trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 5,6: Halloween thật hạnh phúc!
"Dù sao thì, hai đứa cần nhanh chóng chuẩn bị thôi, không là sẽ muộn học đó. Soma-kun, ăn sáng trước khi đi nhé?"
"Dạ thôi, cháu cảm ơn ạ. Cháu cần thay đồng phục và nếu có thể, cháu muốn được tắm rửa, nên sẽ nhanh chóng về."
Lịch sự từ chối lời đề nghị của cô, Chika- người trong bộ đồng phục đã thay sẵn, thở dài tỏ vẻ thất vọng.
"Tiếc thật đó, chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau mà. Miki-chan cũng sắp tới rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi học."
"Tớ cần phải thay đồng phục-- Khoan, Saito? Cô ấy đang tới đây à?"
"Cậu ấy thường đón tớ đi học vào những sáng không có hoạt động của hội học sinh."
'Có gì không ổn sao?' Chika nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng tôi lại thấy rùng mình.
Phải rời khỏi đây thôi, càng sớm càng tốt…
*King-koong!
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, khi tiếng chuông cửa tầng dưới reo lên.
"Ồ, chắc Miki-chan tới rồi."
Mẹ Chika bước xuống nhà, tiếng dép lê lạch cạch vang lên, để lại phía sau một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
"
… Này, Chika.
"
Dù nói bình thường thì giọng cũng sẽ không vọng xuống bên dưới, tôi vẫn vô thức mà thì thầm với Chika.
"Nhà cậu có cửa sau không?"
"Cửa sau ư? Nhà tớ làm gì có thứ như vậy."
"Vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc trốn trong nhà cho đến khi cậu và Saito đi học."
Thà muộn học còn hơn là bị phát hiện bởi Saito. Tôi ngồi xuống sàn nhà đầy sao và trái tim, thở dài, Chika cũng ngồi xổm xuống, dùng vạt váy quấn quanh đầu gối và ngước nhìn tôi.
"Có phải cậu không muốn Miki-chan biết cậu đã ở nhà tớ không?"
"Rõ ràng rồi. Chika à, cứ tưởng tượng nếu Saito- người rất yêu thương cậu, phát hiện ra chuyện này xem. Tớ sẽ bị tra tấn rồi bị 'khử' mất."
"Không thể nào. Làm sao có chuyện đó được chứ."
Chika cười nhẹ như thể vừa nghe được điều hài hước, nhưng tôi thì không cười nổi. Cái cô gái kia cứ như biến thành người khác khi nhắc tới Chika vậy.
"Nghe này, Chika. Đừng, tuyệt đối không được nói với Saito là tớ đã ở đây, hiểu chưa?"
"Ừmm, tớ nên làm gì ta~?"
Ngay khi tôi cố gắng túm lấy vai Chika, cô nàng nghiêng người về phía trước với vẻ mặt vô cùng thích thú.
"Sẽ thật thú vị khi chứng kiến Soma-san bị Miki-chan mắng."
"Thật đấy, dừng lại đi."
Cô ấy lại bật cười.
"Tớ chỉ đùa thôi. Tớ sẽ không làm thế với Soma-san đâu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ ngày sau đó-
"Vì nếu làm vậy, cậu sẽ sợ bị Miki-chan la mắng và có thể sẽ không bao giờ ngủ lại đây nữa. Tớ muốn được nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của cậu nhiêu hơn cơ, soma-san. Coi nè…"
Rồi Chika bắt đầu cho tôi xem ảnh của bản than khi ngủ lần nữa.
"Coi nè, cậu dễ thương lắm đó. Khi tớ chọc vào má cậu, cậu nhíu mày rồi kêu khẽ, và ngủ tiếp. Ừm ừm, lẽ ra tớ nên quay video lại."
Với vẻ mặt đầy hối tiếc, Chika nhìn chằm chằm vào những bức ảnh.
"Đừng có làm phiền người khác khi họ đang ngủ."
"Soma-san, cậu đang ngủ ngay trước mặt tớ mà. Chẳng phải tớ muốn trêu cậu là điều tự nhiên sao?"
Đừng có nói thản nhiên như thế chứ!
"
Chậc…!
"
"Nếu ngủ trước mặt tớ, lẽ ra cậu phải đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra. Đây là lỗi của cậu vì đã ngủ quên trước tớ, Soma-san."
Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu.
"Vậy là nếu cậu ngủ trước thì tớ cũng có thể làm thế với cậu à? Chọc má thì vẫn còn nhẹ nhàng quá. Tớ sẽ dùng bút dạ không phai vẽ kín mặt cậu, nên chuẩn bị tinh thần đi."
"Vậy cũng được thôi. Tớ không thể ngủ trước cậu được đâu. Vậy thì, tuần sau nữa chúng ta tổ chức một buổi ngủ qua đêm nhé?"
"Thích thì chiều!"
"Ừm ừm! Tớ mong chờ được xem thêm ảnh của Soma-san lúc ngủ lắm!"
"Tớ sẽ mua đủ 12 màu bút dạ không phai luôn!"
Không đời nào mình ngủ trước được!
◆ ◆ ◆
"Chào buổi sáng. Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ."
"Chào buổi sáng, Miki-chan. Cảm ơn cháu vì đã đón Chika sáng nay."
"Không sao đâu ạ, cháu thích làm vậy mà. Vậy, Chika, đã sẵn sàng chưa."
"Ừm, có vẻ sẽ mất thêm chút thời gain. Xin lỗi, nếu không phiền thì mời cháu vào nhà và đợi ở trên lầu."
"Không sao, cháu sẽ đợi ở đây ạ-- Hả? Đôi giày thể thao đó…"
Chết dở…!
Tôi phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi. Rõ ràng là rất kỳ lạ khi thấy giày thể thao nam ở lối vào một ngôi nhà chỉ có một cặp vợ chồng già và con gái của họ sinh sống.
Lẽ ra tôi nên giấu trước khi Saito tới.
Hết cách rồi, chỉ có thể hi vọng mẹ Chika sẽ tìm giúp một lý do để che đậy cho tôi.
"À, đúng rồi. Cháu thấy đó, Soma-kun đã ngủ lại nhà cô tối qua."
Ughh!
"Chika! Mẹ cậu đang nghĩ gì vậy!? Bà ấy kể lại mọi thứ rồi!?"
"Ôi, đúng là mẹ rồi ha. A, mà mẹ cũng có nói gì nghiêm trọng đâu, nên đừng bảo là cậu không chịu ngủ lại nữa đấy nhé."
"Giờ là lúc thích hợp để nói chuyện này à!?"
Trời ạ, hai mẹ còn nhà này…!
Tôi muốn ôm đầu tuyệt vọng, nhưng giọng nói giận dữ của Saito vẫn văng vẳng bên tai.
"Ichinose, cậu ở lại qua đêm sao!? Nếu giày còn ở đây, nghĩa là cậu vẫn còn ở đây, đúng không!?"
"Ừm, Soma-kun vừa mới tỉnh dậy đó."
"Cháu xin phép vào nhà ạ!"
Tiếng bước chân ầm ầm vang lên, càng lúc càng gần, nghe như tiếng bước chân của một con quỷ dữ.
Hoàn toàn chẳng còn thời gian để trốn đi nữa.


