Chương 84 · 95 chương

Chương 4,2: Chiếc bánh nướng đáng thương.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,2: Chiếc bánh nướng đáng thương.

"Ý chú là sao? Có phải chú đang nói về chất lượng không được ổn ạ?"

"Không phải là dở, nhưng nó thiếu đi cá tính và sự độc đáo. Những gì cháu thấy hay những gì cháu nghĩ khi tạo ra nó quá mơ hồ. Có quá nhiều sự bắt chước, và chẳng hề có một chút nét riêng nào. Đó là lý do chú dùng từ 'trẻ con' với nó."

Bố Chika búng nhẹ mép đĩa. Một âm thanh sắc lẹm vang lên rõ ràng.

"Bánh của cháu không tệ về khoản hương vị, nhưng chúng thiếu đi 'linh hồn'. Nó quá mờ nhạt, và sẽ chẳng thể để lại ấn tượng với ai đã nếm thử. Cháu đã cố gắng, nhưng chỉ vậy thôi. Chú không thể tưởng tượng những món bánh kẹo này có thể trở thành bánh của một người thợ chuyên nghiệp."

"Nhưng nếu hương vị không có vấn đề thì chẳng phải sẽ ổn thôi sao?"

Tôi đáp trả.

Bốc đồng ư?

Trẻ con ư?

Tôi biết chứ, tôi biết rõ mà…

"Máy móc có thể làm ra những món bánh kẹo ngon. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng bánh kẹo do một thợ làm bánh chuyên nghiệp làm ra luôn có thêm chút gì đó đặc biệt."

"Còn gì nữa không…?"

"Con gái chú đã luôn nói rằng cháu đã luôn ấp ủ ước mơ trở thành một 'thợ làm bánh ngọt' từ khi còn học tiểu học, và đã nỗ lực rất nhiều."

"Đúng vậy, có gì sai với điều đó chứ?"

Tôi vỗ thức mà đáp lại với chút bực bội.

Ngược lại, chú ấy vẫn rất bình tĩnh.

"Chẳng có gì sai cả. Chẳng có gì xấu hết. Vấn đề là, cháu mới chỉ dừng lại ở 'đó'."

Ánh mắt ấy đột nhiên trở nên sắc bén.

"Để chú đoán nhé. Nếu được hình dugn về bản thân trong tương lai, điều duy nhất mà cháu có thể tưởng tượng là mình đang mặc áo trắng, đứng tỏng một gian bếp. Phải không?"

"Dĩ nhiên rồi. Chẳng phải tất cả thợ làm bánh ngọt đều mặc như vậy sao ạ?"

"Ý chú không phải vậy. Nhóc, cháu hình dung tương lai mình sẽ ở gian bếp nào? Của chính mình? Của ai đó khác? Ở một khách sạn? Ở nước khác?"

"Ở đâu… sao…?"

"Bản thân sẽ làm gì ở đó? Làm sao cso thể đứng trong gian bếp đó? Bản thân sẽ tích lũy được những gì vào thời điểm đó? Vị trí của mình sẽ là gì ở đó?"

"…"

Tôi câm nín, một cách hoàn toàn.

Mình chưa từng nghĩ về những điều như vậy…

"Chỉ nói đến nghề làm bánh ngọt thôi đã bao hàm rất nhiều cách làm việc khác nhau. Có những người liên tục sáng tạo ra loại bánh mới, cũng có người sẽ làm cùng một loại bánh cho nhiều khách tại khách sạn. Một số người đi khắp thế giới, trong khi số khác lại mở một cửa hàng nhỏ ở góc phố. Cháu muốn trở thành người như thế nào?"

"Như thế nào… Cháu… Cái này…"

Tôi chẳng thể trả lời.

TRỞ THÀNH MỘT THỢ LÀM BÁNH

Đó là ước mở của tôi. Đơn giản, chỉ vậy thôi. Ít nhất đó là những gì tôi đã nghĩ.

"Nghề làm bánh ngọt không khó để bước chân vào. Nó khác với trở thành bác sĩ hay luật sư, nơi mà ta phải vượt qua nhiều kỳ thi khó nhằn, cũng chẳng đòi hỏi tài năng xuất chúng như cầu thủ bóng chày hay ca sĩ. Chỉ cần khéo léo và nhớ công thức là cháu có thể trở thành một người làm bánh ngọt. Nếu tiếp tục chăm chỉ như trước đâu, cháu có nhiều khả năng thành công. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi."

Một lời khen, nhưng nó còn chát đắng hơn cả chế giễu.

"Là một thợ làm bánh ngọt, không, trong bất kỳ công việc nào, đạt được vị trí chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng. Đó chỉ sự khởi đầu. Thử thách thực sự là tiếp tục bước đi tới phái trước. Cháu đã nhầm lẫn về điều đó. Một người như cháu, chưa bao giờ nghĩ tới những gì sẽ xảy ra sau khi trở thành một thợ làm bánh, chắc chắn sẽ gặp phải những trở ngại. Ngay cả khi không gặp khó khăn gì, cháu cũng chỉ có thể trở thành một 'thợ làm bánh ngọt đáng thương', không hơn không kém."

"Bố, bố không cần phải gay gắt như vậy đâu."

Chika đột nhiên xen vào.

Nhưng mẹ cô ấy lại nghiêm khắc quở trách.

"Chika, con không thể nói như vậy được."

"Nhưng mà…"

"Không. Sai lầm là sai lầm. Con, một người nghiệp dư, không có quyên xen vào. Mẹ đồng ý với bố. với tình trạng hiện tại của Soma-kun, chắc chắn thằng bé sẽ vấp ngã. Soma-kun đang là học sinh cao trung rồi, đã tới lúc phải suy nghĩ như một người lớn rồi."

Chika tỏ ra hơi sốc, có lẽ chưa từng được thấy bộ dáng nghiêm khắc của mẹ như vậy bao giờ.

Bố cô ấy tiếp tục.

"Chú nhắc lại nhần nữa. Cháu vẫn còn quá trẻ con, níu giữ giấc mơ thời thơ ấu một cách vô định. Hãy thay đổi giấc mơ ấy đi, biến nó thành sự nghiệp trong tương lai. Nhìn kĩ đi, xem cháu muốn trở thành một thợ làm bánh ngọt như thế nào, ra sao. Một kế hoạch cụ thể, lập nó đi, bắt đầu từ bây giờ nếu cháu thực sự nghiêm túc."

Tôi không thể, cũng không biết đáp lại như thế nào.

"Nỗ lực thôi thì vẫn chưa đủ để biến giấc mơ thành hiện thực đâu. Hãy suy kỹ càng."

Những lời ấy còn khắc nghiệt hơn bất kỳ lời mắng chửi nào. Vì nó là sự thật…

"Việc tiếp tục nỗ lực như thế này không phải ai cũng làm được đâu."

"Nỗ lực hết mình để theo đuổi giấc mơ sao, tuyệt thật đó!"

Ai cũng đã nói với tôi như vậy.

'Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội bản thân'.

Tôi đã luôn bám víu vào nó, và đã luôn chăm chỉ vì lý tưởng đó. Tôi đã luôn…

Nghĩ kỹ càng sao…?

Tôi phải nghĩ gì chứ? Làm sao có thể làm một việc mà trước đây mình chưa từng làm chứ?

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tôi. Như thể con đường êm đẹp bấy lâu nay mình luôn đi, giờ đột nhiên trống rỗng, và bản thân như bị ném vào bóng tối hoàn toàn.

Mình nên làm gì…?

Tầm nhìn của tôi dần mờ đi, cảm giác bất lực dâng lên, như muốn rút cạn sức lực.

Bạn đã đến cuối chương 84.

Không gian đọc của bạn