Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 36

Chương 36 · 79 chương

Em không thể sống thiếu anh

"Này Kenta. Có vẻ như Lindor đã thực hiện 1 cuộc triệu hồi khác theo yêu cầu của Admos."

Vài tháng sau khi Công chúa Weimar viếng thăm nơi này, Ivern trở về từ thị trấn với thông tin.

"Ông đã thành 1 thương nhân thực thụ rồi đấy."

"…Tôi mệt mỏi vì câu đùa đấy rồi."

"Thật sao? Vậy thì ‘người đưa tin’ thì sao."

"…Nghe mờ ám & cảm giác liên quan đến thế giới ngầm, nên cũng không được."

"Có chuyện gì vậy? Không có tâm trạng à."

Vừa nói, tôi vừa cù lét Leon đang ngồi trên đùi tôi.

"Kyah! Kyaa-ha-ha!"

"Này, chú Ivern không vui nhộn lắm nhỉ?"

"Eh?"

"Này, đừng gieo những ý tưởng kỳ quặc vào đầu đứa bé."

"Không phải sự thật sao?"

"Không phải!"

"Lại cãi nhau nữa à?"

Trong lúc tôi & Ivern đang cãi nhau, Yulia bế Aira đến. Thấy vậy, mặt Ivern dịu lại và anh ta nở nụ cười.

"Ôi, Aira! Lại đây!"

Nói xong, anh ta đưa tay ra với Aira, nhưng Yulia hất tay anh ta ra.

"Anh mới về mà! Trước tiên phải đi tắm rửa & thay đồ đã!"

"Ồ, được thôi…"

Bị Yulia mắng, Ivern lê bước vào nhà. Sau khi đi 1 quãng đường dài, ắt hẳn người anh ta đầy mồ hôi & quần áo cũng bẩn.

Ngôi nhà Ivern bên cạnh đã hoàn thành, & gia đình Ivern đang sống ở đó. Dù vậy, ban ngày anh ta thường ở nhà tôi & chỉ về nhà mình để ngủ.

"Ôi trời, bố con đúng là phiền phức quá."

"Huh?"

Yulia nói chuyện với Aira, người mà cô ấy đang bế trên tay, nhưng rồi lập tức quay lại phía tôi.

"Này, những gì Ivern nói lúc nãy ổn chứ?"

"Vụ triệu hồi lần nữa à?"

"Phải. Giống như Victoria-sama đã nói, nếu họ đến đây nhắm vào Kenta… nơi này sẽ trở thành chiến trường, phải không?"

Tôi cười khẩy trước vẻ mặt lo lắng của Yulia.

"Có gì buồn cười vậy?"

"Không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Tôi đã ở thế giới này lâu hơn hắn 3 năm. Đồng nghĩa với việc tôi luôn đi trước hắn 3 năm. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn liên tục trau dồi phép thuật & rèn luyện thể chất. Bà thực sự nghĩ tôi sẽ thua sao?"

Khi tôi nói vậy, Yulia có vẻ bớt lo lắng hơn 1 chút.

"Đúng vậy. Hơn nữa, Kenta là mục tiêu duy nhất, phải không? Nếu tình hình trở nên căng thẳng, Meileen & tôi sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Vì vậy, hãy nhớ điều đó."

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng nói thẳng thừng như vậy."

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Meileen tiến lại gần.

"Tôi xin lỗi, Yulia. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ chiến đấu cùng Kenta, vì vậy hãy đưa Leon đi & bỏ chạy."

Khi Meileen nói vậy, mặt Yulia trở nên rất buồn.

"Cái gì? Chúng ta hãy cùng nhau bỏ chạy! Kenta vẫn ổn ngay cả khi chúng ta bỏ cậu ấy lại 1 mình!"

"Đừng nói những điều như vậy trước mặt tôi chứ. Nhưng, như Yulia đã nói, anh thực sự hy vọng em có thể trốn thoát cùng Yulia & những người khác."

Khi tôi nói điều đó, mặt Meileen trở nên nghiêm nghị.

"Hả?"

Rồi cô ấy bế Leon đang ngồi trên đùi tôi lên & đưa cho Yulia. Hiện tại Yulia đang bế cả 2 đứa trẻ trên tay.

"Nặng quá…"

Nhưng Meileen phớt lờ tình cảnh của Yulia & dùng 2 tay ôm lấy mặt tôi, kéo mặt cô ấy lại gần mặt tôi.

"Kenta."

"Vâng?"

"Anh là tất cả đối với em."

"Được thôi…"

"Em không thể sống thiếu anh. Ngay cả khi có Leon, em cũng có thể bỏ bê thằng bé."

"Ừ, anh muốn em cố gắng hết sức để tránh điều đó, nhưng…"

Tôi bảo Meileen hãy cố gắng hết sức khi cô ấy bày tỏ nỗi lo lắng, nhưng cô ấy lắc đầu.

"Leon dễ thương lắm, nhưng đó chỉ là vì có anh ở đây. Nếu không, em không thể tự mình xoay xở được. Làm ơn, đừng bỏ em lại."

Meileen nói vậy, trông cô ấy như sắp khóc. Thật lòng mà nói, là 1 người mẹ thì cô ấy không nên nói vậy. Nhưng tôi không thể không thấy Meileen đáng yêu vì cô ấy yêu thương tôi nhiều như vậy. [note100324]

"…Anh hiểu rồi. Khi đến lúc, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cả em & con. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ Leon lại."

Khi tôi nói vậy, Meileen cuối cùng cũng gật đầu.

"Vâng, em hiểu rồi."

"Meileen…"

Yulia nói vậy rồi giao Leon cho Meileen. Meileen ôm Leon vào lòng & siết chặt cậu bé.

"Leon… Mẹ xin lỗi vì mẹ là 1 người mẹ tồi. Nhưng mẹ không thể sống thiếu bố con. Xin hãy tha thứ cho mẹ."

"Eh?"

Meileen xin lỗi Leon, nhưng thằng bé trông có vẻ khó hiểu. Dù vậy, có vẻ như Meileen đã bị tổn thương theo 1 cách nào đó.

Tôi cũng tin chắc rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Meileen, tôi có thể hủy diệt cả thế giới này, vì vậy chúng tôi thực sự phụ thuộc vào sự tồn tại của nhau. [note102375]

"Ý tôi là… sự hiện diện của Kenta & Meileen đóng vai trò như 1 rào cản cho nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra với 1 trong 2 người họ, đó sẽ là 1 thảm họa…"

Yulia nói điều này với 1 chút do dự, nhưng rồi cũng chấp nhận. Cả 2 chúng tôi đều biết điều đó.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, Ivern bước vào nhà sau khi tắm xong.

"À, thật sảng khoái. Aira, lại đây với bố nào."

Sau khi tắm xong, Ivern ôm Aira với vẻ mặt trìu mến.

"Tôi đoán vậy…"

"Ivern thật là may mắn."

"Hả? Ừ, tôi có lẽ khá may mắn."

Tôi nghĩ Yulia có lẽ nói vậy 1 cách mỉa mai, nhưng Ivern dường như không để ý.

Không khí nghiêm túc lúc nãy đâu rồi? Phòng khách bỗng trở nên ấm cúng nhờ sự xuất hiện của Ivern. Theo nghĩa đó, có lẽ anh chàng này thực sự là 1 phần không thể thiếu của ngôi nhà này.

Bạn đã đến cuối chương 36.

Không gian đọc của bạn