Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 56

Chương 56 · 79 chương

Tầm nhìn thiển cận của vua Lindor

"Ta rất cảm kích việc ngài đã chấp thuận yêu cầu của ta lần này, Quốc vương Lindor."

Trong 1 căn phòng ở lâu đài hoàng gia tạm thời của Vương quốc Lindor, Quốc vương Admos đã nói với Quốc vương Lindor 1 cách hào phóng.

Thái độ của ông cho thấy ông ta không cảm thấy chút hối hận nào, nhưng vì đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Admos, nên Lindor không có cách nào để phản bác lại.

"Không, không, Quốc vương Admos, ngài luôn hỗ trợ chúng tôi. Chuyện này chẳng là gì cả."

"Thế à?"

Hài lòng trước thái độ phục tùng của vua Lindor, vua Admos gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện.

Quốc vương Lindor, 1 người vốn là quý tộc cấp cao nhờ có quan hệ với hoàng tộc, vẫn giữ nụ cười lịch sự với Quốc vương Admos, như thể nói rằng ông ta sẽ sẵn sàng cúi đầu bao nhiêu lần tùy thích nếu như có thể làm tâm trạng vua Admos tốt hơn.

"Vậy thì, chúng ta hãy đến khu tàn tích triệu hồi ngay bây giờ nhé?"

"Đúng thế, thời gian có hạn. Ta nên hoàn thành công việc & nhanh chóng về nhà."

Đồng ý với lời của vua Lindor, Vua Admos chuẩn bị để đến tàn tích.

Thông thường, việc đón tiếp hoàng gia từ 1 quốc gia khác thường bao gồm nhiều nghi lễ & sự kiện, nhưng phái đoàn Admos đã từ chối làm như vậy.

Dù 1 hoặc 2 ngày cũng không khác biệt nhiều, nhưng mong muốn triệu tập dị giới nhân tiếp theo càng sớm càng tốt đã khiến vua Admos mất kiên nhẫn như vậy.

Việc mất Nara rõ ràng là 1 nỗi thất vọng lớn đối với vua Admos. Ông ta ‘tiện thể’ quên mất rằng, vì sự cố chấp cá nhân, ông ta đã gửi Nara, người vẫn còn chưa sẵn sàng, đến để đối đầu với Kenta.

Khi vua Admos & vua Lindor sắp sửa tiến về phía khu di tích, 1 trong những người thân tín của vua Lindor đã đến gần ông ta trên đường đến xe ngựa.

"…Thưa Bệ hạ, thần có thể nói chuyện riêng với người được không?"

"Hừm? Có chuyện gì vậy? Ồ, xin lỗi, vua Admos. Xin mời ngài lên xe ngựa trước?"

"Tốt thôi."

Vua Lindor chỉ dẫn vua Admos đi trước, rồi bước ra 1 bên với viên cố vấn.

"Chuyện gì vào lúc này vậy?"

Vua Lindor khiển trách viên cố vấn, nhưng ông ta đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm trọng.

"…Bệ hạ có thực sự chắc chắn về điều này không?"

Lời nói của viên cố vấn dường như mang nhiều ý nghĩa: Liệu có nên tuân theo yêu cầu của vua Admos hay không?

"Ồ, ý ngươi là bản báo cáo đó?"

"Vâng… Thần cũng đã đến hiện trường để điều tra. Quả thực có những dấu hiệu bất thường. Thần nghĩ chúng ta nên theo dõi tình hình xem thêm 1 thời gian."

"Điều đó có thể đúng, nhưng…"

Vua Lindor không hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của các cố vấn. Nhưng dù vậy, Lindor chỉ có thể tồn tại như 1 quốc gia ngày nay nhờ sự hỗ trợ của Admos. Yêu cầu của Admos, 1 yêu cầu đơn giản như là cho phép sử dụng ma pháp trận triệu hồi, là không thể bị từ chối.

"Dù sao thì, vua Admos sẽ bình tĩnh lại sau khi việc triệu hồi này kết thúc. Ông ấy sẽ không thất bại 2 lần liên tục."

"Thần hy vọng vậy…"

Viên cố vấn trung thành của Lindor không hề tôn trọng hay tin tưởng vua Admos, nhất là khi ông ta đã mất người được triệu hồi trước đó.

Sau cuộc trao đổi đó, vua Lindor đoàn tụ với vua Admos & cùng nhau đi về phía tàn tích trên 1 cỗ xe ngựa. Cảnh tượng dọc đường khiến họ nghẹn thở.

"Cái… gì đây?"

"Hừm? Có chuyện gì vậy, vua Lindor?"

"Hả? Ồ, không…"

Vua Lindor nhận ra khung cảnh từ các báo cáo. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Vùng đất màu mỡ ngày nào nay chỉ là 1 nơi hoang tàn hoang tàn.

Dự định kiểm tra tàn tích trên đường đến tàn tích, vua Lindor đã chú ý đến cảnh tượng này khi nhìn ra ngoài cỗ xe, nhưng vua Admos thì hoàn toàn không để ý.

Vua Lindor tự nghĩ, ‘Mình nên làm gì đây? Có nên tiếp tục việc triệu hồi không? Nếu cảnh tượng này lan rộng hơn nữa… Nhưng chúng ta không thể từ chối yêu cầu của Admos…’

Đúng vào lúc đó.

"!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

1 tiếng gầm rú kinh hoàng vang vọng đến tận cỗ xe, to đến mức khiến những con ngựa giật mình dừng lại, khiến cả nhóm cũng phải dừng lại.

"Này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Giật mình bởi tiếng gầm rú đột ngột, vua Admos nhảy ra khỏi cỗ xe, run rẩy vì giận dữ.

"Khoan đã vua Admos! Chúng ta cần kiểm tra tình hình trước…"

Chưa kịp nói xong, 1 làn sóng xung kích ập đến cả nhóm.

"Aaaahhh!!"

"Wahhhh!!"

Vua Admos, người vừa bước ra khỏi cỗ xe, bị thổi bay, trong khi vua Lindor, người vẫn ở bên trong, bị hất tung cùng với cỗ xe.

Bên trong cỗ xe bị lật úp, Vua Lindor bị hất tung, nhưng nhờ các cận vệ đã đỡ lấy nên ông ta không bị thương nặng.

"Bệ hạ! Bệ hạ!! Bệ hạ có sao không!?"

"Ugh… Ow… Không, nhờ hành động kịp thời của ngươi mà trẫm không sao."

Khi Vua Lindor nói điều này với cận vệ, người cận vệ thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc & nhìn quanh cỗ xe.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Ta không biết. Bây giờ, ngươi có thể xem xét chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không?"

"Vâng! Xin hãy đợi 1 chút!"

Người cận vệ nói xong rồi đi ra ngoài bằng cánh cửa bị thổi bay bởi vụ nổ. Và rồi….

"C-cái gì thế này!?"

Người cận vệ không kìm được mà hét lên khi nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vấn đề gì? Trẫm có thể ra ngoài được không?"

"Xin… Hãy đợi 1 chút…"

Nghe tiếng gọi của vua Lindor, các cận vệ kiểm tra xung quanh rồi lên tiếng với nhà vua.

"Có vẻ như không còn nguy hiểm gì nữa. Bệ hạ có thể ra ngoài."

"Được rồi."

Cảnh tượng mà vua Lindor nhìn thấy khi bước ra khỏi xe ngựa thật khó tưởng tượng.

Xe ngựa tan tóc, xác ngựa & người nằm la liệt khắp nơi, tiếng rên rỉ vang lên từ mọi hướng. 1 số con ngựa còn sống, trong khi rất nhiều con khác hoàn toàn bất động. Tình trạng của con người cũng vậy; 1 số cầu cứu trong đau đớn, trong khi những người khác vẫn hoàn toàn bất động.

Đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng như vậy, vua Lindor không nói nên lời.

"C-cái gì thế này…"

Vua Lindor thốt lên những lời này, nhưng không ai trả lời. Tình hình tại hiện trường hỗn loạn đến mức đó.

Sau khi quan sát xung quanh 1 lúc, người lính canh, dường như nhận thấy điều gì đó & hướng ánh mắt về 1 hướng nhất định.

"Đ-đó là…!"

"Cái gì cơ!?"

Vua Lindor nhìn theo ánh mắt của người lính canh, người vừa bất ngờ kêu lên vì ngạc nhiên, và… mắt ông mở to kinh ngạc.

"T-tàn tích… Không còn nữa"

Những gì vua Lindor chứng kiến ở đó là những tàn tích, bị phá hủy hoàn toàn & không còn dấu vết.

"…Có những vết nổ đồng tâm xung quanh tàn tích đó. Có khả năng tàn tích này đã bị ai đó cho nổ tung."

Quan sát kỹ hơn, được thúc đẩy bởi lời nói của người lính canh, vua Lindor nhận thấy rằng dấu vết của vụ nổ lan rộng ra từ đống đổ nát.

"Ai đó, ngươi nói… Các ngươi nghĩ là ai?"

Vua Lindor, cảm thấy gần như chắc chắn về câu trả lời, hỏi các lính canh của mình.

"…Trẫm đã từng thấy cảnh này trước đây."

Chỉ những lời đó thôi cũng đã đủ xác nhận điều đó.

"Là hắn."

Ai cũng có thể hiểu điều này nếu xem xét tình hình. Việc triệu hồi đến thế giới khác này được thực hiện nhằm mục đích đánh bại Kenta. Nếu chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, chắc chắn sẽ có người đến ngăn chặn.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn nghi ngờ.

"Trẫm nghĩ đó là lời giải thích duy nhất… nhưng làm sao Maya-dono biết được?"

"…Thần không chắc, nhưng có lẽ việc quản lý thông tin của Admos đã lỏng lẻo…"

Sau khi nghe tất cả những điều đó, Vua Lindor cuối cùng cũng nhớ ra.

"Đúng rồi! Vua Admos đang ở đây!?"

"!?"

Nghe lời Vua Lindor, các vệ sĩ cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của vua Admos & bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh. 1 lúc sau khi bắt đầu tìm kiếm, họ tìm thấy vua Admos, toàn thân đầy vết thương & bất động.

Khi Vua Lindor nhìn thấy ông ta, ông ta cảm thấy 1 luồng lạnh chạy dọc sống lưng trong giây lát, nhưng ông ta thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng ông ta vẫn còn sống. Cái chết của Vua Admos ở Lindor là 1 sự kiện có thể dễ dàng dẫn đến chiến tranh giữa Admos & Lindor.

Mặc dù bị thương nặng, ông ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, tình huống này cũng không lý tưởng. Điều này cũng có nghĩa là Lindor đã thất bại trong việc bảo vệ Vua Admos. Vì vậy, Vua Lindor quyết định đổ lỗi cho người khác. Đó là…

"Nghe đây mọi người! Vụ nổ gần đây ở tàn tích triệu hồi được cho là do kẻ được triệu hồi trước đó, Kenta Maya, gây ra! Hắn ta đã cho nổ tàn tích để ngăn chặn chúng ta triệu hồi bất cứ ai nhằm đánh bại mình! Những hành động man rợ như vậy không bao giờ có thể được tha thứ!"

Đó là những gì ông ta tuyên bố. Kenta đúng là thủ phạm, nhưng lý do lại hoàn toàn khác.

Vua Lindor, người không hiểu rõ tình hình, cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể đổ lỗi cho Kenta về những vết thương nghiêm trọng của vua Admos, nhưng…

Ông ta đâu ngờ rằng mình đang chọc giận Kenta.

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn