Ngày đâu tiên đi học trong ngôi trường mới- ngôi trường được sáp nhập từ 2 trường nam và nữ sinh này đã xảy ra một loạt sự kiện như làm bạn với “ hoàng tử” của trường nữ sinh này hay như cứu được 1 cô gái khỏi đám quấy rối này 。Thế mà tôi có thể xoay sở được hết luôn đấy.
Ngày hôm sau。
Tôi đang trên đường đi học bằng việc hòa mình vào đám đông trên tàu- toàn mấy lão trung niên thôi 。Đây đúng là trải nghiệm khá mới mẻ với tôi…
Có vẻ như tôi phải khá lâu mới thích nghi với việc đi tàu này rồi。
Cảm thấy mệt mỏi sau khi đi tàu, tôi bước ngay khỏi tàu và đi bộ đến trường cho đỡ mệt。
Và trong khi tôi đang bước đi dưới những tán cây anh đào thì bất chợt cảm nhận được ai đó chạm nhẹ vào vai tôi từ phía sau。
「Huh?」
「Ồ là Yuji à。Lâu rồi không gặp.」
「Là Hayato đấy hả.」
Người mới gọi tên tôi là Makabe Hayato。
Thằng này nó trong đội bóng và tính cách cực kì hướng ngoại。Năm nhất khi còn học ở trường nam sinh thì tôi còn chung lớp với nó nhưng từ năm 2 thì chúng tôi học khác lớp do 2 đứa rẽ theo 2 hướng học tập khác nhau.
「Vậy Yuji này, thế ước mơ về việc sáp nhập trường mày khai thác đến đâu rồi?」
「Ừ thì……Cũng ổn。Tao kết bạn được vài đứa con gái rồi, ít nhất là vậy」
Tôi nói vậy nhưng phải cố kìm nén vẻ tự hào lại vì tôi không muốn đề cập cho nó rằng Reiya Ayase- hoàng tử với mọi đứa con gái đang là bạn tôi với nó chứ。
「V-vậy luôn cơ à!Mày thế mà đã kết được vài đứa rồi!?」
「Có gì mà mày sốc dữ vậy。Có cái vẹo gì khó đâu.」
「Ý tao là, hừm nếu như mày mà biết tân trang lại mình đi thì tao tin kiểu gì mày cũng sẽ nổi khắp trường luôn。Ngay lúc này thôi, hừm, trông mày không khác gì bọn đụt cả.」
「Mẹ cha nhà mày, có nhất thiết mày phải vừa đấm vừa xoa tao không!」
Thằng chó này lúc nào cũng trêu tôi như vậy và chúng tôi cứ thế đến trường cùng nhau。
Có gì đó vui vui thì phải- kiểu như sống lại những ngày tôi còn học ở trường nam sinh vậy。
Mày nói đúng。Có đứa bạn tốt như mày đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà。
Thay vì cố gắng đi kiễm bạn gái thì chả phải có mày ở bên tao là tốt rồi sao。
Quá chuẩn luôn。Bạn cùng giới tốt mà。[note105859]
「Thế mày thì sao Hayato?Kết được bao em rồi?」
「Hả?Tao ấy hả, trao đổi Lime được hết gái trong lớp rồi.」
Tôi xin rút lại những lời nói trên。
*** CON MẸ MÀY!!
TAO NHẤT ĐỊNH SẼ BĂM VẰM MÀY!!
Mày biết gì không!Tao đang định trao đổi với mày mà!![note105860]
Dù tôi có ghen lồng lộn lên thì tôi vẫn cứ phải đến trường。
☆☆
Khi mà tôi bước vào lớp học thì tôi đã thấy một nhóm con gái đã tụ tập quanh chỗ Ayase mà nói chuyện y như ngày hôm qua vậy。
Họ tụ tập kín tới mức mà tôi còn không thể thấy khuôn mặt của Ayase trừ khi bạn đến đó thôi.
Nghĩ lại thì hôm qua cô ấy đã nói với đám con gái đi xung quanh mình là sẽ đi cắt tóc thì phải。
Hôm qua Ayase đã thể hiện mặt nữ tính nhưng một khi mà cô ấy đã cắt rồi thì cái khí chất “ hoàng tử” đó sẽ lại càng đậm đặc hơn。
Nếu thế thì cô ấy không khác mẹ gì thanh nam châm hút hết toàn bộ sắt- ở đây là đám con gái vào mình thôi。
Nhưng điều này đối với đám học sinh xuất thân từ trường nam sinh như tôi cảm thấy ……đúng là xui xẻo mà。
「Ể?Raiya sama không cắt tóc sao?」
Hả?Không cắt sao?
Nghe thấy điều này, tôi liếc nhìn Ayase đang ngồi cạnh tôi。Đúng thật này, kiểu tóc này vẫn là kiểu tóc cũ này.
Mái tóc cô ấy đã dài đến mang tai rồi- đúng là cô ấy không hề đến tiệm cắt tóc thật。
「Oh……Saijo kun。Chào buổi sáng」
Dù cho cô ấy đang bị vây quanh bởi đám con gái thì Ayase vẫn có cách lách ra được mà đi đến chỗ tôi và chào tôi。
Ây ây ây, nói chuyện với tôi trong khi cậu đang trò chuyện với đám con gái sao!!Cậu định giết tôi ấy à!!!
Biết ngay mà, chưa gì đám con gái ở đấy đã lườm tôi rồi。
À không, có Oguma san là đang nhìn tôi không được bình thường lắm với nụ cười。
Tôi đoán là cô ấy chắc chắn là có thiện cảm lớn với tôi sau vụ hôm qua rồi nhưng với đám con gái khác thì tôi vẫn chỉ là 1 cục rác……。
「Ừ, chào buổi sáng Ayase.」
Tôi nhẹ nhàng chào Ayase rồi ngồi xuống vờ như bận việc gì đó để tránh mấy đứa con gái kia nó lườm tôi。
Cứ đợi cho đám con gái kia giải tán thì nói chuyện với Ayase sau。
Đến khi đám con gái đó giải tán rồi thì tôi mới có thể nói chuyện với Ayase。
「Um, Ayase?Cậu nói chuyện xong với đám con gái kia rồi sao?」
「Ừm, đúng vậy。Xin lỗi vì trước đó, tớ không nghĩ rằng mọi việc nói lại ra như vậy khi mà tớ nói chuyện với cậu ngay trước mặt mọi người như vậy.」
Dù cậu có như nào thì vẻ ngoài của cậu vẫn là “hoàng tử” đó。Nếu mà cậu nói chuyện với tôi trước mặt đám con gái như vậy thì tôi tốn thọ lắm đấy.
Nhưng kể cả tôi có nghĩ vậy thì không thể phủ nhận rằng chính điều đó mới khiến Ayase nổi tiếng。
「Trên hết, thế còn kiểu tóc của cậu thì sao, đám con gái bảo hôm qua cậu sẽ đi cắt tóc nhưng cậu đã không, đúng chứ?」
「Huh?Um……đúng vậy。Tớ chỉ cảm thấy như mình có lẽ không nên cắt đi mái tóc này thôi」
Thấy vậy sao?Tôi đoán là Ayase thực sự không muốn cắt nó chứ không phải cảm giác gì cả。[note105862]
「Hừm, kiểu tóc này cũng hợp với cậu đấy Ayase. Tớ nghĩ là đẹp đấy.」
「Huh!Thật sao?」
「Ừ。Bên cạnh đó thì nếu cứ nuôi tóc như này thì khi đó trông cậu càng dễ thương hơn đấy?Tớ nghĩ vậy.」
「……!」
「Um, cậu sao vậy Ayase?」
「……Kh-không。Không có gì cả.」
Ayase trông có vẻ hơi sốc rồi má cô ấy tự dưng đỏ ửng lên。
Giống y hệt hôm qua vậy- cô ấy sao lại hành xử hơi ngốc nghếch thế nhỉ。Cảm xúc như vậy là cảm xúc gì vậy?
「Nếu là vậy……có lẽ mình sẽ nuôi nó dài vậy.」
Ayase lẩm bẩm như vậy rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng。
Trông cô ấy hơi nham hiểm thì phải nhưng vẻ bề ngoài đặc trưng của cô ấy thì vẫn chưa thể biến mất ngay được đâu。
Cho đến ngày hôm qua thì cô ấy vẫn luôn lắng nghe các nguyện vọng của các cô gái ấy vậy mà hôm nay cô ấy lại nghe mấy lời tôi nói cơ đấy。
「Um, xin lỗi vì đã làm phiền 2 cậu.」
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Oguma san đi đến chúng tôi và nói vậy。
「Chào buổi sáng Oguma san.」
「Chào buổi sáng Saijo san。Lại một lần nữa mình cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua, về quà đáp lễ thì……」
Quà sao?Ừ đúng rồi!
Lúc ấy cô ấy bảo sẽ đáp lễ tôi và Ayase sau đó mà lị。
Cá nhân tôi thì việc trao đổi Lime với cô ấy là phần quà tốt nhất……nhưng kìm nén lại điều ước đó, tôi vẫn mong thắc mắc xem chúng tôi sẽ nhận gì。


