Ngay lúc tôi và Ayase đang đứng nói chuyện với nhai thì Oguma san- đứa con gái mà tôi cứu bởi 2 thanh niên đó đã đến chỗ chúng tôi và nói。
「Mình muốn cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ…」
Nói xong, Oguma san lấy ra 2 cái hộp nhỏ từ cặp mình và rồi đưa nó cho tôi và Ayase。
Nó có màu đen, nhỏ cỡ một bàn tay người và được buộc bởi 1 rải băng màu hồng。
「Đây chỉ là chút quà mọn nhưng trong đó là socola mà tớ mua cho hai cậu。Mong 2 cậu thích nó.」
Oguma san nói với vẻ vô cùng là khiêm tốn……HẢ!Đây chả phải là socola Godiva hay sao!
[note105973]
Đùa chứ 1 viên của nó cũng phải giá 400 yên đấy……?
Và nhìn cái hộp chứ 6 viên này đi- nhìn nó sang chảnh vãi lìn 。
Ừ thì việc cô ấy mua được cái này nó cũng không có gì bất ngờ lắm…Tôi đoán chỉ là vẻ ngoài nhìn vào thì trông cô ấy cũng khá tiểu thư đấy chứ…。
Đúng là cái trường này dẫu đã sáp nhập để thành trường nam nữ học chung thật đấy, nhưng khác hẳn với cái ngôi trường nam sinh hoang dã vùng quê, nữ sinh của ngôi trường nữ sinh cũ nằm ngay giữa lòng đô thị này toàn là các tiểu thư khuê các cả.
「Oh, cảm ơn Oguma san nha。Nhưng cậu chắc chứ?Nó không rẻ tí nào đâu đấy?」
「Không sao đâu, đây chỉ là tiền chi cho việc trả ơn thôi mà !Nó hoàn toàn xứng đáng.」
Nhìn thấy nụ cười “tỏa nắng” này của Oguma thì thôi, mình cứ chấp nhận nó vậy。
「Thôi chúc 2 cậu 1 ngày tốt lành。Reiya sama, Saijo san」
Nói xong, Oguma san đi về chỗ ngồi của mình。
Dễ thương và giàu có- đúng là 1 đóa hoa khó mà với tới được mà。
Tôi thì vui khi nhận được hộp socola chất lượng cao rồi……nhưng tôi muốn xin số của cô ấy hơn cơ。Chẹp, trong cái rủi có cái may chăng.
「Ayase。Có vẻ như chúng ta nhận được quà xịn nhỉ?」
「Um……nhưng tớ tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận nó không?」
「Huh?Sao cậu lại nói vậy?」
「Thì chả phải là Saijo kun đã chạy đến cứu Oguma san hay sao? Còn mình thì chỉ có đứng chôn chân mà không thể làm gì được…nên liệu cái này có xứng đáng với tớ không?」
Tôi đã nhìn vào chân cô ấy- tiếc quá bộ ngực rung rinh kia che mất rồi……Cơ mà chả lẽ cô ấy vẫn không quên được chuyện đó sao。[note105974]
「Mình……được mọi người kì vọng trở thành hoàng tử。Mình phải bảo vệ họ.」
Chẹp, “hoàng tử với tâm hồn vĩ đại” của tôi ơi, cậu nghiêm túc quá đấy。
Có vẻ như cô ấy vẫn chấp niệm với trách nhiệm bảo vệ rồi。
「Thôi nào, cậu không cần phải quá lo về điều đó。Sau cùng thì cậu cũng đã không ngần ngại mà đi tìm Oguma san mà。Nếu như cậu mà không hăng hái như vậy thì tớ khi ấy đã về nhà luôn rồi nên tính ra cậu cũng có công mà.」
「Cậu nghĩ vậy sao?」
「Đúng vậy!Vậy nên đừng có mặc cảm quá.」
Cho những ai mà tôn thờ “vị hoàng tử” này thì Ayase là người vô cùng để ý đến quá khứ đấy nhá。
Thế đấy, có lẽ điều này đã cho tôi thấy cô ấy nhạy cảm và chân thành tới mức nào 。
「Huh?Đợi đã, nghĩ lại thì chả phải Ayase đang ăn kiêng sao!Nếu như mà cậu cứ nói là không xứng thì cậu cứ đưa đây cho tớ ăn hộ luôn cho!」
「H-hả!Không……không được đâu。Mình cũng muốn ăn nữa mà.」
Cô ấy phồng má rồi nhét ngay hộp socola vào ngay khe giữa 2 quả bòn bon để cất nó。
W-welp……Kể cả hộp socola đó mà có thể bị “ nghiền” bởi 2 quả bòn bon đó nếu mà cô ấy dí sát đấy。[note105975]
「Đấy, an tâm hơn rồi. Hôm qua cậu cho tớ ăn snack socola chứ hôm nay đã thành câu chuyện khác khi mà giá trị sản phẩm tăng lên nhỉ? Sau cùng thì cậu cũng có phần dễ thương mà, Ayase.」
「……D-dễ thương……」
「Hm?」
Tôi nói chơi chơi vậy thôi mà Ayase vậy mà chớp mắt liên tục rồi tránh ánh mắt tôi luôn。
「Sao vậy?Ayase.」
「H-hả!Không có gì cả……」
Từ hôm qua cô ấy đã cư xử rất lạ rồi。Không biết cô ấy thực sự bị sao nữa?
「Quan trọng hơn này Saijo kun。Thực ra tớ cũng có thứ muốn đưa cho cậu nữa.」
「Cả cậu nữa sao?」
「Ừ。Cậu không chỉ giúp Oguma san mà cậu cũng giúp luôn cả tớ nữa nên tớ cũng muốn thể hiện tấm lòng thành của mình.」
Trời ơi,mình sẽ nhận được quà từ Ayase san luôn sao。
「Này, đừng nói là cậu tặng tớ ảnh của cậu đấy nhá?」
「Tớ làm gì có cái đó!Mà cậu không nghĩ rằng là chỉ có đám con gái là cần mỗi nó thôi sao!?」
「Thế ư?Mình là mình muốn mấy bức luôn đấy.」[note105976]
「C-cậu vậy mà!?」
Đỏ mặt rồi kìa。
Đậu má, chả lẽ cô ấy tin rằng tôi lại đi cần mấy bức đó thật nhá?
「Th-thế thì tớ sẽ chụp vài bức.」
「Hả??? Cậu định làm vậy thật luôn!」
「Thì là thứ mà tớ thực sự muốn đưa cho cậu mà……chà, có vẻ độ xấu hổ việc này chỉ đứng sau việc nhận Godiva…」
Ayase lục ra 1 túi nhỏ mà bên trong hình như là bánh quy tự tay làm thì phải。
Mấy cái bánh này có hình trái tim, màu vàng nâu và nhìn rất bắt mắt。
「Cậu tự tay làm nó luôn sao?」
「Um。Thực ra thì tớ đã không đi tiệm cắt tóc nên thay vào đó tớ đã đi làm bánh đó……Cậu muốn ăn không?」
Ayase hỏi, lông mày cô hơi nhíu lại tỏ rõ sự lo lắng。
「Mình lấy chứ!Tất nhiên mình phải lấy chứ!」
「Thật ư?Cậu có Godiva rồi mà?」
「Thì có sao đâu!Ý mình là cậu đã tự mình làm bánh như này!Cậu đúng là 1 cô gái thực thụ luôn đấy!」[note105977]
「……!!」
「Huh?Ayase?」
「Ư-ừ。Cảm ơn cậu……mình vui lắm」
「Huh?」
Lạ nhể, sao mình lại được cảm ơn nhỉ。
Mình làm gì khiến cô ấy vui đến vậy sao?
Chờ đã nào。Nếu vậy thì chả lẽ tôi có thể lấy được số của Ayase được rồi sao ?
Trong Pokemon thì đây chính là cơ hội để thu phục- khi mà pokemon đã yếu và mất khả năng phản kháng!
「Ayase này?Giờ chúng mình cũng là bạn rồi thì …cậu có muốn trao đổi Lime không?」
「Lime?Tất nhiên rồi.」
Không một động tác thừa, Ayase lôi điện thoại của mình ra rồi trao đổi Lime với tôi。
「Cảm ơn Saijo kun」
「Ừ。Cảm ơn cậu」
Lần đầu tiên trong đời tôi trao đổi số với một đứa con gái và đứa con gái đó lại là “hoàng tử” của trường nữ sinh luôn sao……Quá jackpot rồi![note105978]
「Um……vậy là lần sau mình có thể nhắn tin với cậu qua Lime tối nay chứ?」
Ayase ngập ngừng hỏi tôi。
Tối nay sao?Về việc gì?
「Mình không phiền đâu nhưng sao phải tối chứ?」
「Ừ thì……như kiểu gọi điện cho nhau trước khi ngủ」
「Ủa, tại sao chúng mình phải nói chuyện với nhau trước khi ngủ vậy?」
「Th-thì có vấn đề gì chứ!Cậu không muốn để tớ block cậu luôn!」
「Ơ, tại sao!?Th-thôi được rồi mình biết rồi!Đừng block mình.」
Tôi thực sự không hiểu lắm nhưng có vẻ “hoàng tử” khi đó có vẻ đã hơi mất tự chủ。
Và cuộc gọi lúc đêm muộn với 1 cô gái。
Ayase chắc không có ý đó đâu nhưng tôi cứ thấy thế này nó cứ rom com kiểu gì。
Tôi ngồi xuống ghế của mình và mong chờ cho đến tối nay。[note105979]


