—Trời phú
Nếu phải tóm gọn cảm tưởng về người bạn thủa nhỏ của tôi trong một câu, thì sẽ là như vậy.
Tuyệt thế giai nhân. Khí chất phi phàm.
Vô số lời chiêu mộ, vô vàn lời tỏ tình. Ngay từ hồi chúng tôi còn nhỏ, cô ấy đã sở hữu sức hấp dẫn khác thường gần như đến mức ma mị.
"Cô bé sẽ trở thành người mẫu hàng đầu sau này," rồi thì "Cô bé nhất định sẽ trở thành nữ diễn viên nổi tiếng."
Mọi người cứ truyền miệng nhau như vậy và tôi cũng nghĩ thế, cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Rồi sẽ đến một ngày, cô ấy sẽ tới một nơi ngoài tầm với của tôi.
Ấy vậy mà.
"…Nnh…"
(…Tại sao?)
Tại sao người bạn thủa nhỏ trong tình trạng không mảnh vải che thân lại đang nằm ngủ cạnh tôi thế này?
Làn da trắng nõn ló ra từ tấm chăn. Bầu ngực nhô lên rồi lại hạ xuống theo mỗi nhịp thở.
Cánh tay lẫn đôi chân đều đẹp đến nỗi khiến đầu óc tôi quay cuồng. Không thể tin là chúng tôi lại cùng chung một chủng tộc.
"…"
Tôi cố gắng bắt bộ não gần như tê liệt của mình sắp xếp lại mọi thứ.
Chuỗi sự kiện đã dẫn đến tình huống khó tin này.
Tôi cố nhớ lại… nhưng rồi đột nhiên, hình ảnh của một cô gái khác lóe lên trong tâm trí tôi.
『—Chúc chuyện của cậu sẽ suôn sẻ. Với cô ấy.』
Một nụ cười giữa những giọt nước mắt bị kìm nén.
Cô gái đó là một người bạn của tôi, cũng là người đã thổ lộ rằng cô ấy thích tôi.
Nhớ lại ký ức đó khiến lòng tôi nhói đau.
"…Iori?"
"!"
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy kéo ý thức của tôi trở lại hiện thực.
Người con gái tựa như thiên sứ giáng trần ở ngay bên cạnh tôi, hướng ánh mắt về phía tôi kèm một nụ cười.
Tội lỗi, hối hận—tất thảy đều tan biến thành cảm giác ấm áp trước sự quyến rũ của cô ấy.
"Chào buổi sáng, Iori."
"…Chào cậu, Mizuki."
—Đây là câu truyện về quãng thời gian một tháng đó cho đến khoảnh khắc tôi trở thành tù nhân của tình yêu của cô ấy.


