trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 5,7: Halloween thật hạnh phúc!
[Dẫn].
"Ichinose, cậu!"
Miki hùng hổ bước vào, túm lấy cổ áo Soma- người đang ngồi dưới sàn, và kéo cậu đứng dậy. So với cái bàn tay mảnh khảnh ấy, sức mạnh của cô nàng thật đáng kinh ngạc.
"Tối qua cậu đã làm gì!? Mau khai ra, nhanh!"
"C-Cái gì chứ!? Tớ đâu có làm gì sai! Thật đấy, không có gì sai cả!"
Soma tuyệt vọng giải thích trước áp lực tỏa ra như muốn phanh thây cậu của Miki. Cuộc sống cao trung của cậu sẽ chấm dứt- không, bị 'cắt đứt' từ đây nếu Soma không chứng minh được là mình vô tội.
"Dù thực sự đã ngủ lại, nhưng là tớ ngủ quên! Và nếu tớ ngủ quên rồi thì làm gì được chứ, đúng không!?"
"… Có đúng vậy không, Chika?"
Trong khi vẫn ghì chặt cổ áo Soma, Miki quay sang Chika- người đang quan sát từ bên cạnh, để xác nhận.
"Ừm ừm. Nhờ vậy mà tớ đã chụp được rất nhiều ảnh mặt của Soma-san lúc ngủ đó. Miki-chan, cậu có muốn xem chúng không?"
"Thấy chưa! Đã bảo là tớ không làm gì sai rồi!"
"… Cậu thực sự nói thật sao?"
Miki liếc nhìn qua lại cả hai người với ánh mắt hoài nghi.
"Chika đã nói rồi mà! Saito, chắc chắn cô ấy sẽ không nói dối cậu, phải chứ!?"
"Đúng vậy. quả thực, Chika sẽ không nói dối."
Bàn tay đang nắm chặt của Miki dần buông lỏng, nhưng chỉ trong giây lát--
"Không! Cậu rốt cục đã làm cái quái gì vậy!?"
"Hả!? Làm gì là làm gì!?"
"Cậu không nghe chuyện tớ đã nói hôm trước à!? Kiểu như hai người có thể ngủ chung giường, rồi thì mặt cô ấy có thể ở gần đến mức có thể hôn ngay nếu trở mình, hoặc chuyện gì đó sẽ xảy ra nếu vô tình gọi tên cô ấy trong lúc ngủ-- Biết đâu những chuyện như thế đã xảy ra!"
"Thằng này ngủ trên sàn nhà nhé, tư thế ngủ thì rất tốt, và đây cũng không phải là kiểu nói mớ khi ngủ nhé!"
"Đúng là một tên nhàm chán mà!"
Trong lúc hai người còn đang cãi nhau một cách ngớ ngẩn, chika huých nhẹ vào vai Miki.
"Miki-chan, Miki-chan, chúng tớ đã hứa sẽ ngủ lại nhà nhau vào tuần sau nữa rồi. Vậy nên, dù tớ không hiểu rõ lắm, nhưng biết đâu điều gì đó mà Miki-chan mong muốn sẽ thành hiện thực thì sao?"
Chika bất ngờ buông ra lời lẽ gây sốc ấy với vẻ mặt ngây thơ.
"Cậu định ngủ lại lần nữa à Ichinose!?"
Rồi, bầu không khí xung quanh Miki thay đổi.
"Ichinose, tớ sẽ mang mấy bộ truyện tranh shoujo yêu thích của tớ đến, và cậu có thể học từ đó! Tớ sẽ dạy cậu một khóa cấp tốc, vì vậy phải nhớ kỹ các tình huống trong truyện tranh shoujo đó! Và sau đó, hãy cứ thoải mái tái hiện lại chúng!"
"Ai lại đi học mấy cái đấy chứ!? Mà tớ còn chẳng định ngủ lại qua đêm nữa!"
"Ơ!? Nhưng cậu vừa hứa mà Soma-san!"
"Tớ không hề hứa nhá!"
"Cậu có mà, có mà! Cậu đã nói là sẽ vẽ lên mặt tớ mà!"
"Ichinose, cậu định chơi trò vẽ vời linh tinh giống như trong bộ truyện tranh mà Onii-chan giấu trong ngăn kéo bàn học à!? Trò đó ít người làm lắm đó!"
"Chika, truyền đạt lời nói cho chuẩn vào! Và Saito, đừng có xâm phàm quyền riêng tư của anh trai cậu nữa! Dù chưa từng gặp, nhưng tớ thấy tội thay cho anh ấy đấy!"
Trong khi cả ba lời qua tiếng lại, thời gian cứ thế trôi đi.
Cuối cùng thì, muộn học là việc không thể tránh khỏi.
◆ ◆ ◆
Cuối cùng cũng đến ngày Halloween.
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học thứ sáu vang lên, Sōma và Chika lao ra khỏi lớp học.
Tuy nhiên, họ không nhìn vào mắt nhau hay nói chuyện với nhau.
Soma vội vã trở về nhà, đóng gói những thứ đã cất sắn trong tủ lạnh vào một túi giữ nhiệt, rồi nhảy lên xe đạp và phóng thẳng đến trung tâm khu phố nơi bữa tiệc sẽ được tổ chức.
Địa điểm tổ chức là ở trong một công viên trẻ em có mái vòm trông khá cũ kỹ. Vẻ ngoài của nó không hề sạch sẽ, và khi mới nhìn thấy, cậu đã lo lắng liệu nó có đủ vệ sinh hay không.
"Chào Chika, cậu tới rồi à?"
Soma mở cách cửa ọp ẹp ra.
Thật bất ngờ là bên trong không trông cũ kĩ như ở ngoài. Ở đây thường xuyên được thanh viên của tổ dân phố dọn dẹp, nên rất sạch sẽ.
Vừa bước vào, cậu đã để ý thấy một nhóm học sinh tiêur học đang tụm lại ở một góc.
Ba bé gái và hai bé trai, không còn ai khác.
"Ờm, xin chào."
Soma cố gắng chào hỏi lũ trẻ. Chẳng có tiếng đáp lại, thay vào đó, chúng càng xích lại gần nhau hơn, quay lưng về phía cậu và thì thầm gì đó với nhau.
"
Mình thực sự đang bị đối xử lạnh nhạt…"
Điều đó làm Soma hơi tổn thương, nhưng cậu có thể hiểu được cảm xúc của bọn trẻ. Một học sinh cao trung xa lạ với chiều cao chênh lệch vài chục cen-ti-mét, chắc hẳn rất đáng sợ.
"A, Soma-san, cậu đến rồi."
Vẫn cầm chiếc túi giữ nhiệt, cậu đứng lúng túng giữa phòng khi Chika xuất hiện từ phía sau. Giống như Soma, cô ấy cũng mặc đồng phục học sinh, chắc chẳn đã tới đây ngay sau khi rời lớp.
"Mong được cậu giúp đỡ hôm nay."
"Tớ cũng thế."
Cả hai khẽ gật đầu với nhau.
"Nè mấy đứa, đây là Ichinose Soma-san, người đã chuẩn bị những món bánh kẹo tuyệt vời cho bữa tiệc ngày hôm nay. Nhớ phải chào hỏi anh ấy một cách lịch sự đấy nhé."
"""""Rất vui được gặp anh ạ!"""""
"A, rất vui được gặp mấy đứa."
Vì không quen giao tiếp với trẻ con, cậu chỉ có thể gượng gạo đáp lại.
"Soma-san, cậu có thể giúp tớ sắp xếp bàn ghế được không? Tớ đã trang trí xong rồi, nhưng mấy cái bàn nặng quá, tớ không thể tự mình di chuyển được."
"Cậu tự trang trí hết rồi à? Nhanh thật đấy."
Nhìn quanh phòng, Soma thấy những chuỗi sao giấy và hoa giả mà Chika đã làm, được sắp xếp đẹp mắt bên cạnh những quả bóng bay ghép thành chữ 'Chúc mừng Halloween!' và những vòng hoa.
"Được rồi, Tớ sẽ lo phần bàn ghế. Giờ thì, làm ơn cất túi này vào trong tủ lạnh."
Đứa chiếc túi giữ nhiệt cho Chika, cậu bắt đậu sắp xếp những chiếc bàn dài và ghế ra giữa phòng.
"Hai cái bàn đủ chứ?"
"Vâng, vậy là đủ rồi vì chúng ta không có nhiều người. Giá mà tớ làm việc này từ hôm qua thì đã xong xuổi hết rồi."
"Đừng nói thế. Cả hai đều là suýt soát mà."
Vừa lẩm bẩm với nhau, cả hai ghép những chiếc bàn hẹp lại thành hình chữ nhật. Tiếp theo là ghế.
Sau khi xong xuôi, lũ trẻ ùa đến những chiếc ghế và háo hức ngồi xuống trước khi Chika kịp nói điều gì.


