Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 35

Chương 35 · 79 chương

Tái triệu hồi

Tàn tích ở Lindor là 1 điểm chiến lược quan trọng & được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Tại nơi đây, 1 vài người đã xuất hiện.

"Ồ, đây là…"

"Đúng vậy. Đây là ma pháp trận triệu hồi."

Vua Admos đang trầm trồ thán phục trước ma pháp trận phức tạp & tinh xảo trải rộng trước mặt, trong khi tân vương Lindor đang hướng dẫn ông ta.

Trước đây, ý tưởng cho phép người từ các quốc gia khác vào khu di tích khảo cổ này là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng có 1 lý do sâu xa cho điều đó.

Lindor đã mất lòng tin của nhiều quốc gia kể từ sự kiện Kenta. Không thể phụ thuộc vào sức cầu nội địa,  Lindor nhanh chóng suy tàn sau khi thay vua. Đất nước đang trên bờ vực sụp đổ & chính Admos đã chìa tay giúp đỡ.

Lindor nhận thức được động cơ thực sự đằng sau lời đề nghị giúp đỡ đột ngột của Admos, bởi vì Admos vừa mới thua trận. Tuy nhiên, trong tình thế tuyệt vọng cần sự giúp đỡ, Lindor đã chấp nhận các điều khoản để nhận được sự hỗ trợ.

Điều kiện là được phép sử dụng ma pháp trận triệu hồi.

"Thật đáng tiếc là nó không thể được kích hoạt ở bất cứ nơi nào khác."

Vua Admos thực sự tin điều đó. Lý do Vua Admos đã mất công đến tận đây là vì ma pháp trận này thậm chí không thể kích hoạt ở bất cứ nơi nào khác.

Vua Admos muốn sao chép ma pháp trận này & đặt nó ở Admos, nhưng khi thử, nó không hoạt động ở bất cứ nơi nào khác, ngay cả khi đã sao chép nó 1 cách chính xác.

"Có lẽ đó là 1 thứ đặc thù của vùng đất này. Thật không may, đây là 1 ma pháp trận cổ xưa & không còn ghi chép nào. Nó thực sự là 1 bí ẩn."

"Hừm…"

Vua Admos cẩn thận quan sát khuôn mặt của Vua Lindor, nhưng dường như ông ta không nói dối. Nếu đó là lời nói dối, thì câu hỏi sẽ nảy sinh: tại sao họ không đặt ma pháp trận này bên trong lâu đài hoàng gia? Vậy thì, có lẽ đó là sự thật.

"Vậy chúng ta bắn đầu chứ?"

Vua Lindor tỏ vẻ bối rối trước lời nói của Vua Admos.

"Có chuyện gì vậy? Ngài đang thất hứa sao?"

"Không, không phải vậy… Ngài thực sự chắc chắn chứ?"

"Ý ngài là gì?"

"Kể từ sự kiện Kenta Maya, nhiều người đã bày tỏ ý kiến tiêu cực về việc triệu hồi. Thành thật mà nói… tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi thực hiện 1 cuộc triệu hồi nữa."

Vị vua mới Lindor là thành viên của 1 gia tộc công tước, họ hàng của hoàng tộc dưới triều đại của vị vua trước. Do đó, vào ngày Kenta bị hành quyết, ông ta không ở kinh đô mà ở lãnh thổ của mình.

Khi nhận được tin kinh đô gần như bị san phẳng, ông ta vội vã đến thành phố trong sự bàng hoàng… Cảnh tượng lúc đó sẽ không thể nào quên được.

"Ngài cũng đã thấy rồi đúng không, Vua Admos? Kinh đô & lâu đài hoàng gia hiện vẫn đang trong quá trình tái thiết."

Nghe vậy, vua Admos nhớ lại thời điểm ông đến kinh đô Lindor. Khi bước vào kinh đô, điều đầu tiên đập vào mắt ông là dù đã 2 năm, vẫn còn rất nhiều công trình đổ nát bị bỏ hoang. Những tàn tích đó phần lớn tồn tại ở khu thường dân. Ngay cả ở khu quý tộc, hầu hết các tòa nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng, số lượng toà nhà đã được hoàn thiện thậm chí còn ít hơn thế. Còn về lâu đài hoàng gia, việc tái thiết chỉ mới hoàn thành khoảng 1 nửa, nên vua Admos được dẫn đến 1 trong số ít những công trình đã hoàn thiện trong khu quý tộc.

"Khi ta đến, cảnh tượng thật kinh hoàng. Hầu hết các công trình xung quanh lâu đài hoàng gia đều bị phá hủy hoàn toàn, xác chết thối rữa nằm la liệt khắp nơi mà chưa được xử lý. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy nữa."

Khi vua Admos thấy mặt vua Lindor thực sự tái mét, ông ta cười khẩy.

"Hừ, đó là vì người tiền nhiệm của ngài đã không đối xử tử tế với người triệu hồi. Nếu ông ta đón xử với hắn đúng cách, có lẽ giờ các người đã là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới rồi."

Khi ông ta nói điều đó 1 cách mỉa mai, vua Lindor thoáng tỏ vẻ khó chịu, nhưng đã cố gắng kiềm chế chỉ bằng 1 nụ cười gượng gạo.

"Haha. Nghe vậy thật đau lòng."

"Vì vậy, xin hãy làm nhanh lên."

"…Được rồi, ta hiểu rồi. Người đâu?"

"Vâng!"

Đáp lại lời thúc giục của vua Admos, vua Lindor triệu tập người phụ trách nghi lễ triệu hồi.

Ma pháp trận này có thể được kích hoạt ngay cả với sức mạnh ma thuật hạn chế của con người, nhưng người ta nói rằng nếu triệu hồi nó với sức mạnh ma thuật lớn hơn 1 chút sẽ triệu hồi được 1 sinh vật mạnh mẽ hơn.

Người được vua Lindor triệu tập là 1 trong những người sở hữu ma lực rất lớn.

"…Bây giờ, ta sẽ bắt đầu."

"Mm."

"…"

Vì lý do nào đó, vua Admos đã đáp lại lời của người triệu hồi. Lúc này, sự kiêu ngạo của Vua Admos đã lộ rõ, nhưng vua Lindor thấy không cần thiết phải chỉ ra.

Cuối cùng, ma pháp trận bắt đầu phát sáng, & ánh sáng dần dần mạnh lên.

Rồi…

"!! Nó đang xảy ra!!"

Ngay sau khi người triệu hồi nói vậy, ma pháp trận triệu hồi phát ra 1 ánh sáng chói lóa.

"!!??"

2 vị vua theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ từ từ mở mắt ra khi ánh sáng cuối cùng đã dịu xuống. Ở đó, họ thấy 2 cậu bé đang ngồi với vẻ mặt sững sờ.

"…Hả? 2?"

"Ch-chuyện gì đang diễn ra thế này?"

Cho đến bây giờ, chỉ có 1 người được triệu hồi mỗi lần, nhưng vì lý do nào đó, lại có 2 cậu bé ở đây. Vì trông giống Kenta, người được triệu hồi trước đó, nên việc triệu hồi chắc chắn đã thành công.

Đây là điều tốt hay điều xấu?

Ở giai đoạn này, không thể nói chắc chắn, nhưng những người được triệu hồi thường sở hữu sức mạnh lớn hơn con người trong thế giới này, dù là do ảnh hưởng của ma pháp trận hay do tác động của việc xuyên không gian. Vua Admos quyết định chỉ cần vui mừng vì hiện tại ông đã có được 2 người triệu hồi.

"Đ-đây là đâu?"

"Ch-chúng ta…"

1 trong 2 cậu bé có mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt ưa nhìn & vóc dáng tốt, khiến cậu ta trông có vẻ hút gái. Người còn lại có mái tóc bù xù & dáng người gầy gò, cách cậu ta nhìn xung quanh 1 cách lo lắng khiến cậu ta trông yếu đuối & không đáng tin cậy. Vua Admos nói chuyện với 2 họ.

"Trẫm chắc hẳn điều này khiến các người bất ngờ. Trước tiên, cho phép trẫm xin lỗi."

Khi Vua Admos nói điều này, 2 người nhìn ông ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ngài là…?"

"Xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc tự giới thiệu. Trẫm là vua của nước Admos."

"V-vua!?"

Vua Admos, người cảm thấy thoả mãn trước sự ngạc nhiên của 2 người, tiếp tục nói với vẻ hân hoan.

"Đúng vậy. Các người là những cá thể dị giới được triệu hồi bởi ma pháp trận này."

"Hả? Cái gì?!"

"Tuyệt vời! Mình đã thực sự được triệu hồi đến 1 thế giới khác!!"

Lúc này, phản ứng của họ khác nhau. Chàng trai trông có vẻ nổi tiếng thì tỏ ra ngạc nhiên, trong khi chàng trai trông yếu ớt lại vô cùng vui mừng. Bên cạnh 1 chàng trai trông yếu ớt đang vui mừng, chàng trai hút gái bắt đầu run rẩy.

"Có phải đây giống như anime hay manga không? Nếu vậy thì đây chẳng phải là bắt cóc sao?! Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì bọn tội phạm đó nói!!"

Sự run rẩy dường như là do tức giận, & 1 chàng trai trông yếu ớt khác cố gắng trấn an người kia đang la hét trong cơn thịnh nộ.

"Thôi nào, thôi nào. Chống cự ở đây cũng chẳng ích gì, Nara. Chúng ta không biết làm thế nào để kiếm sống ở thế giới này. Tốt hơn hết là để những người đó lo cho cuộc sống của chúng ta."

Cậu bé có vẻ nổi tiếng, Nara, nhìn cậu bé nói nhiều, trông yếu ớt với vẻ mặt khó hiểu.

"Hả? Có chuyện gì vậy, Ota? Cậu thường im lặng như vậy, sao lại phấn khích thế?"

Cậu bé trông yếu ớt, Ota, gãi đầu & cười trong lo lắng.

"Haha, à thì… Tớ luôn mơ ước được triệu hồi đến 1 thế giới khác, nên tớ thực sự rất phấn khích khi điều đó thực sự xảy ra…"

Nghe Ota nói, Nara thở dài.

Sau đó, cậu tiến lại gần Ota & cả 2 bắt đầu thì thầm với nhau.

"Vậy ra cậu là 1 otaku chính hiệu, phải không? Vậy cậu biết cách xử lý những tình huống như thế này chứ?"

Khi Nara hỏi câu đó, Ota gật đầu liên tục.

"Trước hết, Nara, thái độ của cậu không tốt. Như tôi đã nói lúc nãy, chúng ta không biết làm thế nào để sống sót trong thế giới này. Vì vậy, tốt hơn hết là cậu nên lợi dụng việc cậu bắt cóc chúng tôi để buộc họ đảm bảo sinh kế cho chúng tôi."

Nghe lời giải thích của Ota, Nara có vẻ hiểu.

"Tất nhiên, chúng ta cần thức ăn, quần áo & chỗ ở, nhưng tùy thuộc vào tình hình…"

"…Đó cũng là 1 lựa chọn."

Có vẻ như 2 chàng trai đang tưởng tượng về việc họ sẽ được đối xử như thế nào trong tương lai. Cả 2 đều hơi phồng mũi. Điều họ đang tưởng tượng hoàn toàn rõ ràng. Sau khi bàn bạc xong, cả 2 quyết định lắng nghe những gì ông ta nói, & cùng nhau nhìn về phía vua Admos.

"2 người đã bàn bạc xong chưa?"

"Rồi. Tôi vẫn còn tức giận vì bị bắt cóc, nhưng ở đây quậy phá cũng chẳng ích gì. Vậy thì sao? Chắc hẳn phải có lý do nào đó khiến ngài triệu tập chúng tôi, đúng không?"

Có vẻ như lúc này ông ta đã sẵn sàng lắng nghe, & vua Admos mỉm cười.

"Tất nhiên, đúng vậy. Nhưng thay vì bàn bạc ở đây, sao chúng ta không đi đến nơi khác?"

Nói xong, vua Admos dẫn Nara & Ota ra khỏi đống đổ nát, & lái xe ngựa vào trong tòa nhà, cố tình cho họ xem kinh đô Lindor đã được xây dựng lại.

"…Thành phố gần như đổ nát."

Nara, người rõ ràng đã quan sát kỹ tình hình ở kinh đô, lẩm bẩm điều này với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Bây giờ, hãy ăn cho no bụng đã. Đói bụng chỉ làm chúng ta thêm cáu kỉnh thôi."

Vua Admos đã nói như vậy và chiêu đãi Nara & Ota 1 bữa ăn thịnh soạn. 2 người, vốn chỉ quen dùng dao dĩa ở các nhà hàng gia đình, bằng cách nào đó đã ăn xong bữa ăn của mình.

2 vị vua quan sát cảnh tượng đó với nụ cười trên môi, không nói 1 lời. Trong lòng, bọn họ nghĩ Nara & Ota là bọn khỉ vô văn hoá,[note100278] nhưng lần cuối tiền vương Lindor làm điều này, hậu quả là vô cùng nặng nề. Bất kể cảm xúc thật sự là gì, vua Admos không thể hiện bất kỳ dấu hiệu chào đón nào ra bên ngoài.

Nara & Ota vô cùng hài lòng về điều này, & khi bữa ăn kết thúc, họ bắt đầu thả lỏng cảnh giác, nhận ra rằng họ thực sự được chào đón.

"Bây giờ bụng các vị đã no, các vị có thể cho trẫm biết tên của mình được không?"

Nghe lời vua Admos, Nara là người đầu tiên đáp lại.

"Tôi là Nara Mitsuhiko."

"Họ là gì?"

"Là Nara."

"Vậy ra, ở thế giới này, tên cậu sẽ là Mitsuhiko Nara."

"À, tôi-tôi là Ota Yuto… Yuto Ota."

"Hừm. Cảm ơn. Giờ thì, về lý do tại sao ta triệu hồi Nara-dono & Ota-dono…"

Nghe vậy, Nara & Ota thẳng lưng & sẵn sàng lắng nghe chăm chú.

"Trước hết, ở thế giới này có 2 chủng tộc: nhân tộc & ma tộc."

Nara hơi nhíu mày trước lời nói của Vua Admos, nhưng khuôn mặt của Ota lại rạng rỡ vui mừng.

"Quái vật đâu?! Ở đây có quái vật sao?!"

"Quái vật? Không, ở đây có ma tộc thôi, ‘quái vật’ như cách cậu gọi không tồn tại…"

"Ra là vậy à…"

Vua Admos tỏ vẻ bối rối trước từ "quái vật", 1 từ mà ông chưa từng nghe thấy trước đây, & Ota trông rõ vẻ chán nản.

"À, ở đây không có quái vật, nhưng có những loài ma thú, sinh vật sử dụng ma thuật…."

"Ma thú! Tuyệt vời!!"

2 vị vua đều ngạc nhiên khi Ota đột nhiên hét lên sau khi nghe thêm thông tin, trong khi Nara cố gắng kiềm chế Ota, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Này! Đừng có hành động khó xử như 1 tên otaku như thế! Cậu làm tôi xấu hổ đấy!"

"Ồ, xin lỗi. Tôi hơi quá phấn khích…"

"Haha. Vậy thì, để trẫm tiếp tục giải thích."

Thấy Nara khiển trách Ota, Vua Admos tiếp tục nói.

"Nhân tộc chúng ta & ma tộc đã chiến tranh với nhau hàng thế kỷ. Điều này là do đặc điểm chủng tộc của chúng ta không hòa hợp, dẫn đến xung đột kéo dài."

"Đặc điểm chủng tộc?"

"Đúng vậy. Loài người chúng ta giỏi về thể chất, nhưng không giỏi về ma thuật."

Ngay khi nghe thấy những lời đó, tâm trạng của Ota lập tức tụt dốc.

"Mặt khác, mặc dù ma tộc giỏi về ma thuật, nhưng chúng không thể sánh được với thể chất của chúng ta."

Ota vẫn chán nản, nhưng Nara chăm chú lắng nghe lời vua Admos & suy nghĩ nghiêm túc về chúng.

"…Vậy có nghĩa là ma tộc giỏi chiến đấu tầm xa, còn nhân tộc giỏi chiến đấu tầm gần?"

"Đúng vậy. Chúng ta có thể thắng nếu tiếp cận, nhưng chúng có ma thuật nên chúng ta không thể dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, nếu giữ khoảng cách, chúng ta có thể né tránh ma thuật của họ. Cuộc chiến của chúng ta là cuộc đấu tranh giữa chúng ta, những người muốn tiếp cận, & ma tộc, những kẻ muốn duy trì khoảng cách."

"…Chà, điều đó chắc chắn sẽ biến nó thành 1 vũng lầy."

Nara hiểu chính xác những gì vua Admos muốn nói. Vua Admos, nghĩ rằng Nara có vẻ triển vọng hơn Ota, bắt đầu chủ yếu nói chuyện với Nara từ đó trở đi.

"Nhưng gần đây sự cân bằng đó đã bị phá vỡ."

Lời của vua Admos khiến Nara ngạc nhiên, nhưng cũng khiến cậu ta tỏ ra hiểu chuyện.

"Tình trạng đất nước này thật tồi tệ… Có phải đã bị ma tộc xâm chiếm…?"

Vua Admos gật đầu hài lòng trước những lời đó.

"Xét những gì trẫm vừa nói & tình hình khủng khiếp nơi này, việc đi đến kết luận đó là điều dễ hiểu. Có vẻ như Nara-dono khá thông minh."

Khi được khen ngợi thẳng thừng như vậy, Nara hơi đỏ mặt & quay đi với 1 tiếng "Hừ." Ota, người nãy giờ bị phớt lờ, trông có vẻ thất vọng.

"Nhưng không phải vậy."

"Hả?"

"Sự cân bằng đã bị phá vỡ ở phía ma tộc. Với cái chết của Ma vương được cho là mạnh nhất trong lịch sử, Ma quốc đã bước vào thời kỳ hỗn loạn."

"Hả? Vậy tại sao chúng ta lại được triệu hồi?"

Vua Admos nhìn Nara với vẻ mặt lo lắng, cho thấy Nara thực sự không hiểu.

"Thực ra… kẻ đã giết Ma vương đó…"

Ông ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Nara. Ota bị phớt lờ.

"Hắn ta cũng là 1 người được triệu hồi, giống như 2 người."

"!?"

2 người thực sự ngạc nhiên khi biết rằng có người khác đã được triệu hồi trước họ.

"Khoan đã! Nếu vậy thì tại sao ngài lại triệu hồi chúng tôi?!"

"Ồ… vậy là có người tiền nhiệm… vậy thì tôi đoán là việc dùng cheat kiến thức là bất khả thi."

Nara bối rối, tự hỏi tại sao họ lại được triệu tập nếu đã có người tiền nhiệm, trong khi Ota thất vọng vì không thể dùng cheat kiến thức.

Vua Admos phớt lờ Ota, người vẫn đang nói những điều vô nghĩa & quay sang Nara, người đã tìm ra câu trả lời đúng, để nói.

"Sự thật là, lý do trẫm triệu tập 2 người là… để tiêu diệt kẻ được triệu hồi đó."

"!!??"

Khi nghe lý do…Nghe thấy tiếng triệu hồi, Nara & Ota đều đứng dậy.

"Ng-ngài… Vậy là ngài tính vứt bỏ chúng tôi khi chúng tôi không còn hữu dụng nữa?!"

"Ôi… Đây là điều tồi tệ nhất. Đây là kịch bản tồi tệ nhất…"

Thấy Nara tức giận & Ota buồn rầu, Vua Admos thở dài.

"Trẫm hiểu tại sao 2 người lại nghĩ như vậy. Nhưng sự thật không phải vậy."

"Ý ngài là sao khi nói ‘không phải vậy’!?"

"2 người đã thấy tình trạng của đất nước này chưa?"

"Nó thì có liên quan gì…?"

Lúc đầu, Nara nói năng gay gắt, nhưng dần dần, như thể anh ta bắt đầu hiểu ý nghĩa của những lời nói, giọng anh ta nhỏ dần.

"Có vẻ như cuối cùng các ngươi cũng hiểu rồi. Đúng vậy, kẻ gây ra thảm kịch này chính là người được triệu hồi trước."

"Không thể nào… không thể nào…"

"Có vẻ như việc đánh bại Ma vương đã khiến hắn trở nên tham lam… Đây là kinh đô của đất nước này, & hắn đã phá hủy 1 nửa nó… Thương vong… không thể đong đếm được."

"Đó là…"

Nara bắt đầu cảm thấy tội lỗi mà lẽ ra anh ta không nên có. Vua Admos, đã nhìn thấu được điều này, cố gợi lòng thương cảm của anh ta.

"Tên được triệu hồi trước đây giờ chỉ là mối đe dọa cho thế giới này. Tuy nhiên, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Nếu có ai có thể chống lại chúng…"

"…Chỉ có tôi, cùng loại người được triệu hồi như hắn…"

Nara đương nhiên đã phớt lờ Ota, người đang chìm đắm trong ảo tưởng của riêng mình suốt thời gian qua. Ota ngạc nhiên đến nỗi không nhận thấy Nara đang nhìn mình.

Tuy nhiên, Vua Admos & Nara tiếp tục cuộc thảo luận, bỏ lại Ota phía sau.

"Trẫm hoàn toàn nhận thức được rằng trẫm đang yêu cầu điều không thể. Trẫm cũng biết rằng phương pháp này là vô nhân đạo. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trông cậy vào 2 người. Xin… xin hãy cứu đất nước này… thế giới này!!"

Vua Admos đứng dậy, đặt tay lên bàn & cúi đầu cho đến khi trán chạm vào bàn. Sau khi thấy vậy, Nara nhìn Vua Admos 1 lúc, rồi khẽ cười.

"Ngẩng đầu lên, thưa Bệ hạ."

"Ồ, ồ… vậy thì…"

"Thảm kịch này là do đồng hương của tôi gây ra. Việc này nên do 1 người đồng hương như tôi xử lý."

Nghe Nara nói vậy với 1 nụ cười toe toét, Vua Admos vui vẻ bày tỏ lòng biết ơn.

"Ồ, cậu sẽ đảm nhận việc này! Cảm ơn! Cảm ơn!"

Vua Admos nắm lấy tay Nara qua bàn & liên tục cảm ơn anh ta. Ota ngồi 1 mình bên cạnh ông.

"Ồ, tất nhiên Ota cũng sẽ giúp chứ, phải không?"

"Hả? Ồ, phải."

"Ồ, thật sao? Cảm ơn, ta rất mong chờ điều đó."

Vua Admos cũng nói điều tương tự với Ota, nhưng thái độ của ông đối với anh ta rõ ràng khác với thái độ đối với Nara.

"…Có chuyện gì vậy?"

Những lời anh ta nói khẽ không được vua Admos hay Nara nghe thấy. Chỉ có vua Lindor, người đang quan sát cảnh tượng từ xa, nghe thấy những lời đó.

Thế là, với tinh thần phấn chấn, vua Admos trở về Admos cùng 2 người được triệu hồi, nhưng khi nhìn đoàn người khuất dần trong khoảng cách, vua Lindor lẩm bẩm 1 mình.

"Chà, ta chỉ hy vọng việc này không thổi bùng lên vấn đề nào nữa."

Lời lẩm bẩm của vua Lindor nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy.

Bạn đã đến cuối chương 35.

Không gian đọc của bạn