Chương 13 · 16 chương

Bài phỏng vấn phần “Nightingale” của tác giả Kamoshida Hajime và đạo diễn Masui Souichi

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhân vật Akagi Ikumi đã được tạo ra như thế nào?

Kamoshida Hajime (sau đây gọi là Kamoshida)

Điểm xuất phát của Akagi Ikumi là hình tượng một cô gái vẫn chưa thể vượt qua những điều mà Sakuta đã vượt qua được từ lâu. Sự kiện thời sơ trung của Sakuta và bạn bè vốn chỉ được mô tả từ góc nhìn của Sakuta, tức là chỉ có cảm xúc của Sakuta được khắc họa. Tôi muốn mô tả xem những người ở trong hoàn cảnh đó đã cảm thấy thế nào, từ vị trí của người góp phần tạo nên bầu không khí lúc đó họ nhìn sự việc ra sao, và bản thân họ chịu ảnh hưởng gì. Từ suy nghĩ rằng có thể miêu tả sự việc đa chiều hơn, tôi đã tạo ra nhân vật này.

Masui Souichi (sau đây gọi là Masui)

Tôi nghĩ phần Nightingale này chính là phần “trái tim” của toàn bộ series Hội chứng tuổi thanh xuân, bao gồm cả phần cấp ba và phần đại học. Vốn dĩ câu chuyện này bắt đầu từ sự việc xảy ra thời sơ trung của Sakuta và những thứ mà Akagi cũng biết. Tôi nghĩ cảnh họp lớp sau vài năm tốt nghiệp, khi mọi người gặp lại nhau, là phần tái hiện chân thực nhất về hiện thực khắc nghiệt trong toàn bộ series, nên tôi muốn thể hiện nó thật sống động.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Xin (tác giả có thể) giải thích dễ hiểu về “thế giới kia” và “thế giới này”, điểm mấu chốt của phần Nightingale.

Kamoshida

Cả hai phiên bản Akagi Ikumi đều bắt đầu từ điểm chung, là luôn hối hận về sự kiện hồi sơ trung. Ở “thế giới kia”, Ikumi buộc phải đối mặt với sự bất lực của chính mình vì Sakuta đã tự giải quyết vấn đề. Sau đó khi lên cùng trường cao trung, chứng kiến Sakuta đạt được nhiều thành tựu, cô càng đau khổ vì nghĩ “vốn dĩ mình mới là người muốn trở thành như thế”.

Ngược lại, Ikumi ở “thế giới này” hối hận vì sự kiện thời sơ trung đã khiến Sakuta chịu tổn thương, và dù cô muốn tự mình giải quyết chuyện đó nhưng lại không thể. Muốn quên đi nỗi hối hận, cô tiếp tục cố gắng trở thành một người có thể làm được điều gì đó. Rồi cô bất ngờ gặp lại Sakuta ở đại học, và bị sốc khi thấy Sakuta đã vượt qua mọi chuyện. Kết quả là, trong cả hai thế giới, Ikumi đều mang những ký ức không mấy vui vẻ vì Sakuta.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tính cách của Akagi Ikumi ở hai thế giới có giống nhau không?

Kamoshida

Tôi nghĩ về cơ bản là giống nhau. Cả hai luôn nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm túc, nên rất kém trong việc biết điểm dừng lại. Tuy nhiên, vì những gì xảy ra trong mỗi thế giới có đôi chút khác nhau nên cũng khác biệt trong một số phần tính cách. Một điểm khác biệt rõ ràng là Ikumi ở “thế giới kia” có đôi chút cảm tình với Sakuta. Tuy thế thì tôi không chắc đó là tình cảm hay sự ám ảnh.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ikumi ở “thế giới kia” chịu nhiều thất bại và đánh mất bản thân, và khi sang “thế giới này” và không ai nhận ra mình. Tôi có cảm giác cô ấy có nhiều vấn đề lo lắng hơn các nhân vật khác.

Kamoshida

Không phải tôi cố tình tạo ra một nhân vật có nhiều vấn đề, mà là do bản chất của cô ấy. Ikumi là người đón nhận 100% mọi thứ trước mắt, rồi cố tự ngấm hiểu nó. Vì vậy bất kể chuyện gì xảy ra, cuối cùng cô ấy cũng sẽ lo lắng. Những vấn đề được xây dựng cho câu chuyện, với các nhân vật khác thì có thể họ sẽ bỏ qua, nhưng riêng cô ấy lại cố tiếp nhận hết. Hậu quả là cô trở thành người có nhiều nỗi bận lòng.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tôi cảm thấy Ikumi khá giống sinh viên đại học thời nay.

Kamoshida

Đúng vậy. Tôi thấy ngày càng nhiều bạn trẻ quá nghiêm túc, cứ ôm một nỗi bận tâm suốt một thời gian dài. Nói “cứ sống thoải mái hơn chút đi” thì dễ, nhưng nếu bản thân họ nghĩ hiện giờ như vậy mới là tốt nhất, thì họ rất khó thoát khỏi cái vòng vây tâm lý đó. Và Ikumi chính là nhân vật được xây dựng dựa trên những yếu tố như thế.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Sakuta thường không đáp lại đúng những lời mà người khác muốn nghe, và đặc biệt với Ikumi thì điều đó càng rõ. Ở cảnh cuối, khi Ikumi của “thế giới kia” sắp quay về, cậu ấy cũng không nói điều cô muốn. Anh có lưu ý gì khi chỉ đạo cảnh này?

Masui

Tôi nghĩ Sakuta có lẽ không thực sự hiểu rõ Akagi Ikumi của “thế giới kia” đang đứng trước mặt mình. Cô nói về một “phiên bản song sinh” sống ở một thế giới mà cậu không biết, nhưng cậu chỉ nói: “Nhưng đó đâu phải là tớ đâu”.

Nền tảng câu chuyện là hai người không thật sự hiểu nhau, nên cuối cùng Sakuta chỉ có thể nói: “Thôi kệ đi còn hơn”. Còn về “Sakuta hoàn hảo”, cậu chỉ có thể nói: “Đừng nói những chuyện đấy với tớ”.

Kamoshida

Tiếp với điều đấy thì, khi viết hội thoại của hai người, tôi phác thảo cả hai như thể chưa từng đối mặt nhau. Tức là không nói quá nhiều với nhau. Ikumi đang nói chuyện với Sakuta, nhưng có cảm giác như cô đang nói với ai đó phía sau cậu.

Masui

Có điều này tôi cảm được từ bản gốc, khi Sakuta nói chuyện với Akagi, hai người thường đứng cạnh nhau. Trong khi với các nhân vật khác thì thường đối diện nhau.

Kamoshida

Tôi cố tình làm vậy đấy. Tôi viết những cảnh ngồi cạnh nhau trên ghế dài, vì tôi biết nó sẽ phải như vậy. Khi thu âm, tôi cũng nhắc: “Với Ikumi, đừng lắng nghe quá nhiều, đừng đặt quá nhiều cảm xúc vào lời thoại”.

Tôi nghĩ Sakuta đã đưa ra quyết định trong việc giải quyết vấn đề của Ikumi, rằng “lắng nghe thấu tâm không phải là cách giải quyết”. Ngược lại, “nói vài lời phù hợp qua loa mới chính là điều cô ấy cần”. Bản chất của Sakuta là một nhân vật phản chiếu cảm xúc của tất cả các nữ chính.

Masui

Trong mắt Sakuta, Ikumi là mẫu người quá nghiêm túc, và chắc cậu cũng nhìn cô như kiểu “cái bảng đen đâu cần phải lau sạch bóng như thế”.

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn