"Họ nói rằng mọi người cuối cùng cũng đã rời khỏi Lindor rồi."
Ivern nói vậy trong khi dỡ hành lý.
"Này…"
"Chuyện gì?"
"Lấy đâu ra thông tin chi tiết thế?"
Anh ta luôn giỏi kể cho tôi nghe những tin đồn anh ta thu thập được quanh thị trấn, nhưng những tin gần đây anh ta kể lại chính xác đến bất ngờ. Có lẽ anh chàng này nên trở thành 1 người cung cấp thông tin thì hơn.
Tỏ mò, tôi hỏi anh ta về điều đó. Ivern bắt đầu giải thích lý do sau khi “À!” 1 tiếng.
"Có lính canh Weimar ở lối vào khu rừng này, phải không?"
"À, những kẻ ‘tự nguyện’ làm việc đó."
Khi tôi nói vậy, Ivern nhìn tôi với vẻ không đồng tình. Nara bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hả? Những người đó tình nguyện làm lính gác ở đây sao?"
"Không đúng. Họ gần như bị ép buộc. Kenta gây áp lực để họ làm thế."
"…Trung bình Maya-san."
"Sao lại ngạc nhiên thế? Tôi có yêu cầu họ làm đâu."
Ý tôi là, tôi đã nói họ xử lý giúp tôi trong trường hợp những cái áp phích truy nã ngớ ngẩn đó gây rắc rối cho chúng tôi…
"Vậy thì sao? Những tên lính gác đó thì sao?"
"À, đúng vậy. Tôi là người duy nhất ra vào khu rừng này, phải không? Nên tôi đã kết bạn với những lính gác mới. Họ đã kể tôi đủ thứ."
"Ông có nhận ra là mình đang bị lợi dụng làm người đưa tin tiện lợi à?
"Ồ, vậy thì chắc chắn anh có thể lấy được thông tin chính xác bằng cách đó."
Nara không hề nghi ngờ gì cả. À, cậu ta vẫn chưa chai sạn đến mức đó. Rõ ràng là 2 người họ không hiểu rằng hoàng tộc thế giới này sẽ không sai lính gác kể với họ những điều như vậy chỉ vì thiện chí…
"Hừ… Vậy thì có gì mới từ người đưa tin không?"
Khi tôi hỏi anh ta điều đó, Ivern có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Người đưa tin?"
Ồ, vậy ra đó là điều khiến anh ngạc nhiên. À phải rồi, có lẽ cũng không có khái niệm ‘người đưa tin’?
"Xin lỗi. Không có gì. Vậy thì sao? Họ nói gì?"
"À, họ có nói gì đó… nhưng sao ông biết?"
"Quá rõ mà phải không? Với việc ngôi làng, thị trấn & kinh đô hoàng gia bị bỏ hoang nhưng các công trình vẫn còn nguyên vẹn, đấy là những nơi ẩn náu hoàn hảo cho tội phạm."
Khi tôi nói điều đó, Ivern khẽ thốt lên "Ồ!"
"Họ đã nói thứ đại loại thế. & bởi vì việc này, họ phải phân bổ nhân lực cho an ninh biên giới."
"Cái gì? Ông nghe lén cuộc trò chuyện của tôi với mấy người đó à?"
"Không cần, điều đó là lẽ thường mà."
Có lẽ Weimar muốn thu hút sự chú ý của tôi thông qua Ivern cách khéo léo tiết lộ thông tin về các nước láng giềng cho anh ta. Liệu cách đó sẽ hiệu quả? Ai mà biết. Nhưng tôi đoán mục tiêu hiện tại là chỉ cần tung tin ra thôi.
"Mà dù sao cũng chả liên quan đến tôi."
Tôi chỉ có những ký ức kinh tởm về Lindor. Đó là quốc gia đã bắt cóc & lừa dối tôi làm theo ý muốn của họ, rồi phản bội tôi. Tôi hoàn toàn không có chút thương cảm nào.
Vậy là, tôi kết thúc cuộc thảo luận về Lindor & trở về nhà với lúa mì & những thứ khác mà Ivern mang về. Tuy nhiên, Nara có vẻ đang chìm trong suy nghĩ.
"Có chuyện gì vậy, Nara-kun? Mau lên & mang hành lý đi."
Khi tôi gọi Nara, người đang ngơ ngác, cậu ấy giật mình & tiến lại gần tôi.
"Maya-san!"
"Gì cơ?"
"Mọi người đều biến mất khỏi Lindor rồi, phải không?!"
"Đúng vậy."
"Vậy sao anh chiếm lấy vùng đất đó đi?!"
"Bị ngu à?"
"Au!!"
Sau khi suy nghĩ 1 hồi lâu, Nara đưa ra 1 đề nghị ngớ ngẩn & ăn 1 cú cốc đầu từ tôi. Sau khi nhận đòn từ tôi, Nara đang ngồi xổm xuống, ôm đầu.
"Này, đừng có ngồi đó kêu la nữa. Nhanh cái chân lên & đem hàng tiếp tế vào đi."
Khi tôi nói vậy với Nara, người đang ngồi xổm, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
"Đau quá! Đó là 1 ý tưởng tuyệt vời, phải không?! Sao tôi lại ăn đánh?!"
"Tuyệt vời chỗ nào? Tôi vừa xây cho cậu 1 căn nhà đấy."
"…Oh."
Tên này… Tôi đã bỏ bao nhiêu công sức xây nhà cho cậu ta & Eva, mà giờ lại nghĩ ra cái thứ vớ vẫn này.
À, hiểu rồi…
"Được rồi, Nara-kun, sao cậu không tự đi Lindor đi?"
"Từ từ, cho tôi xin lỗi! Ý tưởng của tôi đều dựa trên giả định Maya-san sẽ ở đó, nên tôi đi 1 mình thì không có tác dụng gì!"
"Vậy là tôi quan trọng với cái ‘kế hoạch’ này?"
"Đúng vậy! Maya-san, anh biết cách giải quyết vùng đất cằn cỗi đó phải không? Tôi không biết, nên không có anh thì chả có tác dụng gì."
"Vậy thì nó sẽ chẳng xảy ra đâu."
Bỏ qua những lời vô nghĩa của Nara, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc & đi vào nhà. Rồi cậu ta cũng đi theo tôi vào nhà.
“Này, phần hàng tiếp tế còn lại đâu rồi?”
"Nhưng đó là 1 ý tưởng tuyệt vời, phải không? Nếu là Maya-san, việc chiếm đóng cả 1 quốc gia là chuyện dễ như trở bàn tay mà?"
"Tôi sẽ không làm điều gì rắc rối như vậy. Hơn nữa, nếu tôi nắm quyền kiểm soát Lindor, ‘Liên minh chinh phạt Kenta Maya’ chắc chắn sẽ được thành lập."
Họ sẽ hành quân đến Lâu đài Maya, nằm trên vùng đất cằn cỗi, với mục tiêu của cuộc chinh phạt là tôi. Vì tôi là mục tiêu, thậm chí ma tộc có thể cũng sẽ tham gia. Tôi sẽ vào vị trí trùm cuối.
"Thế này là ổn rồi. Tôi không cần 1 nơi lớn hơn."
"Ừ, đúng là ngay cả khi chúng ta chiếm được cả 1 thành phố, sẽ chẳng thể nào quản nổi chỉ với chúng ta."
"Phải. Nếu hiểu rồi thì cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây. Đem hàng tiếp tế về nhà đi."
"Vâng."
Nara trả lời & định rời khỏi nhà thì, không hiểu sao, cậu ấy đột nhiên dừng lại & quay sang nhìn tôi.
"Nhân tiện, 1 thị trấn bị bỏ hoang được gọi là thị trấn hoang phế, đúng không?"
"Ừ."
"Vậy nếu đó là 1 quốc gia thì sao?"
"Tôi không biết! Lượn hộ tôi cái!"
1 câu hỏi vớ vẩn, nhưng nó lại kẹt trong đầu tôi! Nó nên được gọi là gì? 1 vương quốc hoang phế? Tôi chưa từng nghe đến từ đó bao giờ.
Mà nói thật thì, theo lẽ thường, làm gì có việc vùng đất của 1 quốc gia vừa sụp đổ sẽ thành 1 nơi vô chủ, đúng không? Thế giới này điên thật.


