Chương 95 · 95 chương

Chương 5,8: Halloween thật hạnh phúc!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 5,8: Halloween thật hạnh phúc!

"Vâng, ngay bây giờ đây tôi xin phép được bắt đầu bữa tiệc Halloween. Tôi, Satomi Chika, sẽ là người dẫn chương trình. Xin cảm ơn vì đã tham dự buổi tiệc này."

Với một chút háo hức xen lẫn lo lắng, Chika truyên bố bắt đầu bữa tiệc, thu hút ảnh nhìn của bọn trẻ. Khi lũ trẻ bắt đầu vỗ tay, cô đặt một chiếc hộp các tông đựng đầy trang phục lên bàn.

"Bắt đầu với trang phục nhé các em! Chị sẽ gọi tên mỗi người, nên hãy giơ tay lên. Sau đó chị sẽ đưa trang phục cho các em. Xem nào, Riku-san?"

"Đây ạ!"

"Aoi-san?"

"Có em!"

"Kaito-san?"

"Cóoo ạ!"

Việc Chika nhất quyết dùng từ “san” ngay cả với học sinh tiểu học, đúng là Chika mà. Cô ấy kiểm tra tên của các em và phát những bộ trang phục cosplay được gói cẩn thận bằng ruy băng như những món quà Giáng sinh.

Năm đứa trẻ háo hức nhận lấy trang phục của mình, nhưng nhanh chóng tỏ ra thất vọng khi thấy được hình dáng của chúng.

"Nó đơn giản quá."

Bé gái tên Aoi đã bày tỏ ý kiến của mình.

Đúng vậy, bé trai được phát quần đen, áo sơ mi trắng và áo choàng đen. Các bé gái thì nhân được váy đen và mũ nhọn.

Mặc dù chúng có thể được coi là trang phục ma cà rồng và phù thủy, nhưng cũng có thể chỉ là những bộ quần áo đen đơn giản. Việc bọn trẻ thất vọng với những bộ trang phục thiếu hấp dẫn là điều dễ hiểu.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Chika màn thêm một thùng các tông khác từ gần lối vào đến và úp ngược lên bàn.

Khi những thứ đầy màu sắc và lấp lánh bên trong tràn ra, lũ trẻ reo lên đầy kinh ngạc.

Ngay giữa bàn, một ngọn núi được tạo thành từ những dải ren, ruy băng và vô số những vật dùng để trang trí khác nhau.

"Có nhiều thứ quá đi mất!"

Aoi nhặt một chiếc trầm cài lấp lánh kim tuyến làm bằng nhựa lên, thốt lên đầy phấn khích, và những bé còn lại cũng phản ứng như vậy.

"Nó lấp lánh quá!"

"Nhìn kìa, có một con dơi to!"

"A, đây là một dải ruy băng nhiều nếp!"

Bọn trẻ lục lọi đống đồ trang trí, tiếng cười rộn rã vang vọng khắp mái vòm.

Chika hắng giọng để thu hút sự chú ý sau một hồi quan sát.

"Ừm… Như các em thấy đấy, chị chỉ có thể tự làm được những bộ trang phục đơn giản thôi. Chị xin lỗi."

Cô cúi đầu khi nói lời xin lỗi.

"Nên, chị đã tự hỏi liệu các em có thể giúp chị được không? Hãy dùng chính tay mình để hoàn thiện lên một bộ trang phục nhé."

Sau khi nghe Chika giải thích, bọn trẻ nhìn nhau, rồi như để nói thay, Aoi lên tiếng.

"Chúng em có thể đính kèm bất cứ thứ gì mình muốn từ đây ạ?"

"Ừm, cứ tự nhiên nhé. Chị có keo dán vải, em có thể dùng nó để dán chúng lên. Chị cũng có bút màu vẽ cho vải nếu em muốn vẽ tranh. sau khi xong, hãy báo cho chị hoặc Soma-san biết, anh hoặc chị sẽ ủi giúp. như vậy, các hình trang trí sẽ được dính chặt vào."

"Có nghĩa là nó sẽ rất bền, và em có thể dùng chúng trong thời gian dài sao ạ!?"

"Đúng vậy. Chị có để đảm bảo về độ bền của chúng."

Sau cái gật đầu của Chika, dường như không thể kìm nén sự hào hứng, các bạn nhỏ bắt đầu tìm kiếm món đồ trang trí mình muốn với vẻ háo hức.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn bọn trẻ nổ đùa một cách vui vẻ.

"Tớ vui lắm. Có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa."

"Trước đấy cậu rất tự tin nhưng vẫn cứ lo lắng, phải không?"

Chika nở một nụ cười gượn trước lời trêu chọc của Soma.

"C-Chỉ một chút thôi mà. Khi còn nhỏ, ý kiến của bố mẹ dường như luôn can thiệp vào mọi việc mà tớ làm. Chọn quần áo là một ví dụ điển hình. 'Mặc cái này nhé, vì nó hợp với con lắm', 'Đừng mặc cái đó, thiếu nữ tính quá'. Tớ thường nghe những lời như vậy. Bố mẹ không có ý xấu, nhưng tớ vẫn thấy hơi khó chịu. Tớ chỉ muốn tự quyết định mình sẽ mặc gì."

"Vậy ra đó là cảm hứng cho ý tưởng này của cậu?"

"Ừm, cộng với việc tớ không thể hoàn thiện trang phục ưng ý cho cả năm bé nữa. Tớ nghĩ sẽ rất thú vị nếu có thể tự mặc những gì mình muốn. Tuy nhiên, ban đầu nó vẫn chỉ là một ý tưởng, và tớ đã lo bọn trẻ sẽ không thích điều này."

"Ngay cả khi không vì bất kì lý do nghiêm trọng gì, bọn trẻ chắc chắn vẫn sẽ vô cùng háo hức nếu cậu nói với chúng rằng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không có ai can thiệp."

Đôi mắt của bọn trẻ thật lấp lánh, cứ như tìm được một kho báu vô cùng quý giá mỗi khi nhặt được một mảnh trang trí mình thích.

"Nè Aoi-chan, cậu có hình con dơi to không?"

"Tớ có, nhưng tớ tìm thấy nó trước rồi!"

"Hay là đổi lấy con ma này của tớ được không?"

"Ừm, tớ sẽ đổi nếu là hai hình khúc xương cơ."

Thẳng thắn mà nói, đây giống như một tiết học thủ công hơn là một bữa tiệc. Nhưng rõ ràng là bọn trẻ rất vui vẻ, khi mà tiếng cười rọn ràng liên tục vang lên.

"A, chị ơi, kẹo bị đổ ra rồi…"

"Không sao đâu. Loại keo này sẽ trong suốt khi được làm nóng, nên là sẽ không ai nhận ra đâu."

Chika nhẹ nhàng an ủi cậu bé vừa mắc lỗi.

"Anh ơi, em muốn vẽ một con rồng trên lưng. Làm ơn cho em xem hình một con rồng trên điện thoại của chị với ạ." Một cô bé tiến lại gần Soma và lên tiếng.

"Ừm, chắc chắn rồi, nhưng một con rồng trên lưng một phù thủy có ổn không?"

"Mẹ em ngày xưa cũng hãy mặc bộ đồ có hình rồng lớn đó. Hồi em còn nhỏ, mẹ thường mặc bộ đồ đó và chở em trên chiếc xe đạp siêu ngầu của mẹ!"

"Ô-Ồ…"

Soma đã giúp cô bé vẽ tranh, dù cảm thấy hơi e ngại trước phụ huynh của cô bé.

Sau khoảng một tiếng, bọ trang phục hóa trang của các em nhỏ đã được hoàn thành.

"Áo choàng của Riku-kun chói sáng quá!"

"Rực rỡ quá!"

"Con rồng của Aoi-chan… To quá, trông nó hơi đáng sợ đó."

"Ehehehehe."

"Tớ đâu có khen chứ…"

Các bạn nhỏ, ai cũng đều có nét riêng trên bộ trang phục hóa trang của mình, và ai cũng rất vui vẻ và hài lòng với tác phẩm của mình.

Bạn đã đến cuối chương 95.

Không gian đọc của bạn