trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 5,3: Halloween thật hạnh phúc!
[Soma].
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó."
Với tư cách là người đang theo đuổi ước mơ trở thành thợ làm bánh, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ càng về điều này.
Có lẽ đây chính là điều mà bố của Chika đã ám chỉ. Nếu thực sự là như vậy, tôi không muốn cứ an phận với cái danh hiệu tầm thường đó.
Làm ra những món bánh kẹo từ rau củ mà không hề có cảm giác như đang phải ăn rau củ.
Đây là một vấn đề hóc búa. Có khi những thợ làm bánh chuyên nghiệp cũng gặp phải khó khăn thôi.
Khi trở về, tôi đã thử vô số lần, và vô số cách.
Giảm lượng bí ngô, tăng đường và kem, kéo dài thời gian nướng, thậm chí dùng rượu gia vị, thử nghiệm mọi cách tôi có thể nghĩ ra.[note111773]
Không một cách nào hiệu quả cả.
Giảm lượng bí ngô thì lại biến nó thành món pudding bình thường, trong khi tăng lượng đường và kem lại làm cho nó quá ngọt và ngấy. Nướng lâu hơn chỉ làm bánh pudding khô và vụn. Rượu gia vị thì… Bỏ đi, lạc quẻ hoàn toàn.
"Không ổn chút nào."
Dù có nghĩ nát óc, tôi vẫn chẳng thể tim ra được giải pháp nào.
"Mình nên làm gì đây…"
Mệt mỏi, tôi nhìn chằm chằm vào đĩa pudding có hình dáng kỳ lạ trong khi lẩm bẩm.
Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ này bằng mọi giá. Nếu ngay cả thử thách do chính mình đặt ra còn không vượt qua nổi, ước mơ này… Có lẽ tôi nên từ bỏ thôi.
Có lẽ tôi chỉ đang tỏ ra bướng bỉnh, chẳng biết nữa.
"… Không biết bên Chika thế nào rồi."
Nghĩ nhiều quá cũng không tốt, có lẽ hơn hết là nghỉ ngơi một chút. Nghĩ vậy, tôi quyết định gọi cho Chika.
-A, Xin chào?
Tôi khá chắc mình đã gọi vào số của Chika, nhưng giọng nói phát ra từ đầu bên kia lại là của một người phụ nữ lớn tuổi.
"Ừmm… Là mẹ của Chika đó ạ?"
-Chính xác. Cháu nhận ra cô nhanh thật. Ấn tượng đó.
"Cháu đã nghe giọng Chika vô số lần rồi."
-Ể~ Hai đứa chắc hẳn rất thân thiết nhỉ. Nhận ra đối phương ngay lập tức qua điện thoại quả là điều đáng kinh ngạc, phải không?
"Cháu không nghĩ nó có gì quá to tát đâu ạ…"
-Không đâu, chuyện này rất quan trọng đó. Chồng cô phải mất nhiều năm mới phân biệt được giọng của cô với em gái qua điện thoại. Soma-kun, giọng của Chika chắc hẳn đã gây ấn tượng mạnh với cháu lắm nhỉ?
"Ấ-Ấn tượng mạnh ấy ạ…?"
Giọng cười khúc khích của cô vang lên từ phía bên kia điện thoại.
-Đùa thôi, đùa thôi mà. Cô có thể hình dung ra vẻ mặt lo lắng của cháu đấy, Soma-kun.
"Ừmm, cái này…"
Tôi biết rồi, nguồn gốc từ cái tính hay trêu chọc của Chika. Đây chắc chắn là di truyền!
"Ano, sao cô lại nghe điện thoại của Chika vậy ạ? Cô ấy có việc gì sao ạ?"
-À, con bé đang bận và không tiện nghe máy, nên cô bắt máy hộ luôn. Là người khác thì cô sẽ cúp, nhưng nếu là Soma-kun thì hoàn toàn ổn.
"Không, không. Cháu sẽ rất biết ơn nếu cô xem xét lại vấn đề đó đấy ạ."
Dù không phải là điều gì bí mật, nhưng ai cũng sẽ ngạc nhiên khi người nghe máy của bạn bè lại là bố mẹ của họ.
-Con bé ấy, nó để quên điện thoại ở ngoài phòng khách rồi tự nhốt mình trong phòng. Hình như Chika-chan đang chuẩn bị cho sự kiện vào cuối tuần này.
"Cô ấy làm việc nhiều tới vậy sao ạ?"
-Là một người mẹ, cô khá lo con bé sẽ làm việc quá sức. Nhưng có lẽ đây cũng là điều tốt. Đây sẽ là lần đầu tiên mà con bé làm việc chăm chỉ tới vậy. Bấy lâu nay, chắc hẳn cô và chú đã tước đi của con bé những cơ hội thế này nhỉ.
Nỗi hối hận được tỏ rõ trong giọng của cô ấy.
"Cháu hiểu rồi. Chika đang rất nỗ lực."
Chika đang cố gắng hết sức rồi. Vậy mà tôi vẫn cứ kẹt mãi ở đây.
…
-Cháu đang gặp khó khăn à, Soma-kun?
Cô ấy hỏi.
"… Vâng, cháu đang gặp khó khăn."
Tôi chỉ biết thú nhận một cách thành thật.
-Cô sẽ không cho cháu bất kì lời khuyên nào đâu. Như chồng cô đã nói, đây là việc mà hai đứa phải tự làm.
"… Cô khá nghiêm khắc với cháu nhỉ."
-Nghe thì có vẻ tàn nhẫn đấy. Nhưng lần này, cô sẽ không giúp đỡ cháu hay kể cả Chika. Đó là quyết định của chúng cô. Thay vào đó, sao cháu không đến giúp Chika nhỉ? Biết đâu, đổi gió một chút lại giúp nảy ra ý tưởng gì đó từ con bé.
"Ngay bây giờ sao ạ?"
-Cô sẽ mời cháu ăn tối, nên đừng lo về giờ giấc.
… Cũng không phải là ý tồi.
"Cháu hiểu rồi. Vậy thì xin phép làm phiền nhà cô ạ."
Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng chuẩn bị và đến nhà Satomi.
◆ ◆ ◆
"Chào buổi tối. Con bé đang ở trên lầu đó."
Tôi được chào đón với nụ cười dịu dàng của mẹ Chika, cô ấy chỉ tay lên tầng hai.
"Vâng, cảm ơn cô. Cháu sẽ lên ngay."
Tôi cúi chào, cởi giày ra và sẵn sàng đi thẳng tới phòng của Chika.
"A, nhân tiện."
Mẹ Chika gọi lại, khiến tôi dừng bước.
"Chồng cô đi công tác tối nay rồi."
"Cháu hiểu rồi. Chắc hẳn chú đang bận rộn với công việc. Thật đáng khâm phục đó ạ."
"Về phần cô ấy, miễn là chịu trách nhiệm, cô sẽ không phiền nếu học sinh cao trung làm bất cứ điều gì đâu. Vì vậy, cô sẽ không lên lầu đâu, tuyệt đối không."
"Cháu hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì cả."
Tôi không khỏi nhăn mặt nước nụ cười rạng rỡ của cô, vội vã bước lên lầu.
*
Cốc cốc
Tôi gõ cửa thêm lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi.
"Này, Chika?
Lần này, tôi vừa gõ cửa vừa gọi tên cô ấy. A, có phản ứng rồi.


