Sau khi những rắc rối xoay quanh cuốn tiểu thuyết được giải quyết, Sakura vừa bắt đầu gà gật được một chút thì đã lăn ra ngủ thiếp đi trên ghế sofa phòng khách như thể vừa bị "ngắt điện". Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, chắc hẳn cô đã phải lo nghĩ và bị dồn nén đến tận cùng rồi.
Dáng vẻ khi ngủ của Sakura bình yên đến mức khiến người ta không khỏi mỉm cười khi nhìn vào. Kouta vừa cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được, vừa tự chấn chỉnh lại bản thân.
Dựa trên học lực hiện tại, trường nguyện vọng của Sakura cao hơn cậu tận hai bậc. Chặng đường sắp tới sẽ gian nan lắm đây.
***
Và rồi ngày hôm sau cũng đến.
Mọi khúc mắc với Sakura đã được tháo gỡ, Kouta thức dậy sớm hơn thường lệ với tâm trạng đầy hăng hái.
“Chào buổi sáng.”
Vừa mới ló mặt ra phòng khách, cậu đã bị dội ngay bởi giọng nói đầy hớn hở của mẹ mình — Lily, cùng tiếng kêu như tiếng thét đầy khổ sở của Sakura.
“Ái chà Kouta, mẹ nghe bác Mari kể hết rồi nhé~. Nghe bảo lên đại học con sẽ sống chung với Sakura-chan hả?”
“KHÔNG-PHẢI-ĐÂU-Ạ! Kouta, cậu cũng nói gì đi chứ!”
“… Hả?”
Sống chung với Sakura.
Cậu hoàn toàn chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả. Bị dội cho một câu quá sức tưởng tượng, Kouta thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Mẹ Lily vẫn nở nụ cười thong thả, mơ màng như mọi khi, chắp hai tay lại nói:
“Thì chẳng phải chính Kouta đã bảo là con ‘phải lòng’ Sakura-chan rồi sao~?”
“Cái gì cơ!? Con đúng là có nói thế, nhưng mà là về cuốn tiểu thuyết!”
“Rồi để cùng đi trên một con đường, con sẽ vào cùng một trường đại học nữa. Trường Sakura-chan định thi là ở Tokyo đúng không nhỉ~? Nếu thế thì thuê chung một phòng vừa rộng lại vừa tiết kiệm hơn đấy~”
“Không, mẹ suy diễn đi xa quá rồi ạ! Ở chung với nhau thì nguy hiểm lắm chứ đùa! Nè, Sakura?”
“Thật tình, bác với mẹ cứ như thế này suốt từ sáng tới giờ luôn ấy!”
Kouta đưa mắt cầu cứu Sakura nhưng chỉ nhận lại được chất giọng đầy vẻ bất lực. Lily thì cứ tủm tỉm cười, không ngừng trêu chọc:
“Nào là sẽ hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt này, nào là ‘cháu rất nghiêm túc’, rồi thì ‘xin bác hãy công nhận Sakura’ các thứ nữa chứ~♪”
““Đã bảo tất cả chỗ đó đều là chuyện về tiểu thuyết mà!!!””
Kouta và Sakura đồng thanh hét lên như muốn xin hai vị phụ huynh tha cho. Lily chỉ biết “ế~” một tiếng rồi cười đầy khoái chí.
Giờ nghĩ lại thì ngày hôm qua vì quá căng thẳng và nhiệt huyết, cậu chỉ biết đem hết tâm tư của mình ra mà bộc bạch. Cậu vẫn còn nhớ mình đã thốt ra toàn những lời lẽ “sến súa” đến mức nào. Đúng là chỉ muốn độn thổ vì ngượng.
Kouta chợt nảy ra một nỗi lo, cậu quay sang hỏi Sakura.
“Nè, không lẽ bên nhà cậu cũng…?”
“Phải đấy. Thế nên tớ mới phải chuồn khỏi nhà sớm, ai dè sang đây thì bác cũng…”
Nói đoạn, Sakura rũ vai xuống đầy vẻ ngán ngẩm.
Vụ việc lần này chắc chắn sẽ trở thành đề tài đàm tiếu béo bở cho bố mẹ hai bên. Chắc còn lâu họ mới thôi lôi chuyện này ra để trêu chọc. Cậu mới thấy thấm thía rằng không chỉ cô bạn thuở nhỏ mà cả phụ huynh của cô ấy cũng thật phiền phức.
Kouta vừa lua vội bát cháo nấm được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, vừa nói với Sakura bằng giọng có chút buông xuôi.
“Đi học sớm thôi cậu.”
“Ừ.”
Sau khi chuẩn bị nhanh thoăn thoắt, Kouta và Sakura cùng nhau lao khỏi nhà như đang chạy trốn.
Cả hai vô thức bước đi với nhịp chân hăng hái.
Bầu trời trong xanh của một ngày nắng tháng Năm rạng rỡ. Ánh mặt trời rực rỡ như muốn đón đầu mùa hạ, và làn gió mơn man trên má thật dễ chịu. Chẳng hiểu sao, cảnh vật vốn dĩ vẫn luôn như vậy hôm nay trông lại lấp lánh lạ thường.
Trong không gian đó, Sakura khẽ lẩm bẩm với vẻ hơi dỗi hờn.
“Tại hôm qua Kouta cứ thốt ra mấy lời kỳ cục nên mới thành ra thế này đấy, mồ~~~!!!!”
“Tớ xin lỗi. Nhưng nếu không nói thế thì làm sao bác trai chịu công nhận cơ chứ?”
“Thì cũng đúng! Nhưng cái cách chọn từ ngữ của cậu ấy, thực sự cứ tỉnh bơ mà thốt ra toàn những câu nghe như đang tán tỉnh người ta vậy!!!”
“Tớ đâu có ý đó đâu nhỉ.”
“Thế thì mới càng đáng ghét!”
Vẫn là màn đấu khẩu trêu đùa quen thuộc mà đôi bạn thanh mai trúc mã vẫn hay làm từ xưa đến nay.
Vẫn là những màn đối đáp như thường lệ giữa Kouta và Sakura.
À, cuộc sống thường nhật đã quay trở lại rồi.
Khi Kouta đang cảm nhận điều đó, Sakura bỗng bật cười, rồi cô thì thầm bằng một tông giọng dịu dàng.
“Nhưng mà… cảm ơn cậu nhé. Lần này cũng nhờ cậu cả đấy.”
“Chút chuyện này có gì đâ… Ơ… kìa!?”
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sakura đã rướn người hôn “chụt” một cái vào má Kouta.
“Ơ, kho-khoan… cái gì cơ!? À… ừm, Sakura-san…?”
Trước hành động đột ngột đó, Kouta cuống cuồng cả lên, vẻ dao động hiện rõ mồn một trên gương mặt.
“…!?”
Về phần Sakura, chính cô cũng có vẻ không tin nổi vào hành động của mình, đôi mắt mở to, đôi gò má đỏ bừng, cô đưa tay che lấy làn môi hồng đào vì kinh ngạc. Rồi cô bắt đầu lắp ba lắp bắp, tuôn ra một tràng lý do bằng tốc độ cực nhanh:
“Cái này là… kiểu như lần này cậu giúp tớ nhiều lắm, tớ đang gặp khó khăn thật sự mà… Với lại tự dưng tớ thấy Kouta thay đổi hẳn nên mới nhất thời hành động theo cảm tính thôi, ờ thì là cảm ơn! Xem như là quà cảm ơn đi!”
“R-Ra là quà cảm ơn à! Ha ha, nhưng mà tự dưng làm thế này thì ngại chết đi được. Lại còn ở ngay giữa đường thế này nữa chứ.”
“Đường cái gì mà đường cái, xung quanh làm gì có ai ngoài chúng mình đâu… Mà quan trọng là, đừng có đỏ mặt như thế chứ, đồ ngốc này!”
“Ai là đồ ngốc hả, đồ ngốc! Người tự dưng hôn người ta là Sakura còn gì!”
“Th-Thì sao chứ. Hứ…”
“Hừ…”
Kouta và Sakura mắng nhiếc nhau để che giấu sự thẹn thùng. Thế nhưng, trái ngược với những lời lẽ công kích đó, bầu không khí giữa hai người lại ngượng nghịu đến phát ngứa. Gương mặt ai nấy đều đỏ lựng như trái táo chín.
Và chẳng hiểu vì sao, trái tim Kouta lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
Nói cho cùng thì chuyện hôn nhau họ đã làm từ hồi mẫu giáo rồi, thậm chí cả những chuyện xa hơn thế cũng đã làm rồi. Đúng như Sakura nói, đến giờ này còn thẹn thùng thì thật là kỳ cục. Chuyện này chỉ là sự tiếp nối của những trò đùa giỡn thường ngày thôi.
Ấy thế mà, sở dĩ cậu dao động đến mức này là bởi chẳng hiểu sao cậu lại thấy Sakura cực kỳ đáng yêu. Có lẽ là vì qua vụ việc lần này, cậu đã được thấy một khía cạnh mà mình chưa từng biết, thấy được dáng vẻ thực sự của Sakura chăng.
Dù tưởng rằng mình đã hiểu rõ cô ấy đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng việc khám phá ra một khía cạnh mới khiến Sakura trông thật mới mẻ trong mắt cậu. Đứng trước cảm xúc lần đầu nảy sinh dành cho cô bạn thân thuở nhỏ, cậu chẳng biết phải làm sao cho phải.
Có lẽ vì bị cuốn theo phản ứng lạ lùng của Kouta mà Sakura cũng trở nên cực kỳ thẹn thùng và quằn quại vì xấu hổ.
Cuối cùng, dường như không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, Sakura sầm sập bước vượt qua Kouta, cố tỏ vẻ cáu kỉnh mà nói:
“Mồ~~~! Tới bây giờ rồi thì đừng có đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn lên má chứ…”
Sakura ngắt lời giữa chừng, sau một thoáng do dự, cô quay đầu lại. Nụ cười mỉm bẽn lẽn mà cô lộ ra lúc ấy đã làm trái tim Kouta rung động hơn bao giờ hết.
Và rồi, Sakura tinh nghịch thè đầu lưỡi, buông ra câu đùa mỉa mai mà cô hay dùng gần đây.
“Dù đã trao 'lần đầu' cho em rồi cơ mà…”


