trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,3: Chiếc bánh nướng đáng thương.
[Dẫn].
"…"
Chika nhìn Soma như vậy một lúc, cuối cùng, cô quay sang bố mình với vẻ mặt kiên định.
"Bố ơi!"
"Chuyền gì thế, Chika? Bố sẽ không chấp nhận bất kì lời phàn nàn nào đâu. Bố đã nói điều này trước đây rồi, rằng sẽ không chịu trách nhiệm nếu đứa nhóc này suy sụp. Nếu chỉ có vậy thôi đã không thể chịu được, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ tinh thần thôi. Đây là vấn đề sớm muộn."
Trước những lời lạnh lùng của bố, Chika lại mỉm cười rạng rỡ.
"Cứ chờ mà xem."
Nói xong, cô quay người lại, chọc nhẹ vào cánh tay Soma.
"Nè nè, Soma-san. Tại sao cậu lại buồn thế?"
Thành thật mà nói, ngay cả việc trả lời thôi cũng như một gánh nặng đối với Soma lúc này. Nhưng nếu không trả lời, cô nàng sẽ cứ chọc mãi, nên cậu miễn cưỡng mở miệng.
"Cậu hỏi 'tại sao' ư… Tớ vừa bị một chuyên gia chê bai thậm tệ, rằng bánh ngọt của mình giống như đồ do trẻ con làm, và tớ sẽ chỉ có thể trở thành một thợ làm bánh thảm hại. Không buồn thì tớ mói là người kỳ lạ đấy."
"Họ đã nói những điều tồi tệ. Nhưng tớ nghĩ cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Dù sao thì đó cũng chỉ là lời của bố- người đột ngột nhảy vào thôi mà."
"N-Nhảy vào…!?"
Bố Chika rất bất ngờ trước những lời của con gái, nhưng cô vẫn tiếp tục mà không hề bận tâm.
"Tớ nghĩ bánh kẹo của cậu rất ngon đó, Soma-san. Gọi chúng là trẻ con thì thật vô lý. Vì chúng chứa đựng cả niềm đam mê lẫn động lực hoàn thiện bản thân của cậu mà."
Chika động viên với một nụ cười rạng rỡ.
Soma trân trọng tình cảm ấy, nhưng cậu chẳng còn sức để đáp lại. Cậu nói yếu ớt trong khi cúi đầu.
"Nhưng một chuyên gia đã nói như vậy…"
"Ồ, cậu tin lời của bố hơn lời của tớ nói sao? Tớ ấy nhé, nghĩ rằng không ai tốt hơn cậu, rằng tớ đã cảm nhận được định mệnh khi chúng ta gặp gỡ đó."
"Cái đó…"
Khi cậu lúng túng, Chika đột nhiên quay sang bố mẹ mình.
"Mẹ và bố cũng nghĩ vậy phải không ạ? Rằng vị giác của con tốt hơn hai người?"
"Điều đó có thể đúng, nhưng--"
"Đúng vậy, con thừa hưởng vị giác nhạy bén của mẹ, và được lớn lên trong môi trường luôn có thể ăn những món ngọt ngon tuyệt. Chúng ta vẫn luôn cẩn thận trong việc ăn uống mà. Chắc chắn khẩu vị của con hơn bố rất nhiều đó."
"Nói 'rất nhiều' có hơi quá, phải không nào…"
Trong khi người bố tỏ ra buồn bã vì bị con gái phản bác, Chika ưỡn ngực đầy tự hào như thể muốn nói: 'Thấy chưa!'
"Tớ xin tuyên bố. Bánh ngọt của Soma-san rất ngon. Tất nhiên là chúng chưa hoàn hảo. Chúng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng con chắc chắn rằng trong tương lai cậu sẽ làm ra những món bánh ngon hơn nữa, nữa, nữa luôn. Và cậu không phải là một thợ làm bánh thảm hại!"
"… Thật sao?"
Soma hỏi lại với giọng buồn rầu.
Cậu luôn nhận thức được mình đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải thiện kỹ năng. Đó là lý do tại sao cậu đã làm một việc ngớ ngẩn như nhờ một bạn nữ cùng lớp như Chika nếm thử cho riêng mình.
Kể từ khi cô bắt đầu nếm thử, Soma tin rằng mình đã tiến bộ. Tuy nhiên, nhưng gì cậu luôn cố gắng lại bị gạt đi nhẹ nhàng chỉ bằng những lời chỉ trích gay gắt.
Cậu chưa từng suy nghĩ về khả năng của mình, và không chắc liệu mình có thể đi tới đâu trong tương lai.
Chika lại mỉm cười vui vẻ.
"Cậu còn nhớ khi tớ nói với cậu rằng tớ không thể tìm ra mục tiêu cho tương lai của mình không?"
"… Ừ."
Mới chỉ vài tuần trước thôi. Soma nhwos rất rõ.
"Lúc đó, cậu hứa sẽ trông chừng tớ cho tới khi tớ đạt được mục tiêu. Điều đó đã làm tớ rất hạnh phúc. Tớ luôn cảm thấy an tâm khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn miễn là có Soma-san ở bên cạnh. Nhưng đồng thời tớ cũng thấy bực bội."
"Bực bội."
"Vì đó là sự 'một chiều'."
Chika giơ hai ngón tay trỏ ở hai tay lên.
"Đáng lẽ chúng ta phải bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng nếu cậu thêm nhiệm vụ trông chừng tớ cho đến khi tớ tim được mục tiêu của mình thì cậu sẽ phải làm hai việc đó, Soma-san. Như vậy là không công bằng."
Cô siết chặt các ngón tay, cầm lấy một phần mousse sữa chua.
"Nào,
ahh."
Soma căn một miếng mà không suy nghĩ. Vị ngọt thanh mát, dịu nhẹ ấy nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang nặng trĩu của cậu.
"Tớ muốn được bình đẳng với cậu, Soma-san."
Sau khi ăn xong, cô đưa thìa sang cùng với cốc mousse cho Soma.
Lần này, Soma đút cho Chika ăn.
"Ừm, ngon quá."
Chika mỉm cười hạnh phúc.
"Tớ muốn được Soma-san đút cho ăn, và tớ cũng muốn đút cho cậu ăn. Vì vậy, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho tới khi cậu tìm được hình tượng người thợ làm bánh mà mình muốn trở thành."
Cô đan cả hai ngón trỏ của mình lại với nhau.
"Nhưng lỡ như tớ không bao giờ tìm được thì sao?"
Đáp lại câu hỏi của cậu, Chika cười nhẹ.
"Tớ đã nói điều tương tự trước đây rồi, và Soma-san, cậu đã nói sẽ luôn bên cạnh tớ cho tới khi tớ có định hướng của bản thân. Tớ chắc chắn cậu sẽ tìm được con đường của riêng mình."
"Dựa vào đâu chứ?"
Dù tự thấy câu hỏi của mình hơi quá, Soma vẫn nói ra.
Nhưng Chika lại nháy mắt một cách tinh nghịch.
"Vì cậu nó người nếm thử giỏi nhất của mình ở bên cạnh rồi mà. Sẽ không có ai tốt hơn đâu. Nên là chắc chắn cậu sẽ làm được!"
Chika giơ hai tay lên, siết nhẹ tay Soma. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cậu.
… Kỳ lạ thật đấy.
Nghĩ vậy, cậu nhìn thẳng vào măt cô nàng.
Bố Chika là một thợ làm bánh chuyên nghiệp, trong khi cô chỉ là một người nghiệp dư. Nếu nói về độ tin cậy trong việc chuyên môn, chắc chắn là bố cô ấy rồi. Nhưng không hiểu sao, những lời có trọng lượng hơn đối với Soma lại là lời của Chika.
Có thể cậu chỉ đang tự trấn an bản thân. Tuy nhiên, cảm giác dường như không giống vậy.
Lời nói của Chika mang theo một sức mạnh và nhiệt huyết như một ngọn đèn sáng vậy. Nó đã soi sáng, xua tan đi từng ngóc ngách tối tăm trong tâm trí cậu.
"… Tớ hiểu rồi."
Soma nắm chặt tay Chika để đáp lại.
"Chúng ta hãy thêm một mục mới vào sự hợp tác này nhé. 'Chika cũng sẽ giúp Soma tìm hiểu xem muốn trở thành một thợ làm bánh ngọt như thế nào'. Như vậy được chứ."
"Vâng, tất nhiên rồi!"
Chika gật đầu lia lịa, đáp lại với nụ cười rực rỡ.
"Cùng cố gắng hết sức nhé, Soma-san. Tuy nhiên, tớ có linh cảm mình sẽ tìm ra nó trước đó?"
"Đừng có mơ. Ít nhất tớ cũng có ước mơ là trở thành một thợ làm bánh ngọt, nên khả năng tìm thấy mục tiêu của tớ là cao hơn. Tớ sẽ tìm ra trước Chika."
"Thật vậy sao? Dường như Soma-san cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên việc này trông có vẻ khó đó. Dù sao thì, vừa nãy cậu trông rất thất vọng đó."
Cậu cảm thấy hơi bực mình trước vẻ mặt đắc thắng của cô nàng.
"Nếu cậu đã nói vậy, thì hãy biến nó thành một cuộc thi đi. Xem ai đạt được mục tiêu của mình trước."
"Được thôi. Vậy thì, người thua phải tuân theo một mệnh lệnh từ người thắng."
"Mệnh lệnh?"
"Tớ đang rất mong chờ đó. Có lẽ tớ nên đặt trước một cái lồng cho Soma-san."
"Đừng có nói những điều không được nhân quyền cho phép."
"Tớ chỉ đùa thôi mà, ehehehe."
"Chika, khi chính cậu nói ra thì nghe chẳng giống đùa chút nào đâu."
Trong khi Sōma và Chika đang nói chuyện phiếm, bố của Chika vặn cổ như thể có điều gì đó không ổn.
"Ta cứ tưởng mình chỉ đang nghiêm khắc động viên một chàng trai trẻ đầy triển vong, nhưng rốt cục thì ta đang bị bắt phải xem cái gì thế này?"


