Chương 91 · 95 chương

Chương 5,4: Halloween thật hạnh phúc!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 5,4: Halloween thật hạnh phúc!

"Ể? Soma-san?"

Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên, tiếp theo là tiếng

bịch bịch

đi dần tới cửa, và rồi cánh cửa bật mở ra một cách mạnh mẽ.

"Tớ biết ngay là Soma-san mà! Ơ? Chúng ta có hẹn trước ư? Cậu không định rủ tớ chạy bộ vào buổi tối đấy chứ…?"

Dù đã tối nhưng Chika vẫn còn mặc đồng phục, nhìn tôi với vẻ hơi cảnh giác.

"Đừng lo, tớ không có sở thích chạy bộ vào ban đêm. Tớ vừa mói chuyện điện thoại với mẹ cậu, và có vẻ như cậu đang gặp khó khăn, nên tớ nghĩ mình có thể giúp gì đó."

Thay vì một cái cớ hời hợt, tôi đã nói dối một chút.

"Thật vậy sao? Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tới đấy. Điều này giúp ích nhiều lắm. Ừmm, phòng tớ đang hơi bừa bộn, nhưng mời cậu vào trong."

"Được thôi, tớ vào đây---- Cái gì thế này…?"

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng trong phòng Chika. Trong ký ức của tôi, đó là một căn phòng đơn giản và sạch sẽ, không có gì nổi bật ngoài những kệ đựng thú nhồi bông.

Nhưng căn phòng giờ đây không còn giống với lúc đó nữa.

Nhiều dây phơi quần áo được căng từ tường này sang tường khác, treo đầy những chiếc váy đen, áo choàng đen và quần đen. Gấu váy bay phấp phới trong gió từ máy điều hòa, trông giống như một khu rừng rậm rạp…

Sàn nhà thì ngổn ngang những mảnh vải nỉ được cắt thành nhiều hình dạng khác nhau như ngôi sao, trái tim, ma, dơi. Khá khó để tìm được chỗ bước đi trong đây.

"Trông y chang phòng sinh hoạt của một câu lạc bộ hóa trang mà chẳng biết giữ gìn."

"Tớ đã báo trước rồi mà? Nó đang lộn xộn lắm."

"Tớ không nghĩ nó tới mức này."

Chika khéo lẹo dọn dẹp chỗ trên sàn, để ra một khoảng vừa đủ để một người ngồi.

"Chuyện gì đang xảy ra trong đây vậy?"

"Tớ đang nhuộm và phơi khô mấy cái ở trên dây này."

"Nhuộm?"

"Lễ Halloween là dịp hóa trang, đúng không? Vì vậy, tớ đã hỏi các em nhỏ cem muốn mặc trang phục hóa trang như thế nào."

"Khoan đã, cậu hỏi từng đứa trẻ một luôn?"

"Chỉ có năm bé thôi, nên cũng không nhiều lắm."

Dù Chika nói ra rất bình thản, nhưng việc hỏi thăm xung quanh thế này chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức. Đây là một minh chứng cho sự cố gắng của cô ấy.

"Nên là, sau khi hỏi được ý kiến, các bé gái muốn hóa trang thành phù thủy, còn bé trai thì muốn hóa trang thành ma cà rồng."

"Phù thủy thì tớ hiểu, nhưng ma cà rồng là sao vậy? Trào lưu mới của học sinh tiểu học à?"

"Mấy em ấy có lẽ muốn khoác áo choàng và đi lại như thể đang bay."

Nhìn Chika cố minh họa bằng cách dang rộng hai tay, tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Soma-san, cậu cũng muốn thử hóa trang thành ma cà rồng chứ?"

"Xin kiếu. Tớ đã quá tuổi để làm mấy chuyện như thế từ lâu rồi."

Giơ tay tạo hình chữ 'X' lớn, tôi đáp lại Chika đang hào hứng.

"Vậy, việc nhuộm quần áo thành màu đen có liên quan gì tới phù thủy và ma cà rồng?"

"Ừm, cả hai bộ trang phục đều có màu đen là tông màu chủ đạo, đúng không? Ngân sách của chúng ta không đủ để mua trang phục cho cả năm đứa trẻ. Vì vậy, tớ đã đi đến nhà hàng xóm xung quanh, giải thích tình hình và thu gom quần áo cũ, ga trải giường, rèm cửa và mấy thứ tương tự. Tớ đã khâu chúng lại, và bây giờ đang ở bước nhuộm đen để hoàn thiện."

"Cậu đi khắp nơi để xin quần áo cũ sao?"

"Khu nhà tớ ấy, mọi người đều là người thân quen nhau đó."

"Điều đó vẫn rất ấn tượng đấy."

Ít nhất, tôi không nghĩ mình có thể làm được điều tương tự.

"Mua quần áo thì cũng được thôi, nhưng tớ phải chỉnh lại cỡ thành cỡ trẻ em, mà kinh nghiệm của tớ thì chỉ dừng ở mức dùng máy may trong lớp gia chánh, nên tớ phải bắt đầu học cách sử dụng máy may từ giáo viên dạy nấu ăn và bạn bè trong câu lạc bộ nấu ăn."[note111975]

"Và sau đó, cậu đã nhuộm chúng."

"Tớ phải nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần mới có được màu này, nó khá khó khăn. Có lẽ sau một hoặc hai lần nữa chúng sẽ chuyển hẳn sang màu đen tuyền." [note111976]

Trong mắt tôi, chỗ trang phục đã đen đủ rồi, nhưng có vẻ Chika vẫn muốn nhuộm thêm nữa.

"Tuyệt thật đấy, nhưng… Liệu chúng ta có kịp không?"

Vài ngày nữa thôi là tới Halloween rồi.

"Theo kế hoạch ban đầu thì điều đó là không thể."

Trái ngược với lời nói ra, Chika nở một nụ cười tươi tắn.

"Ồ…? Vậy tính sao đây?"

"Đó là lý do tại sao tớ thay đổi kế hoạch. Đây là kế hoạch cuối cùng."

Cô ấy nhặt nhưng trái tim và ngôi sao rải rác trên sàn nhà và đưa cho tôi xem.

"Tớ không thể tự mình hoàn thành hết tất cả các bộ trang phục hóa trang. Vì vậy, tớ nghĩ mình sẽ làm thật nhiều đồ trang trí và để các bé tự dán lên. Có một bộ trang phục do chính tay mình sáng tạo không phải rất tuyệt và thú vị sao?"

"Đúng thật ha…"

Ấn tượng thật… Biến việc mình không thể làm một mình thành một phần thú vị của bữa tiệc.

Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn cần chuẩn bị quần áo và đồ trang trí cơ bản.

"Không phải vẫn quá khó sao?"

Tôi hỏi Chika, người trông có vẻ hơi mệt mỏi vì công việc lạ lẫm này. Tuy nhiên, câu trả lời của cô ấy tràn đầy năng lượng.

"Không, không hề! Thật ra, việc đó khiến tớ mỉm cười khi làm!"

"Cười ư…? Với việc phiền phức tới vậy sao?"

Sửa lại quần áo cũ cho vừa với trẻ em, nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần, và làm rất nhiều đồ trang trí nhỏ.

Tượng tượng thôi đã thấy phiền rồi, và tôi không nghĩ đây là việc mà sẽ làm cho ai đó mỉm cười.

Nhưng câu trả lời của Chika vẫn không thay đổi.

"Nếu tớ làm việc chăm chỉ, bọn trẻ chắc chắn sẽ mỉm cười. Nghĩ như vậy, tớ cũng không khỏi mà mỉm cười."

"Logic kiểu gì vậy…"

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa có chút ghen tị.

"Cậu lạc quan thật, Chika. Điều đó đáng ngưỡng mộ đấy."

Với gò má hơi ửng hồng vì ngượng nghịu, Chika mỉm cười với tôi.

"

Một nụ cười, nhỉ…?

" Tôi tự lẩm bẩm.

Một 'nụ cười'.

Từ nghe thì rất bình thường, nhưng khi được Chika truyền đạt, nó lại mang một cái gì đó rất riêng.

Bạn đã đến cuối chương 91.

Không gian đọc của bạn