Chương 88 · 95 chương

Chương 5,1: Halloween thật hạnh phúc!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 5,1: Halloween thật hạnh phúc!

Ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Soma rời khỏi lớp học nhưng lại bị chặn lại ở trước cửa.

"Dạo này nhàm chán quá."

"Ý cậu là sao chứ?"

Là Miki, cô trừng mắt nhìn Soma với vẻ mặt cau có. Ánh mắt vốn sắc bén ấy, lúc này như muốn xuyên thủng tâm can của cậu.

Đáng sợ quá…

"Mấy ngày hôm nay tớ không thấy cậu và Chika ở cùng nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Cả hai chúng tớ đều có việc riêng phải làm."

"Ý cậu là sao? Không có điều gì kỳ lạ đã xảy ra, phải không?"

"Chika chưa kể với cậu à? Có một buổi tiệc trà ở nhà cô ấy. Và hôm đấy--"

Soma đã giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra tại nhà Satomi. Sau khi nghe xong, Miki tỏ vẻ hơi ngạc nhiên và khẽ thốt lên một tiếng.

"Một bữa tiệc Halloween sao? Hội dân cư của khu phố Chika có tổ chức, nhưng ở chỗ tớ thì không có."

Như bố Chika đã nói, những sự kiện thế này khá tốn kém, và đó là một gánh nặng đối với các thành viên của những thành viên khâu tổ chức.

Bỏ qua những công đoạn rườm rà là cách hiệu quả và duy nhất.

"Nhưng Chika muốn tổ chức một bữa tiệc cho bọn trẻ. Tớ cũng nghĩ rằng việc tự làm bánh kẹo Halloween cho bọn trẻ nếm thử là một trải nghiệm tốt, vì vậy nên tớ phải cố gắng hết sức."

Nhìn quanh lớp học, Soma không thấy Chika ở đó.

"Dù vậy, việc được dự tiệc trà với bố mẹ cậu ấy quả là một điều đặc biệt đó, Ichinose ạ. Giờ thì coi như bố mẹ Chika đã chấp thuận cậu rồi."

"Không, sai rồi."

Miki bắt đầu tỏ vẻ hào hứng, bất chấp cái cau mày của Soma.

"Theo mạch truyện thì sự kiện tiếp theo sẽ là một chuyến đi suối nước nóng với sự cho phép của phụ huynh, phải không?"

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Làm sao có chuyện như vậy được chứ."

"Cậu không biết sao? Đó là mô-tip thường thấy trong mấy bộ hài lãng mạn gần đây đó. 'Vì có một mối quan hệ tốt đẹp và thuần khiết, nên chúng ta hãy cùng đi du lịch nhé!', nhưng rồi, lí trí lại mẫu thuẫn với ham muốn khi nhìn thấy cô gái ấy trong bộ yukata quyến rũ sau khi tắm xong với suy nghĩ kiểu: 'Mình phải làm gì đây…' Kiểu vậy đó."

Soma bất lực nhìn vào Miki.

"Vô lý quá đấy."

"Đó không phải là điều không thể. Thật đấy, tớ đã thấy kiểu diễn biến trong truyện tranh như vậy ít nhất năm lần từ hai người rồi."

"Đừng có gộp chung mấy cái tình huống truyện tranh đấy với chúng tớ. Hơn nữa, nếu muốn thì tớ sẽ cứ đi thôi, không cần phải xin phép phụ huynh."

"Vậy có nghĩa là tình cảm của hai người không chỉ đơn thuần là bạn bè, cậu định làm 'chuyện đó' sao!? Ichinose, táo bạo quá đó!"

"

Cái đồ ngốc này…"

Lẩm bẩm như vậy, mặc kệ Miki đang rất hào hứng, Soma quyết định đi về nhà.

Nếu cứ đứng đây mà nghe mấy cái kịch bản 'tình cảm' ấy, chắc chắn sẽ mất cả ngày.

Soma đã rất sốc khi bị chê bại thậm tệ bởi bố Chika, nhưng sâu bên trong, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù theo cách nào, cậu cũng đã nhận được sự bảo đảm: 'Trở thành một thợ làm bánh'.

Vậy chẳng phải là đủ rồi sao?

Một phần trong cậu đã tự hỏi như vậy.

Nhưng phần còn lại thì vẫn luôn tự hỏi: 'Mình có hài lòng với nó không, việc trở thành một thợ làm bánh tàm thường ấy?'

Bị gắn cho cái mác 'tầm thường','tệ hại' dù đã cố gắng hết mình.

Không, xấu hổ lắm.

Mình không muốn trở thành người như vậy.

Cả hai suy nghĩ ấy đều xuất hiện từ tận đáy lòng cậu.

Nếu con đường phía trước mờ mịt, chỉ còn mỗi cách chăm chỉ bằng tất cả sức lực thôi.

Nếu không thì, nó là dành cho một cô gái--

"… Cô gái đó sao?"

Soma bất giác nói ra, cậu nghiêng đầu đầy bối rối.

Cô gái đó là ai?

Suốt quãng đường về nhà, cậu cố gắng để gợi lại ký ức, nhưng hoàn toàn không được.

Chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu cậu một cách kỳ lạ, nhưng cũng nhanh chóng bị lãng quên đi khi Soma nghĩ về bữa tiệc Halloween sắp tới.

"Nhắc đến Halloween, bí ngô là thú không thể thiếu nhỉ?"

Cậu lấy ra một quả bí ngô từ trong tủ lạnh, gõ nhẹ vào nó.

Với quyết tâm tràn trề, Soma dự định sẽ làm những món bánh kẹo đúng chất 'Halloween'.

Những loại bánh kẹo mà trẻ em sẽ thích, với hương vị, hình dáng phù hợp với Halloween. Một thợ làm bánh giỏi đương nhiên phải có khả năng làm ra những loại bánh kẹo như vậy.

"Bí ngô à…"

Cậu có thể làm ra bất kì loại kẹo nào mà trẻ em thích, và miễn là chúng có hình giống ma, dơi hay bí ngô có điêu khắc hình mặt quỷ, thế là đã có không khí của Halloween rồi.

Vấn đề nằm ở hương vị của chúng.

Khi được hỏi 'Bạn nghĩ gì về Halloween?', chẳng có ai lại trả lời lập tức rằng mình thích bánh dâu tây hay sô-cô-la của ngày Valentine được.

Bí ngô, đèn bí ngô, các loại bánh kẹo làm từ bí ngô. Đó là những thứ ta sẽ nghĩ tới.

Tuy nhiên, bánh kẹo làm từ bí ngô lại có rất nhiều loại.

"Chắc mình phải làm nhiều loại rồi chọn lọc dần dần vậy."

Soma quyết định làm món bánh pudding bí ngô đầu tiên.

Cậu trộn hỗn hợp bánh pudding quen thuộc với bí ngô đã nghiền rồi đỏ vào khuôn bánh pudding. Sau đó để chúng trong nồi cách thủy đã được làm nóng trước đến 150 độ C.

"Được rồi, còn phần tạo hình."

Cậu cắt mặt bánh thành những hình tam giác với răng cưa, sắp xếp để giống một khuôn mặt đang cười, và thế là xong- Một món pudding đậm chất Halloween đã sẵn sàng.

"Ừm, vị thì… Mm, cũng ổn."

Kết quả cho ra khá tốt. Hương bí ngô được cân bằng hoàn hảo với vị ngọt.

Nhưng đây cũng chỉ là ý kiến của Soma- người làm ra nó.

Luôn có sự thiên vị khi nói đến những sản phẩm của chính mình. Lúc này, cậu ấy thực sự muốn nghe ý kiến của người thứ ba, một người có cái nhìn khác với mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen như mực.

Tháng Mười đã tới, nên mặt trời lặn sớm hơn mọi khi rất nhiều.

Bạn đã đến cuối chương 88.

Không gian đọc của bạn