"Nếu thông tin chính xác, thì Admos, vua Lindor & tùy tùng sẽ sớm xuất hiện ở đây…"
"Ồ, chẳng phải là họ sao?"
Tôi nhìn về hướng Nara chỉ & sử dụng phép thuật dò tìm sự hiện diện của mình.
"Phải rồi, đúng là họ. Không thể nào có chuyện nhiều người như vậy ở 1 nơi hẻo lánh như thế."
"Vậy thì, đã đến lúc thực hiện kế hoạch?"
Ivern là người phản ứng với những gì tôi nói. Anh ta đi cùng chúng tôi hôm nay. Hiện tại, chúng ta đang ở gần tàn tích chứa 1 ma pháp trận triệu hồi, nằm trong Vương quốc Lindor.
Dựa trên thông tin từ Mona về ngày khởi hành của Quốc vương Admos, chúng tôi đã tính toán ngày họ sẽ xuất hiện ở đây & đến để phá vỡ nghi lễ triệu hồi của họ.
Mona không đi cùng vì cô ấy muốn ở lại lo việc nhà. Thay vào đó là Ivern.
Tuy nhiên, vì không biết chính xác ngày họ sẽ đến đây, nên chúng tôi đã ở lại đây vài ngày trước đó. Là 1 nhà thám hiểm kỳ cựu, Ivern đã quen với những kiểu cắm trại như thế này.
Khi tôi chiến đấu với Ma quốc với tư cách là 1 người được triệu hồi, quân đội lo liệu mọi thứ, nên tôi không có những kỹ năng đó. Nara cũng vậy. Vì vậy, tôi đã nhờ Ivern, người mà tôi quen biết, làm việc này.
Ivern nhanh chóng đồng ý, tiện tận hưởng chuyến du lịch của những người đàn ông. Thỉnh thoảng cũng cần 1 kỳ nghỉ như thế này chứ, phải không?
Khi Ivern nhìn thấy nhà vua & đoàn tùy tùng, anh ta bắt đầu thu dọn lều của mình.
"À mà này, Maya-san, anh không có phép thuật nào như hộp chứa đồ hay rương vật phẩm à? Nếu có thì cắm trại sẽ dễ hơn nhiều."
Ồ, Nara, cậu biết rõ về loại văn hóa đó đấy.
"Tôi đã thử rồi."
"Xét việc anh không dùng, tôi đoán là nó không hoạt động?"
"Không phải là nó không hoạt động, mà có thứ kỳ lạ đã diễn ra. Không gian đã được mở, nhưng những thứ để trong đó đã biến mất."
Nghe vậy, Nara rùng mình.
"Kh-không thể nào… mắc kẹt giữa các chiều không gian…"
"Xét đến việc những thứ như triệu hồi đến dị giới thực sự tồn tại, thì giả thuyết đó khá hợp lý."
Nhân tiện, vật thí nghiệm là hòn đá tôi nhặt ven đường nên không có vấn đề gì, nhưng nếu đó là thứ gì đó quan trọng thì sẽ là 1 thảm họa. Vì vậy, tôi không thể dùng ma thuật đó.
"Chà, nó khá hữu ích khi cậu muốn che giấu điều gì đó."
Khi tôi nói vậy, Nara & Ivern liếc nhìn nhau.
"Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy."
"…Tôi hiểu rồi. Thì ra đó là điểm đến cuối cùng của bọn họ…"
Này, tinh ý quá đấy.
Nhưng còn 1 điều khác khiến tôi rất băn khoăn.
"Cứ làm thế đi. Nhân tiện thì… Nara-kun."
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Tôi đã muốn hỏi cậu điều này từ khi đến đây."
"Sao?"
"Cậu có nhớ lúc cậu được triệu hồi không?"
Khi tôi hỏi cậu ấy như vậy, Nara quay mặt đi 1 cách ngượng ngùng.
"…Xin lỗi. Thành thật mà nói, tôi không thực sự nhớ."
"Ừm, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cậu vừa mới được triệu hồi. Nhưng cậu không nghĩ rằng không khí ở đây có gì đó khác thường sao?"
"…Giờ anh nhắc mới để ý, có lẽ thế."
"Ừ. Chuyện đó xảy ra cách đây 4 năm rồi, nên trí nhớ của tôi cũng hơi mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể khẳng định chắc chắn điều đó."
Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"…Nơi đây không phải là 1 vùng đất hoang như hiện giờ."
Khi tôi nói vậy, Nara trông có vẻ ngạc nhiên.
"Giờ nghĩ về điều này đến…cảnh vật mà tôi nhớ không phải như thế này! Phải có nhiều cây xanh hơn chứ!"
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Tôi nhìn quanh đống đổ nát, chìm trong suy nghĩ. Lúc được triệu hồi, tôi đã trong tình trạng choáng váng & ngay lập tức bị đưa lên 1 cỗ xe, nên trí nhớ của tôi khá mơ hồ, nhưng dù vậy, nó không trông như thế này. Trước đây nơi này có nhiều cây cối hơn. Tất cả đã biến mất trong những năm gần đây, thay vào đó là 1 vùng đất hoang tàn. Điều đó có nghĩa là…
"!!??"
1 giả thuyết mà tôi chưa từng nghĩ đến chợt nảy ra trong đầu. Nghĩ đến điều đó, tôi lập tức tạo ra 1 công thức ma pháp. Nhà vua & đoàn tùy tùng đang đến gần, đây không phải lúc quan tâm đến họ
Không chút do dự, tôi phóng ma thuật mà mình đã tập hợp & hoàn thiện về phía tàn tích. Ma thuật được phóng ra xuyên qua lối vào tàn tích & đáp xuống bên trong. 1 vụ nổ lớn xảy ra.
"Whoa!"
"Cái gì đấy Maya-san?! Anh vừa làm cái gì!?"
"Này Ivern! Đã thu dọn lều chưa?!"
"Ờ-ừ!! Xong hết rồi!"
"Vậy thì mang hành lý đi! Chúng ta phắn khỏi đây!!"
Khi tôi nói vậy, Ivern theo bản năng chộp lấy hành lý của mình & bám lấy cánh tay tôi, Nara cũng làm tương tự. Ngay sau đó, khi tàn tích còn chìm trong ngọn lửa, tôi dịch chuyển cả đám về nhà.
"Ồ? Chào mừng trở lại… Có chuyện gì vậy?"
Khi chúng tôi dịch chuyển đến nhà cô ấy, Meileen đã ở đó để chào đón chúng tôi, nhưng cô ấy nghiêng đầu khó hiểu khi thấy chúng tôi thở hổn hển như vậy.
Nara, với vẻ mặt bối rối, gặng hỏi tôi.
"Thật đấy à, Maya-san!? Tại sao anh lại làm chuyện đó?!"
"Đúng vậy, Kenta. Giải thích đi."
Khi Nara & Ivern gặng hỏi, tôi trấn tĩnh lại 1 lúc trước khi nói.
"Đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nhưng… tôi nghĩ có lẽ là đúng."
Khi tôi nói vậy, không chỉ Meileen mà cả Eva, Mona & Yulia cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi, & tất cả đều lắng nghe những gì tôi nói.
"Khi tôi được triệu hồi đến những tàn tích đó, xung quanh có nhiều cây cối hơn. Thậm chí chắc hẳn đã từng có 1 khu rừng ở đó."
""!?""
""""???""""
2 người đàn ông chứng kiến cảnh tượng ở nơi đó phản ứng dữ dội, trong khi những người phụ nữ không chứng kiến chỉ tỏ ra bối rối. 2 người thực sự chứng kiến rõ ràng đã nhận thấy sự bất thường của nó.
"Khoan đã… Anh được triệu hồi 4 năm trước, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Ừ… khoan đã. Dù trí nhớ của tôi có mơ hồ đến mấy, tôi cũng phải nhớ được chừng đó. Khi chúng ta được triệu hồi, xung quanh không hề có khu rừng nào như thế cả."
Lời của Nara đã khẳng định mối nghi ngờ của tôi. Đây không chỉ là suy đoán; đây là 1 giả thuyết rất gần với câu trả lời chính xác.
"Có vẻ như Ivern & Nara đã hiểu ra rồi. Tôi nghĩ ma pháp trận đó… được kích hoạt bằng cách hấp thụ ma lực xung quanh, phải không? Người xưa biết điều đó, đó là lý do tại sao họ chỉ triệu hồi nó vài thập kỷ 1 lần. Nhưng…"
"Họ đã thực hiện nghi thức triệu hồi 2 lần trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy…"
"Ma lực từ môi trường xung quanh đang bị mất đi…"
Nara dường như cũng đã nhận ra điều đó sau khi nói tất cả những điều đó.
"Tôi hiểu rồi. Nếu có lần triệu hồi thứ 3 xảy ra, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với khu vực đó nữa…”
“Vậy nên, để ngăn chặn điều đó, ông đã cho nổ tung toàn bộ tàn tích?”
Ivern dường như hiểu & tiếp lời Nara.
“Đúng vậy. Trông tôi có giống loại người sẽ đột nhiên cho nổ tung những tàn tích cổ xưa không?”
“Ôi trời…!”
Rõ ràng là có.
Những người phụ nữ dường như hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình sau khi nghe chúng tôi giải thích.
“Chà, chà…”
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra với ma pháp trận & nghi thức triệu hồi?!”
Meileen trông có vẻ bực bội, nhưng Eva dường như quan tâm hơn đến vòng tròn ma thuật, nguồn gốc của vấn đề.
“Tôi không biết. Dù sao thì, tôi đã tung ra 1 ma thuật đủ mạnh để cho nổ tung tàn tích, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với vòng tròn ma thuật đó. Nếu ở lại đó lâu hơn nữa, chúng tôi có thể bị phát hiện, vì vậy tôi đã dịch chuyển tức thời đi ngay lập tức."
"Thì ra đó là lý do tại sao mọi người trông vội vã như vậy."
Meileen nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu khi thấy chúng tôi thở hổn hển như thế.
"Đúng vậy. Bởi vì tôi đã không ở lại để kiểm tra, có lẽ chúng ta cần phải điều tra."
Khi tôi nói điều đó trong khi nhìn Mona, cô ấy cúi đầu. Có vẻ như cô ta hiểu.
Tôi đang nghĩ mình nên kiểm tra tình hình xung quanh đó thì Yulia hỏi tôi 1 câu.
"Này, nhân tiện, vua Admos & Lindor đã ở đây hôm nay, phải không? Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Họ có bị nổ tung cùng với đống đổ nát không?"
"……1"
Nghĩ lại thì, tôi cũng chưa kiểm tra xem họ có an toàn không.
"!?"
Mặc dù Eva đã cắt đứt quan hệ với cha mình, vua Admos, ông ta vẫn là cha ruột của cô ấy. Cô ấy trông rõ vẻ bị sốc.
"Không, không thể nào họ bị dính vào vụ nổ đó đc. Họ vẫn còn cách đống đổ nát 1 khoảng khá xa…"
Nara, người đã quan sát nhà vua & tùy tùng của ông ta, đang nói chuyện với Eva như thể đang cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng việc dừng câu nói 1 cách lấp lửng như thế có vẻ không phải ý tốt.
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Eva sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh & quay lại đối mặt với tôi.
"Maya-sama, xin đừng lo lắng. Dù sao thì tôi cũng không có ý định gặp lại cha mình. Hơn nữa, tôi cảm thấy ông ấy đang dẫn dắt nhân loại đi sai hướng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông ta rời cuộc chơi."
Eva nói điều này với ánh mắt kiên quyết.
"Thôi, thông tin sẽ đến sớm thôi. Đừng lo lắng."
Khi tôi nói điều đó với Eva, Nara nhìn tôi với vẻ không đồng tình.
"Uh, đó đáng lẽ là lời của Eva chứ…?"
"Thế à? Thôi, kệ nó đi?"
"Cũng không phải thứ anh nên nói…"
Có chuyện gì vậy? Thật là rắc rối. Quan trọng hơn, chúng ta cần điều tra khu vực xung quanh Lindor càng sớm càng tốt. Mọi chuyện có vẻ đang diễn biến xấu.


