"Lai giống lúa à? Nghe có vẻ tốn công đấy."
Vẫn chưa hài lòng với hương vị của cơm, Nara muốn được nói chuyện với Jonas, 1 người nông dân có vẻ rất am hiểu về việc lai tạo giống lúa.
Ban đầu tôi từ chối vì quá phiền phức, nhưng cậu ta cúi đầu nài nỉ, nên tôi miễn cưỡng dùng ma thuật dịch chuyển để đưa cậu ta đến ngôi làng nơi Jonas sống.
‘Nếu phiền phức đến vậy, sao tôi không dạy Nara ma thuật dịch chuyển?’ Nhưng nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu Nara phản bội tôi trong tương lai, tôi không thể dễ dàng dạy cậu ta được. Ừm, nếu tình hình thay đổi, tôi sẽ cân nhắc, còn bây giờ thì không.
Vì vậy, dù phiền phức, tôi cũng đã đến vùng quê này với Nara.
Trong khi Nara đang nghe Jonas kể chuyện, tôi ngồi cách đó 1 khoảng, ăn dưa muối mà Jonas đưa cho & uống trà.
…Giờ nghĩ lại, đây cũng là phong cách Nhật Bản, phải không? Những người được triệu hồi trong quá khứ chắc hẳn rất muốn tái tạo lại ẩm thực Nhật Bản bằng cách nào đó. Việc đó chưa bao giờ lan rộng, & chỉ được lưu truyền trong ngôi làng bí ẩn này.
Ở thế giới của tôi, ẩm thực Nhật Bản là 1 xu hướng toàn cầu, nhưng ở nơi không hợp khẩu vị của mọi người như thế giới này thì không.
Khi tôi nhìn 2 người họ thư giãn & uống trà trong khi bàn luận về việc cải tiến giống cây trồng, 1 ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nara.
…Liệu Nara có ý định trở thành 1 nông dân ở thế giới này không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ về câu hỏi đó, Nara quay sang nhìn tôi.
"Maya-san!"
Khi tôi đang lo lắng về tương lai của Nara, cậu ấy gọi tên tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
"…"
Tôi trả lời ngay lập tức, nhưng Nara không lập tức tiếp tục. Trong lúc tôi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta tiến đến chỗ tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
"Tôi quên mất đó là anh Maya-san. Dù tôi có gọi thì anh cũng không đến."
"? Tất nhiên rồi."
Cậu ta đang nói cái gì vậy?
"Không, tôi biết. Đó là lỗi của tôi. Dù sao thì, Maya, anh có thể dùng ma thuật tăng trưởng cây trồng không?"
"Tôi có thể dùng."
Có 1 loại ma thuật sử dụng ma thuật chữa lành làm cơ sở. Sinh vật sống quá phức tạp để làm điều đó.
Sử dụng nó khiến cây trồng phát triển nhanh gấp nhiều lần bình thường, vì vậy việc tôi được gọi đến đây vào thời điểm này có nghĩa là…
"Tôi cần anh giúp đỡ trong việc cải thiện giống cây trồng!"
"Không."
"Đúng như dự đoán!!"
Chà, đó chính xác là yêu cầu tôi đã đoán trước.
"Làm ơn, tôi cầu xin anh đấy. Nếu chúng ta trồng được loại gạo ngon, Maya-san cũng sẽ vui, phải không?"
"Cậu thật sự có thể làm được sao?"
Khi tôi nhìn Jonas, ông ấy khoanh tay & khẽ ngân nga.
"Chúng tôi nghĩ loại gạo này đã đủ ngon rồi, nên đã không cải tiến giống nữa…"
"Không, Jonas! Gạo ngon không có vị như thế này! Gạo ngon phải dai hơn, ngọt hơn & dính hơn…"
"Ồ, Nara-kun."
"Vâng?"
"Nhân tiện, đó là vì đây là loại gạo mà người Nhật thấy ngon. Hình như ở các nước khác, có 1 số người không thích gạo Nhật vì nó dính."
"Thật sao?!"
"Có người thích cơm tơi xốp, không dính hạt, trong khi người khác lại thích cơm dính. Mỗi người 1 sở thích. Đừng áp đặt giá trị của mình lên người khác."
Nghe tôi nói vậy, Nara lại rên rỉ.
"Dù vậy, 1 số người, như chúng ta, lại thấy nó ngon, trong khi những người khác thì không thích mùi của nó."
"…Khoan đã. Maya-san, anh đang ăn gì vậy?"
"Cái này à? Củ cải muối."
"Không công bằng!! Tôi cũng muốn ăn củ cải muối nữa!!"
Đúng vậy, món ăn vặt tớ vẫn thường ăn kèm với trà là củ cải muối, hay còn gọi là takuan. Củ cải rất phổ biến ở thế giới này, & vì ở đây trồng lúa nên cám gạo cũng có sẵn. Điều kiện để làm củ cải muối đều được đáp ứng, vì vậy có củ cải muối ở đây. Các loại rau củ muối khác cũng vậy.
"Ồ, Nara, cậu cũng thích củ cải muối à? Vậy thì thử đi. Rau củ muối không phổ biến lắm ở thế giới này đâu, cậu biết không. Chúng ta còn thừa rất nhiều."
"Tôi ăn đây! Hoan hô!"
Trong khi Jonas về nhà lấy củ cải muối, Nara-kun bắt đầu nói chuyện với tôi.
"Dù vậy, có vẻ như rau muối chua không được ưa chuộng lắm."
"Tôi đã nói với cậu rồi mà, phải không? Người dân ở đây không chịu nổi mùi của rau muối chua."
Nhiều người trên thế giới này không thích mùi đặc trưng của rau muối chua. Jonas & những người khác có lẽ không sao vì họ đã quen ăn nó từ nhỏ. Cũng giống như chúng tôi thôi.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Đây, ăn củ cải muối chua đi."
"Tuyệt! Ăn thôi!"
Nara nói vậy rồi vui vẻ bắt đầu ăn củ cải muối chua.
"À, ngon quá… Giá mà cơm cũng ngon thì tuyệt."
"Ừ, tôi hiểu cảm giác đó."
Oops, tôi lỡ lời rồi. Đó là 1 sự lỡ lời. Tôi thề là mình đã thấy mắt Nara đột nhiên sáng lên.
"Tôi biết mà! Maya-san, anh cũng muốn ăn cơm ngon đúng không?! Vậy thì hợp tác với tôi đi!!"
Cậu ta cứ nài nỉ tôi dai dẳng đến nỗi phát cáu. Tôi không thể nhịn được mà hét lên.
"Ưm, đủ rồi! Tôi hiểu rồi, tránh xa ra!!"
"Thật sao?! Vâng!!"
Nara-kun nhảy cẫng lên vì vui sướng khi tránh xa tôi. Thấy vậy, tôi thở dài.
"Haha. Ngay cả Kenta-dono kiêu ngạo cũng không phải là đối thủ của 1 đàn em ngây thơ nhưng nhiệt huyết phải không?"
"Ngây thơ à?"
Thật sự, từ khi nào mà tính cách của cậu ta thay đổi nhiều đến vậy? Khi nhìn Nara hào hứng reo lên "Yay, yay!", tôi cảm thấy chán nản khi nghĩ đến những ngày sắp tới mình phải chịu đựng cậu ta.
"À mà này, Maya-san…"
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta nên trồng lúa ở đâu?"
"…"
Đùa nhau à…
"Tự mà tìm hiểu đi!!"
Thật sự, thằng nhóc này! Nara phiên bản u buồn & ít nói tốt hơn hẳn!


