"Ồ? Thật sao?"
Sau khi nghe báo cáo của Mona về cuộc điều tra về Lindor, tôi suýt mất bình tĩnh lần đầu tiên sau 1 thời gian dài.
"Ôi chà. Họ đã biết ông đã làm điều đó."
"Dù sao thì, ngoài Maya-san ra thì chẳng ai khác trên thế giới này có thể làm được chuyện như vậy."
Ivern & Nara nói những điều đó 1 cách thản nhiên, nhưng đó không phải là vấn đề. Đúng là khó chịu khi tôi bị buộc tội dù không để lại bằng chứng nào, nhưng đó là sự thật, nên tôi không thực sự quan tâm.
Thứ mà tôi quan tâm là bọn chúng đã tuyên bố rằng lý do tôi phá hủy vòng tròn triệu hồi là để ngăn chặn chúng triệu hồi người khác đến để đánh bại tôi.
Dù đó cũng đúng phần nào, nhưng lý do lớn nhất khiến tôi phá hủy ma pháp trận triệu hồi là vì khi tiến hành nghi thức đó nghi thức đó, ma pháp trận sẽ hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh. Kết quả là, khu vực xung quanh tàn tích đã trở thành 1 vùng đất hoang cằn cỗi, đến nỗi ngay cả cỏ cũng không mọc được. Rõ ràng đó là 1 thảm hoạ tự nhiên, vì vậy tôi đã phá hủy nó để ngăn chặn bất kỳ cuộc triệu hồi nào khác, nhưng giờ thì…
"…Có vẻ như Lindor muốn lấy oán báo ân nhỉ?"
Khi tôi lẩm bẩm điều đó, Nara & Ivern giật mình nhìn tôi.
"Này, Maya-san? Đừng làm bậy nhé!"
"Ừ, đ-đúng vậy. Phản ứng của Lindor khá bất ổn. nhưng có lẽ họ còn không nhận ra hậu quả của việc đó."
Tôi khịt mũi trước lời nói của Ivern.
"Không thể có chuyện đó. Môi trường thay đổi 1 cách rõ rệt. Nếu họ thực sự không nhận ra, thì vua Lindor thực sự là 1 thằng ngu."
Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng không có chuyện họ không nhận thấy. Thay vào đó, họ cố gắng gán mọi tội danh lên tôi.
Làm sao tôi biết điều đó? Bởi vì Mona cũng đã mang đến tin tức rằng Vua Admos đã bị thương nặng sau khi bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích từ vụ nổ của đống đổ nát. Lúc đó tôi mới hiểu ra. Lindor muốn đổ lỗi cho tôi về việc vua Admos bị thương ngay trong lãnh thổ của mình.
Dù 1 mặt nó cũng không sai, tôi vẫn không thể tha thứ cho lý do tại sao họ lại vu oan cho tôi.
Tôi đã phá huỷ ma pháp trận để ngăn chặn vùng hoang địa lan rộng. Nếu mùa màng bị ảnh hưởng, Meileen & Leon sẽ không có gì để ăn. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt đối phải tránh…
Có vẻ như con người ở thế giới này khá thích việc tự đào mồ chôn.
"Giờ thì… nên làm gì đây?"
Thật lòng mà nói, khi lòng tốt bị đáp trả bằng sự độc ác nhiều lần như vậy, tôi chỉ muốn phá hủy đất nước Lindor.
"…Ừ, đó có thể là 1 ý kiến hay."
Khi tôi lẩm bẩm điều đó, Nara & Ivern trông rất sốc. 2 người họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi suốt cả thời gian qua.
"Này, này Maya-san?! Anh vừa nghĩ cái gì vậy?"
"…Chuyện này tệ rồi. Tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này."
"Hả? Ồ, tôi tính quét sạch Lindor khỏi bản đồ."
““HẢ!!””
Khi tôi nói ra ý kiến của mình, Nara & Ivern đều hét lên.
"Không được! Anh đã là tội phạm bị truy nã rồi. Giờ nếu anh phá hủy Lindor, họ sẽ lập 1 đội quân đặc biệt để tiêu diệt anh!!"
"Nara nói đúng. Kể cả khi thắng, thế giới sẽ hỗn loạn hỗn loạn đến mức Meileen & Leon khó mà sống nổi!"
"Hừm…đó là 1 lập luận hợp lý."
Chắc chắn rồi, nếu chiến tranh nổ ra trên toàn thế giới, sẽ có sự thiếu hụt lương thực & các nhu yếu phẩm khác trên toàn cầu. Như 1 hệ quả, nguồn cung sẽ không đến được thị trấn nông thôn này, dẫn đến việc Meileen & Leon có thể sẽ bị đói.
"…Chậc. Được rồi. Tôi sẽ bỏ qua cho Lindor lần này."
Khi tôi nói vậy, cả 2 đều thở dài.
"Trời ạ… Thật lòng mà nói, kiểm soát Maya-san thực sự đáng sợ…"
"Đồng ý. Anh ta này giống như 1 quả bom có thể phát nổ & kéo cả thế giới theo cùng."
"Đúng vậy."
"Tôi sẽ giết 2 người."
Họ đang nói tất cả những gì mình muốn. Nói thật thì, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu vụ việc này khiến tôi muốn hủy diệt Lindor. Nhờ bọn chúng, giờ tôi bị buộc tội âm mưu ám sát cả vua Lindor & vua Admos. Bất cứ khi nào tôi quan tâm dù chỉ 1 chút đến thế giới này, thì đây là kết quả.
Thế giới này tàn rồi.
"Vậy thì sao? Được thôi, hãy bỏ qua vụ nổ phế tích, nhưng còn mục tiêu chính thì sao?"
Tôi đã nghe kết quả điều tra tại chỗ của Mona, nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy không có lý do gì để tôi lo lắng thêm nữa.
"Vâng, tôi sẽ báo cáo lại. Chúng tôi đã tìm kiếm khu vực xung quanh phế tích, nhưng…"
Mona nói vậy, vẻ mặt cô ấy trở nên u ám.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không… 1 khu vực rộng lớn xung quanh đã trở thành vùng đất hoang, & 1 số làng nông đang trong tình trạng nguy kịch, không có mùa màng nào phát triển cả."
"!!"
"Hả?"
"Ồ?"
Tôi biết ngay mà.
Ivern đứng dậy với vẻ mặt kinh ngạc, trong khi Nara nghiêng đầu khó hiểu với phản ứng của Ivern.
"Đ-đợi 1 chút… Mona-san! Cô nói là không mùa màng nào cả sao?! Điều đó có nghĩa là… có nghĩa là…!"
Ừm, đúng như dự đoán.
"Nạn đói sắp sửa diễn ra sao?!"
Chỉ đến khi Ivern hét lên, Nara mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Hả? Nạn đói… cái thứ mà chúng ta đã học trong lịch sử?"
"Đúng vậy. Không giống như thế giới gốc của chúng ta, công cụ nông nghiệp không phát triển tốt ở thế giới này, vì vậy ở đây không sản xuất lương thực hàng loạt. Đó là lý do tại sao lương thực không có nhiều dự trữ. Nếu 1 số làng nông nghiệp trong nước không thu hoạch được mùa màng, chỉ riêng điều đó thôi cũng sẽ…"
Tôi nhìn vào mặt Nara & cười toe toét.
"1 cuộc khủng hoảng lương thực sắp xảy ra."
"Sao anh lại cười?!"
"Vì kết quả này đã được dự đoán trước. Ma pháp trận triệu hồi có lẽ đã hút cạn ma lực từ trong đất, khiến nó dần héo mòn."
Ma lực hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới này. Thực vật & sinh vật sống đều phụ thuộc vào nó để tồn tại. & khi ma lực biến mất.
"Vậy, nếu anh hiểu điều đó, thì chẳng phải anh nên đi giúp họ…?"
Tôi nhún vai trước lời Nara nói.
"Lúc đầu tôi cũng định như vậy. Tôi ghét những kẻ thống trị thế giới này, chứ không phải người dân. Nhưng Lindor đã gán cho tôi cái tên kẻ thù mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Tại sao tôi phải bận tâm giúp đỡ với 1 quốc gia như vậy?"
"Đ-điều đó đúng, nhưng…"
"Hơn nữa, ngay cả khi tôi chìa tay ra, cũng sẽ không ai bắt lấy, phải không? Bởi vì tôi là kẻ thù của Lindor… không, là kẻ thù của cả thế giới."
Ôi trời, tôi thực sự định giúp họ. Nhưng họ lại hất tay tôi ra.
"Thật đáng tiếc, ôi thật buồn làm sao! Nhưng đây là gieo gió thì gặt bão thôi."
Và như thế, tôi quyết định không can thiệp vào chuyện này.
Meileen & Yulia, đang đứng gần đó lắng nghe, gật đầu đồng ý.
Mona quay lại với bản báo cáo. Dường như cô ấy muốn nói điều gì đó, có lẽ vì cô ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Ivern, Nara & Eva đều có vẻ mặt phức tạp.
"…Quả thực, ý kiến của Kenta rất đúng."
"Ừ… tôi đoán vậy. Nhưng dù sao, đó cũng là các thánh nhân & anh hùng trong truyện mới ra tay giúp đỡ, tôi cho là vậy…"
"…Dù sao thì đó cũng là Kenta-sama."
Chà, Eva bắt đầu lên tiếng khá nhiều rồi nhỉ?
"Đúng vậy. Tôi là Kenta Maya."
Rồi tôi ngừng lại & tuyên bố với ba người có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục.
"Tôi không khoan nhượng với kẻ thù của mình."
Khi tôi nói vậy, cả 3 đều sững sờ trong giây lát, nhưng sau đó gật đầu & không bao giờ nhắc đến chủ đề đó nữa.
Thế là, tôi quyết định không can thiệp vào chuyện này.
Nhân tiện, vì biết được thông tin này, tôi đã tích trữ trước đó càng nhiều lương thực không dễ hư hỏng càng tốt, chẳng hạn như lúa mì.
Nhờ đó, nơi ẩn náu này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nạn đói lớn sau đó xảy ra ở Lindor & tình trạng thiếu lương thực toàn cầu sau đó.
Tôi biết nguyên nhân, nên tôi đã có giải pháp. Nhưng biết sao được. Đó là con đường mà Lindor đã chọn.


