Chương 2 · 16 chương

Prologue

Cô gái ấy, từ khi tôi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, lúc nào cũng ở ngay cạnh bên.

Làm bất cứ việc gì cũng đều có nhau. Cùng chơi đùa, cùng cười vang, cùng làm trò nghịch ngợm để rồi bị mắng, cùng học hành và cùng được khen ngợi.

Đôi khi chúng tôi cũng cãi vã, nhưng rồi lại làm lành ngay lập tức. Việc người kia ở bên cạnh mình đã trở thành một điều hiển nhiên như hơi thở.

Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt tôi đã vô thức dõi theo bóng hình ấy.

Chẳng có lý do gì đặc biệt, cũng chẳng có mục đích cụ thể nào, chỉ đơn giản là tôi cứ tìm kiếm cô ấy theo bản năng.

Có lẽ vì gắn bó quá lâu nên chúng tôi hiểu rõ về đối phương hơn bất kỳ ai, đến mức chỉ cần nhìn qua là biết người kia đang nghĩ gì trong đầu. Đối với tôi, cô ấy không còn là bạn bè, mà cũng chẳng phải là anh chị em ruột thịt; sự hiện diện của cô ấy đã trở nên quá lớn lao.

Như thể… cô ấy chính là một nửa linh hồn của tôi vậy.

Mãi sau này tôi mới biết người ta gọi mối quan hệ đó là "thanh mai trúc mã".

Dù thời gian trôi qua, chúng tôi có lớn lên đi chăng nữa, thì cách mà hai đứa ở bên nhau vẫn chẳng hề thay đổi. Thế nhưng, thế giới xung quanh thì lại bắt đầu nhìn nhận khác đi.

Kể từ đó, cả tâm hồn lẫn thể xác của hai đứa đều dần biến chuyển.

Tầm mắt vốn từng ngang hàng với cô ấy giờ đã cao hơn hẳn, và hình thể của cả hai cũng chẳng còn giống nhau như trước.

Sở thích về truyện tranh, phim ảnh, đồ ăn hay quần áo cũng dần rẽ hướng khác nhau.

Dẫu vậy, việc được ở bên cạnh nhau vẫn mang lại cảm giác thoải mái đến lạ kỳ.

Nhưng trong mắt những người xung quanh, hình ảnh một đôi nam nữ đã bước vào tuổi dậy thì, dù không hẹn hò nhưng lúc nào cũng kề cạnh ở khoảng cách gần gũi như thế, quả thực là một điều kỳ quặc.

Bản thân hai đứa tôi cũng tự nhận thức được điều đó.

Không phải là chúng tôi không có hứng thú với người khác giới. Chính vì vậy, việc lời đề nghị đó thốt ra từ miệng cô ấy, như một điều tất yếu sẽ xảy ra…

"Này, hay là chúng mình thử hẹn hò với nhau một lần xem sao?"

Có lẽ vì tò mò, hoặc cũng có thể là bị cuốn theo bầu không khí xung quanh…

Cứ thế,

Miyamachi Kota

và

Hosenji Sakura

đã trở thành "người yêu" của nhau khi cả hai vẫn còn chưa thực sự hiểu rõ tình yêu là cái gì.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn