Note: Chúng ta đến hẳn 1 chương mang tên main xD
"Tôi được triệu hồi đến Lindor năm 17 tuổi, giống như cậu bây giờ."
Tôi bắt đầu kể cho Nara nghe mọi chuyện đã xảy ra cho đến bây giờ.
"Lý do họ thực hiện nghi thức triệu hồi người từ thế giới khác, sau khi đã không làm trong 1 thời gian dài, là vì 1 Ma vương cực kỳ hùng mạnh đã xuất hiện ở Ma quốc & bắt đầu xâm lược thế giới loài người nhằm chinh phục họ."
"Ừm, vậy, Ma vương là…"
Nara nói vậy rồi liếc nhìn Meileen.
"Đúng thế, ông ấy là bố tôi."
"Tôi cũng nghĩ vậy…"
"Cho đến lúc đó, Ma tộc chủ yếu dựa vào chiến thuật phòng thủ. Chà, họ không có lựa chọn nào khác vì chênh lệch về số lượng, nhưng sau đó, có 1 người xuất hiện có thể lật ngược tình thế, vì vậy nghi thức triệu hồi đã được sắp xếp vội vàng. Tuy nhiên, lúc đó tôi không được thông báo về những tình tiết đó."
"Hả? Vậy họ đã nói gì?"
"Tôi nghĩ họ đã nói đại loại là, '1 ma nhân độc ác đang cố gắng chinh phục loài người, vậy nên xin hãy giúp chúng tôi bằng sức mạnh của cậu.' Lúc đầu, tôi rất tức giận vì bị bắt cóc đến 1 thế giới khác, nhưng tôi cũng cảm thấy mình nên giúp đỡ những người dân ở thế giới này đang gặp khó khăn. Suy cho cùng, tôi nghĩ được triệu hồi đến 1 thế giới khác cũng giống như làm anh hùng trong 1 trò chơi điện tử vậy."
"Ồ, tôi cũng nghĩ thế."
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ma tộc ở thế giới này không phải như tôi tưởng tượng."
"…Ừ tôi có thể thấy điều đó."
Vẻ mặt Nara trở nên nghiêm túc, như thể hiểu những gì tôi đang nói.
"Lúc đầu, tôi bị bắt phải chiến đấu với những sinh vật trông rất khác con người. Tôi tự hào sử dụng kiếm thuật mình đã học được. Nhưng rồi…"
"Vậy thì sao?"
"…Họ đã nói. Tên ma nhân đã nói nói, 'Cứu tôi…'"
"…Nghe thật khó khăn."
"Khi nghe thấy vậy, tôi đã hạ kiếm xuống rồi. Tôi không thể ngăn mình được. Và… tôi nghe thấy tiếng rên rỉ hấp hối của tên ma nhân ở cự ly gần."
"…Tôi ngạc nhiên là anh vẫn giữ được bình tĩnh."
"Cậu nghĩ tôi có thể giữ được bình tĩnh sao?"
Khi tôi đáp lại lời Nara bằng 1 câu hỏi, cậu ấy im lặng 1 lúc.
"…Xin lỗi. Dĩ nhiên là anh không thể nào giữ được bình tĩnh trong tình huống đó."
"Tôi nghĩ Nara-kun cũng trải qua điều này, nhưng tôi bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi. Bất cứ khi nào tôi ngủ, tôi sẽ mơ thấy cảm giác giết chết tên ma nhân đấy & tiếng thét hấp hối của hắn ta. Thành thật mà nói, tôi không thể ngủ được nhiều ngày."
"Nhưng… ma tộc sẽ không chờ đợi…"
"Đúng vậy. Tôi đã giết rất nhiều ma nhân. Họ hoàn toàn coi tôi là kẻ thù không đội trời chung. Ngày qua ngày tôi chiến đấu & đánh bại rất nhiều ma nhân, mất ngủ, tâm trí thì dần bị bào mòn… Cuối cùng, tôi hoàn toàn chai sạn với việc giết người." [note102372]
"!?"
Tôi có thể thấy Nara đã há hốc mồm kinh ngạc trước những gì tôi nói.
"Anh đã bị đẩy đến mức đó à…?"
"Đúng vậy. Sau đó tôi còn đến Ma quốc để học ma thuật. Tôi muốn đánh bại kẻ thù hiệu quả hơn."
"Ồ, tôi nhớ là đã từng nghe về việc đó."
Hừm. Có vẻ như hành động của tôi hoàn toàn được toàn thế giới biết đến. Vậy là tôi đã bị theo dõi ngay cả lúc đó sao?
"Dù tôi có muốn học ma thuật ở các vương quốc nhân tộc đến đâu, cũng không ai có thể sử dụng nó 1 cách thành thạo. Vì vậy, tôi quyết định nhờ những kẻ nổi loạn chống lại hoàng tộc ở Ma quốc."
"Vậy ra… có cả những kẻ nổi dậy như thế tồn tại à?"
"Tất nhiên. Không có quốc gia nào trên thế giới là đồng nhất. Khi 1 nhóm trỗi dậy, nhóm khác sẽ suy tàn. Những kẻ thua cuộc đó sẽ ghen tị & oán hận những kẻ đã vươn lên. Điều đó ngày càng lớn dần, cuối cùng trở thành 1 bóng tối lớn bao trùm cả đất nước."
"…Điều đó thật đáng sợ."
"Đó là sự thật. Ai mà biết, có lẽ ở thế giới gốc của chúng ta cũng vậy? Nhưng cuộc nổi dậy ở thế giới này là 1 cuộc kháng chiến vũ trang thực sự. Đó là lý do tại sao những người ở thế giới ngầm lại giỏi ma thuật đến vậy." [note102373]
"Tôi hiểu rồi. Vậy là anh đã học ma thuật từ những người đó."
"Đúng vậy. Sau khi học ma thuật, trái tim tôi càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ma thuật về cơ bản giống như ném bom tầm xa. Tôi thực sự không còn chút do dự nào khi dùng ma thuật vào việc giết chóc nữa."
"…"
Nara đang nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã. Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể sống sót.
"Vậy nên, sau khi được dạy những kiến thức cơ bản & ứng dụng của ma thuật, tôi đã lén lút vào thư viện của Ma quốc, nghiên cứu các loại tài liệu khác nhau & thu được rất nhiều kỹ năng ma thuật. Sau đó, cùng với những ma nhân thuộc phe nổi dậy đó, tôi đã lẻn vào lâu đài Ma vương. & người lúc đó tôi gặp…"
"Đã gặp tôi đang bị truy đuổi bởi những sát thủ do bố mình phái đến."
Cho đến lúc đó, Meileen vẫn im lặng lắng nghe tôi, nhưng cô ấy đã tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Khoan đã… Meileen, bố cô đã cố giết cô sao?"
"Đúng vậy. Tôi phản đối kế hoạch của bố tôi về việc để ma tộc thống trị thế giới. Ý tôi là, như Kenta vừa nói, số lượng của ma tộc ít hơn rất nhiều. Hoàn toàn bất khả thi để có thể thống trị loài người, chủng loài có dân số gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với ma tộc."
"Ừm, điều đó cũng đúng…"
"Tôi luôn cố gắng khuyên can bố tôi đừng làm điều đó. Tuy nhiên… tôi đoán điều đó đã khiến ông ta tức giận. Ông ta đã phái sát thủ đến truy sát tôi."
"Thật sao…?"
"Thật. Tôi bị bọn sát thủ dồn vào đường cùng, & đúng lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Kenta xuất hiện."
Vừa nói, Meileen nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Nhân tiện, Leon đang ngủ say trong vòng tay của Meileen, có lẽ vì cuộc trò chuyện đã chuyển sang chủ đề nghiêm túc & người lớn. Tuy nhiên, trong khi Meileen cảm thấy những gì xảy ra lúc đó là định mệnh, sự thật lại không phải vậy.
"Lúc đó tôi chỉ tình cờ giúp cô ấy. Giữa 1 người phụ nữ xinh đẹp bị truy đuổi & 1 nhóm người rõ ràng là đáng ngờ đang theo đuổi cô ấy, rõ ràng là tôi sẽ giúp bên nào, phải không?"
"Yeah, tôi cũng sẽ giúp cô gái đó."
Nara đồng ý với ý kiến của tôi, nhưng Meileen lắc đầu.
"Không, đó là định mệnh. Đúng lúc tôi nghĩ cuộc đời mình sắp kết thúc, Kenta lại tình cờ đi ngang qua. Còn gọi cuộc gặp mặt đấy là gì khác ngoài định mệnh?"
"À… khụ khụ. Dù sao thì đó là lần đầu tiên tôi gặp Meileen. Meileen là công chúa của Ma quốc, nhưng cô ấy cho rằng việc xâm lược vương quốc loài người là 1 sai lầm. Cô ấy nói rằng nếu chúng tôi không ngăn chặn ông ta, mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ, vì vậy cô ấy đã nhờ tôi đánh bại Ma vương."
"…Chính bố của cô, phải không?"
Meileen cười khẩy nhìn Nara, người vẫn còn bám víu vào lẽ thường tình của thế giới cũ.
"Cậu nghĩ tôi vẫn còn có thể xem kẻ đã phái sát thủ để lấy mạng tôi là bố mình à? Ông ta không bao giờ nghe lời tôi, thậm chí còn phái sát thủ đến giết tôi chỉ vì thấy tôi phiền phức? Khoảnh khắc tôi suýt bị những sát thủ đó giết chết, bố tôi đã trở thành kẻ thù của tôi."
"Vậy sao…"
Meileen nói điều này 1 cách thản nhiên đến nỗi Nara có vẻ kinh hãi, gương mặt méo mó vì sợ hãi.
"Dù sao thì đó là lý do tôi có được người dẫn đường tốt nhất trong lâu đài Ma vương — 1 công chúa Ma quốc. Tôi đã đi thẳng đến phòng của Ma vương & giết ông ta."
"…Đến đây, đó là 1 câu chuyện anh hùng hoàn hảo."
Tôi hiểu sự bối rối của Nara. Chúng ta đã đến giai đoạn Ma vương, kẻ đang âm mưu thống trị loài người, bị đánh bại - 1 tình huống hoàn toàn có thể là cảnh kết thúc của 1 câu chuyện. Vậy tại sao bây giờ tôi lại trở thành kẻ thù của thế giới? Thật kỳ lạ, phải không?
"Sau khi đánh bại Ma vương, tôi đã trao cây trượng, biểu tượng quyền lực của Ma vương, cho Meileen & trở về Lindor. Tôi được chào đón nồng nhiệt khi trở về. Họ nói rằng ước nguyện lâu nay của loài người cuối cùng đã được thực hiện. Khi nghe điều đó, Meileen là người đầu tiên tôi nghĩ đến."
"Kenta…"
"Nếu loài người tấn công Ma quốc vẫn còn hỗn loạn, Meileen, người có khả năng trở thành tân nữ hoàng, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng ngăn cản vua Lindor. Tôi nói với ông ấy rằng đây là thời điểm tốt nhất để giảng hòa với Ma quốc, rằng chúng tôi không nên gây chiến nữa, & rồi…"
Khi tôi ngừng nói, Nara nuốt nước bọt khó khăn.
"1 ngày nọ, tôi bị đánh thuốc ngủ mà không hề hay biết. Khi tỉnh dậy, tôi bị trói ở quảng trường trước lâu đài hoàng gia."
"!!"
"…"
Mắt Nara mở to, & Meileen cắn môi vì bực bội.
"Tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã đánh bại Ma vương, mối đe dọa đối với nhân tộc. Tôi đã cứu đất nước này, cứu thế giới này. Rồi những người ở Lindor nói rằng nếu tôi đánh bại Ma vương, tôi có thể bổ sung đủ ma lực để kích hoạt ma pháp trận 1 lần nữa, lần này không phải để triệu hồi, mà đưa tôi trở lại. Nhưng tất cả chỉ là dối trá."
"Vậy… Cuối cùng anh không thể về nhà được nữa?"
"Tôi rất tiếc Nara-kun, nhưng sự thật là vậy."
Những lời nói của tôi khiến Nara rũ vai xuống vì thất vọng.
"Tôi suýt bị hành quyết. Tôi tỉnh dậy vào phút cuối & nghe thấy đao phủ đọc cáo trạng của mình. Họ phán tôi tội phản quốc, & có vẻ như như có người đã nhìn thấy tôi với Meileen, nên tôi còn bị buộc tội gián điệp nữa."
"Cái gì?! Tất cả chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ!!"
Nara đứng dậy vì ngạc nhiên trước cách đối xử mà mình nhận được.
"Đúng vậy. Khi nghe về những cáo buộc đó, mọi người đồng loạt chửi rủa, ném đá vào tôi."
"Hả!?"
Cú sốc tiếp theo khiến Nara không nói nên lời.
"Khi chứng kiến những điều đó. Tôi đã nghĩ, 'Tất cả mọi người trên thế giới này đều là lũ cặn bã.'"
"…"
"Tôi bắt đầu nghĩ, 'Dù chuyện gì xảy ra với thế giới này, mình cũng không còn quan tâm nữa,' & 'bị giết ở 1 nơi như thế này không phải chuyện đùa.' Thế là tôi cho nổ tung hàng trăm mét xung quanh mình rồi bỏ chạy. Sau đó, tôi phát hiện ra mình bị cho vào danh sách truy nã."
Khi tôi nói vậy, Nara cười gượng.
"Ừm… xét những gì Maya-san đã làm, tôi nghĩ việc anh bị truy nã là điều dễ hiểu… nhưng khi nghe lý do, nó nghe có vẻ vô lý."
"Phải không?"
"Hơn nữa, Maya-san, anh thực sự không quan tâm đến thế giới này, phải không?"
"Tôi nghĩ vậy."
"Tôi không thể tưởng tượng 1 người như thế lại có thể nắm quyền kiểm soát các quốc gia trên thế giới này. Tôi hiểu rồi… hóa ra tôi đã bị lừa…"
Nara nói vậy, nhưng trông cậu ấy có vẻ buồn… Ồ, tôi hiểu rồi.
"Chà, kẻ nói dối chỉ có lão vua thôi. Công chúa, người được nuôi dưỡng trong 1 môi trường tự do, không thể nào biết được chuyện đó."
"…Tôi hiểu rồi. Vậy Eva cũng không biết…"
Thấy Nara như vậy, tôi bắt đầu lo lắng.
"Này, tên này dễ bị lừa quá."
"Cái gì?! Anh đang nói cái gì vậy?! Ý anh là tất cả những gì anh nói nãy giờ đều là dối trá sao?!"
"Không, không phải vậy. Tôi đang nói việc công chúa không biết gì cả. Đừng dễ dàng tin như vậy, chính tôi cũng không thể nào biết được."
"Ồ… đúng rồi. Thì ra là vậy."
"Vậy thì sao cậu không đi kiểm tra xem? Tôi sẽ đưa cậu đến Admos."
Khi tôi nói vậy, Nara suy nghĩ 1 lát, rồi nhìn tôi.
"Tôi có thể nhờ anh giúp tôi không?"
"Được thôi. Nhưng cậu đã nhận lệnh đến đây & giết tôi bằng mọi giá. Nếu trở về lành lặn, cậu định làm người giám sát tôi à? Nếu những tên lính đấy không trở về, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, hãy đi lén lút, bí mật gặp họ, & nếu mọi thứ tệ hơn, hãy trở về đây trong bí mật." [note102374]
Nara nhanh chóng đồng ý với đề nghị đó. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có nhận ra điều đó không? Khi cậu ta đồng ý trở về đây, nghĩa là cậu ta họ đã coi nơi này là nhà rồi.
Dù sao thì, có vẻ như tôi đã thành công trong việc lôi kéo Nara về phe mình. Đây là 1 thành tựu lớn.
Sau đó, tôi bắt đầu thảo luận với Nara về cách chúng tôi sẽ lẻn vào lâu đài hoàng gia & đến phòng của công chúa.
Trong khi chúng tôi đang họp, có điều gì đó khiến tôi băn khoăn. Nhân tiện, câu chuyện của Nara hoàn toàn không nhắc đến người triệu hồi kia. Còn người đó thì sao?


