Chương 92 · 95 chương

Chương 5,5: Halloween thật hạnh phúc!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 5,5: Halloween thật hạnh phúc!

"Chika, cậu có thích cười không?"

"Ừm?"

Chika tỏ vẻ khó hiểu trong giây lát, nhưng sau đó gật đầu lia lịa.

"Tất nhiên là tớ thích rồi. A, Soma-san, cậu không thích điều đó sao?"

"Dĩ nhiên là không. Người nào ghét nụ cười thì chắc chắn không được bình thường."

"Nhỉ? Nên là nụ cười là thứ rất tuyệt đó."

Cô ấy vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm cho bọn trẻ mỉm cười, chỉ có tớ và cậu thôi, Soma-san!"

"… Tớ á?"

"Dĩ nhiên rồi. Đồ ngọt có sức mạnh mang lại niềm vui cho mọi người. Thành thật mà nói, tớ nghĩ những món bánh kẹo của cậu, Soma-san, có thể làm cho lũ trẻ cười nhiều hơn cả những bộ trang phục của tớ cơ."

Nói xong, Chika huých nhẹ tôi một cái.

… Ah!

Thì ra là như vậy…

"Ừm, là như vậy nhỉ."

Tôi không khỏi gật đầu.

Đúng vậy, đây lẽ ra phải là điểm khởi đầu của mình.

"Sao mình lại quên mất chuyện đó được nhỉ?"

Trước những lời lẩm bẩm của tôi, Chika nghiêng đầu tò mò.

"Không có gì đâu-- Không, có gì đấy. Có lẽ tớ cần chuẩn bị một cái lồng cho cậu, Chika à."

"… Ể?"

Chika trông vô cùng bối rối, miệng há hốc.

"Được rồi, cùng bắt tay vào việc thôi nào! Đừng ngần ngại nói cho tớ biết cậu cần giúp đỡ về bất kì điều gì."

Cái cảm giác con đường lâu nay luôn giăng kín sương, đột nhiên được một cơn gió mạnh thổi bay đi. Tuyệt thật.

◆ ◆ ◆

*Tách! Tách!

… Hnmm… Có chuyện gì vậy.

Tiếng máy ảnh kêu lên liên tục, khó chịu quá.

Với cơn mơ màng, tôi chậm rãi mở mắt ra, một ánh sáng lóe lên.

"A, cậu đã thức dậy rồi à? Chào buổi sáng, Soma-san."

Tôi cố gắng mở đôi mắt đang cứng đờ ra, và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chika, tay cô ấy đang giơ chiếc điện thoại lên.

"Chào buổi sáng… Hả, sao cậu lại ở đây vậy, Chika…?"

"Cậu không nhớ sao? Soma-san, cậu đã ngủ quên trong lúc chúng ta đang làm việc đó."

A!

Hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên sàn phòng của cô ấy.

"Vậy là tớ ngủ quên trong phòng của Chika…"

Gạt tấm chăn mà dường như Chika đã đắp lên người mình, tôi ngồi dậy, một cơn đau nhức lập tức chạy khắp cơ thể.

"Sao cậu không đánh thức tớ dậy chứ?"

Đây không phải là điều tốt. Ngay cả khi còn đang mơ ngủ, tôi cũng hiểu được điều đó.

Thứ nhất, bố mẹ Chika sẽ không vui. Bố mẹ cô ấy không phải là kiểu người dễ dãi, và bố mẹ tôi có lẽ cũng sẽ la mắng tôi.

Nghĩ tới việc phải giải thích thôi cũng thấy đau đầu rồi.

Thứ hai, cũng là điều tệ hơn cả điều thứ nhất: Tôi đã ngủ lại tại nhà một cô gái.

Hơn nữa, đây còn là Chika, 'Thiên thần Hòa bình' và được tất cả mọi người trong lớp yêu mến.

Nghĩ tới việc bị phát hiện thôi đã không khỏi rùng mình rồi.

"Cậu biết đấy, Chika. Thật sự không phải khi để một người đàn ông ngủ trong phòng của mình đâu. Hãy suy nghĩ kỹ hơn về điều này."

"Nhưng khuôn mặt lúc ngủ của cậu dễ thương quá, Soma-san!"

Mặc kệ cái trừng mắt của tôi, cô nàng nhẹ nhàng đưa tôi một con gấu bông lớn.

"Đây là?"

"Cậu có thể ôm bé này rồi ngủ được không? Tớ muốn chụp một bức ảnh với tiêu đề 'Soma-san ngủ yên bình bên cạnh kuma-chan'."

"Mơ đi nhá."

"Ể, nhưng tớ nghĩ nó sẽ rất đáng yêu."

Tôi ném lại con gấu bông cho Chika, và cô ấy vuốt ve nó với vẻ thất vọng.

"Đừng có nói chuyện linh thinh như vậy vào sáng sớm."

"Không mà. Khuôn mặt lúc ngủ của Soma-san dễ thương lắm đó. Cậu có muốn xem bức ảnh mà tớ đã chụp không?"

"Tớ không muốn nhìn gương mặt của mình lúc ngủ, và xóa nó đi. Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy."

"Tớ định in bức ảnh này cùng với bức ảnh cậu mặc đồ ngủ rồi đóng khung lại."

"Thôi đi, nghiêm túc đấy. Và đừng có nhắc tới đồ ngủ nữa. Nghĩ lại thì, xấu hổ chết đi được."

Đối với tôi, bức ảnh đấy giờ đã trở thành một phần trong quá khứ đen tối của mình.

"Với tớ, nó là kỷ niệm về sự chiến thắng đó!"

"Dù sao thì, đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa."

Sau vài cái vỗ má, tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Sau đó, tôi nhét điện thoại của mình vào túi.

"À, đúng rồi. Tớ đã giải thích mọi chuyện với mẹ cậu rồi, Soma-san, nên đừng lo."

"Hả? Sao cậu lại nói chuyện được với mẹ tớ?"

"Soma-san, tối qua có một cuộc gọi đến điện thoại của cậu. Vì lúc đó cậu ngủ say rồi nên tớ nghe máy và giải thích tình hình."

"Cậu thuộc kiểu người hay nghe điện thoại hộ người khác à?"

Đúng là mẹ nào con nấy mà!

Tuy vậy, việc cô ấy đã báo với mẹ tôi cũng là điều đáng mừng. Nó sẽ giúp tôi tránh khỏi bị mắng.

"… Không, không. Điều này có thể gây rắc rối khác."

Chắc chắn mẹ tôi sẽ gặng hỏi rất nhiều sau đó, việc mà một cô gái nghe máy hộ tôi, rồi còn ngủ ở nhà cô ấy nữa…

Mà, vẫn tốt hơn là bị mắng.

"Cảm ơn, nhưng nếu có lần sau thì tớ mong cậu sẽ đánh thức tớ dậy. Như vậy thì cậu đã không phải ngủ ở phòng khác rồi."

"Ể? Tớ ngủ trên giường của mình mà."

Chika thản nhiên chỉ vào giường mình mà không rời mắt khỏi điện thoại, vừa cười nhẹ vừa kiểm tra những bức ảnh.

"Cậu ngủ trong phòng này à? Dù tớ cũng ngủ ở đây?"

"Ưm! Dù sao thì đây cũng là phòng tớ mà."

"Đúng vậy, nhưng…"

Nếu ai đó hỏi ai có quyền ngủ trong phòng này, thì chắc chắn đó là Chika. Nhưng việc ngủ chung phòng với một cô gái…

Mặt tôi bắt đầu nóng lên.

"Soma-san, mặt cậu tự nhiên đỏ lên. Cậu có sao không? Không bị cảm chứ?"

*Tách!

Đừng có tỏ ra lo lắng mà vẫn chụp ảnh lia lịa chứ!

Có lẽ vì tiếng ồn, mẹ Chika đã đến phòng.

"Hai đứa có vẻ như đã dậy rồi. Chào buổi sáng, Chika, Soma-kun."

"Chào buổi sáng, mẹ!"

"Chào buổi sáng. Cháu xin lỗi vì đã đột nhiên ở lại đây ạ."

Khi tôi cúi đầu thật sâu, mẹ Chika cười khúc khích và nói:

"Không sao đâu. Rất tiếc vì nhà cô không thể chuẩn bị nệm futon cho cháu được nhé."

"Ừm, thật ra cháu không nên nói điều này, vì cháu đã ngủ say như chết ở nhà người khác. Nhưng cháu ước gì cô đã đánh thức cháu dậy hoặc chuyển cháu sang phòng khác…"

"Ừm, có lẽ làm thế thì tốt hơn, nhưng Soma-kun ngủ say quá nên đánh thức cháu dậy thì thật đáng tiếc, với lại sức của hai người phụ nữ yếu ớt không thể khiêng cháu được. Xin lõi nhé."

Dù nói lời xin lỗi, nhưng khóe miệng của cô ấy vẫn nở nụ cười thích thú.

Bạn đã đến cuối chương 92.

Không gian đọc của bạn