Chương 4 · 29 chương

chương 3

Tôi thấy 1 đứa con gái dễ thương đang bị quây bởi 2 tiền bối và cô gái đó trông rất giống với Oguma san mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Cho dù Ayase có là "hoàng tử trường nữ" đi chăng nữa, thì gặp phải cái loại lưu manh đó chắc cũng biết sợ thôi. Tình hình đã thế này rồi thì chỉ còn nước để mình ra tay thôi.。

「Saijo kun, tớ biết mình không có tư cách để nói vì mình không thể tự làm được nhưng mong cậu giải quyết trong êm đẹp thôi, được chứ?」

「Tất nhiên rồi。Mình có biết đánh nhau quái đâu chứ.」

「Hm……nói thế chứ mình cũng lo ra phết đấy.」

「Rõ ràng cậu là người bảo sẽ giải quyết được chuyện này trong êm đẹp mà???」

Ừ thì đúng thế mà。Tôi chưa từng đánh nhau nhưng tôi tự tin là có thể giải quyết được chuyện này vì tôi có con bài tẩy mà.

Tôi sẽ ổn thôi。Chắc chắn nó sẽ hiệu quả。

Tất nhiên nếu mà bảo tôi không sợ thì đó là lời nói dối- tôi đây đang phải cân 2 đàn anh đấy。Nhưng mà bỏ chạy khi mà thấy gái đang gặp rắc rối hay sao? Thế thì nhục không để đâu cho hết được!! [note105357]

Trên hết, thì con bài tẩy rất hiệu quả với đám đàn anh này luôn。

「……Được rồi.」

Hít 1 hơi thật sâu và lao vào trận địa nào。

「Em xin lỗi 2 tiền bối!Xin lỗi vì làm phiền các anh khi các anh đang giở việc!」

Tôi chạy ngay lên trên cầu thang và rồi hét toáng lên như vậy。

「Hả?」

「Thằng nhãi này là ai vậy?」

Lẽ dĩ nhiên hai tiền bối trên cảm thấy khó chịu vì bị chen ngang nên đã lườm tôi cháy máy luôn。

「Ừm thì。Hai anh đang gặp rắc rối lớn đó!Em vừa nghe phong phanh ở ngoài hành lang phòng giáo viên rằng có ai đó đã tố giác 2 anh về việc trêu ghẹo gái ở đây?」

「Hả?Tố giác?」

「Thế thì sao?」

「Giáo viên dạy môn thể dục Yamada đang tới đây ạ!」

「「HẢ!?」」

Ngay lúc tôi nói ra cái tên Yamada- giáo viên cơ bắp và nghiêm khắc môn thể dục đấy thì 2 thanh niên kia nhanh chóng méo mặt luôn rồi。

Đấy chính là con bài tẩy của tôi đó。

「Hai anh năm 3 rồi đúng không ạ?Nếu như mà hai anh bị bắt bới thầy Yamada không những là giáo viên môn thể dục mà còn là giáo viên đứng đầu khối năm 3 này thì em lo cho tương lai của 2 anh lắm ạ!Em đã cảnh báo trước rồi đấy nhé!」

「Th-thế tức là…」

「Chúng ta đang gặp rắc rối lớn……nhưng」

Ngay lập tức cái khí chất hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống người khác đã biến mất- thay vào đó bỗng dưng họ lại hóa thành Doberman và Chihuahua với con mắt sáng long lanh。[note105358]

「Ngay lúc này!Em sẽ ở lại để câu giờ vậy nên 2 anh nhanh chóng chạy đi đến tòa nhà khác đi ạ!Nhanh lên ạ!」

「H-hiểu rồi。Bọn này đang nhắm đến học bổng mà. Đúng là 1 sự giúp đỡ to lớn đó, người anh em.」

「Nếu Yamada- cái lão đó mà bắt bọn anh đây thì đúng là đời bọn anh đi tong luôn. Vô cùng cảm kích người anh em.」

Thế đấy, cái dáng vẻ bề trên muốn trêu ghẹo gái lúc trước đó đã thay bằng sự hoảng loạn ngay。Ngay lập tức họ chạy ngay đến chỗ cái cầu nối với tòa khác của trường mà ù té luôn.

「Có vẻ như chúng……đi rồi。Phew」

Tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn。

Đấy, lá bài tủ Yamada phát huy ngay tác dụng liền。

Yamada — gã đứng đầu dàn giáo viên thể dục, kẻ mà từ cái thời trường còn là trường nam sinh đã được đồn là có uy quyền còn vượt mặt cả hiệu trưởng.

Đối với học sinh sinh năm ba đang nhắm đến các suất học bổng tiến cử hay tiến cử của trường, một khi đã bị gã đưa vào "danh sách đen" thì coi như đời học sinh chấm hết. Dù cho mục tiêu không phải là suất tiến cử đi nữa, nếu để Yamada bắt gặp thì vẫn có nguy cơ ăn quả đình chỉ học một cách vô lý như chơi, nên kiểu gì thì đòn này cũng thấm.

Tuy đây là tuyệt chiêu mà nếu không nắm rõ quyền lực của tổ trưởng tổ thể dục ở cái trường nam sinh mạnh đến nhường nào thì chẳng thể xài nổi, nhưng dù sao thì nó cũng đã dẫn đến một kết cục hòa bình. Thế là êm đẹp cả đôi đường.

「U……Um!Cảm ơn cậu.」

Oguma san- người con gái mà tôi đã cứu nói thế trong khi cúi đầu thể hiện biết ơn。

Thân hình mảnh khảnh tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và đáng yêu cùng với 2 cái bím tóc đang rủ xuống trông như tai thỏ vậy 。

Đôi mắt to nhìn vào tôi khiến tôi liên tưởng đến các idol và cách ứng xử của cô ấy cũng toát lên vẻ thanh lịch và nhã nhặn nữa。

Cô ấy có vẻ đẹp khác hoàn toàn kiểu Ayase……Thực sự là tôi thấy sốc khi mà chất lượng gái lớp mình nó lại cao đến vậy。

Nào, giờ không phải là lúc đánh giá ngoại hình cô ấy!

「Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ!」

「Tớ có làm cái gì đâu, tớ chỉ hù họ thôi mà.」

「Không đúng đâu!Tớ đã sợ đến mức mà không thể chạy được……Cậu đã cứu tớ, ơn nghĩa này tớ sẽ không bao giờ quên!!」

Có vẻ cảm thấy an tâm rồi nên Oguma san đã bắt đầu cười。

Ngon, có phải mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, đúng chứ?

Kiểu gì cũng có cơ hội cho tôi trao đổi Lime mà lị。

「Mình thì không muốn báo đáp lắm đâu nhưng nếu mà cậu muốn thì chúng ta sẽ trao đổi Lime——」[note105359]

「Saijo kun!」

「Hm. Reiya sama!?」

Đang hí hửng vì sắp được trao đổi Lime thì bất chợt tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi của “hoàng tử” có 2 quả bòn bon đang bước đến đây。

Fuck……đang hay mà!!

「Reiya sama cũng ở đây sao?」

「Ừm. Tại Sato-san lo lắng vì mãi không thấy Oguma-san quay lại, nên tớ mới cùng Saijo-kun ở đây đi tìm cậu ấy, nhưng mà……」

Rồi thế là 2 người họ nhìn vào tôi。

W-wow……Được nhìn bởi 2 người đẹp thế này- đúng là 1 cảm giác vô cùng sung sướng。

「Vậy Saijo san cậu tìm thấy mình và cứu mình cùng với Reiya sama đúng không?」

「Ư-ừ, đúng vậy」

「Hehe……Vậy là cậu đang tranh chức “hoàng tử” đấy hả?」

「Hả?T-tớ sao?」

Tôi mà là hoàng tử được sao……。

Tôi đâu có 2 quả bòn bon như Ayase nên làm sao mà thành được。[note105361]

Tự dưng được một cô gái khen trong đời thế này làm tôi đỏ hết cả mặt。

「Saijo san。Cảm ơn vì cậu đã giúp mình。Sau này tớ sẽ báo đáp.」

B-báo đáp sao……!?Liệu tôi có nên cho phép mình ảo tưởng không đây。

「Vậy thì Raiya sama, Sato san và mọi người đều đang chờ vậy giờ chúng ta đi đến lớp chứ?」

「À ừ。Nhưng trước hết…cậu có phiền không khi mình muốn trao đổi nhanh với Saijo kun- chỉ 2 bọn mình không?」

「Tất nhiên rồi. Mình không phiền đâu.」

Nói xong, Ayase kéo tôi đi 1 đoạn ngắn rồi bắt đầu nói với giọng lí nhí。

「Xin lỗi cậu Saijo kun。Mình đã để cậu phải tự lo việc của Oguma san」

「Có gì to tác đâu。Mình quen với việc bị trêu đùa với châm chọc rồi.」

「………」

「A-Ayase này?Có phần nào khiến cậu cười không?」

Trông cô ấy có vẻ ủ rũ lắm。

Có phải cô ấy vẫn đang day dứt về việc là cô ấy đã quá sợ hãi để làm việc này。

「Mọi người đều gọi tớ là “hoàng tử” và đều ngước nhìn mình như vậy nhưng mình thậm chí còn chả thế cứu được 1 cô gái nào。Thất bại rồi….trông nó thảm lắm, đúng chứ?」

「A-Ayase……」

Nghe xong tôi mới thấy rằng mọi người có vẻ đã đặt quá nhiều kì vọng lên vai của “hoàng tử” rồi。

Cô ấy đẹp trai, cao ráo và có thể giải quyết nhiều vấn đề đấy 。Nhưng bản chất thì đó chỉ là 1 cô gái bình thường mà thôi.

Nhưng chính vì ngoại hình và khí chất đó mà đã vô tình khiến cô ấy bị kẹt mãi trong cái kì vọng mọi người rằng “ cô ấy là 1 hoàng tử” 。

Nó không hẳn là xấu nhưng mà。

「Cậu biết không。Tớ không nghĩ rằng cậu phải cố gồng mình lên để tỏ ra nam tính hay ngầu lòi làm gì cả。Cá nhân tớ thì thấy rằng cậu dễ thương hơn nhiều khi cậu trở nên lo lắng và sợ sệt đó?」

「D-dễ thương……ư!?Dễ thương!?Mình sao?」

「Ừ。Điều đó khiến tớ nhận ra rằng cậu thực sự là 1 cô gái luôn đó.」[note105362]

「……!?!?」

Ayase chớp mắt liên tục còn khuôn mặt thì bỗng dưng đỏ như gấc。

「N-này Ayase?Có chuyện gì vậy?Trông cậu lạ vậy.」

「Um……cảm ơn cậu.」

Tôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng mà cô ấy lại cảm ơn tôi。

Cô ấy cảm ơn tôi vì lời khen à?

Có vẻ như việc gọi là 「cô gái」 đã khiến cô ấy khó chịu thì phải, có phải như cô ấy muốn trở nên nam tính hơn chăng……chà chà…

「Mình về trước đây。Tớ nghĩ đám đó giờ không còn ở đây đâu nhưng vẫn phải cẩn thận đấy, được chứ?」

「……!」

「Ayase?」

「À, ừm……Tạm biệt, Saijo kun.」

Tôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng nhìn Ayase có vẻ lơ đãng quá- cô ấy chỉ len lén nhìn tôi còn má thì đỏ ửng。

Cô ấy bị sao ấy nhỉ。

Cái khí chất” hoàng tử” bay đi đâu rồi……。

Chà, cô ấy đề cập rằng cô ấy sẽ đi đến tiệm tóc nên ngày mai chắc kiểu tóc cô ấy sẽ phong cách đấy- có lẽ khí chất “hoàng tử” khi ấy sẽ nổi bật hơn chăng。

Vẫn cứ là tôi chưa trao đổi số với ai trong ngày đầu tiên này cả……。

Đứng ngay bên cạnh mình là một cô nàng tomboy "hoàng tử trường nữ sinh" với gương mặt siêu sắc nét gấp vạn lần mình, cứ cái đà này thì làm gì có ai thèm dòm ngó hay quan tâm tới mình nữa cơ chứ. [note105363]

Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ trên đường về nhà。

Mà không hề biết rằng những điều đó sẽ không bao giờ về đúng quỹ đạo vào những ngày hôm sau……。

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn