Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 58

Chương 58 · 79 chương

Sự sụp đổ của Vương quốc Lindor

Tại văn phòng của vua nằm trong trong lâu đài hoàng gia tạm thời, Vua Lindor đang vắt óc suy nghĩ về những báo cáo liên tục đổ về.

"…Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra…?"

Những báo cáo đến tay Vua Lindor trong vài tháng qua đều giống nhau. Bắt đầu từ khu tàn tích triệu hồi, đất đai cằn cỗi nhanh chóng lan rộng khắp Vương quốc Lindor, thậm chí ảnh hưởng đến cả 1 số vùng của các quốc gia lân cận.

Do đất đai mất đi sự màu mỡ vốn có, mùa màng ở các vùng nông thôn trên khắp Lindor đều héo úa cùng 1 lúc, khiến việc thu hoạch không chỉ các loại lương thực chính như lúa mì mà cả các loại cây trồng như khoai tây cũng trở nên bất khả thi.

Ngay cả sau khi những người thu thuế đi khắp các làng thu thuế, họ cũng không tìm thấy bất kỳ lương thực nào. 1 số câu chuyện kể về những người thu thuế cố gắng tịch thu lương thực của nông dân nhưng đã bị giết để trả thù. Hơn nữa, không chỉ 1 mà rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra.

Thông thường, sát hại 1 viên chức thuế là 1 tội nghiêm trọng đến mức ngôi làng đã làm điều đó phải bị phá huỷ. Tuy nhiên, những vụ việc như thế xảy ra thường xuyên đến mức vượt quá khả năng ứng phó của Vương quốc.

Kết quả là các cuộc nổi dậy nổ ra ở nhiều vùng nông thôn. Vua Lindor nhận được báo cáo mỗi ngày về những việc như 1 ngôi làng nông nghiệp nào đó nổi dậy hoặc 1 gia đình quý tộc nào đó bị tấn công.

Tình hình ở kinh đô cũng rất tồi tệ. Nguồn cung cấp lương thực đã ngừng. Giá lúa mì tăng phi mã, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt để có được bánh mì. Do đó, tình hình an ninh ở kinh đô tiếp tục xấu đi, & liên tục có dòng người rời bỏ Vương quốc Lindor & di cư sang các nước khác.

Kể cả những quốc gia đã cô lập Lindor cũng chìa tay giúp đỡ dưới hình thức viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình của Lindor không được cải thiện, vì không có triển vọng sản xuất lương thực trong nước.

Tệ hơn nữa, 1 số quốc gia khác mà Lindor cho rằng đang cung cấp viện trợ nhân đạo miễn phí thực chất lại là khoảng vay.

Nhiều quốc gia trong số đó cũng là nạn nhân của sự hoang tàn từ Lindor.

Dù phẫn nộ vì bị lợi dụng nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Vua Lindor buộc phải chấp nhận những thứ đấy.

Kết quả là, Lindor đã tích lũy 1 khoản nợ khổng lồ đến mức đất nước khó có thể tồn tại.

"Tại sao… Tại sao chuyện này lại xảy ra… Ta không làm gì sai cả… Ngược lại, ta đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng lại đất nước này…"

Ngay khi đất nước bắt đầu hồi phục sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Admos, nạn đói lớn này lại ập đến. Lindor đã ở trong tình trạng nguy kịch.

"Khốn kiếp…khốn kiếp!! Tất cả là lỗi của đám hoàng tộc trước đó!! Lỗi của chúng khi đã coi thường, thậm chí cố gắng loại bỏ Maya-sama, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại! Vì đã không cảnh báo vể việc hồi dị giới liên tục là 1 ý kiến tồi! Tất cả! Mọi thứ!!"

Vua Lindor hất tung tài liệu trên bàn & trút giận lên hoàng tộc cũ.

Mặc dù các cố vấn thân cận của Vua Lindor cũng có mặt trong văn phòng, nhưng không ai có thể ngăn cản nhà vua nổi giận như vậy. Bởi vì họ cùng chung cảm xúc với nhà vua.

Họ cũng tin rằng nếu tiên vương Lindor đối xử với Kenta với dù chỉ 1 chút tôn trọng, như cách vua Admos đã làm, thì Vương quốc Lindor đã tránh khỏi thảm hoạ này. Việc những người ở đây sẵn sàng tỏ vẻ tôn trọng 1 cách hời hợt cho thấy cách suy nghĩ của họ cũng chỉ tương tự như tiên vương của Lindor.

Sau khi liên tục la hét & đổ lỗi cho tình cảnh hiện, Vua Lindor cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở hổn hển & ngồi phịch xuống ghế.

Rồi, sau khi lấy lại hơi thở, Vua Lindor nhìn chằm chằm vào khoảng không, thở dài 1 hơi dài & lẩm bẩm chậm rãi.

"…Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi."

Lời lẩm bẩm của Vua Lindor khiến các cố vấn trợn tròn mắt.

"Bệ hạ… Chắc ngài không định… bỏ rơi đất nước này chứ?"

Khi 1 người cố vấn hỏi với giọng run run, Vua Lindor khẽ cười trước khi trả lời.

"Tất cả đã kết thúc rồi. Đất nước này sẽ sớm sụp đổ từ bên trong. & khi mùa màng không còn sinh sôi, người dân sẽ rời bỏ đất nước này. Cứ như vậy, nơi đây sẽ trở thành 1 vùng đất hoang không ai sinh sống."

Vua Lindor dang rộng 2 tay trong khi nói điều này như tự chế giễu bản thân mình. Có lẽ ông ta thực sự đang tự chế giễu bản thân.

1 nụ cười tự châm biếm hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Nụ cười điên rồ ấy ban đầu khiến những cố vấn thân cận của ông ta tức giận, nhưng họ nhanh chóng cúi đầu & không nói thêm gì nữa.

"Được rồi, giờ chúng ta đã quyết định rồi, phải hành động ngay lập tức. Nếu chúng ta do dự, người dân có thể xông vào lâu đài & đòi chúng ta mở kho lương."

"Vâng! Thần sẽ sắp xếp ngay lập tức!"

"Trẫm trông cậy vào ngươi. Nhân tiện, cá người nghĩ quốc gia nào sẽ là nơi tốt để xin tị nạn?"

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1 ngày nọ, người dân Lindor đã nhận được 1 tin tức kinh hoàng. Vị vua của họ đã bỏ rơi đất nước này & đi lưu vong ở 1 quốc khác.

Nghe tin này, người dân run lên vì giận dữ & ngay lập tức tấn công lâu đài hoàng gia. Tuy nhiên, những gì người dân nhìn thấy ở đó là…

Lâu đài hoàng gia hoàn toàn trống rỗng, tất cả lương thực & vật phẩm quý giá đã bị mang đi.

Người dân sững sờ trước hành động hoàn toàn vô trách nhiệm của hoàng tộc Lindor, nhưng  1 người trong số họ tuyên bố ‘Tôi cũng sẽ đến 1 đất nước khác’ rồi bỏ chạy. Điều này tạo ra 1 phản ứng dây chuyền. Cuộc di cư quy mô khủng khiếp này không chỉ diễn ra ở kinh đô. Quý tộc ở nhiều vùng & nông dân ở vùng nông thôn đã bỏ nhà cửa & chạy trốn khỏi đất nước.

Như vậy, 4 năm sau khi Kenta được triệu hồi, Vương quốc Lindor biến mất khỏi bản đồ.

Khu vực này hoang vu đến mức các quốc gia xung quanh từ bỏ việc kiểm soát nơi đây. Vùng đất nơi từng là lãnh thổ của Vương quốc Lindor nay trở thành 1 đống đổ nát mà không ai dám đặt chân đến, đúng như lời tiên đoán của Vua Lindor.

Bạn đã đến cuối chương 58.

Không gian đọc của bạn