-Một tháng trước.
"…Oáp."
Tôi thức dậy, rời khỏi phòng mình và kìm lại cái ngáp trong lúc bước xuống cầu thang.
Giờ thậm chí còn chưa đến giai đoạn thi học kỳ, nhưng tôi đã lại thức khuya ôn bài. Nếu thằng bạn thân hoạt bát của tôi mà thấy bộ dạng này, kiểu gì nó cũng bật cười và gọi tôi là "thằng nghiện cày cuốc bài vở" cho mà xem.
Khẽ rủa thầm cái thằng ngốc to mồm to miệng đó, tôi đi về phía phòng tắm… để rồi lại đón nhận một cơn mệt mỏi khác khi nhìn thấy đống sản phẩm dưỡng da đắt tiền đặt ở trong đó.
(…Lại nữa? Cái nhãn hiệu trang điểm đó.)
Hình ảnh nữ CEO nài nỉ cô bạn thủa nhỏ của tôi trở thành người mẫu độc quyền của họ hiện về. Chúng là "đồ cống phẩm," có thể gọi như vậy. Nhưng thế quái nào những thứ này lại ở trong nhà tôi?
"Để chúng ở nhà cậu ấy," tôi làu bàu trong lúc rửa mặt rồi lau khô bằng khăn, và rời khỏi phòng tắm.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế mở toang cánh cửa dẫn vào phòng khách.
Chào đón tôi là khung cảnh như mọi khi ở phía bên kia căn phòng – tất nhiên rồi.
"—Chào buổi sáng, Iori."
Mái tóc đen dài tuyệt đẹp rung rinh.
Một cô gái đang đứng trong căn bếp, nhận ra sự hiện diện của tôi từ khóe mắt.
Tiếng thái rau. Mùi hương của súp miso.
Tôi suýt nữa buột ra tiếng thở dài trước sự quen thuộc này.
"…Chào buổi sáng."
Một buổi sáng như bao ngày khác.
Một khung cảnh hoàn toàn bình thường—và quá đỗi bất thường.
Đã ba năm kể từ khi cha mẹ tôi ra nước ngoài công tác. Không hiểu sao mà hàng xóm, đồng thời cũng là cô bạn thủa nhỏ của tôi lại sống ở nhà tôi hằng ngày, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới vậy.
"Để mình giúp một tay."
"Ừm."
Cô ấy khẽ gật đầu khi tôi đứng cạnh cô ấy và rửa tay mình.
Và rồi, bằng một tiếng ‘bịch’ nhẹ nhàng, cô ấy đưa cho tôi rau cải bắp.
Tôi nhận lấy nó rồi cầm con dao lên, và bắt đầu thái rau trên thớt.
Nhìn sang, tôi thấy cô bạn thủa nhỏ của mình điềm đạm khuấy súp miso. Làn nước phát ra những tiếng lục bục và rít lên. Lắng nghe những âm thanh đó, tôi lại không khỏi suy nghĩ.
(Sao cô ấy lại hành xử như thể chuẩn bị bữa sáng là việc của cô ấy vậy?)
Cô nàng này – người gần như được tôn thờ như nữ thần tại trường – lại đang ngâm nga trong lúc khuấy nồi súp. Đó là cảnh tượng đủ sức khiến bất cứ thằng con trai nào trong lớp phát điên nếu chúng nó mà biết được. Ấy vậy mà, nó lại đang diễn ra ngay tại đây trước mắt tôi.
"Hôm nay cậu dậy muộn đấy. Mình đã định đánh thức cậu."
"Là do mình học tới tận đêm khuya. Với lại đừng tự tiện vào phòng mình."
"Nói vậy giờ chẳng phải hơi trễ rồi sao?"
Chẳng buồn quay lại, cô ấy đáp lại bằng giọng đều đều vô cảm.
Tôi thầm rên lên trong lòng.
Ừ thì cô ấy nói thế cũng chẳng sai. Chúng tôi đã ra vào phòng nhau kể từ tấm bé. Thậm chí còn nhiều lần ngủ chung giường nữa.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
"Tui mình đâu còn là trẻ con nữa đâu?"
Vào lúc những lời đó buột khỏi miệng tôi—
(…A, chết rồi.)
Bầu không khí liền đóng băng lại. Ngay lập tức tôi nhận ra sai lầm của bản thân.
"Iori."
Nghe thấy cô ấy gọi tên mình, tôi quay sang thì thấy ánh sáng trong đôi mắt Mizuki đã thay đổi.
Giờ đây, ánh mắt cô ấy toát lên vẻ lạnh lẽo u tối. Cô ấy cực kỳ khó chịu khi tôi nói những điều như vậy.
"Xin lỗi, xin lỗi. Là mình đã không phải."
Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời.
Tuy nhiên, một tiếng ‘cạch’ vang lên khi cô ấy tắt bếp. Rồi bước về phía tôi.
Với chiều cao hơn 1 mét 7 cùng thân hình như tạc theo tỷ lệ vàng, cô ấy sở hữu sức hấp dẫn và phong thái không thua gì một người mẫu hàng đầu. Thật khó mà tin nổi cô ấy chỉ là học sinh phổ thông.
Tôi lùi lại theo bản năng trước ánh mắt khó đoán định của cô ấy.
"Kh-khoan đã…!"
Tôi định ngăn cô ấy lại, nhưng đã nhanh chóng bị dồn vào tường.
Thế rồi, với một tiếng ‘thụp’ nhẹ, cô ấy chống bàn tay mình lên ngay cạnh mặt tôi.
Một cú kabedon. Chuyển động của cô ấy chậm rãi và đầy chủ đích, khiến nó lại càng đáng sợ hơn. Cô ấy đăm đăm nhìn tôi từ khoảng cách cực gần.
"…!"
Cặp lông mi dài. Đôi mắt sắc sảo tựa đá quý.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đến khó tin, làn da trắng không tì vết.
Tôi cắn môi mình trước vẻ đẹp phi thường của cô ấy.
(…Thật không công bằng.)
Nếu một người chỉ xinh đẹp hoặc tài năng ở một lĩnh vực nào đó, thì ta có thể tìm thấy họ ở bất cứ đâu. Nhưng liệu có mấy người tài sắc vẹn toàn, ‘mười phân vẹn mười’ cơ chứ?
Nhất là khi vẻ đẹp đó lại là…
(Trời phú.)
Đó là từ ngữ duy nhất thích hợp với cô ấy.
"…Iori?"
"…Ừ?"
"Nhìn thẳng vào mình này."
Một vẻ đẹp ma mị choán lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Hơi thở của cô ấy phả lên môi tôi. Chúng tôi đứng sát nhau đến độ chỉ một chuyển động nhỏ nhất của đầu tôi cũng đủ để khiến chúng tôi chạm vào nhau. Ngực cô ấy áp vào tôi. Cảm giác thật mềm mại. Tim tôi đập dữ dội đến nỗi có khi cô ấy cũng cảm nhận được.
"Hiện giờ cậu nghĩ gì?" cô ấy thì thào.
Lông mi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Cặp mắt thanh tú tuyệt đẹp cong lại thành một vẻ huyền bí và trêu chọc.
Sự im lặng cứ thể lơ lửng giữa chúng tôi trong vài giây. Đôi mắt chúng tôi khóa vào nhau, và rồi cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
"…Mình chỉ nghĩ… hôm nay cậu xinh đẹp đến nhường nào. Mình hoàn toàn bị… hớp hồn."
Tôi trả lời như mọi khi vì chẳng còn lựa chọn nào khác. ‘Đừng bắt mình cứ phải lặp đi lặp lại như thế’, tôi thầm nghĩ. Nhưng điều tệ nhất là, đó hoàn toàn là sự thật.
"Mm. Cảm ơn cậu."
Cảm thấy hài lòng, cuối cùng cô ấy cũng lùi ra mặc dù vẫn hướng ánh mắt về phía tôi thêm một chút nữa, trước khi trở lại vào trong bếp.
Tôi ngoảnh đi, cố gắng xua tan mùi hương ngọt ngào đọng lại từ cô ấy.
"…Chúng mình phải ăn sáng khẩn trương lên không thì muộn học mất."
"Ừ."
Cô ấy gật đầu, và cuối cùng sự việc cũng kết thúc.
Ngay lập tức, một cơn mệt mỏi ập lên tôi. Tôi cứ đăm đăm nhìn vào tấm lưng cô ấy trong lúc cô ấy đứng đó với tư thế hoàn hảo.
(Thật tình, cô ấy tính làm gì vậy chứ?)
Cứ mỗi khi một buổi sáng như thế này lại đến, tôi không khỏi băn khoăn.
Mối liên kết này giữa chúng tôi đáng lẽ đã đứt lìa từ lâu rồi mới phải. Giờ lẽ ra cô ấy phải ở một nơi xa thật xa rồi.
"À, vì ban nãy cậu đã nói năng kỳ lạ, cậu có muốn chúng mình đến trường cùng nhau hôm nay không?"
"…Không đời nào."
Sao cậu vẫn chỉ là ‘bạn thủa nhỏ’ của mình chứ?
Nuốt xuống ý nghĩ đó, tôi đành lại một lần nữa chấp nhận hiện thực cuộc sống khác thường của mình ngày hôm nay


