố gắng tránh dính líu đến ma tộc càng nhiều càng tốt.
“Nhưng…”
"Vậy thì sao? Ý các ngươi là ‘Nếu bọn ta yêu cầu ngươi để bọn ta trả thù, ngươi sẽ để mình bị giết?’ Dĩ nhiên làm gì có chuyện đó. Nếu buộc phải chiến đấu, ta sẽ giết hết bọn ngươi bằng tất cả sức mạnh của mình."
"!"
Mọi chuyện sẽ khác nếu chúng là kẻ chủ động tấn công tôi. Nếu ma tộc tấn công tôi với tư cách kẻ thù, tôi sẽ phản công bằng tất cả sức mạnh của mình. Đảm bảo không để lại dấu vết nào.
Khi tôi truyền 1 chút sát khí vào ma lực của mình, khuôn mặt của đám ma nhân chuyển từ giận dữ sang tái nhợt nhanh chóng.
"Cái gì đây? Các ngươi đến đây với quyết tâm nửa vời như vậy sao?"
Thực tế, tôi cho rằng chúng đang tiến hành điều tra hơn là trả thù, nhưng tôi cố tình tiếp cận chúng như thể tôi tin rằng chúng đến để trả thù. Nói cách khác, tôi tiếp cận họ với sát ý.
Rồi tên ma nhân đứng đầu vội vàng giơ cả 2 tay về phía tôi.
"Khoan đã, khoan đã! Bọn ta không có ý định như vậy! Không đời nào bọn ta có thể đánh bại kẻ có thể lật đổ tiên vương!"
"Vậy, các ngươi đến đây để làm gì? Các ngươi đã bỏ mặc nơi này suốt nhiều năm rồi, phải không? Đừng nói với ta là các ngươi chỉ mới biết vể nơi này?"
Ngay cả những thợ săn tiền thưởng cũng biết về nơi này rồi. Sẽ không có chuyện cơ quan tình báo 1 quốc gia lại không biết nơi ở của kẻ thù không đội trời chung của họ.
Đáp lại câu hỏi của tôi, người chỉ huy suy nghĩ 1 lúc, rồi trao đổi ánh mắt & gật đầu với những người đồng đội đứng phía sau trước khi bắt đầu nói.
"Hôm trước, bọn ta thấy 1 đồng nghiệp cũ đi vào khu rừng này."
"Ồ, thật sao?"
"Bọn ta muốn biết tại sao người đó lại đến đây."
Hừm… Thì ra là vậy.
"Rất tiếc, không có ai như vậy đến đây cả."
Khi tôi thản nhiên nói dối, người lãnh đạo lại cau mày tức giận.
"…Ngươi thực sự định tiếp tục phủ nhận điều đó sao?"
"Phủ định gì? Điều đó không đúng."
Dĩ nhiên đó là lời nói dối.
"…Hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Đám ma nhân nói vậy rồi chuẩn bị rời đi.
"Hả? Các ngươi đang nói cái gì vậy?"
"Huh?"
"Ma tộc các ngươi xem ta như kẻ thù, giờ các ngươi đến để điều tra nơi ở của ta. Chẳng phải sẽ hợp lý khi cho rằng các ngươi đang âm mưu gì đó?"
"Nh-nhưng bọn ta chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem đồng nghiệp cũ của chúng ta đang làm gì…"
"Cho nên các ngươi nghĩ rằng điều tra nơi ở của ta là cách làm điều đó? Đã nghĩ đến ý nghĩa của việc đó chưa?"
"…"
"Nếu ta thực sự đang che chở cho nữ ma nhân đó thì sao? Đòi ta trao trả người à?"
"Đ-điều đó…"
Lúc này, tên chỉ huy do dự vì lý do nào đó.
…Dường như có ý đồ khác đằng sau chuyện này.
"Giả sử điều các ngươi nói đều là sự thật, nhưng kể cả các ngươi có yêu cầu, ta sẽ không chấp nhận."
"T-tại sao…?"
"Tại sao? Nếu ta che chở cho nữ ma nhân đó, nghĩa là ta có lý do để làm vậy. Hơn nữa, ta không có nghĩa vụ phải nghe theo yêu cầu của các ngươi."
"Ng-ngươi nói gì vậy!?"
"Ta nói điều này vì các ngươi dường như đã hiểu sai gì đó. Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể ra lệnh cho ta. Thậm chí đừng nghĩ các ngươi có thể thương lượng. Ta chỉ hành động theo ý muốn của mình."
"…Được rồi. Bọn ta sẽ không điều tra thêm nữa."
"Này, này, vấn đề không phải là các ngươi có điều tra hay không."
Vừa nói vậy, tôi bắt đầu tập trung ma lực của mình.
"Các ngươi thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sống sót sau những hành động có thể bị coi là thù địch với ta sao?"
Ngay khi tôi nói điều đó…
"!?"
Đám ma nhân sủi với tốc độ tối đa.
Ừm, nếu phải chiến đấu, bọn chúng sẽ không có cơ hội, nên bỏ chạy là điều bình thường, nhưng dù vậy, chúng vẫn nhanh kinh khủng.
Thật sự thì tôi chưa bao giờ có ý định giết chúng ngay từ đầu. Không như Meileen, tôi có thể bị ma tộc căm ghét, nhưng tôi không hề thù hận họ. Tôi chỉ định đe dọa họ 1 chút thôi.
"Đây chính là ví dụ của câu 'chuồn nhanh như thỏ'."
Ma thuật dò tìm vẫn đang phát hiện sự hiện diện của ma nhân đang bỏ chạy với tốc độ tối đa.
Dù tôi không truy đuổi, dường như họ không nhận ra. Chà, tôi đoán điều đó có nghĩa là họ sẽ không quay lại đây nữa…
Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn 1 chút. Vì vậy, để chắc chắn, tôi quyết định gia cố kết giới. Sau khi chỉnh sửa nó tại chỗ, tôi về nhà.


