Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại nơi tuổi thanh xuân: Sức hút rất riêng của Aobuta
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Được biết lần đầu tiên cô Touyama tiếp xúc với tác phẩm này là qua drama biểu quyết số đông[note96257].
Touyama Nao (sau đây gọi là Touyama)
Đúng vậy. Lần đầu tiên giúp tôi biết đến tác phẩm này là khi nhận được lời mời tham gia drama biểu quyết số đông, một dự án hợp tác giữa Dengeki Bunko và niconico diễn ra khoảng 2 năm trước.
Vì tiêu đề gây ấn tượng mạnh, lại còn là light novel, nên ban đầu tôi nghĩ đây chắc là một bộ romcom vui vẻ, nhưng khi tiếp xúc thì lại thấy tác phẩm khắc họa rất chi tiết những tâm trạng vương vấn muộn phiền của những cô cậu thanh thiếu niên, và là một tác phẩm có thể khiến lòng người rung động.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Đặc trưng của tác phẩm là khắc họa tâm lý giới trẻ và mổ xẻ sâu nhất những câu chuyện cuộc sống.
Touyama
Tác phẩm đào sâu vào “bóng tối trong tâm hồn” của các nhân vật, cùng những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện do Hội chứng tuổi dậy thì cũng có rất nhiều dạng. Nếu chúng có xảy ra ngoài đời thực thì sẽ khá là đáng sợ đấy. Vì vậy, khi có người chưa biết gì về tác phẩm hỏi tôi, tôi thường trả lời kiểu như “có lẽ có yếu tố mystery khá mạnh đấy”, và thường phần lớn mọi người đều bất ngờ.
Ngoài ra, khi lần đầu tiên nghe bản audio của ca khúc kết thúc “Fukashigi no Carte”, tôi đã rất ngạc nhiên! Vì nghe nói là mọi người sẽ cùng hát nên tôi tưởng là một bài vui nhộn, kiểu con gái tụ tập cùng nhau, nhưng hóa ra lại là một giai điệu rất u sầu, khiến tôi phải thốt lên “Ơ!?” (cười). Nhưng nghĩ kỹ thì đó chính là sức hấp dẫn của “Aobuta”. Tác phẩm mô tả những khía cạnh chân thật của các cô gái, và tôi nghĩ người xem cũng có rất nhiều điểm có thể đồng cảm. Ngoài ra, yếu tố tình cảm cũng là những điểm nổi bật.
Đặc biệt là những màn đối đáp “tình tứ” giữa Mai và Sakuta, tôi xem thấy thích lắm! Thế nên, thông qua việc lồng tiếng, tôi cảm nhận được rằng chính sự tồn tại song song của “phần sáng”, những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò khiến người ta phải thốt lên “ước gì được như vậy”, và “phần tối”, những nỗi lòng phiền muộn âm thầm không ai hay, đã tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm này.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Hội chứng tuổi dậy thì cũng là một yếu tố quan trọng trong khắc họa bức tranh tâm lý nhân vật.
Touyama
Về cơ bản, khi yếu tố fantasy được thêm vào một câu chuyện rất đời thực, người xem cũng sẽ cảm thấy bức bách giống như nhân vật, đồng thời có thể đặt mình vào đó để suy nghĩ. Khi đọc kịch bản, tôi cũng cảm thấy đây là một điểm giúp mọi người dễ đồng cảm với nhân vật.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Trong tập lần này, Tomoe mang những nỗi lo rất đặc trưng của học sinh cao trung thời nay, nên có lẽ cũng có nhiều cảnh khiến người xem dễ đồng cảm hơn.
Touyama
Hội chứng tuổi dậy thì có lẽ sẽ không xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, những tổn thương trong lòng sẽ cứ thế tồn tại, và việc mang theo những nỗi phiền muộn đó cùng ta trưởng thành cũng là điều rất bình thường.
Nhưng khi mắc phải Hội chứng tuổi dậy thì, họ bị đặt vào một “bài toán” là nếu không giải quyết thì không thể quay lại cuộc sống thường ngày, nên tôi cảm thấy nó như đang trao cho họ một cơ hội để vượt qua. Dĩ nhiên, giữa giai đoạn ấy thì sẽ rất vất vả, nhưng việc chứng kiến mọi người nỗ lực vượt qua cũng có thể là cơ hội để người xem nghĩ lại rằng “nếu hồi đó mình làm thế thì sao”. Đây là một tác phẩm rất sâu sắc về nhiều mặt khác nhau.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ấn tượng đầu tiên của cô Touyama về Tomoe là gì?
Touyama
Tôi cảm thấy Tomoe giống với bản thân mình ngày trước, kiểu cứ nghĩ là phải biết giao tiếp xã hội thật tốt. Tuy nhiên, dù tôi cũng để ý sắc mặt người khác, nhưng lại vẫn có thể tận hưởng thời gian một mình (cười). Còn cô ấy thì lại có suy nghĩ rằng “ở một mình là đáng xấu hổ”.
Dù dính rắc rối thì tôi vẫn cứ kiểu chỉ nhún vai mà “thôi kệ, ở một mình cho khỏe!” (cười). Có lẽ vì không thể dứt khoát như vậy nên Tomoe mới phải lo lắng mỗi ngày. Việc không thể rời điện thoại dù chỉ một lúc cũng rất “hiện đại”. Hồi tôi còn là học sinh, kể cả không có điện thoại thì mọi người xung quanh cũng chỉ phản ứng kiểu “à thế à”, nhưng bây giờ thì học sinh sơ trung, cao trung có điện thoại là chuyện đương nhiên rồi.
Vì tiện lợi và dễ tiếp cận hơn nên cũng có áp lực phải giao tiếp nhiều hơn, và trong thời đại mạng xã hội phát triển như vậy, nếu tôi là học sinh thời này thì có lẽ tôi cũng sẽ lo như Tomoe thôi.
Nó gần như là một dạng ám ảnh luôn rồi. Nào là phải trả lời tin nhắn nhanh, rồi để bắt kịp chủ đề nói chuyện thì phải dành cả thời gian ngủ để theo dõi những thứ mình không hứng thú… Kết quả là trở nên bận rộn một cách quá mức, khiến người xem cũng cảm thấy khó chịu thay.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Điểm đó đúng là đối lập với Sakuta nhỉ? Ấn tượng của cô về Sakuta sau tập này là gì?
Touyama
Cá nhân tôi thì tôi nghĩ… tôi lỡ thích Sakuta mất rồi ấy!
Cuộc sống học đường của Sakuta khởi đầu không mấy suôn sẻ vì nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nếu làm như bình thường thì chắc chắn cậu ấy đã có thể kết thêm được nhiều bạn bè, bởi cậu ấy rất giỏi quan sát xung quanh. Dù là học sinh cao trung, nhưng Sakuta hiểu đối phương cần gì và nên nói gì để thúc đẩy họ tiến về phía trước. Điều đó khiến tôi thấy rất cậu ấy ngầu. Bảo sao Tomoe cũng “rơi vào lưới tình” của cậu ấy.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Dù có thể đọc được bầu không khí, Sakuta lại “cố tình không đọc” nó.
Touyama
Cái cách cậu ấy biết khi nào nên đọc bầu không khí, và khi nào nên cố tình không đọc để hành động theo nhịp riêng của mình, khiến cậu ấy trông rất ngầu.
Nhưng vì đã có Mai, nên ngay từ đầu Tomoe cũng lờ mờ hiểu đây là một mối tình đơn phương không có kết quả. Thế nhưng cô ấy vẫn đặt cược tia hy vọng mong manh ấy mà tiếp tục lặp lại thời gian, thật sự rất chung tình, và cũng khiến người ta thấy thật đỗi xót xa…
“Đến lượt Tomoe lên sóng thì lại chẳng ăn khớp (với Sakuta) chút nào! (cười)”
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Xin cô hãy chia sẻ về những điểm trọng tâm khi diễn vai Tomoe.
Touyama
Tôi nghĩ Tomoe là người “mang lại năng lượng tích cực”. Tôi có cảm nhận rõ điều đó qua buổi thu âm ca khúc “Fukashigi no Carte” mà tôi có nhắc lúc nãy.
Vì tôi là người thu đầu tiên, nên đã dự tính sẽ thể hiện một khía cạnh mới mang màu sắc dịu nhẹ, giống như độc thoại nội tâm theo giai điệu bài hát. Nhưng đạo diễn lại nói với tôi rằng: “Dù bài hát là thế thật, nhưng hãy hát thật tươi sáng nhé” (cười). Tôi vốn định hát nhẹ nhàng kiểu thì thầm một chút, nhưng cuối cùng lại thành một phong thái rất tràn đầy năng lượng, đúng chất Tomoe (cười).
Tôi hát với tâm trạng đầy háo hức, trong lòng cũng tự hỏi “liệu có ổn không nhỉ?”. Nhưng mỗi nữ chính đều có đặc trưng riêng, và khi tất cả giọng hát hòa lại thì tôi mới cảm nhận rõ ràng rằng Tomoe chính là “người mang nguồn năng lượng mới”. Từ đó tôi mang cảm nhận ấy vào buổi lồng tiếng.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vậy là cô thu âm bài hát trước, và từ đó cô xây dựng hình tượng Tomoe rồi mang sang phần lồng tiếng.
Touyama
Ngoài ra, chắc khán giả cũng đã biết, biểu cảm của cô ấy thay đổi liên tục. Trong những cảnh đối thoại với Sakuta, phần hình ảnh đã thể hiện rất rõ biểu cảm, nên khi lồng tiếng tôi cũng thêm vào các hành động cử chỉ nhỏ mà tinh tế.
Nhưng Sakuta thì lại có nhiều cảnh đối thoại với Mai và Rio, đúng không? Khi lồng tiếng, họ trò chuyện với nhau rất ăn ý mà thân thuộc. Tôi nhìn họ diễn mà nghĩ “nhịp hội thoại tốt thật”, và cũng thấy rất dễ chịu khi nghe. Vì vậy tôi cũng rất mong chờ được lồng tiếng với cậu Kaito (Ishikawa Kaito), nhưng khi đến lượt Tomoe thì lại chẳng ăn khớp (với Sakuta) chút nào! (cười)
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Không ăn khớp sao?
Touyama
Trước đây tôi đã làm việc chung với cậu Kaito khá nhiều, nên tôi thấy rất lạ khi cuộc hội thoại lại trở nên gượng gạo như vậy. Tôi cứ nghĩ là “có chỗ nào chưa ổn nhỉ?”. Nhưng sau đó tôi nhận ra không phải do sai sót gì, mà đơn giản là mối quan hệ giữa Tomoe và Sakuta vốn dĩ là như vậy.
Trong buổi lồng tiếng, tôi còn hỏi cô Seto (Asami) là: “Thấy thế nào? Có ăn khớp không?”, thì cô ấy nói là có hơi lệch một chút, nhưng có lẽ như vậy lại tốt. Lúc đó tôi mới nghĩ “à, đúng là vậy thật”. Nếu Tomoe có thể trò chuyện với Sakuta với nhịp điệu giống như Mai thì mới là điều không đúng.
Quả thật là giữa Sakuta và Mai có sự đồng điệu và thu hút lẫn nhau. Dù là cuộc nói chuyện giữa học sinh cao trung, nhưng lại là kiểu đối đáp thông minh… kiểu tung hứng từng câu chữ đầy hài hước… hay nói cách khác là như đang “tình tứ bằng lời” vậy (cười).
Ngoài ra, với Rio thì nhịp điệu cũng rất hợp nhau, họ trò chuyện với bầu không khí điềm tĩnh và đậm mùi “trí thức”. Bình thường, nếu bị nói về cơ học lượng tử thì chắc khó mà hiểu ngay, nhưng họ lại có thể nói chuyện trôi chảy, cho thấy hai người rất hợp nhau.
Trong khi đó, Tomoe thì giống kiểu vẫy đuôi chạy đến bên Sakuta vậy. Dù cũng có chút “tsun”, nhưng ngay cả cái tsundere của cô cũng rất dễ hiểu, tạo cảm giác đáng yêu mà không rõ là có đang “tsun” thật hay không. Còn Sakuta thì lại không thực sự “đón nhận” Tomoe theo kiểu đó…
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Có phải đây cũng là lúc mà đặc trưng “cố tình không đọc bầu không khí” của Sakuta thể hiện rõ nhất?
Touyama
Có lẽ vậy. Cậu ấy chung tình với Mai đến mức gần như không còn để ý đến người khác. Dù Tomoe có cố gắng thế nào cũng không nhận lại được phản hồi, kiểu như nói chuyện mà như không nói. Tôi nghĩ thông qua quá trình lồng tiếng, tôi hiểu rằng mình nên tiếp nhận điều đó không phải bằng cảm nhận của bản thân mình, mà bằng cảm nhận của chính Tomoe.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhưng cũng có những lúc sự dịu dàng của Sakuta lại khiến người ta hiểu lầm đôi chút nhỉ (cười).
Touyama
Ngay tại studio, cứ đến tập của Tomoe là mọi người lại nói “có khi lại ghét Sakuta mất!” (cười). Vì Tomoe luôn cố gắng hết mình nên càng khiến nhiều người đồng cảm với cô! Cảnh Sakuta nói “Koga… em đã rất cố gắng rồi” cũng khiến mọi người kiểu như “Cậu lấy tư cách gì mà nói thế hả!!!” (cười). Không khí lúc đó giống như có thể nghe thấy tiếng “argh!” bực mình từ phía dàn diễn viên nữ vậy (cười).
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Thỉnh thoảng Tomoe lại buột miệng nói giọng Hakata. Trước đây cô đã từng thể hiện nhân vật nói giọng Hakata chưa?
Touyama
Có lẽ là chưa! Tôi từng có dịp đến Fukuoka tham gia sự kiện, nên có bắt chước cách nói của người địa phương để chào hỏi, nhưng để thể hiện như một vai diễn đúng nghĩa thì đây là lần đầu tiên.
Trong số các phương ngữ, cá nhân tôi nghĩ giọng Hakata là đáng yêu nhất đối với nữ, còn giọng Kyoto là cuốn hút nhất đối với nam. Con gái nói mấy thứ như “bari suitoo yo”[note96259] nghe rất dễ thương! Vì thế, Tomoe, một cô gái nói giọng Hakata, vừa hay đúng “gu” của tôi luôn.
Tuy nhiên, có những từ tôi không quen, ví dụ như “itchon wakaran” (có thể hiểu là
nỏ hiểu tí mô hết
hoặc
không hiểu chút nào
), thì ngữ điệu lại khác với tưởng tượng của tôi. Cái này khá là khó để làm quen, nên trong lúc lồng tiếng tôi thường xuyên bị “chỉnh” (cười).
Nhưng may là cô Tanezaki Atsumi, người luôn ngồi cạnh tôi, đến từ tỉnh Oita gần Fukuoka, nên đã chỉ cho tôi và còn luyện tập cùng tôi nữa.
Nhân tiện, câu thoại ở tập 5 “Senpai sogan koto mo shiranto ne” thực sự rất khó! Phần “ne” ở cuối có trọng âm hạ xuống, và tôi được chỉ là đọc kiểu như: “Senpai sogan koto↓ mo↓ shiranto↑ ne↓”.
Editor: Đúng là khó thật T.T
Cô ấy còn khiêm tốn nói là “Oita và Fukuoka cũng có chút khác nhau nên không chắc có đúng hoàn toàn không…”, nhưng với tôi, người sinh ra ở Tokyo, thì việc được học “thứ chất Kyūshū” như vậy là một trải nghiệm rất quý giá!
Tôi hy vọng mình đã thể hiện được sự đáng yêu của một cô gái nói giọng Hakata mà tôi luôn ngưỡng mộ.
Người duy nhất mà Tomoe có thể nói chuyện bằng chính con người thật của mình
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Từ đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tổng thể từ tập 4 đến tập 6. Ngay từ lần gặp Sakuta ở tập 2, ta đã thấy rõ Tomoe là một cô gái luôn cố gắng hòa nhịp với nhóm trong lớp và để ý đến bầu không khí đặc trưng của các nhóm nữ sinh. Sakuta đã chứng kiến cảnh tiền bối Maezawa, người mà một cô bạn cùng nhóm Tomoe thích, tỏ tình với cô.
Touyama
Nếu bị “crush” của bạn thân tỏ tình thì đúng là rất khó xử. Ngay từ thời điểm đó gần như là “bí đường”, vì dù từ chối thế nào cũng sẽ để lại “vết sẹo”. Dù không có ý định chấp nhận, nhưng đã sống theo kiểu coi trọng bạn bè trên hết, thì dù chỉ là cố gắng hòa theo đám bạn để giữ sự yên ổn của bản thân, nhưng chỉ vì chuyện đó mà tình bạn bị phá vỡ, thì thật sự không biết đâu là lựa chọn đúng.
Tuy vậy, tôi cũng tự hỏi khi ở bên Reina, liệu Tomoe có thực sự vui không. Vì cố “lột xác” khi lên cao trung, nên có lẽ cô ấy khó có thể hòa nhập tốt vào một nhóm bạn thực sự phù hợp với bản chất của mình.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Sau đó thì cô ấy gặp Sakuta trong lớp. Cho hỏi cô có chủ động thay đổi cách diễn khi giao tiếp với cậu ấy so với những người bạn khác không?
Touyama
Có đấy. Khi nói chuyện với bạn bè thì tôi diễn theo kiểu cố gắng hòa theo câu chuyện… kiểu như nụ cười lúc nào cũng “dán” trên mặt vậy. Không phải nói bằng cảm xúc thật, mà mang sắc thái hơi kiểu “nịnh bợ”. Tuy cũng có những lúc diễn ad-lib trong các cảnh hội thoại, nhưng cơ bản phần lớn toàn là những câu đồng tình.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tức là không bộc lộ ý chí cụ thể của bản thân, mà chỉ thuận theo đối phương?
Touyama
Trong tập 5 và 6, dù có cố che giấu tình cảm của mình, tôi nghĩ Tomoe gần như đã nói chuyện bằng cảm xúc thật. Thỉnh thoảng cũng có những lời dò xét về mối quan hệ với Mai, nhưng khi vui thì chắc chắn là đã cười thật lòng.
Nếu bị bạn bè xung quanh nói những điều thất lễ, tôi nghĩ Tomoe sẽ không thể nổi giận. Chắc cô sẽ chỉ “hê hê, đúng ha~” hay “tớ cũng hay vậy mà~”, rồi lảng tránh đi.
Nhưng với Sakuta thì cô ấy lại đáp trả dứt khoát. Hơn nữa, dù bị trêu thì cũng không hẳn là ghét. Dù có giận thì cuối cùng vẫn thấy vui. Điều đó tôi cũng cảm nhận được khi diễn.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cô nghĩ vì sao Tomoe lại chỉ thể hiện con người thật với riêng Sakuta?
Touyama
Ban đầu chắc Tomoe cũng không nghĩ sâu xa đâu.
Những chuyện như đá mông nhau, hay khi lần đầu bị cuốn vào Hội chứng tuổi dậy thì, có lẽ cô ấy chưa cảm nhận điều gì đặc biệt. Nhưng dù đã có Mai, Sakuta vẫn đối xử chân thành với Tomoe. Với thêm cả mối quan hệ người yêu giả, và vì Sakuta đã giúp đỡ mình nữa, nên có lẽ cô ấy cảm thấy “người này mình có thể tin tưởng được”.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Và sự tin tưởng đó dần chuyển thành tình cảm.
Touyama
Nhưng sự thay đổi đó cũng rất đau lòng. Bình thường đàn em nhỏ tuổi hơn vẫn nằm trong “phạm vi có thể yêu”, thế mà cậu ta lại cứ thế mà coi cô là “em gái” mất rồi! (cười)
Mọi người
(cười)
Touyama
Nhìn từ bên ngoài thì có thể chỉ là bị “áp đặt cách nhìn nhận” thôi, nhưng ngay từ lúc đó thì đốm lửa tình cảm đã bị dập tắt mất rồi! Thế mà bản thân Tomoe lại không hề biết điều đó, vẫn cố gắng hết mình để thể hiện tình cảm, nên lại càng khiến người xem thấy xót xa.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cũng có những câu nói dễ gây hiểu lầm nữa (cười).
Touyama
Nếu đã đối xử dịu dàng với Tomoe như vậy thì đương nhiên sẽ nghĩ là “có hy vọng chăng” chứ!
Xét về điểm đó thì cảnh ở bãi biển là một trong những cảnh tôi thích, và cũng là nơi thể hiện rõ nhất.
Sakuta: “Em không muốn anh nhìn nhiều còn gì? Ờ mà, dễ thương đấy.”
Tomoe: “Đ-đừng có bảo em là dễ thương.”
Sakuta: “Thế em muốn anh nói thế nào?”
Tomoe: “…Chắc là, dễ thương chăng?”
Sakuta: “Koga hôm nay cũng tâm tính bất ổn hả?”
Tomoe: “Trái tim thiếu nữ là vậy đấy!”
Chính là đoạn này! Đoạn này đấy! (cười)
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Họ nói chuyện nghe y như một cặp đôi thực sự ấy (cười).
Touyama
Đúng vậy đó! Hơn nữa, đoạn Tomoe mặc sẵn đồ bơi bên trong đã nói:
[…] Tomoe: …Tiền bối, mắt anh nhìn dâm quá.
Sakuta: Anh biết.
Tomoe: Ý em bảo là anh nhìn vừa thôi. […]
thì khác gì “Rõ ràng anh đang nhìn rồi soi em còn gì!!!” (cười).
Cũng có lúc tôi nghĩ “nếu không có ý thì đừng có nói kiểu đó chứ!”, rồi còn “làm người ta hiểu lầm mất!”, nhưng nếu người nói là Sakuta thì tôi lại thấy cũng có thể chấp nhận được.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Đúng là vậy thật (cười).
Touyama
Hơn nữa, trong tình huống đó, nếu là Mai thì chắc Sakuta sẽ “ăn no hành”, còn Tomoe thì chỉ xấu hổ.
Nếu là Mai thì có thể sẽ đáp lại kiểu “Không còn lời khen nào khác à?”, “Đang khen chị hay khen bộ đồ bơi đấy?”, nhưng Tomoe thì chỉ biết đỏ mặt. Kiểu vừa đỏ bừng mặt vừa hơi dỗi. Cái kiểu khác biệt trong tính cách đó cũng là một điểm đáng xem.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Mặt khác, dù tìm thấy cảm giác an tâm khi thuộc về một nhóm nữ sinh, nhưng dần dần cô cũng lộ rõ việc phải theo kịp họ là rất vất vả, khiến cô mang nhiều mâu thuẫn và lo lắng.
Touyama
Về cảm giác an tâm của Tomoe, cá nhân tôi nghĩ không nhất thiết phải là nhóm của Reina. Dù hơi cực đoan nhưng tôi nghĩ với Tomoe, có lẽ chỉ cần giữ được “thể diện xã hội” là đủ.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhân tiện, khi bản thân gặp vấn đề thì cô Touyama thường giải quyết như thế nào?
Touyama
Khi gặp rắc rối, tôi thường đi hỏi ý kiến người khác. “Ngân hàng dữ liệu” của bản thân tôi thực sự rất nhỏ, nên tôi tham khảo từ nhiều người để tham khảo cách xử lý. Nhưng cuối cùng người quyết định vẫn là bản thân mình. Tuy nhiên, cũng có lúc đến phút cuối lại thay đổi quyết định.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Có thể linh hoạt thay đổi như vậy cũng không phải chuyện dễ nhỉ.
Touyama
Nhưng nếu bác bỏ ý kiến của số đông mà mình đã tham khảo, thì lúc đó lại không còn là “đa số quyết định” nữa rồi. Vì vậy, khi tôi hỏi ý kiến, tôi sẽ nghe từ nhiều người, rồi tự tổng hợp lại để đưa ra quyết định.
Nghĩ vậy thì có lẽ tôi không có quá nhiều chính kiến riêng nhỉ (cười). Ngoại trừ những điều tuyệt đối không thể thỏa hiệp, thì tôi nghĩ như vậy cũng không sao. Kiểu như “không có lòng kiêu hãnh, lại chính là lòng kiêu hãnh”[note96261] vậy.
Con người thật của bản thân và con người mà mình muốn trở thành
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Và rồi, mối quan hệ người yêu giả giữa Tomoe và Sakuta bắt đầu. Tôi thấy có cảnh hai người đi hẹn hò ở thủy cung.
Touyama
Vì là hẹn hò nên về cơ bản là không khí rất vui, nhưng như qua những câu thoại như “Em có thế đâu… Phải là chú chim cánh cụt bám đuôi mọi người kia kìa”, tôi thấy trong đó cũng có xen lẫn một chút cảm giác man mác buồn.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ngoài ra, dù mang trong mình nhiều mâu thuẫn, Tomoe cũng thừa nhận rằng cô thích con người hiện tại của mình.
Touyama
Có một câu thoại Tomoe thừa nhận với Sakuta rằng “Con người thật của em không phải như thế này”. Cô ấy nói rằng bản thân thật sự thì khá nhạt nhòa, nhưng đã nỗ lực để trở thành một nữ sinh cao trung “lấp lánh” mà mình hằng mong ước.
Rốt cuộc thì đâu mới là “con người thật” nhỉ? Cá nhân tôi cho rằng con người mà mình muốn trở thành chính là con người thật. Dù điểm xuất phát có thể bình thường, nhưng nếu bạn khao khát một thời học sinh huy hoàng và có thể nói rằng mình thích con người hiện tại, thì Tomoe của hiện tại chính là con người thật của Tomoe.
Nếu không thì, nói cực đoan một chút, “con người thật” chỉ là cái bản thân thuở mới sinh. Tôi nghĩ việc bạn cảm thấy điều gì là “ngầu” thì chính điều đó sẽ dẫn đến con người thật của bạn.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ra là vậy.
Touyama
Ví dụ như khi còn là học sinh trung học, giai đoạn mà bạn có thể trở thành bất cứ kiểu người nào mà bạn muốn, thì bạn ngưỡng mộ điều gì? Bạn thấy một tiền bối luôn cử chỉ có lề lối là ngầu, hay lại thấy một tiền bối có chút bất cần là ngầu? Hoặc là bạn thấy một người sống tiết kiệm giản dị là ngầu, hay lại thấy một người sẵn sàng chi tiền để theo đuổi đam mê sưu tầm là ngầu?
Có thể hiện tại bạn còn non nớt, còn trẻ, chưa có gì cả, nhưng việc bạn thấy điều gì là “ngầu”, thì tôi nghĩ chính ở đó tồn tại con người thật của bạn. Không phải con người hiện hữu của bạn, mà là điều bạn cho là “ngầu”.
Khi nhìn xung quanh và đọc kịch bản lần này, tôi đã nghĩ như vậy. Vì thế, Tomoe không cần phải đau khổ vì khoảng cách giữa con người hiện tại và con người trước đây của mình, mà nên tự hào với bản thân hiện tại và tận hưởng thời học sinh là được. Đó là suy nghĩ mang chút “tâm lý phụ huynh” của tôi.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ngoài ra, việc Tomoe nói “Con người thật của em không phải như thế này” với Sakuta cũng cho thấy Sakuta đã trở thành một người quan trọng đối với cô ấy.
Touyama
Tôi cũng nghĩ vậy. Trong lúc thu thử trước lồng tiếng, cảnh đó ban đầu được diễn với sắc thái có chút nụ cười.
Ở câu thoại “Trước đây em chỉ nằm trong nhóm không nổi bật trong lớp, ở Tokyo mà quê mùa quá thì sẽ chẳng có bạn, và nhất định sẽ bị bắt nạt. Thế nên em đã nghiên cứu rất nhiều”, tôi tính diễn với tông hơi vui tươi. Nhưng trước khi vào thu chính thức, tôi được yêu cầu “hãy dùng giọng tối hơn một chút”.
Vì Tomoe là kiểu người hay để ý đến người khác, nên cô ấy lo nếu buổi hẹn ở thủy cung mà kết thúc với không khí u ám thì sẽ không hay, nên lúc thu thử tôi đã cố tình cười trừ kiểu “em cũng hay vậy mà” để tránh làm nặng bầu không khí. Nhưng khi được chỉ đạo rằng có thể diễn tối tăm hơn chút, tôi nhận ra “với Sakuta thì có thể để lộ mặt tối cũng không sao”.
Có lẽ với Sakuta, trong lòng Tomoe có một sự dựa dẫm theo nghĩa tích cực, kiểu như “không cần phải lo lắng quá”, “nếu bầu không khí trở nên nặng nề thì cũng không sao”. Tôi nghĩ với Tomoe, đó là một bước tiến mới, và cũng là khoảnh khắc cô nhận ra rằng mình có thể bộc lộ cảm xúc theo cách như vậy.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Trong cảnh Sakuta đến phòng y tế thăm Tomoe đang nằm nghỉ, ta có thể thấy sự khác biệt trong cách hai người nhìn nhận các mối quan hệ. Tomoe là “Em thì muốn được mọi người thích… hay nói đúng hơn là không muốn bị ghét”, còn Sakuta là “Dù cho bị cả thế giới ghét bỏ cũng được, miễn là chỉ cần còn có một người cần anh là đủ”.
Touyama
Tôi đều hiểu ý cả hai, và tôi nghĩ cả hai cách nhìn nhận này đều đúng. Dù họ nói hơi cực đoan, nhưng ai cũng có cả hai suy nghĩ đó. Nếu có thể thì ai cũng muốn thì được mọi người yêu thích, nhưng thực tế thì sẽ có những người không hợp với mình, nên việc bị ghét hay có người mình không thích cũng là điều hiển nhiên.
Tôi nghĩ không ai thực sự muốn bị tất cả mọi người ghét, và khá chắc rằng ai cũng có cả hai cảm xúc đó ở một mức độ nào đó. Vì vậy, qua cách suy nghĩ của Sakuta và Tomoe, có lẽ ai cũng sẽ tìm thấy một phần nào đấy mà mình có thể đồng cảm.
Tình cảm đầy hỗn loạn của Tomoe và “đáp án hoàn hảo” của Sakuta
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Có cả cảnh Sakuta đối đầu với tiền bối Maezawa, và cậu ấy đã làm một việc rất “ngầu”.
Touyama
Hơi bị cảm xúc đấy! Bình thường trong cuộc sống, đâu có dễ gì nói một câu dứt khoát như vậy được.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Chắc hẳn khán giả cũng thấy rất sảng khoái, và Tomoe cũng phần nào được giải tỏa. Đoạn đối thoại sau đó “Tiền bối làm quá rồi!” (Tomoe), “Ai biết đâu!” (Sakuta), “Chắc chắn là anh làm quá rồi!” (Tomoe) cũng rất ấn tượng.
Touyama
Đoạn này tôi thích cực kỳ luôn! Khi luyện ở nhà, tôi đã diễn câu “Anh làm quá rồi!” với sắc thái hơi giận. Vì trong hoàn cảnh Reina cũng đang nhìn, mà Sakuta lại nói những lời khá nặng với tiền bối Maezawa, nên ngoài cảm giác hả hê, tôi nghĩ Tomoe cũng có cảm giác “toi rồi!” nữa.
Nhưng rồi Sakuta lại “dắt” Tomoe bỏ chạy một cách rất chi là mượt (cười).
Bản thân Sakuta cũng cười “haha” rất vui, nên khi lồng tiếng tôi cũng bất giác cười đáp lại, và cứ thế được duyệt luôn. Tôi cảm giác không chỉ Sakuta mà cả cậu Kaito cũng đã “dẫn dắt” tôi trong diễn xuất, nên đây là một cảnh tôi rất thích.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ban đầu bạn nói là khi nói chuyện với Sakuta thì không hề ăn khớp, vậy cảnh này thì sao?
Touyama
Đoạn này tôi nghĩ cả hai đã “bắt nhịp” được với nhau, khi diễn cũng rất vui! Đây đúng là… thanh xuân đó! (cười)
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Sau đó, Tomoe lại tái phát Hội chứng tuổi dậy thì. Ta có thể cảm nhận được sự giằng xé trong cô giữa lý trí phải quay lại chỉ là bạn với Sakuta, với cảm xúc thật là muốn trở thành người yêu.
Touyama
Từ đây trở đi là cách hiểu của cá nhân tôi, nhưng vì Tomoe là một cô gái tốt, nên cô ấy cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình. Dù đã có sẵn Mai ở đấy, cô ấy vẫn thích Sakuta. Hơn nữa, Sakuta mà cô ấy thích lại thích Mai, nên cô ấy không được phép cản trở chuyện tình đó.
Vì vậy, cô ấy cố gắng phủ nhận toàn bộ tình cảm dành cho Sakuta, giả vờ như chúng chưa từng tồn tại. Cô quyết định là quay lại làm bạn, thậm chí còn hứa sẽ trở thành bạn thân, và có lẽ chính trong lúc ấy, vòng lặp đã vô thức xảy ra.
Thực ra, đã có một khoảnh khắc tôi từng nghĩ, lúc ban đầu khi cô ấy giấu chuyện vòng lặp, có phải cũng có cả một “Tomoe ích kỷ” hay không.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ “Tomoe ích kỷ” ư?
Touyama
Kiểu như, trong suốt lúc vòng lặp tiếp diễn, Sakuta không đến chỗ Mai mà cứ ở bên cạnh Tomoe, nên chắc cô ấy đã vô thức nảy sinh suy nghĩ đó chăng. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra Tomoe hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cô ấy thực sự chỉ muốn kết thúc vòng lặp càng sớm càng tốt.
Có lẽ Tomoe đã rơi vào vòng xoáy tự ghét bản thân. Nhưng nhờ Sakuta khẳng định những cảm xúc mà cô đã cố phủ nhận, nên Tomoe mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Là cảnh Sakuta nói với Tomoe còn đang cố quên đi tình cảm của mình, rằng “Em không cần phải làm như thế đâu”.
Touyama
Cảnh cao trào này rất khó diễn. Bên trong Tomoe là một mớ cảm xúc hỗn loạn, và bản thân cô ấy cũng đã đến giới hạn. Có những cảm xúc cô ấy tự nhận thức được, có những cái thì không. Như thể có rất nhiều “Tomoe” đang cùng tồn tại.
Có thể, dù vẫn cố phủ nhận tình cảm nảy sinh trong tim mình, một phần trong cô ấy lại bấu víu vào hy vọng “biết đâu anh ấy cũng sẽ thích mình”.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Đúng là cũng có một phần là đang kỳ vọng nhỉ.
Touyama
Thế nên khi đọc kịch bản cũng rất khó (cười). Có khoảng 5 trang Tomoe nói liên tục, cảm xúc thay đổi liên tục, nhưng rồi Sakuta nói “Lời nói dối sẽ không thể nào thành thật, và sự thật cũng không thể trở thành dối trá”. Sau đó là những câu “…Cho dù làm một trăm lần?”, “…Cho dù làm một nghìn lần?”, “Cho dù là mười nghìn lần?”. Có lẽ một phần trong cô vẫn ấp ủ hy vọng.
Nhưng câu “Em đã quyết tâm quên đi… vậy mà chẳng thể nào quên được. Em đã nghĩ nhất định lần này sẽ quên đi… thế mà vẫn xôi hỏng bỏng không. Dù em đã quyết định sẽ tạm biệt cái tình cảm này rồi!” chắc chắn cũng là cảm xúc thật.
Dù đã quyết tâm sẽ trở thành bạn thân, nhưng tình cảm vẫn không thể biến mất… Cô ấy đang tự ép buộc bản thân. Rằng phải quên đi, phải làm như thế, phải coi như chưa từng tồn tại.
Bản thân Tomoe trong vòng lặp cũng phải lặp lại những lời đó với Sakuta mỗi lần lặp, nên chắc chắn là cô cũng rất đau khổ.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Câu thoại “Tiền bối là đồ ngốc! Đồ ngốc! Em ghét anh! Cực kỳ ghét anh! Nhưng mà… nhưng mà… em thích…” có lẽ là kết quả của tất cả những cảm xúc đang xoáy lốc hỗn loạn, của sự giằng xé mãnh liệt giữa lý trí và con tim bên trong cô. Tomoe thực sự rất thích Sakuta, và cũng vì thế mà lại càng đau khổ.
Touyama
Việc cô ấy ban đầu cố giấu chuyện vòng lặp, tôi nghĩ là vì muốn giấu đi tình cảm của mình. Cả “phải quên đi” và “muốn anh ấy thích mình” đều là cảm xúc thật, nhưng cô ấy không muốn Sakuta biết.
Lúc diễn thì tôi thấy ý muốn “phủ nhận hoàn toàn” mạnh hơn là “muốn được anh thích”. Câu “Vậy mà… vậy mà… tại sao ngày mai vẫn không đến!” chính là lúc cảm xúc bùng nổ mạnh nhất, bởi việc xóa bỏ thứ tình cảm này là điều cô ấy muốn làm nhất lúc đó.
Ví dụ nếu câu đó là “Tại sao anh không thích em?” thì ý nghĩa sẽ khác, nhưng vì là “Tại sao ngày mai vẫn không đến!” nên thể hiện rõ hơn mong muốn phủ nhận cảm xúc. Thế nên khi diễn tôi cũng dồn rất nhiều cảm xúc vào đó.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tức là lý trí đang chiếm ưu thế.
Touyama
Vì Tomoe là một cô gái tốt và có lý trí, nên thay vì nói “muốn anh thích mình”, cô ấy lại nói “muốn ngày mai đến”.
…Nhưng chuyện này thì phải hỏi trực tiếp tác giả Kamoshida mới rõ được (cười). Nếu bác ấy nói “không, Tomoe muốn được đáp lại tình cảm đấy” thì tôi xin lỗi thật (cười), nhưng cá nhân tôi luôn nghĩ Tomoe là một cô gái thẳng thắn và có lý trí.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Với một Tomoe đang như vậy, Sakuta đã “dang tay” đón nhận trọn vẹn tình cảm của cô.
Touyama
Đó thật sự là một cú sốc lớn. Vì người mà cô ấy hướng tới lại khẳng định chính cảm xúc mà cô ấy đang cố phủ nhận.
Bên trong câu nói “Cái đồ như anh thật đáng ghét, siêu đáng ghét! Anh không được như thế đâu! Tại anh đã quá tốt với em đấy…” của Tomoe, tôi nghĩ có một bước ngoặt lớn trong diễn biến cảm xúc.
Kiểu như “Anh không phiền sao?”, “Dù em đã phủ nhận tình cảm của mình đến vậy, em vẫn có thể thích anh sao?”
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Với Tomoe, đó là một kết luận gần như không thể chấp nhận, vậy mà Sakuta lại đảo ngược nó.
Touyama
Nhưng nếu Sakuta nói câu kiểu như “Em có thích anh cũng chẳng sao đâu” thì cũng có chút “đáng ghét” đấy chứ (cười). Dù chính Tomoe cũng ghét điểm đó, nhưng việc Sakuta khẳng định cảm xúc của cô chắc cũng khiến cô có cảm giác được tha thứ phần nào. Và tôi nghĩ đó chính là điều dẫn đến câu nói “Tiền bối là đồ ngốc! Đồ ngốc! Em ghét anh! Cực kỳ ghét anh! Nhưng mà… nhưng mà… em thích…”.
…Nhưng nghĩ lại thì việc Sakuta dám nói ra câu đó đúng là ấn tượng thật đấy (cười). Dù vậy, trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ đó chính là “đáp án hoàn hảo” nhất có thể rồi..
“Tóm lại chính anh là người biến em thành người lớn còn gì?”
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Sau khi nhìn lại những gì đã diễn ra, vậy nếu phải chọn ra một cảnh mà cô muốn khán giả xem lại, thì đó là cảnh nào?
Touyama
Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể cảm nhận được những tình cảm lớn dần của Tomoe trong mối quan hệ với Sakuta. Ngoài ra, nếu để ý đến sự khác biệt trong “độ thoải mái” của Sakuta khi nói chuyện với Mai so với Tomoe cũng sẽ rất thú vị đấy.
Dù là người thể hiện Tomoe nên thành ra tôi có chút tiếc nuối, nhưng nếu mọi người có thể cảm nhận và thấy “đúng là khác thật” về sắc thái trong những cuộc hội thoại đó, thì chắc chắn sẽ càng tận hưởng tác phẩm hơn.
Tất nhiên, nhiều câu chuyện thanh xuân của các nhân vật khác sẽ tiếp tục được hé mở, nhưng câu chuyện của Tomoe thì khép lại tại đây. Từ tập 7 trở đi, tôi mong mọi người cũng sẽ tiếp tục thưởng thức những yếu tố bí ẩn của “Aobuta”, cũng như theo dõi xem câu chuyện sẽ đi đến kết thúc như thế nào.
Ngoài ra, dù Sakuta và Mai đã sớm trở thành một cặp, nhưng cũng sẽ có những sự cố khiến họ không thể thoải mái “tình tứ” (cười). Hy vọng mọi người sẽ vừa xem vừa cùng Sakuta suy luận, để càng thêm tận hưởng tác phẩm này.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cuối cùng, xin hãy chia sẻ về sức hấp dẫn của Tomoe mà bạn cảm nhận được thông qua arc này.
Touyama
Sự thẳng thắn, một lòng một dạ, và vẻ kiên cường đáng yêu chính là điểm hấp dẫn của Tomoe. Cô ấy là kiểu hậu bối khiến người ta phải nghĩ “giá mà ngoài đời thật cũng có một cô gái như vậy”, “chắc chắn sẽ phải lòng mất thôi”.
Dù kết quả là tình cảm của Tomoe đã không thể “đơm hoa kết trái”, nhưng chính vì là một cô gái như vậy, nên tôi mong đến cuối cùng cô ấy vẫn có thể mỉm cười. Tôi muốn câu chuyện kết thúc theo cách khiến người ta cảm thấy “những cô gái như vậy rồi cũng sẽ được hạnh phúc”.
Trên thực tế, Tomoe cũng đã tìm được những người bạn mới và có lẽ đã bước thêm một bước để hướng tới hạnh phúc.
Dù đây là một câu chuyện mang nhiều nỗi buồn, nhưng khi nhìn vào Tomoe, tôi đã cảm nhận được chính vì đã trải qua điều đó, nên cô ấy mới có thể có một thời thanh xuân tuyệt vời hơn và trở thành một người trưởng thành tốt đẹp.
Nếu phải tóm tắt câu chuyện lần này theo góc nhìn của Tomoe, thì có lẽ sẽ là: “Tóm lại chính tiền bối là người biến em thành người lớn còn gì?”
Đó là một sự trưởng thành đầy đau thương, nhưng tôi nghĩ việc cô ấy có thể tiến về phía trước là nhờ Sakuta. Từ giờ về sau, tôi vẫn muốn tiếp tục ủng hộ Tomoe!
※
Note quan trọng:
Toàn bộ phần thoại giữa Sakuta và Tomoe ở trên được trích từ tập 2, bản dịch chính thức của bộ light novel Hội Chứng Tuổi Thanh Xuân: “Đàn em tiểu quỷ” tại Việt Nam xuất bản bởi NXB Kim Đồng dưới ấn hiệu Wings Books, hoàn toàn không phải là tự dịch hay trích từ bản dịch của anime đâu ạ./.