"Được rồi. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Được rồi, Nara-kun. Tôi sẽ giải thích tình hình phía bên này, nên trước hết cậu có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra phía bên cậu được không?"
"À, được thôi."
Sau khi đưa Ivern & những người khác trở lại, chúng tôi ngồi xuống cùng 1 bàn & bắt đầu nói chuyện.
Nhân tiện, ngay khi về nhà, Leon đã bám Meileen không ngừng và rời khỏi tôi hoàn toàn. Ngay cả bây giờ, thằng bé vẫn bám lấy Meileen chặt hơn cả khi ở bên tôi, & không chịu buông ra. Này thằng kia, cái tiêu chuẩn kép gì thế này? Tôi đoán là cuối cùng tôi cũng không thể so được với mẹ nó.
"Được rồi, trước tiên tôi muốn hỏi cậu 1 điều. Cậu đã trải qua thời gian như thế nào kể từ khi được triệu hồi, Nara? & cậu đã nghe được những chuyện gì?"
Khi tôi hỏi cậu ấy điều đó, Nara quay mặt đi, trông có vẻ không thoải mái.
"Cậu không cần phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận đâu. Tôi đoán được kha khá rồi."
"Ồ, thật sao?"
"Ừ. ‘Hắn là kẻ phản diện đã phá hủy Lindor. Giờ hắn đang kiểm soát Weimar & đang cố gắng thống trị thế giới…’, đúng chứ?"
Khi tôi nói vậy, mắt Nara mở to.
"Ồ… gần như đúng hoàn toàn."
"Chà, nếu cậu xâu chuỗi những tin đồn trong thị trấn thì cũng có thể đoán được như vậy. Vậy nên, là 1 đồng hương, cậu đã được huấn luyện để đánh bại tôi, kẻ đã sa vào con đường tà ác, phải không?"
"…Vâng, đúng vậy. Tôi đã thấy tình trạng thảm khốc của Lindor được gây ra bởi anh, nên tôi đã tin lời họ."
Ồ, cậu đã thấy những thứ đó sao?
"Chà, không trách cậu được. Ai chứng kiến cảnh đó cũng sẽ nghĩ vậy thôi."
Tôi hiểu tại sao Nara lại nghe lời Admos, nhưng Ivern nghiêng đầu khó hiểu.
"Nhân tiện, tôi chưa từng đến Lindor, ở đó như thế nào?"
Tôi hiểu rồi, ngay cả người hiểu biết như Ivern cũng không thể tưởng tượng ra điều gì mà mình chưa từng thấy.
"À, 1 phần kinh đô đã bị tàn phá. Theo những gì tôi nghe được, nơi đó gần như bị san phẳng, với cung điện hoàng gia tại trung tâm đã hoàn toàn bị xoá sổ…"
"À, đúng là có việc đó."
Vừa nói xong, khi nhớ ra đó là sự thật, Nara & Ivern nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
"Vậy… Maya, anh thực sự là 1 tên phản diện à?"
"Tôi nghe nói rằng ông đã tàn phá 1 phần kinh đô khi bỏ chạy, nhưng tôi không ngờ nó lại trong tình trạng như vậy…"
Nara dường như đã khơi lại nghi ngờ của mình rằng tôi là kẻ phản diện vì tôi thực sự đã phá hủy Lindor, nhưng Ivern, người biết toàn bộ câu chuyện, có vẻ ngạc nhiên rằng tình hình còn tồi tệ hơn anh ta tưởng. Nara cũng ngạc nhiên trước phản ứng của Ivern.
"Ivern-san…? Anh không thực sự ngạc nhiên khi nghe câu chuyện đó."
"Hừm? Ồ, tôi đã nghe câu chuyện này rồi. Chắc bây giờ cậu đang nghi ngờ, nhưng nếu nghe hết câu chuyện của anh ấy, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý."
"…Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ tin lời anh, 1 người có thể làm bạn với Maya."
"Này, đợi 1 chút!"
Ý cậu là sao khi nói ‘1 người có thể làm bạn với Maya’?
"Ồ, không! Ý tôi không phải vậy! Ý tôi là anh ấy vẫn là bạn của anh ngay cả khi biết rõ mọi chuyện, thì hẳn phải có nguyên nhân hợp lý!"
"…Vậy thì, tôi sẽ dừng lại ở đó. Vậy? Cậu đã làm gì kể từ khi bị đưa đến Admos?"
"À thì…"
Rồi Nara kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ấy ở Admos. Ấn tượng của tôi? Cậu ta được chào đón nồng nhiệt hơn tôi mong đợi. Thức ăn, quần áo & chỗ ở được đảm bảo ở mức cao nhất, cậu ta còn có sư phụ xuất sắc… Cái gì đấy? chuyện công chúa có vẻ thích cậu ta là sao? Cậu ta là nhân vật chính à?
"Vậy là, ma tộc đã gây chiến để tiêu diệt chúng tôi… & tôi bị gửi đến tham chiến đó."
"Tôi hiểu rồi."
"…Tôi hoàn toàn bị cuốn vào tình thế giết hoặc bị giết. Trong tình huống khắc nghiệt đó… tôi không rõ mình đã giết bao nhiêu người…? Trước khi tôi kịp nhận ra, ma tộc đã rút lui…"
Không khó để tưởng tượng rằng Nara đã ở có trải nghiệm kinh hoàng như thế nào. Tôi cũng vậy.
Đang nghĩ làm thế nào để khích lệ cậu ta, nhưng trước khi tôi có thể…
"Heh…hehehehehe"
Mayleen bật cười lớn, như thể không thể chịu đựng được nữa. Ngay cả Nara, người vừa nãy trông rất đau khổ, cũng ngạc nhiên trước điều này.
"M-Meileen?"
"Hừ hừ… Ồ, tôi xin lỗi, Nara. Tôi không cười cậu. Tôi chỉ thấy buồn cười khi anh trai tôi, người chỉ có sức mạnh mà thiếu trí thông minh, lại thất bại thảm hại."
À, anh trai của Meileen đã chiếm đoạt ngai vàng của cô ấy. Bởi sự thù ghét công khai giành cho tầng lớp cai trị của Ma quốc, không khó hiểu khi cô ấy cảm thấy thú vị trước thất bại của bọn họ.
Trong lúc đó, Nara không thể tiếp tục cuộc trò chuyện của mình vì tiếng cười hơi điên cuồng của Meileen.
"Tạm gác chuyện của Meileen sang 1 bên. Vậy Nara, từ lúc cậu trở về đến lúc đến đây nhanh thật đấy. Cậu có nghĩ mình ổn sau khi trải qua 1 trận chiến không?"
"Không có chuyện đó… Thành thật mà nói, tôi đã hi vọng mình sẽ không phải chiến đấu 1 lần nào nữa. Nhưng…"
"Nhưng?"
"…Thực ra, ngày trước khi mệnh lệnh đó được ban ra, tôi đã… tiến xa hơn với Eva… à không, với Công chúa… Tôi nghĩ nhà vua chắc hẳn đã nổi giận khi phát hiện ra & phái tôi đến đây."
"Wow!"
Cậu ta không chỉ gần gũi với công chúa mà cả 2 đã ‘vượt rào’ rồi sao? Nước đi hay đấy.
"Ông ta không có vẻ giận dữ, nhưng… ánh mắt ông ta không hề cười. Chắc chắn vẻ mặt đó muốn nói rằng, 'Xử hắn ta, dù cho ngươi có phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.'"
"Chà, hoàng tộc ở thế giới này sẽ thực sự làm những việc như vậy. Xét cho cùng, họ đều thối nát tận gốc rễ."
Khi tôi nói vậy, vẻ mặt của Nara trở nên nghiêm túc.
"…Thực sự là vậy?"
"Đúng vậy. Nara-kun chỉ tiếp xúc với hoàng tộc Admos, nhưng giới cầm quyền ở thế giới này, bao gồm cả giới quý tộc, hoàn toàn mục rữa. Hầu hết chúng đều nghĩ rằng việc dân thường chết cũng chẳng sao, miễn là chúng sống sung túc."
Chắc hẳn vẻ mặt tôi lúc đó rất ghê tởm, nên Nara đã do dự trước khi nói với tôi, vẻ mặt cậu ta có phần sợ hãi.
"Maya, nếu anh nói đến mức đó… nghĩa là anh đã có mâu thuẫn lớn với hoàng tộc?"
"Hừm? Ừ, có thể nói thế."
Được rồi, tôi đã nghe hầu hết những gì Nara nói, giờ đến lượt tôi kể về bản thân mình.
"Được rồi, giờ đến lượt tôi kể câu chuyện của mình. Hãy lắng nghe & quyết định xem cậu có tin hay không, rồi xem cậu có thể chấp nhận cho hành động của tôi hay không, Nara."
"…Được rồi."
& thế là tôi bắt đầu kể câu chuyện về việc mình được triệu hồi đến thế giới này.
Note: Chương sau sẽ là về quá khứ của main nhé anh em


