trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,8: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.
"Có chuyện gì vậy? Cậu còn lo lắng điều gì sao?"
"Thật ra, đây là lần đầu tiên tớ chia sẻ cảm xúc của mình như thế này với ai đó."
Chika bắt đầu ăn lại chiếc bánh bông lan, dường như muốn xoa dịu sự căng thẳng.
"Cậu luôn lắng nghe vấn đề của người khác, nhưng ngược lại thì không nhỉ."
Sáng nay, có một cô gái đã bày tỏ lòng biết ơn với Chika vì được tư vấn, nhưng cô chỉ đáp lại bằng nụ cười pha chút phức tạp.
"Về chuyện đó, tớ chỉ lắng nghe thôi. Tớ không thể đưa ra lời khuyên có ích, vì tớ không đủ kinh nghiệm sống để làm điều đó. Mọi người cứ thế bộc lộ cảm xúc rồi tự tìm ra được cách giải quyết, ý tớ là, nó không khác mấy so với việc xưng tội ở nhà thờ."
"Dù vậy, tớ nghĩ điều đó thật tuyệt vời."
◆ ◆ ◆
[Soma.]
Lắng nghe người khác không phải là điều dễ.
Tôi luôn nghĩ Satomi chỉ là một cô gái được yêu mến, nói cười vui vẻ mỗi ngày.
"Chúng ta sẽ hợp tác vì lợi ích của nhau. Đừng ngại ngùng với tớ, vì tớ cũng sẽ không giấu giếm điều gì."
"Vâng! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé."
Satomi gật đầu, trông có vẻ rất hào hứng.
Con đường trưởng thành mà cô ấy chọn--
Một người lớn đáng tin cậy, nhỉ?
Tôi chẳng thể tưởng tượng được cô gái được mọi người chiều chuộng trước mặt đây sẽ trưởng thành thế nào.
Cả hai chúng tôi rời quán cà phê, lúc này đã gần sáu giờ.
"Cảm ơn vì chiếc bánh."
Bước qua con hẻm nhỏ, nhuộm những ánh cam rực rỡ của hoàng hôn, Satomi khẽ cúi đầu.
"Dĩ nhiên là tớ sẽ trả rồi. Tớ đã ép buộc cậu tới đây và bắt cậu ăn bánh mà không hề hỏi han gì trước đó. Để cậu trả tiền thì tớ sẽ thấy cực tồi tệ mất."
Tôi lắc lắc chiếc ví của mình, làm cô ấy bật cười khúc khích.
"Nhưng dù sao thì, đây là lần đầu tớ tới một quán cà phê có không gian thư giãn và lịch sự đến vậy, nên cảm giác dễ chịu lắm. Bình thường thì tớ chỉ đến các quán cà phê chuỗi với bạn bè, nhưng quán cà phê thế này cũng tuyệt thật đó."
"Học sinh cao trung thường không đến những quán cà phê thế này đâu."
Tôi hiểu sự phấn khích của cô ấy, cũng thấy vui vì đã tìm được quán cà phê này.
"Nhân tiện thì, cậu muốn làm gì, để 'trưởng thành' ấy?"
"Về chuyện đó… Ừmm…"
Satomi suy nghĩ một lát rồi dùng tay làm động tác đập tay.
"Nếu nói về đồ ăn, tớ muốn thử đến nhà hàng okinomiyaki. Cậu biết đó, kiểu tự nấu ăn."[note93326]
"Cậu chưa từng đến nhà hàng okinomiyaki bao giờ sao?"
"Tớ đã từng đến rồi. Thật ra là vậy, nhưng mà… Mội khi đến những nơ như thế, gia đình hoặc bạn bè lại nấu cho tớ ăn. Đặc biết là bố, ông ấy làm món đó rất hoàn hảo… Tớ chưa bao giờ đi một mình cả."
"Ồ, ông ấy là một thợ làm bánh mà."
Là một chuyên gia làm bánh ngọt, việc tạo hình okonomiyaki thành một hình tròn hoàn hảo hẳn là chuyện dễ như ăn bánh với bố cô ấy.
"Ừm, tớ hiểu lý do rồi. Đừng lo, nếu cậu náu không hoàn hảo, tớ sẵn lòng ăn hết, bao nhiêu tùy thích."
"tớ sẽ cố gắng hết sức để không thất bại!"
Dù có dở tệ hay không hoàn hảo, tôi sẽ ăn hết, dù sao thì đó cũng là sự cố gắng của cô ấy mà.
"Ngoài ra thì, tớ cũng muốn thử câu cá. Tớ không được phép làm điều đó vì không biết bơi, và nếu ngã xuống nước thì rất nguy hiểm."
"Dù không phải chuyên gia câu cá, nhưng tớ cũng không phải là không có kinh nghiệm, vậy là ổn rồi."
Tôi ra hiệu OK, và Satomi bắt đầu liệt kê những thứ cô muốn làm, vừa đếm các đầu ngón tay của mình.
"Ngoài ra, tớ muốn đến một công viên giải trí, nhưng không đơn thuần chỉ là tới đó. Tớ muốn lên kế hoạch hoàn hảo cho cả chuyến đi, chứ không phải theo kế hoạch được dựng sẵn của mọi người."
"Một công viên giải trí, ừm…"
Tôi chưa bao giờ đi công viên giải trí với một cô gái, nhưng đó không phải là điều tôi không thể làm.
"Tớ cũng muốn tự mua quần áo và thử nhiều kiểu phối đồ khác nhau. Tớ lúc nào cũng được chọn sẵn cho, như búp bê vậy. Cậu có thể giúp tớ được không?"
"Thử đồ sao? Đừng để ai khác biết chuyện này, được không?"
"Tớ chưa bao giờ mua vé xem phim, nhưng vì mua rồi, tớ muốn xem thử ở ghế đôi. Gia đình tớ có ba người, lại còn có Miki-chan chăn sóc tớ nhiều quá nên tớ hầu như chẳng được xem phim--"
"-Khoan khoan khoan, khoan đã!!"
"Có chuyện gì sao?"
Satomi trông có vẻ bối rối, hoàn toàn không nhận ra lời của mình.
"N-Nếu cậu ghét xem phim thì thôi vậy. Tớ sẽ không ép Ichinose-san đâu…"
Không, tớ không ghét rạp chiếu phim. Chỉ là, dùng ghế đôi thì có hơi khó xử, phải không nào?"


