Chương 9 · 95 chương

Chương 1,7: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 1,7: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.

"Ừm, những tớ vẫn còn một điều nữa muốn hỏi cậu…"

"Hỏi tớ ư? Cậu có gì cần tớ giúp à, Satomi?"

Soma hào hứng đáp lại Chika đang do dự.

"… Tớ muốn nhờ cậu, Ichinose-san, trông chừng tớ."

"… Hả?"

Không thể hiểu rõ yêu cầu của cô nàng, Soma bối rối, vấn giữ mình trong tư thế ăn mừng ban nãy.

"Ừm, vậy thì tớ nên giải thích sao đây nhỉ…"

Đặt tay lên má, Chika bắt đầu giải thích với giọng chậm rãi.

"Có hơi ngại khi tớ nói điều này, nhưng mọi người nói rằng tớ có hình ảnh rất đáng yêu và dễ thương, hoặc có thể nói là một nhận vật được mọi người yêu mến…"

"Tớ biết, cậu được gọi là 'Thiên thần hòa bình' nhỉ. Không thường xuyên có nhiều người đi đặt cho người khác biệt danh 'Thiên thần' đâu.

"Chuyện đó có hơi xấu hổ, nhưng có vẻ như nó đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người rồi."

Thật ra, 'Thiền thần hòa bình' chỉ là biệt danh tiêu biểu nhất trong số vô vàn các cái tên mà mọi người đặt cho Chika.

Soma đã biết được vài cái trong số chúng: 'Yuru- Chara'[note93317], 'Hiện thân của sự đáng yêu', 'Bạn học số một mà tôi muốn làm em gái', 'Người con gái mà tôi muốn có trong tương lai', …

Chika được yêu mến tới mức vậy đó.

"Mọi người đối xử với tớ tốt lắm. Họ luôn chọn quần áo dễ thương cho tớ mỗi khi đi mua sắm, và khi chúng tớ đi xem phim, họ luôn mua vé cho tớ trước."

Cô khẽ gật đầu, tiếp tục.

"Tớ rất biết ơn điều đó. Nhưng, mặt khác, tớ lại chưa bao giờ tự chọn quần áo hay tự đi mua vé xem phim. Hơn nữa, không chỉ Miki-chan và mọi người, bố mẹ cũng rất chiều chuộng tớ…"

"Cả bố và mẹ cậu đều là thợ làm bánh, đúng không?"

"Tớ sinh ra khi bố mẹ đã lớn tuổi. Họ rất hạnh phúc vì gần như đã từ bỏ ý định có con, và họ dành cho tớ rất nhiều tình yêu thương. Tuy nhiên, cũng chính vì quá chiều chuộng, nên tớ chưa bao giờ giúp việc nhà. Điều đó thật đáng buồn, và đáng thương nữa…"

Ánh mắt Chika, trước đó vẫn đang tập trung vào Soma, cuối cùng hướng xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng trên tay.

Dù không xem nhiều tin tức, Soma vẫn biết những từ như 'Điều trị vô sinh' hay 'Khó sinh'.

Các cặp vợ chồng trong tình cảnh ấy dường như phải trải qua rất nhiều khó khăn. Có được đứa con gái mà mình mong đợi sao bao gian khó, thì việc đối xử với con như một báu vật cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi.

"Xin đừng hiểu lầm nhé. Tớ quý Miki-chan lắm, cả mọi người và bố mẹ nữa. Nhưng tớ cảm thấy buồn vì chưa làm được gì và không thể làm gì. Tớ muốn trở thành một người lớn có năng lực và tính độc lập. Nếu tớ cứ tiếp tục như thế này, tớ sẽ không trưởng thành được mất."

Dù cúi đầu, ánh mắt Chika vẫn thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ.

"Tớ muốn có thể tự chọn được quần áo và tự mua vé xem phim. Tớ cũng muốn giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ nữa. Có thể tớ sẽ bị cười vì so với mục tiêu của Ichinose-san, mục tiêu này quá đỗi nhỏ bé, nhưng đây là những gì tớ muốn đạt được ngay lúc này."

"Không ai cười nhạo chuyện đó cả."

Soma lắc đầu, giữ nguyên sự nghiêm túc.

"Cả tớ và Satomi đều đang nỗ lực để trở thành người mà mình muốn trở thành. Chúng chẳng khác gì nhau, đúng không nào? Nên chẳng có lý do gì để cười cả."

"Ừm… Có lẽ là vậy."

Chika mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại những lời đầy chân thành của Soma.

"Tớ thực sự muốn giúp Satomi, nhưng tớ thì giúp gì được chứ? Nếu cậu muốn tự lập, việc tớ giúp đỡ là vô nghĩa."

"Đó là lý do vì sao tớ muốn cậu trông chừng tớ. Tớ muốn thử thách bản thân, làm những việc mình chưa từng làm trước đây, nhưng… Tớ không chắc mình có thể làm được một mình."

"Không chắc."

"Đúng vậy, vì trước đây tớ chưa bao giờ tự làm bất cứ việc gì. Nếu thất bại, chắc tớ sẽ rối tung lên mất. Tớ sẽ rất hoảng loạn, choáng ngợp nữa… Trong những lúc đó, tớ cảm thấy nếu có ai ở cạnh bên, mình sẽ được an ủi."

"Ồ, vậy tớ cậu muốn tớ đóng vai giống nhân viên cứu hộ ở bể bơi phải không?"

Thử thách bản thân đòi hỏi rất nhiều lòng can đảm.

Ngay cả Soma cũng cảm thấy lo lắng khi làm một loại bánh ngọt mới.

"Sao cậu không nhờ Saito? Cậu ấy là bạn thân nhất của cậu mà, đúng không?"

"Tớ không thể. Miki-chan sẽ giúp tớ trước cả khi tớ kịp làm gì đó mất."

"Ồ… Đúng vậy nhỉ. chắc chắn cô ấy sẽ làm vậy."

Cảnh tượng đó quá dễ để hình dung.

"Nhưng dù vậy, sao lại là tớ? Thành thật mà nói thì, chúng ta chưa thực sự nói chuyện nhiều, phải không? Cùng lớp nửa năm, và số lần nói chuyện thì đếm trên đầu ngón tay."

"Đó cũng là một trong những lý do chính. Tớ và Ichinose-san không thân thiết như với Miki-chan, cũng không phải là người lạ hoàn toàn. Tớ nghĩ một người như cậu có thể để mắt đến tớ từ một khoảng cách thích hợp."

"… Tớ hiểu rồi."

"Lý do quan trọng thứ hai, đó là vì chính cậu, Ichinose-san."

"Tớ?"

"Lúc nãy khi cậu nói muốn trở thành thợ làm bánh với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, điều đó đã ảnh hưởng đến tớ. Tớ nghĩ mình cũng nên nỗ lực theo một cách riêng. Mọi người trong lớp đều đang phấn đấu cho tương lai, sẽ thật không hay nếu tớ chẳng làm gì cả."

"Chuyện đó thì có gì to tát đâu chứ. Tớ chỉ đang làm những gì mình muốn thôi."

"Điều đáng nói là, cậu nói về những nỗ lực ấy thật nhẹ nhàng, điều đó thật tuyệt vời."

Được khen, Soma cảm thấy khá xấu hổ.

"Tớ hiểu rồi, chính tớ là người đã khơi dậy động lực cho Satomi. Trong trường hợp đó, tớ là người phải chịu trách nhiệm."

"Cậu thấy ổn với điều đó ư?"

"Tất nhiên rồi. Rất vui được giúp đỡ. Vậy nên, từ giờ trở đi, cứ tin tưởng vào tớ nhé."

"Tớ cảm kích lắm… Cảm ơn cậu rất nhiều."

Cả hai cúi đầu với nhau, sau đó, Chika thở dài nhẹ nhõm.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn