Tại một thành phố địa phương nằm trong bồn địa, xung quanh được bao bọc bởi núi non.
Dọc theo bờ sông và khắp nơi trong phố, hoa anh đào đang đua nhau nở rộ.
Ánh nắng dịu dàng tỏa xuống, làn gió mơn man trên má thật dễ chịu.
Mùa xuân… đúng là một mùa tiết trời khoan khoái.
Trong khối năm Hai lớp 2-3, bầu không khí vẫn còn vương chút gượng gạo, dè chừng lẫn nhau giữa những gương mặt vừa mới thay đổi sau khi lên lớp.
Cơn gió thổi vào từ cửa sổ mở toang làm lay động mái tóc màu trà tự nhiên khác hẳn với mọi người xung quanh của Kouta.
Trong khi Kouta đang chống cằm gà gật bên bàn học, bỗng nhiên cậu bị ai đó "đốp" một phát vào đầu.
"Ái!"
"Kouta-kun đồ vô tâm!"
Khi ngẩng mặt nhìn thẳng lên, đập vào mắt cậu là một nữ sinh đang nheo đôi mắt to tròn, tay chống hông với vẻ mặt đầy trách móc.
Đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi tay thon dài, làn da trắng ngần như xuyên thấu, một vẻ ngoài khả ái đến mức bất cứ ai đi ngang qua trên phố cũng phải ngoái nhìn lần thứ hai. Mái tóc dài óng ả tung bay sau lưng, ngay cả dáng vẻ đang đùng đùng nổi giận của cô cũng toát lên vẻ thanh tao.
Đó là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng và chút gì đó mong manh, vô cùng phù hợp với cụm từ "Yamato Nadeshiko".
Nếu bị một thiếu nữ như thế này lườm, thường người ta sẽ cảm thấy bị áp chế, nhưng Kouta chỉ thản nhiên đón nhận ánh mắt ấy và đáp lại bằng một tiếng thở dài ngán ngẩm.
"Này nhé, tớ đã gọi cậu hẳn hoi rồi đấy thôi. Chuông reo tớ cũng gọi, điện thoại tớ cũng gọi. Chẳng phải chính miệng Sakura đã bảo 'cho năm phút nữa~' sao?"
"C-Cậu biết là không được tin lời tớ nói lúc vừa mới ngủ dậy mà!!!"
"Biết rồi. Thế nên sau đó tớ mới gửi tin nhắn, rồi gọi điện thêm mấy lần nữa còn gì?"
"Nh-Nhờ thế mà tớ mới không bị muộn học, nhưng mà cậu cũng đâu cần phải đi trước như vậy chứ!!!"
"Thì tại tớ không biết bao giờ cậu mới chịu dậy mà."
"Hự…"
Nghe vậy, cô gái tên Sakura im bặt, đôi môi bĩu ra vẻ dỗi hờn.
Ngược lại, Kouta nhếch môi cười đầy tinh quái, buông lời trêu chọc:
"Sakura bình thường thì rõ là thục nữ đảm đang, thế mà từ xưa thỉnh thoảng lại hay ngủ nướng quá đà nhỉ. Cậu thức khuya làm gì à? Hay là có sở thích gì đó không thể nói cho người khác biết?"
"~~Thôi đi, tớ không thèm quan tâm cậu nữa!"
"Ui da!"
Sakura với khuôn mặt đỏ bừng, búng một cái rõ đau vào trán Kouta rồi hậm hực quay lưng bước đi.
Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích cùng những lời thì thầm: "Lại nữa rồi", "Thân thiết thật đấy", "Hồi năm Nhất cũng thế suốt".
Trong khi Kouta đang làm lố bằng cách áp cả hai tay lên trán, một nam sinh bước tới thay chỗ cho Sakura và buông một tiếng thở dài ghen tị.
"Hà, sướng nhất ông đấy Kouta. Được thân thiết với Hosenji-san như vậy."
"Ryousuke đấy à. Sakura chỉ là đứa bạn thuở nhỏ 'thiếu nợ' từ xưa thôi."
Kouta mỉm cười gượng gạo đáp lại lời người bạn là Nanba Ryousuke.
Thế nhưng, cậu bạn có vẻ ngoài khá là chơi bời quen từ hồi Sơ trung này chỉ khịt mũi, nhún vai và nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Ông nói cái quái gì thế, ngày nào cũng thấy hai người chim chuột trước mặt tôi còn gì."
"Bọn tôi thấy mình vẫn cứ như bình thường thôi mà."
"Hà~~, nghe thấy gì chưa hả các 'mẹ thiên hạ' ơi!?"
Ryousuke thốt lên rồi quay ra hỏi những người xung quanh, đám con trai trong lớp đồng loạt gật đầu lia lịa.
Kouta vừa cười khổ vừa thầm nghĩ trong lòng: "Gì mà 'mẹ thiên hạ' chứ".
Sau đó, Ryousuke lại hướng ánh mắt về phía Sakura, nên Kouta cũng nhìn theo.
Sakura đang bị các bạn nữ trong lớp vây quanh trò chuyện. Nào là dầu dưỡng tóc loại này dùng tốt lắm, nào là video xem tối qua thế này thế nọ, rồi chỗ bài tập này không hiểu, vân vân và mây mây.
Đáp lại những điều đó, Sakura nở nụ cười dịu dàng và đáp lời.:"Loại đó làm tóc mượt hẳn lên nhỉ", "Đúng là như lời đồn, xem thú vị thật đấy", "Chỗ đó mình cũng thấy hơi khó"…
Trái ngược hoàn toàn với thái độ có chút dỗi hờn với Kouta ban nãy, phong thái của cô lúc này vô cùng mềm mỏng và đoan trang y như vẻ ngoài của mình.
Chỉ là đang trò chuyện thôi mà Sakura tỏa ra một sự hiện diện khiến cả lớp học như bừng sáng, thu hút mọi ánh nhìn của đám con trai xung quanh.
Vẻ ngoài đã xinh đẹp tuyệt trần, vậy mà các kỳ thi định kỳ cô vẫn luôn giữ vững vị trí số một.
Trong giờ giáo dục thể chất, cô cũng hoạt động năng nổ như một át chủ bài, hơn nữa còn là thành viên của Hội học sinh.
Có thể nói cô chính là một thiếu nữ xứng với danh xưng
"Takane no hana"
.[note94492]
Thực tế, cái tên Sakura đã nổi tiếng khắp trường rồi, nghe đâu vì mới đây cô đã đứng trên bục phát biểu trong lễ khai giảng, nên ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán trong đám học sinh năm Nhất.
Ryousuke lẩm bẩm với vẻ đầy thán phục:
"Hosenji-san đúng là dễ thương thật đấy."
Như để đồng tình với lời cậu ta, đám con trai trong lớp cũng thở dài đầy mê đắm.
Kouta cũng giãn cơ mặt, lộ vẻ đắc ý:
"Chà, đúng là vẻ ngoài của cậu ấy đẹp đến mức dư thừa thật."
"Cái gì mà dư thừa chứ. Kouta, ông bảo chỉ là bạn thuở nhỏ mà cũng thấy cô ấy dễ thương cơ à?"
"Đấy là nhìn nhận khách quan thôi. Hồi kỳ nghỉ xuân đi chơi ở khu phố sầm uất trung tâm thành phố, cậu ấy còn được mời làm người mẫu cho tạp chí hay gì đó đấy."
"Hả, thật á!?"
"Nghe bảo cậu ấy từ chối ngay lập tức nên tôi cũng không biết chi tiết đâu."
Thông tin mà Kouta mang đến khiến bầu không khí xung quanh trở nên xôn xao.
Sakura vẫn đang mỉm cười khiêm nhường giữa vòng vây của các bạn nữ.
Ryousuke thở phào thán phục, rồi quay sang nhìn Kouta bằng ánh mắt dò xét:
"Kouta, ông phải biết ơn vì mình là bạn thuở nhỏ của Hosenji-san đi nhé. Thực tế có khối thằng trong đám con trai thấy may mắn vì được học cùng lớp với Hosenji-san đấy."
"Haha…"
Đúng như Ryousuke nói, một cô gái như Hosenji Sakura quả thực là một sự tồn tại đầy sức hút.
Đúng là Kouta đang ở vị trí gần gũi với Sakura hơn bất cứ ai.
Cậu cũng hiểu được cảm giác ghen tị đó.
Thế nhưng với Kouta, Sakura suy cho cùng cũng chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi. Vốn thấu hiểu tường tận điều đó, cậu chỉ nở một nụ cười mơ hồ như để che giấu điều gì đó…
Vào cuối tiết học thứ hai của ngày hôm đó.
"Tôi trả bài kiểm tra hôm trước đây~."
Cùng với lời của giáo viên Toán, cả lớp học vang lên những tiếng kêu la thảm thiết.
Vì là bài kiểm tra đột xuất nên điểm trung bình chỉ là 51, một kết quả không mấy khả quan.
Ryousuke ngay khi nhận được tờ bài làm đã thốt ra một câu "toang rồi" ngắn gọn, rồi chết lặng với khuôn mặt tái mét, chắc hẳn điểm số rất tệ.
Ngay sau đó chuông reo báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Kouta cũng đang trưng ra vẻ mặt khó coi khi cầm tờ bài làm trên tay giống như Ryousuke, thì đột nhiên Sakura từ phía sau ghé mắt vào nhìn trộm.
"Trông mặt cậu hình như đang gặp khó khăn nhỉ, Kouta-kun được mấy điểm thế?"
"Oái, đừng có nhìn chứ Sakura."
Kouta lập tức áp tờ bài làm vào ngực để giấu đi.
Về phần Sakura, cô nàng nở một nụ cười tinh quái đầy ác ý.
"Chẳng lẽ lại là điểm số không thể cho người khác thấy sao?"
"…Không phải."
"À, vừa rồi cậu bị khựng lại một nhịp nhé."
"Ồn ào quá, thế còn cậu thì sao?"
Ngay lập tức, Sakura thản nhiên trải tờ bài làm của mình lên bàn của Kouta.
"95 điểm. Có một chỗ mình chỉ bị mắc bẫy câu hỏi mẹo thôi nhé."
"Ồ, ồồ…"
Nói xong, Sakura lè đầu lưỡi ra trêu đùa một cách tinh nghịch.
Dù đã biết trước nhưng Kouta vẫn không khỏi méo mặt trước cô bạn thuở nhỏ đạt điểm cao chót vót.
"Sơ hở kìa!"
"Á! Khoan, này!"
Tận dụng phản xạ nhanh nhạy đến thừa thãi, Sakura chớp lấy khoảnh khắc sơ hở của Kouta và giật phắt tờ bài làm đi. Và rồi ngay lập tức, cô trưng ra vẻ mặt đầy hối lỗi.
"Cái đó, mình xin lỗi nhé…"
"Sao tự dưng lại xin lỗi!? 65 điểm đâu có tính là tệ đâu chứ!"
"Ừm, xét theo điểm trung bình thì đúng là vậy. Tại thấy cậu giấu giếm dữ quá nên tớ cứ tưởng là điểm thấp đến mức không nỡ nhìn, hoặc là điểm tuyệt đối hay gần bằng thế chứ, hóa ra kết quả lại chẳng có tính giải trí gì cả…"
"Đừng có đòi hỏi cái đó ở bài kiểm tra! Mà này, nhìn đằng sau kìa."
"Hửm? …A."
Kouta vừa vẫy tay vừa chỉ ra phía sau Sakura. Ở đó có mấy bạn nữ đang cầm tờ bài làm với vẻ mặt bồn chồn trông đợi.
Các cô bạn cùng lớp rụt rè và đầy e thẹn hỏi Sakura:
"Cái đó, bọn mình có chỗ này muốn nhờ cậu giảng giúp…"
"À, Được rồi… Chỗ này là một câu hỏi mẹo, trước tiên các cậu phải áp dụng công thức này vào đây…"
"Ra là vậy, thế thì bước tiếp theo sẽ là…"
"Kết quả vừa ra đó, các cậu đừng thay vào biểu thức đầu tiên mà hãy thế vào công thức này…"
Sakura cứ thế ngồi ngay tại chỗ của Kouta mà bắt đầu giảng giải về bài kiểm tra vừa rồi.
Vốn là người luôn độc chiếm vị trí dẫn đầu về thành tích, Sakura thỉnh thoảng lại được bạn bè trong lớp nhờ vả chuyện học hành, mà cách chỉ dạy của cô cũng rất dễ hiểu.
Cùng với việc các bạn nữ dần nắm bắt được bài học, đám con trai vốn còn đang e ngại cũng bắt đầu tiến tới hỏi: "Thực ra tớ cũng muốn nhờ cậu chỉ chỗ này", khiến vòng tròn học nhóm cứ thế rộng dần ra.
Kouta thầm nghĩ trong lòng "về chỗ mình mà làm chứ", nhưng cậu thấy nếu bây giờ làm gián đoạn bầu không khí đang hào hứng này thì thật là vô duyên, nên đành đứng dậy, bước về phía Ryousuke, người đang nằm bẹp dí vì kết quả bài kiểm tra.
"Ryousuke này, hay ông cũng nhờ Sakura giảng cho những chỗ không hiểu đi?"
Nghe vậy, Ryousuke ngẩng mặt lên với một nụ cười bất cần đời:
"Trước hết ấy, tôi còn chẳng biết mình đang không hiểu ở chỗ nào nữa cơ."
"…Hả, điểm thấp đến thế sao?"
"Haizz, nhìn đi này."
Vừa nói cậu ta vừa hé cho Kouta xem điểm số của mình… Thấy vậy cậu thốt lên đầy nghiêm trọng.
"Oài, tệ thật đấy."
"Đúng không? …Giờ tính sao đây."
"Thì lo mà học đi chứ."
"Biết thế mà…"
Thằng bạn của cậu nở một nụ cười khô khốc, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn không cười chút nào.
***
Tới giờ thể dục, lớp của Kouta được học chung với lớp 2-4 bên cạnh.
Hôm nay, nam sinh học môn bóng mềm. Cả lớp được chia thành nhiều đội để thi đấu đối kháng, vì diện tích sân có hạn, không phải tất cả các đội đều có thể thi đấu cùng lúc mà phải thay phiên nhau.
Do đó thời gian rảnh rỗi cũng tương đối nhiều…
Phía ngoài sân, một bầu không khí có phần thong thả bao trùm. Vận động mạnh cũng tốt, nhưng đôi khi những lúc thư thả thế này lại giống như một ốc đảo giữa các tiết học, cũng chẳng tệ chút nào.
Nhân tiện thì năng khiếu vận động của Kouta cũng ở mức khá ổn. Dù vậy cậu cũng không thể so bì được với những người ở các câu lạc bộ thể thao thường xuyên rèn luyện thân thể được.
Trong lúc đang thong thả quan sát các trận đấu khác, bỗng nhiên từ phía nhà thi đấu vang lên những tiếng reo hò. Ryousuke, người nãy giờ đang thẫn thờ bên cạnh, chợt tò mò lẩm bẩm.
"Hửm? Có chuyện gì thế nhỉ?"
"Phía nhà thi đấu thì chắc là bóng chuyền nữ rồi."
"Qua xem đi Kouta."
"Ờ…"
Với tâm thế đi xem cho vui để giết thời gian, Kouta và Ryousuke hướng về phía nhà thi đấu, cũng có không ít nam sinh khác mang cùng tâm trạng đó kéo đến xem.
Khi tới nơi, nhà thi đấu đã chật kín người. Trước sự đông đúc đó, Kouta và Ryousuke không khỏi tròn mắt nhìn nhau.
Nguyên nhân của sự náo động này lập tức được làm rõ qua những tiếng hô hoán của mọi người:
"Khả năng bật nhảy của Hosenji-san đỉnh thật đấy, tốc độ bóng cũng kinh hồn luôn!"
"Mà quả đó cũng cứu được á!?"
"Cú bỏ nhỏ đó thì dù có đứng ngoài nhìn cũng không tài nào đoán được!"
"Hosenji-san khi buộc tóc đuôi ngựa cũng tuyệt vời quá đi mất!”
Trận thi đấu bóng chuyền đang diễn ra vô cùng gay cấn với màn rượt đuổi tỉ số sát sao của hai bên… Và người đang dẫn dắt một trong hai đội chính là Sakura.
Nghe những người xung quanh nói thì đội đối phương dù chỉ thường bị loại ở vòng một, vòng hai trong các giải đấu, nhưng một nửa thành viên của đội đó lại thuộc câu lạc bộ bóng chuyền nữ. Ngay cả khi so với họ, Sakura không chỉ có những bước di chuyển không hề kém cạnh mà còn khéo léo đưa ra chỉ dẫn, phối hợp với đồng đội để phát huy sức mạnh của tất cả mọi người.
Trông cô chẳng khác nào một nhạc trưởng, với chiếc tóc đuôi ngựa đung đưa tựa như cây đũa chỉ huy. Chính vì thế, sự tỏa sáng của Sakura cực kỳ nổi bật, khiến bất cứ ai cũng phải dõi theo.
Xung quanh vang lên những tiếng hò reo của các bạn nữ cùng những lời tán thưởng như: "Đúng là visual đỉnh thật mà", "Đáng để đẩy thuyền quá đi!".
(Sakura đúng là được lòng cả các bạn nữ nữa mà)
Nghe thấy những lời khen ngợi dành cho cô bạn thuở nhỏ, Kouta cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng cười một cách đầy ngượng nghịu.
Lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy thán phục của Ryousuke bên cạnh:
"Hosenji-san… đỉnh thật đấy."
"Ừ, tôi cũng thấy nể vì cậu ấy có thể di chuyển được đến mức đó."
"Cái đó thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà nhìn kìa, vì vận động mạnh nên nó cứ rung rinh ấy, cứ như đang giấu một thứ vũ khí nguy hiểm trong người vậy."
"…!?"
Lần theo ánh mắt có phần hơi buông tuồng của Ryousuke, Kouta nhìn về phía ngực của Sakura. Sakura nhìn qua thì không phải kiểu người có vòng một quá khổ, nhưng qua lớp đồng phục vẫn có thể thấy được một vóc dáng chuẩn với những đường cong rõ rệt.
Cô sở hữu số đo khá ấn tượng, vượt mức trung bình của các bạn nữ. Vòng ngực đó của Sakura đang phập phồng rung động theo từng chuyển động của chủ nhân. Để ý kỹ xung quanh, có không ít nam sinh cũng giống như Ryousuke, đang trưng ra bộ mặt đờ đẫn khi nhìn vào sự nảy nở đó của Sakura.
Sakura vốn dĩ đã có ngoại hình thu hút, nên việc vào những lúc thế này cánh đàn ông vô tình nhìn vào chỗ đó cũng là điều dễ hiểu. Dù vậy, Kouta vẫn cảm thấy không thoải mái khi cậu bạn thân ngay trước mặt mình lại chẳng hề che giấu ánh mắt 'thèm khát' nhắm vào cô bạn thuở nhỏ, cậu liền nheo mắt và cấu mạnh vào hông Ryousuke.
"Đừng có nhìn bằng cái kiểu mắt đó, tên ngốc này."
"Á đau!? Này này, ghen đấy à?"
"Không phải… ủa?
Đúng lúc đó, một tiếng la thất thanh vang lên từ xung quanh. Khi vội vàng nhìn lại để xem có chuyện gì, cậu thấy Sakura đang ngã gục xuống sân, tay ôm lấy chân ngay trước tấm lưới.
Có vẻ như trong lúc nhảy lên chắn bóng, cô đã gặp sự cố khi tiếp đất. Trận đấu lập tức bị tạm dừng, các học sinh khác đang thi đấu cũng chỉ biết cuống cuồng lo lắng.
"…!"
"Kouta!?"
Kouta lập tức lao thẳng vào trong sân. Mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên và bối rối của mọi người xung quanh đổ dồn vào cậu nam sinh bỗng nhiên xuất hiện, Kouta chẳng hề bận tâm mà chạy thẳng đến bên cạnh Sakura.
"Sakura, cậu không sao chứ… trông có vẻ là không ổn rồi."
"K-Kouta-kun!?"
Trước sự xuất hiện bất ngờ của Kouta, Sakura thốt lên đầy kinh ngạc. Thế nhưng, thay vì trả lời, Kouta nhìn vào chân của Sakura với vẻ mặt nhăn nhó đầy lo lắng.
"Bị trẹo chân à?"
"Ừm… ch-chắc là vậy."
"Đến phòng y tế thôi.
"Ơ, n-này…!?"
Kouta chẳng chút ngần ngại, nhẹ nhàng bế bổng Sakura lên theo chiều ngang. Đó chính là kiểu bế công chúa trong truyền thuyết.
Trước hành động đường đột của Kouta, Sakura thốt lên tiếng kêu vì bất ngờ và xấu hổ.
Cùng lúc đó là âm thanh hít hà kinh ngạc của những người xung quanh. Sakura vì thẹn thùng mà định cựa quậy, nhưng khi nghe Kouta nhắc nhở: "Đừng quậy, ngã bây giờ", cô chỉ biết rên rỉ nhỏ nhẹ "Ư, ư…", rồi trở nên ngoan ngoãn.
Kouta khẽ mỉm cười, cậu quay sang nói với một bạn nữ cùng đội đang đứng gần đó:
“Xin lỗi nhé, phần còn lại nhờ các cậu được không?”
Bạn nữ kia gật đầu lia lịa như một cỗ máy.
Kouta sốc lại tư thế bế Sakura rồi rời khỏi nhà thi đấu. Ngay sau khi bóng dáng của Kouta và Sakura khuất dần, một tiếng """Kyahhh!!!!""" lớn làm rung chuyển cả nhà thi đấu vang lên…
May mắn thay, chân của Sakura chỉ bị trẹo nhẹ và không có gì nghiêm trọng.
Sau khi cơn đau dịu đi, giáo viên y tế cũng xác nhận rằng việc đi lại sẽ không có vấn đề gì. Kouta thở phào nhẹ nhõm khi biết cô bạn thuở nhỏ đã bình an. Tuy nhiên, sự thật là ban nãy cậu đã có một hành động cực kỳ táo bạo và gây chú ý. Dù đối với Kouta, đó chỉ là việc nên làm, và nếu có một tai nạn tương tự xảy ra, cậu vẫn sẽ lập tức lao ra như vậy.
Dĩ nhiên, trong lớp học khi họ quay về muộn hơn mọi người một chút, bầu không khí đang cực kỳ sôi động với những chủ đề như: "Lần đầu tiên tớ thấy bế công chúa ngoài đời thực luôn!", "Phản ứng của cậu ấy nhanh thật đấy!", "Đúng là thích phô trương mà", "Nhưng mà nhìn cũng ngưỡng mộ thật nhỉ".
Tất nhiên Kouta cũng bị Ryousuke trêu chọc với bộ mặt hớn hở: “Làm tốt lắm con trai”, còn Sakura thì bị các bạn nữ vây quanh, chẳng thèm để ý đến vết thương mà cứ liên tục hỏi về chuyện được bế khiến cô nàng đỏ chín cả mặt.
Cứ thế, giờ nghỉ trưa đã đến. Tại dãy bàn được ghép lại như mọi khi, Kouta cùng Sakura, Ryousuke và Uehonmachi Hinako – một cô bạn với phong cách năng động – cả nhóm bốn người bạn thường xuyên tụ tập đang ngồi quây quần bên hộp cơm trưa.
Lúc này, Sakura vừa phồng má với khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn Kouta bằng ánh mắt hờn dỗi.
"Mồ~~, Kouta-kun làm quá lên rồi đấy."
"Ha… xin lỗi nhé. Tại cơ thể tớ tự động lao ra thôi. Nhưng mà, không sao là tốt rồi đúng không?"
"Chuyện đó thì đúng là vậy thật… nhưng mà sau đó tớ đã rất vất vả vì bị mọi người nói đủ thứ đấy nhé!"
Ngay lập tức, Hinako, người bạn chơi thân từ hồi Năm nhất Sơ trung đang ngồi cạnh Sakura đang đùng đùng nổi giận, liền nở một nụ cười đầy ẩn ý và hỏi
"Nhưng mà này, được cứu một cách nhiệt tình như thế, đứng dưới góc độ con gái thì cậu không thấy vui vui hay tim đập thình thịch chút nào sao?"
"Không hề."
"Thật á~? Một chút cũng không luôn? Miyamachi-kun cũng là con lai, trông lại khá là đẹp trai nữa."
"Ừm, hoàn toàn không, một chút cũng không. Tớ thừa nhận nếu nhìn khách quan thì mặt mũi của Kouta-kun cũng được đi."
"Mồ~~, nếu là tớ nhé, tớ sẽ phấn khích đến mức hôn lên má cậu ấy để cảm ơn luôn đấy."
"Tớ thì chỉ cần cậu ấy cõng lên lưng như bình thường là được rồi."
Sakura buông một tiếng thở dài thật dài để cho đối phương thấy. Đáp lại điều đó, Hinako cũng cười khúc khích rồi lên tiếng trêu chọc.
"Mà, dù sao thì chuyện đó cũng gây ra một phen náo động khá lớn rồi nhỉ."
Trong khi Kouta đang trưng ra vẻ mặt khó xử, Ryousuke ngồi cạnh bên chợt thắc mắc:
"Nhưng mà này, thực tế về phía Kouta… chẳng lẽ ông không cố ý bế kiểu công chúa sao?"
"Không có đâu. Muốn cõng thì phải bảo Sakura tự cử động đúng không? Lỡ như cậu ấy bị thương nặng thì sao, trực tiếp bế đi như vậy là cách hiệu quả nhất rồi."
"Thật không đó~?"
Kouta vừa xua tay vừa phủ nhận, nhưng Ryousuke vẫn nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc. Thế nhưng, Sakura đã thay cậu lên tiếng xác nhận bằng một giọng ngán ngẩm:
"Cậu ấy nói thật đấy. Kouta-kun từ xưa đã như vậy rồi."
"Đúng là Sakura, hiểu tớ nhất trần đời."
"Tớ không có khen cậu đâu đấy!"
"Aha ha!"
Khi chính Sakura đã nói vậy, Ryousuke cũng chỉ biết nhún vai bỏ qua. Dù vậy, cậu ta vẫn không quên lẩm bẩm đầy tiếc nuối về điều mình vừa cảm nhận:
"Vậy à. Tôi cứ đinh ninh đó là màn khẳng định chủ quyền 'Hosenji là của tao' chứ~"
Ngay lập tức, Hinako cũng bày tỏ sự đồng tình với lời của Ryousuke.
"A, tớ cũng nghĩ thế đấy! Hai người lúc nào cũng chim chuột với nhau mà!"
""Bọn tôi/tớ không có thế nhé!!!””
Kouta và Sakura đồng thanh đáp trả ngay tức khắc.
Nhìn thấy cảnh đó, Ryousuke và Hinako lại trưng ra bộ mặt cười cợt như muốn nói “Đấy, thấy chưa"
"Thì bởi vì, dưới góc nhìn của bọn này, bảo hai người vẫn chưa hẹn hò mới là chuyện lạ đấy."
"Đúng đúng, ngay cả hộp cơm trưa hôm nay của Sakura-chan và Miyamachi-kun cũng giống hệt nhau còn gì."
Vừa nói, Hinako vừa liếc nhìn vào hộp cơm của hai người.
Thực đơn hôm nay của cả hai đều là cơm trứng cuộn Omurice. Để đảm bảo màu sắc và dinh dưỡng, trong hộp còn có cà chua bi, bông cải xanh và vài miếng táo cắt sẵn.
Kouta có chút đắc ý đáp lời.
"Thì là vì cơm trưa hôm nay do tôi làm mà. Tôi với Sakura vẫn thay phiên nhau chuẩn bị cơm hộp suốt. Tôi khá tự tin vào món Omurice hôm nay đấy. Thật tình, cũng may là hôm Sakura ngủ nướng lại đúng vào ngày trực của tôi."
"Hự…"
Nhân tiện Kouta lôi chuyện ngủ nướng ra trêu chọc, Sakura liền lườm cậu bằng ánh mắt dỗi hờn. Nhìn hai người như vậy, Ryousuke và Hinako đồng thanh cảm thán: ““Đúng là đầy thuyết phục luôn!””.
Dù vậy, Kouta cũng không phải không hiểu cảm xúc của đám bạn. Cậu biết xung quanh vẫn luôn đồn đại rằng hai người đang hẹn hò. Cậu và Sakura nhìn nhau rồi cùng cười khổ.
Tuy nhiên, Kouta vẫn lên tiếng để khẳng định lại mọi chuyện…
"Thì là bạn thuở nhỏ mà. Tôi không thể nhìn cậu ấy bằng con mắt khác được đâu. Tôi công nhận Sakura dễ thương, nhưng Sakura vẫn là Sakura thôi. Các cụ chẳng bảo 'Mỹ nữ ngắm ba ngày cũng chán' là gì?"
"Đúng vậy đấy. Tớ cũng đã ở cạnh Kouta-kun từ khi mới lọt lòng đến giờ rồi, nên tớ cũng từ bỏ nhiều thứ lắm rồi."
"Này này, cái gì mà từ bỏ chứ."
"Cậu mới là người quá đáng khi nói 'nhìn lâu cũng chán' đấy!?"
"Thế là cậu không phủ nhận mình là mỹ nữ luôn hả?"
"~~Mồ, lại bắt bẻ người ta! Để phạt cậu, sau khi ăn xong hãy giúp tớ làm việc ở Hội học sinh đi!"
Trước một Sakura đang dùng đôi đũa chỉ trỏ vào mũi mình, Kouta đành giơ hai tay lên như thể đầu hàng.
"Tuân lệnh."
Sau đó, cả hai nhanh chóng xử lý nốt phần cơm còn lại rồi đứng dậy, chào Ryousuke và Hinako một tiếng "Vậy nhé" rồi cùng nhau rời khỏi lớp.
Chứng kiến chuỗi hành động phối hợp ăn ý đến mức "thần giao cách cảm" đó, Ryousuke và Hinako nhìn nhau với vẻ mặt như muốn nói "Đùa nhau à".
"Bọn nó đi ra ngoài với nhịp độ khớp nhau đến từng li luôn kìa…"
"Aha ha, như thế mà bảo không hẹn hò thì ai tin nổi cơ chứ…"
***Sakura giữ chức Tổng vụ trong Hội học sinh.
Công việc của cô bao gồm quản lý thiết bị, đi tuần tra các phòng câu lạc bộ để xem có vi phạm gì không, sắp xếp các cuộc họp, dán thông báo, và thương thảo với các câu lạc bộ cũng như các ủy ban khác.
Theo một nghĩa nào đó, đây là công việc của một người "đa di năng".
Vì có nhiều cơ hội tiếp xúc với các học sinh, cô có thể được coi là gương mặt đại diện của Hội học sinh. Đây cũng là một yếu tố giúp cái tên Sakura nổi danh khắp trường, và Kouta thường xuyên giúp đỡ Sakura trong công việc Tổng vụ này, gần như là mỗi ngày.
Mọi người xung quanh đều nghĩ Kouta là thành viên của Hội học sinh giống như Sakura, nhưng thực chất cậu chỉ là người hỗ trợ. Cậu không thuộc biên chế của Hội học sinh, tất nhiên Sakura cũng đã từng mời cậu gia nhập chính thức để làm đẹp học bạ, nhưng chẳng hiểu sao Kouta thấy việc giúp đỡ Sakura thì được, chứ làm việc dưới danh nghĩa Hội học sinh thì cậu lại thấy không hợp với mình cho lắm.
Công việc Tổng vụ trong giờ nghỉ trưa hôm nay là tiếp nhận số sách vừa nhập về theo yêu cầu từ Ủy ban Thư viện.
Kouta và Sakura trước tiên ghé qua phòng giáo viên, làm thủ tục rồi nhận thùng carton đựng sách được giao tới.
"Tớ sẽ bê sách, Sakura lo phần giấy tờ nhé. Mà, thùng này nặng phết nhỉ?"
"Vậy nhờ cậu lo phần 'hành lý' nhé."
Kouta và Sakura vừa trò chuyện vừa sánh bước bên nhau dọc theo hành lang. Bỗng nhiên, Kouta nhận ra mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người bên cạnh có chút khác với mọi khi.
"Ơ? Sakura mới đổi dầu gội đầu à?"
"Cậu nhận ra nhanh thật đấy nhỉ?"
"Thì từ xưa tớ đã bị Sakura huấn luyện cho mấy chuyện này rồi còn gì."
"Fufu~~, thế thì tốt quá. Hôm nọ tớ được tặng mẫu dùng thử ở tiệm làm tóc đấy. Cậu thấy sao?"
Nói rồi Sakura vui vẻ nghiêng đầu về phía Kouta. Cậu cũng chẳng ngần ngại ghé sát mặt vào đầu Sakura và hít hà mùi hương.
"Ừm, mùi dâu rừng thoang thoảng… hay là dâu tây nhỉ? Mùi chua ngọt, mang lại cảm giác rất mùa xuân, chẳng phải rất tuyệt sao?"
"Vậy sao~~… tốt quá rồi."
Sakura giãn cơ mặt, nở một nụ cười hạnh phúc, Kouta cũng mỉm cười theo.
Vừa trò chuyện bâng quơ như thế, họ vừa hướng về phía thư viện. Trong trường vào giờ nghỉ trưa, bầu không khí tràn ngập sự tự do nhất thời sau khi được giải phóng khỏi việc học. Có những người đang miệt mài luyện tập câu lạc bộ trên sân, có những người lại đang vừa cầm đồ uống vừa tán gẫu ở sân giữa.
Thỉnh thoảng, họ lại đi lướt qua những học sinh giơ tay chào hoặc cúi đầu chào Sakura. Kouta tuy không nhớ mặt họ nhưng chắc hẳn là những người quen biết qua công việc ở Hội học sinh, cô ấy vẫn luôn được yêu mến như mọi khi.
Rời xa những âm thanh ồn ào phát ra từ các lớp học, họ đi về phía góc của tòa nhà.
Thư viện nằm ở một nơi yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt buổi trưa. Vì hai tay đang bận bê đồ, Kouta nhờ Sakura mở cửa hộ để đi vào bên trong. Trong thư viện không có nhiều người lắm, chỉ có khoảng vài học sinh đang tự học đếm trên đầu ngón tay, không gian khá vắng vẻ.
Tại bàn tiếp tân có hai nam sinh có vẻ là thành viên Ủy ban Thư viện, mỗi người đang mải mê đọc một cuốn sách bỏ túi. Khi nhận ra có khách hiếm hoi và nhìn về phía cửa, ngay khoảnh khắc bắt gặp dáng vẻ của Sakura, họ liền tròn mắt và nở nụ cười rạng rỡ. Sakura cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, giơ một tay lên rồi tiến về phía bàn tiếp tân, Kouta cũng bước theo sau.
"Bên Hội học sinh đây ạ. Sách các cậu yêu cầu đã được giao tới rồi. Nhờ các cậu kiểm tra danh mục, nếu không có sai sót gì thì ký tên giúp mình nhé… Kouta-kun?"
"Có tớ. Cái này đặt ở đâu đây?"
Khi được gọi tên, Kouta giơ nhẹ thùng carton đang bê trên tay lên để ra hiệu.
"A, cảm ơn cậu. Vậy phiền cậu đặt ở đằng kia…"
Theo chỉ dẫn của thành viên Ủy ban Thư viện, Kouta đặt thùng hàng vào góc bàn tiếp tân. Họ lập tức mở thùng ra, vừa đối chiếu với giấy tờ Sakura đang cầm, vừa kiểm tra xem có thiếu sót gì không. Vẻ mặt có chút phấn khích của họ chắc hẳn không chỉ vì nhận được những cuốn sách mình mong muốn, mà còn vì được trò chuyện với Sakura.
Thực tế, việc kiểm tra sách diễn ra rất chậm rãi, họ cứ mải mê bắt chuyện với Sakura: "Cuốn này đang hot nên tớ tò mò lắm!", "Sách bìa cứng đắt quá, tự mua thì hơi quá tầm tay".
Và Sakura cũng vui vẻ đáp lời: "Nghe nói sắp được chuyển thể thành phim đấy", "Tớ cũng vậy, khi mua thường hay đợi bản bunkobon[note94491] cho rẻ".
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra rôm rả.
Với một người khéo léo như Sakura, việc cô nàng khuấy động bầu không khí ở những nơi đến làm việc không phải là chuyện hiếm.
(Kiểu này chắc còn khướt mới xong đây.)
Nhận thấy mình không thể xen vào vòng tròn câu chuyện về những thể loại mà bản thân chẳng mấy mặn mà, Kouta lẳng lặng rời khỏi đó.
Cậu đi dạo vu vơ quanh thư viện để tìm thứ gì đó giết thời gian.
Cậu lần lượt kiểm tra các tạp chí mới nhập, rồi đến các loại từ điển hình ảnh, tập ảnh về các di tích thế giới hay các con sông… chủ yếu là những thứ ít chữ, nhưng chẳng có cuốn nào khiến cậu thực sự thấy hứng thú.
Cậu chép miệng nghĩ thầm, giá mà có manga thì tốt, nhưng dĩ nhiên là ở đây không đời nào có rồi. Đúng lúc đó, một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt cậu.
Dựa vào màu giày đi trong nhà thì là học sinh năm Nhất, cô bé đang cố gắng cất cuốn sách trên tay lên ngăn cao của giá sách.
Thấy hình ảnh đó vừa đáng yêu vừa có chút nguy hiểm, Kouta đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách từ tay cô bé rồi đặt nó vào giá hộ, sau đó nở một nụ cười thân thiện.
"Thế này được chưa?"
"Ơ? A, em cảm ơn anh ạ."
"Em là thành viên Ủy ban Thư viện à?"
Kouta hỏi trong khi nhìn vào chiếc xe đẩy sách nhỏ đặt ngay cạnh nữ sinh, cô bé gật đầu lia lịa.
"Vâng, đúng là vậy ạ."
"Để anh giúp một tay cho."
"Ơ, nhưng mà cái đó…"
"Anh đang rảnh rỗi quá không có việc gì làm đây. Cứ coi như cho anh giết thời gian đi."
Nói đoạn, Kouta hất mặt về phía bàn tiếp tân, nơi có hai cậu chàng ủy viên thư viện và Sakura đang mải mê tán gẫu. Hiểu ra tình hình, cô bé nữ sinh khẽ mỉm cười.
"Fufu, nếu đã vậy thì… Cách sắp xếp sách trả lại là thế này ạ…"
"Dựa vào mã số dán trên gáy sách đúng không?"
"Vâng ạ~."
Việc sắp xếp sách trả lại thì Kouta đã từng giúp Sakura vài lần vào năm ngoái nên cũng khá sành sỏi. Số lượng sách cũng không quá nhiều, nhờ chia nhau ra làm nên chẳng mấy chốc đã xong xuôi.
"Xong rồi nhé."
"Dạ cảm ơn anh… đã giúp em rất nhiều ạ."
Trước nữ sinh đang lễ phép cúi đầu cảm ơn, Kouta chỉ phẩy tay ra hiệu không có gì. Rồi cậu nhận ra ánh mắt cô bé cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn mái tóc của mình.
Mái tóc của Kouta có màu trà, một màu sắc khá lạ lẫm so với người Nhật bình thường. Khi đi cùng Sakura, vì cô ấy quá nổi bật nên cậu thường bị lu mờ, nhưng thực tế mái tóc này cũng rất thu hút ánh nhìn.
Kouta nắm lấy một lọn tóc của mình, nở một nụ cười tinh quái.
"Màu tự nhiên đấy. Hiếm thấy lắm đúng không?"
"Ơ, thật vậy ạ!?"
"Ông ngoại anh là người Đông Âu nên mới thế. Muốn chạm thử không?"
"Hả?"
Trước lời đề nghị đột ngột của Kouta, cô bé chớp chớp mắt. Sau một hồi phân vân "Ưm…", có vẻ trí tò mò đã chiến thắng, cô bé rụt rè hỏi lại:
"Nếu anh đã nói vậy… thì em chạm thử một chút có được không ạ…?"
Cô bé nữ sinh run rẩy nhưng cũng đầy háo hức đưa tay ra. Kouta chống tay vào đầu gối, hơi cúi người xuống để cô bé dễ chạm vào hơn.
Thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh thấu xương dội vào giữa hai người.
"Kouta-kun, cậu
lại
đi tán tỉnh con gái nhà người ta đấy à?"
"Áaaa!?"
Cô bé nữ sinh giật bắn mình lùi lại, thốt lên tiếng kêu kinh hãi.
Kouta quay sang nhìn Sakura – chủ nhân của giọng nói đó – bằng ánh mắt phản đối.
"Tán tỉnh cái gì mà tán tỉnh. Đây chỉ là giao tiếp thông thường thôi mà."
"Hầy, từ xưa tới giờ cứ hễ tớ rời mắt ra một cái là cậu lại đi bắt chuyện với con gái ngay được… Em phải cẩn thận nhé? Anh này mồm mép dẻo lắm, mà hành động cũng nhanh lắm đấy. Coi chừng bị anh ta 'ăn thịt' lúc nào không biết đâu."
"Này, đừng có tung tin đồn thất thiệt!"
Nhưng Sakura phớt lờ Kouta, cô quay sang trấn an và khuyên nhủ cô bé năm Nhất. Cô bé nãy giờ vẫn đang cuống cuồng hết cả lên, cuối cùng như không chịu nổi nữa, liền ù té quyền chạy mất dạng như thỏ đế.
"E-em xin lỗi ạ!"
"Ơ kìa."
Kouta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô bé. Còn Sakura thở dài một tiếng "Phù" rồi xoay người lại.
"Hà~… việc xong rồi, về lớp thôi."
Kouta vội vàng đuổi theo ra hành lang, trút nỗi bực dọc về chuyện vừa rồi lên Sakura.
"Này, lỡ cô bé lúc nãy hiểu lầm tai hại thì sao hả!"
"Tớ không biết. Cậu đang giận cá chém thớt vì bị tớ phá đám lúc đang tán tỉnh đấy à?"
"Đã bảo là không có tán tỉnh mà! Chỉ là mượn chuyện đó làm cái cớ để nói chuyện thôi."
"Tức là muốn tiếp xúc thân thể chứ gì."
"Hự, thì… có thể coi là như vậy."
"Đấy, thấy chưa."
Bị nói trúng tim đen, Kouta cứng họng. Từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ thắng nổi Sakura trong những cuộc tranh luận kiểu này. Vì thế, dù tự biết là mình đang hành xử rất trẻ con, Kouta vẫn đáp lại bằng một câu đầy vẻ dỗi hờn:
"Thật tình, Sakura từ xưa đã thế rồi, chẳng có chút gì gọi là đáng yêu cả."
"Hứ… Rồi rồi, đằng nào thì tớ cũng chẳng có chút đáng yêu nào đượcccc chưa… Cô bé lúc nãy trông hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu thật đấy nhỉ. Ngực lại còn lớn nữa chứ, hóa ra Kouta-kun thích kiểu người như vậy à, giờ tớ mới biết đấy nha."
"Tớ có nói thế bao giờ đâu! Hà, ý tớ nói cái tính đó của cậu là không đáng yêu đấy!"
"Xì!"
Nói đoạn, Sakura quay mặt đi chỗ khác đầy hờn dỗi. Đồng thời, cô lén lút đưa mắt quan sát xung quanh.
Sau khi xác nhận không có ai ở đây, Sakura bất ngờ áp sát vào người Kouta, nở một nụ cười đầy ác ý và thì thầm vào tai cậu.
"Nhưng mà… Anh đã trao 'lần đầu' cho đứa không đáng yêu như em rồi còn gì…”
"…!? Ch-Chuyện đó…!?"
Kouta cuống cuồng cả lên khi quá khứ bất ngờ bị phơi bày. Sakura dường như rất hài lòng với phản ứng đó, cô khẽ cười khúc khích đầy thích thú.
***
Sau giờ học, hôm nay họ chỉ hoàn thành việc đặt mua các loại văn phòng phẩm như bút bi, sổ tay dùng cho Hội học sinh rồi sớm ra về.
Dĩ nhiên là Sakura cũng thản nhiên cùng bước vào 'nhà Miyamachi' như một lẽ đương nhiên, và buông lời chào về nhà theo thói quen.
"Tớ về rồi đây~."
"Đây là nhà tớ mà?"
"Thì cũng giống như nhà tớ thôi còn gì?"
"Thật là."
Nói đoạn Sakura nhe răng cười tinh quái, không còn vẻ mặt ưu tú như ở trường mà mang nét ngây thơ, tinh nghịch của một đứa trẻ.
Cô nàng rảo bước nhanh nhẹn lên cầu thang và đi thẳng vào phòng của Kouta không một chút do dự. Sakura đặt túi xách vào một góc trong căn phòng vốn khá ngăn nắp, rồi quỳ gối trên sàn, vỗ tay bành bạch xuống chiếc bàn thấp như muốn giục giã, vừa tháo tất vừa nói.
"Nào, ôn lại bài kiểm tra hôm nay thôi. Điểm của cậu không quá tệ nhưng cũng chẳng gọi là tốt đâu."
"Biết rồi, biết rồi."
"Mồ~~, sang năm là học sinh cuối cấp rồi đấy, cậu có hiểu không hả? Không chuẩn bị từ bây giờ thì đến lúc cuối người cuống lên chỉ có mình Kouta thôi đấy nhé."
"Tớ biết rồi mà."
Trước cô bạn thuở nhỏ đang dùng giọng điệu suồng sã khác hẳn ở trường, Kouta cười khổ rồi trải tờ bài làm được trả hôm nay lên bàn.
Sakura liền tiến lại gần, ngồi sát rạt đến mức vai hai người chạm vào nhau. Với khoảng cách gần gũi như mọi khi, Sakura nhìn vào những phần Kouta làm sai và giải thích cặn kẽ từng trọng tâm một. Vốn là người có thành tích ưu tú, cách dạy của Sakura rất chính xác và dễ hiểu. Dù đôi lúc thấy cô nàng hơi bao đồng nhưng sự thật là Kouta cũng mang ơn vì được cô kèm cặp thường xuyên.
"Xong rồi đó, còn lại cậu tự giải nốt đi. Chỗ nào không hiểu thì cứ gọi tớ."
Sakura di chuyển đến kệ sách, lẩm bẩm: "A, tập mới của bộ này ra rồi nè", rồi rút một cuốn manga ra, nằm lăn ra giường đọc ngấu nghiến.
Chiếc váy bị co lên đến mức khá nhạy cảm, tùy vào góc độ có khi còn nhìn thấy cả đồ lót. Thế nhưng Sakura chẳng mảy may bận tâm, cô nàng cứ thế vắt vẻo đung đưa đôi chân vẻ đầy thích thú.
Nhìn dáng vẻ không chút phòng bị đó của Sakura, Kouta chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
(Thật tình, nếu đám người ở trường mà thấy cảnh này, không biết họ sẽ nghĩ gì nữa đây.)
Việc Sakura phơi bày dáng vẻ lơ là cảnh giác mà cô chẳng bao giờ cho ai khác thấy, có lẽ là bởi Kouta chính là bạn thuở nhỏ của cô. Mà lại còn là một người bạn thuở nhỏ vô cùng "đặc biệt"…
Cả hai sinh cùng ngày tại cùng một bệnh viện, nhà ở cạnh nhau đã đành, ngay cả cửa sổ phòng hai đứa cũng nằm ở vị trí chỉ cần mở ra là có thể chạm mặt nhau trong gang tấc. Trong mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, cả hai cùng chia sẻ với nhau từ những cái núm giả cho tới những bình sữa thuở lọt lòng, mối gắn kết này còn hơn cả bạn bè, chẳng khác nào ruột thịt.
Thời gian ở bên nhau quá dài khiến họ thấu hiểu về đối phương còn hơn cả người thân trong nhà. Đó không đơn thuần là cảm giác về một khoảng cách gần gũi nữa, mà việc người kia hiện diện bên cạnh đã trở thành một điều hiển nhiên như hơi thở.
Ở trường, Sakura luôn "giả nai" làm thục nữ, nhưng chỉ riêng với Kouta là cô thể hiện thái độ hoàn toàn khác biệt.
Thực tế, kể từ khi lên Sơ trung và mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến những chuyện yêu đương nam nữ, ai nấy đều mặc định rằng hai người đang hẹn hò.
Bản thân cả hai cũng tự nhận thức được đối phương là một người đặc biệt và không thể thay thế. Đồng thời cũng có ý thức rằng mình bước vào tuổi dậy thì…
Này, hay là chúng mình thử hẹn hò với nhau một lần xem sao?
Việc Sakura đưa ra lời đề nghị đó, như một điều tất yếu sẽ xảy ra…
Và rồi, lấy dấu mốc là nụ hôn đầu đầy vụng về với màn chạm răng nhau đau điếng, cả đã thực sự bên nhau.
Bắt đầu từ cuối mùa hè năm ngoái, thời gian tính ra cũng được khoảng nửa năm.
Cùng hẹn nhau đi mua sắm, đi xem phim hay đến các khu vui chơi, vào những dịp sự kiện như lễ hội thì lại diện những bộ trang phục khác hẳn ngày thường để đi cùng nhau. Dĩ nhiên, khi hẹn hò thì cả hai cũng nắm tay và trao nhau những nụ hôn.
Về cơ bản, mọi việc mà một cặp đôi "bạn trai bạn gái" thường làm thì đều đã cùng nhau trải qua hết cả.
Ngay cả bây giờ khi hồi tưởng lại, khoảng thời gian đó vẫn tràn ngập những ký ức vui vẻ.
Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, cả hai vẫn không thể nhìn đối phương như một đối tượng khác giới cho đến tận cùng.
Kể từ sau lần trao cho nhau "lần đầu tiên" vào đúng ngày sinh nhật chung của hai đứa, dù đã nhiều lần gần gũi xác thịt, nhận thức của họ vẫn không hề thay đổi: người kia vẫn chỉ là người bạn thuở nhỏ như từ trước đến nay.
Cả hai đều không thể trở thành đối tượng lãng mạn của nhau.
Thấu hiểu sâu sắc điều đó, Kouta và Sakura đã quyết định chia tay, chấm dứt mối quan hệ người yêu khi lên Năm hai Cao trung để quay trở lại làm bạn thuở nhỏ như ban đầu.
Thông thường, giữa những người từng hẹn hò rồi chia tay sẽ nảy sinh sự gượng gạo.
Ấy vậy mà, bầu không khí đang bao trùm căn phòng của Kouta lúc này vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước kia.
Chắc hẳn đó là vì đối phương là Sakura.
Kouta thực sự cảm nhận rõ rệt rằng, họ đúng nghĩa là những người bạn thuở nhỏ của nhau.
Chẳng biết từ lúc nào, Kouta đã kiểm tra xong đống bài tập. Nhờ công sức chỉ dạy của Sakura mà tất cả đều chính xác.
Cảm thấy nhẹ nhõm, cậu thở phào một hơi dài.
"Phùùù".
Nhận thấy điều đó, Sakura vẫn đang nằm bò trên giường liền rời mắt khỏi cuốn manga và quay sang nhìn cậu.
"Sao thế? Xong rồi à? Không có chỗ nào không hiểu chứ?"
"Xong rồi. Mà nãy tớ thở dài là vì đang ngán ngẩm cái dáng vẻ thiếu đoan trang của cậu đấy. Ý tứ một chút đi, con gái con đứa gì mà…"
"Giờ này còn bày đặt. Với lại ở trường tớ đã phải diễn đến mức phát ngán rồi."
"Tớ đang bảo là tớ chẳng biết phải để mắt vào đâu đây này!"
"Aha, nhắc mới nhớ, Kouta từng bị tớ làm cho hưng phấn cơ mà nhỉ. Muốn xem không? Tớ sẽ phục vụ cậu một chút gọi là khuyến mãi nhé. Cơ mà vì không còn là bạn trai nữa nên tớ không cho làm 'chuyện đó' đâu."
"Này, thôi ngay đi."
Sakura, người chẳng mảy may bận tâm đến việc bị Kouta nhìn thấy đồ lót, liền làm bộ điệu gợi cảm rồi định vén váy lên. Kouta hốt hoảng vội vàng giữ tay cô lại để ngăn cản.
Nhìn cô bạn thuở nhỏ nay đã nắm trong tay thêm một "điểm yếu" của mình sau khi từng là người yêu, Kouta chỉ biết lườm cô một cái sắc lẹm, nhưng Sakura chỉ rung vai cười khục khặc đầy khoái chí.
Nhìn Sakura như vậy, Kouta gãi đầu sồn sột, thầm buông lời cằn nhằn về điều mà cậu vẫn luôn nghĩ bấy lâu nay.
—
Bởi vậy mới nói, bạn thuở nhỏ đúng là phiền phức thật mà.


