Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 45

Chương 45 · 79 chương

Vài tháng làm cha mẹ

"Cái gì?! Meileen-san là vợ của Maya-san sao?!"

"Đúng vậy."

Sau khi xử lý xong đám lính Admos, trên đường về nhà, tôi đã nói với Nara tên của Meileen & việc cô ấy là vợ tôi.

"Hừ, đợi đã, Meileen-san là ma nhân, phải không? 2 người gặp nhau vào lúc nào? Ý tôi là, chẳng phải Maya-san là kẻ thù của ma tộc sao…?"

Có vẻ như Nara là 1 người có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, đúng như công chúa đã nói với tôi. Vừa nãy, cậu ấy còn xin lỗi Meileen vì đã giết hại ma tộc trong cuộc chiến vừa rồi. Với việc tôi là người đã đánh bại Ma vương, nên có lẽ cậu nghĩ tôi là 1 sự tồn tại không thể tha thứ đối với bất kỳ ma tộc nào.

Tuy nhiên, Meileen lắc đầu không tin vào những gì Nara nói.

"Không. Kenta đã cứu tôi khi tôi suýt chết trong khi cố gắng ngăn cản cha mình. Sau đó anh ấy đã đánh bại cha tôi thay tôi… Với tôi, Kenta là ân nhân."

"Hả… hả? Cha của cô? Ông ấy là ai?"

"Ông ấy là tiên vương của Ma quốc."

Sau khi Meileen nói vậy, Nara chết lặng. Rồi cậu ta từ từ quay sang tôi như 1 món đồ chơi bằng thiếc.

"…Hả? Meileen là công chúa ma tộc sao?"

"Thật ra thì cô ấy từng lên ngôi trong 1 thời gian nên về cơ bản là cựu nữ hoàng."

"!?"

Lần này, Nara chết lặng, miệng há hốc.

"Hả? Cái gì? Hả?"

Có vẻ cậu ta đang bối rối.

"Thôi, chuyện này không nên nói khi đang đi, nên về nhà nói chuyện sau nhé. Nara, ngoài Meileen ra thì cậu còn có những chuyện khác phải không?"

Khi tôi nói vậy, vẻ mặt Nara chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm túc, & cậu ấy gật đầu. Vậy nên, khi chúng tôi đi xuyên qua khu rừng & đến được khu đất của tôi, mắt Nara lại mở to.

"Hừ… Tôi không ngờ lại có 1 khoảng trống như vậy sâu trong rừng… Còn ngôi nhà kia…"

Nara nhìn 2 ngôi nhà đứng cạnh nhau.

"1 cái là nhà tôi & cái kia là của người bạn & vợ anh ta."

Khi tôi nói vậy, Nara trông ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

"Maya-san, anh có bạn sao?!"

"Ý cậu là sao, hả?"

Lần này, thay vì kẹp cổ, tôi sẽ thử dùng đòn Thiết trảo.

"Đau, đau quá!! Đầu tôi sắp vỡ ra rồi!!"

Tôi dừng tay trước khi thực sự gây ra tổn thương.

"Cẩn thận mồm mép đi."

"…Vâng. Xin lỗi về chuyện đó."

…Hình như cậu đã bắt đầu cư xử như 1 đồng nghiệp cấp dưới rồi. Lúc nào cũng như vậy sao?

Khi tôi & Nara tiến đến ngôi nhà, cánh cửa mở ra trước khi chúng tôi kịp đến nơi. Mona, người đã kiên quyết từ chối đi cùng Ivern & những người khác trong cuộc sơ tán, bước ra & cúi đầu.

"Chào mừng 2 người trở về nhà. Và…"

Mona ngước lên & nhìn thấy Nara. Tên Nara đó…à, cậu ta vừa nhìn chằm chằm vào ngực Mona. [note102155]

"À, đây là người được triệu hồi, Nara Mitsuhiko, người đã dán chặt mắt vào ngực của Mona."

"Cái gì?! Giới thiệu kiểu gì thế này?!"

"Nhưng đó là sự thật mà, phải không?"

"Chẳng phải điều đó là không thể tránh khỏi sao?! Việc anh nhìn vào đó là chuyện đương nhiên thôi!"

"Người lớn không làm thế đâu, Nara-kun."

"Ưm, phiền phức quá…"

Chà, đàn em của tôi đúng là trở nên khá hỗn xược.

"Nara, đây là Mona, trước đây là hầu gái của Meileen khi cô ấy còn là công chúa, & bây giờ làm người hầu trong nhà này."

"À, tôi là Mitsuhiko Nara, rất hân hạnh được gặp mặt."

"Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Mona."

"Mona, tôi cần nói chuyện với Nara-kun, nên… tôi sẽ gọi Ivern nữa, nên phiền cô mang trà cho mọi người… Ồ, Nara-kun, cậu thích trà hay cà phê hơn?"

"Cà phê đi!"

"Vậy cà phê cho Nara, Ivern & tôi nhé?"

"Hiểu rồi."

Khi tôi ra lệnh cho Mona, cô ấy cúi đầu & đi vào bếp.

Đang nhìn cô ta đi, Nara đột nhiên quay sang tôi.

"À mà, Ivern là ai vậy?"

"Anh chàng sống nhà bên cạnh ấy."

"Ồ, ý anh là người bạn của anh à?"

"…Nghe cậu nhắc khiến tôi cũng tự nghi ngờ chính mình. Có lẽ anh ta chỉ là người quen."

"Thôi nào, Kenta. Nếu anh nói như vậy, Ivern sẽ khóc đấy. Quan trọng hơn, làm ơn đi đón anh ấy nhanh lên. Em cũng muốn gặp Leon sớm."

"Được rồi, vậy đi đây."

Tôi nói xong & định dịch chuyển tức thời, nhưng Nara lại bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Leon?"

"Con trai của chúng tôi."

"…Hả?"

Để lại Nara đang chết lặng vì sốc, tôi đi gặp Ivern & những người khác.

"Yo!"

"Này! Giật cả mình đấy!!"

Tôi dịch chuyển đến thẳng căn hệ của Ivern do bà Bennett quản lý, nơi có thể xem là căn cứ của họ ở thị trấn. Ivern đã ngạc nhiên đến mức ngã xuống đất trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Phản ứng trông buồn cười thật

"Aah!"

Khi Leon nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện, thằng bé bò về phía tôi trên sàn nhà.

"Ồ, Leon. Con ngoan lắm phải không?"

Vừa nói xong & bế Leon lên, Yulia, đang bế Aira, tiến lại gần hơn.

"Ừm, Leon cứ ủ rũ mãi từ khi đến đây. Có vẻ như thằng bé bằng cách nào đó cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm đang đến gần bố mẹ nó."

"…Thì ra là vậy."

Leon, giờ đang được tôi bế, có vẻ bám chặt lấy tôi hơn bình thường.

“…Không, không phải tưởng tượng đâu. Thằng bé đang nắm chặt quần áo tôi hơn bình thường.”

"…Bố xin lỗi, Leon. Vì đã là những bậc cha mẹ ích kỷ."

"Au…"

Leon rất quan trọng, nhưng tôi & Meileen là ưu tiên số 1 của nhau. Đó là điều tôi hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ chúng ta đã bỏ bê Leon hơi nhiều.

Khi tôi ôm chặt Leon, Ivern nói với tôi.

"Vậy? Nhìn vẻ mặt của ông thì, bậc cha mẹ ích kỷ đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện phải không?"

Chết tiệt! Hắn ta đang lợi dụng tình thế để trêu chọc tôi.

"Phiền phức… Ít nhất thì tôi cũng tránh được 1 cuộc xung đột với Nara-kun. Nhưng tôi đã xử lý hết bọn lính Admos rồi."

"…Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy điều đó."

"Tùy ông thôi. Nhân tiện, Nara-kun đang ở nhà tôi. Cậu ấy muốn nói chuyện với mọi người. Vậy nên, chúng ta về nhà thôi."

"Ổn thôi"

"Được thôi!"

Cũng giống như lúc chúng tôi đến, Yulia & Aira tiến lại gần tôi với những lời đáp trả thản nhiên. Trong khi đó, Ivern đang bận thu dọn đồ đạc mà anh ta đã vứt lung tung trong lúc này.

"Nhanh lên, không thì tôi sẽ bỏ cậu lại đấy!"

"Im đi! Nếu vậy thì phụ 1 tay đi!"

"À, tôi rất muốn làm thế, nhưng làm thế nào tôi biết đồ nào của ông và cái nào của phòng này?"

"Em cũng vậy, em đang bế Aira trên tay."

"Auu."

"Ai."

Leon & Aira cũng đang bắt chước Yulia & tôi. Nhìn thấy thế, vai Ivern rũ xuống vì thất vọng & anh ta bắt đầu dọn dẹp, trông hệt 1 người bố đáng thương bị buộc phải làm những việc nhà xa lạ vào ngày nghỉ của mình. 1 nỗi buồn man mác bao trùm lấy anh ấy.

"Nhanh lên!"

"Im đi!!"

Ngay sau khi Ivern dọn dẹp xong, tôi đưa anh ấy về nhà.

Bạn đã đến cuối chương 45.

Không gian đọc của bạn