Chương 83 · 95 chương

Chương 4,1: Chiếc bánh nướng đáng thương.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,1: Chiếc bánh nướng đáng thương.

"Yoshi, mọi thứ có vẻ ổn."

Tôi dùng ngón tay ấn vào khối bột vừa lấy ra khỏi tủ lạnh để kiểm tra độ mềm. Độ đàn hồi này… Được rồi, đang ở mức lý tưởng nhất.

Bột nhào, được làm bằng cách trộn bột mì, đường, một chút bột nở và bơ, giờ đây đã nở khá đều. Tôi cắt bột thành ba phần: Phần không có nhân, phần màu nâu do có bột ca cao, và phần cuối là màu cam do bột bí ngô.

Sau khi sắp xếp đều lên khay nướng, tôi đặt vào lò nướng kiêm lò vi sóng và nhất nút hẹn giờ, đồng thời cầu nguyện rằng chúng sẽ chín đều.

"Được rồi, mong là nó hoàn hảo."

Đúng vậy, từ trước tới nay, bất kể vì gì, việc làm bánh luôn là vấn đề nghiêm túc nhất với tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm chúng một cách qua loa và hời hợt.

Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, tôi không thể không cầu nguyện cho mẻ bánh ngày hôm nay không có vấn đề gì, vì những chiếc bánh nướng này sẽ được hai thợ làm bánh chuyên nghiệp nếm thử và đánh giá.

Chuyện là, vài ngày sau hôm tôi và Chika cùng chạy bộ, cô nàng đã đề nghị: "Mình tổ chức một bữa tiệc trà với bố mẹ tớ nhé.".

Đó là ý tưởng mà cô ấy đã đề xuất từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn lảng tránh bằng những lý do mơ hồ.

Dĩ nhiên rồi. Ý tưởng tổ chức tiệc trà với bố mẹ của một người bạn là con gái. Đây là một tình huống quá sức vô lý đối với tôi.

Mình sẽ chết vì căng thẳng mất…

Tuy nhiên, đến cuối cùng thì tôi đã hết lý do để trốn tránh.

"Trông Soma-san rất vui vẻ khi được mời đến bữa tiệc Halloween của Wakui-san. Vậy mà, sao cậu lại từ chối bữa tiệc của tớ…?"

Tôi đã bị dồn vào góc tường, bởi ai thì chắc ai cũng biết rồi.

"Lúc đó tớ không hề tỏ ra vui vẻ."

"Trông Soma-san rất vui vẻ khi được mời đến bữa tiệc Halloween của Wakui-san. Vậy mà, sao cậu lại từ chối bữa tiệc của tớ…?"

Đúng vậy, Chika lặp lại liên tục, với giọng đều đều như một cái máy.

"Ừm, Chika-san, mặt câu đang hơi đáng sợ đấy."

"Trông Soma-san rất vui vẻ khi được mời đến bữa tiệc Halloween của Wakui-san. Vậy mà, sao cậu lại từ chối bữa tiệc của tớ…?"

"… Được rồi, được rồi mà. Chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc trà vào Chủ nhật tới nhé."

Cuối cùng, tôi vẫn phải nhượng bộ, và mọi chuyện dẫn đến hiện tại.

Bố mẹ Chika đều là những thợ làm bánh chuyên nghiệp. Với tôi- người có ước mơ trở thành thợ làm bánh, họ chính là thần tượng của tôi. Tôi đã luôn mong muốn được trò chuyện với họ và được họ nếm thử những món bánh ngọt của mình.

… Được rồi, mình làm được mà!

◆ ◆ ◆

"Được rồi, vậy chắc là ổn rồi. Chika, cậu mang giúp tớ cái này được không?"

"Vâng! Bố mẹ ơi, xin lỗi vì đã để hai người đợi ạ!"

Chika hào hứng mang bộ ấm trà chiều bằng bạc sáng bóng bày ra trong phòng khách nơi bố mẹ cô đang chờ đợi.

"Ôi, thật tuyệt quá!"

Mẹ của Chika vui vẻ vỗ tay khi mỉm cười nhìn con gái mình.

Bố cô ấy thì vẫn im lặng, cau có, nhưng dường như rất quan tâm. Ông hơi nghiêng người về phía trước để nhìn những món bánh ngọt kiểu phương Tây được bày biện trên giá trà chiều.

Như tên gọi, giá trà chiều là một bộ khay dùng để thưởng thức trà chiều. Nó có ba tầng đĩa bạc, với bánh sandwich ở dưới cùng, bánh nướng ở giữa và những cốc nhỏ đựng mousse sữa chua ở trên cùng."[note110066]

"Con tự làm những chiếc bánh sandwich này đó."

Chika vừa nói vừa chỉ vào tầng dưới cùng, rót trà từ ấm vào tách với vẻ tự hào.

"Vậy có nghĩa là 'quầy' trà chiều này là sự hợp tác giữa Chika-chan và Soma-kun sao. Mẹ rất mong chờ đó."

"Vâng. Cháu hy vọng nó sẽ hợp khẩu vị của hai người ạ." Tôi nói khi ngồi xuống cạnh Chika, cảm thấy hơi lo lắng.

Điều sắp diễn ra không chỉ là một buổi tiệc trà mà còn là một buổi đánh giá về các loại bánh kẹo của tôi.

Sau khi được con gái đặt một tách trà đen nóng hổi trước mặt họ, bố Chika chậm rãi lên tiếng.

"Theo phép lịch sự, người ta nên bắt đầu với những chiếc bánh sandwich ở tầng dưới, nhưng trước tiên hãy thưởng thức những món ngọt do Ichinose-kun làm nhé."

Nụ cười trên khuôn mặt mẹ của Chika cho đến lúc đó đột ngột biến mất khi chồng cô ấy bất ngờ tuyên bố điều đó.

Bầu không khí lúc này bao trùm bởi sự căng thẳng.

"Vâng, cháu rất mong nhận được phản hồi ạ."

Tôi cúi người lịch sự khi bố mẹ Chika với tay tới khay trên cùng.

Họ ăn bánh nướng không kèm mứt và nếm thử món mousse sữa chua trong khi ngửi nó. Sau khi ăn xong, họ nhấp một ngụm trà đen do Chika pha.

Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện bằng giọng thì thầm, quá nhỏ đến nỗi tôi và Chika không thể nghe thấy.

Nét mặt họ không thể hiện tình cảm trìu mến như dành cho Chika, cũng không có sự tò mò như dành cho tôi. Thay vào đó, cô chú đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc, với vẻ sắc bén khiến tôi nổi da gà.

Đ-Đây chính là phong thái của một thợ làm bánh chuyên nghiệp…!

Cả hai người gật đầu nhẹ với nhau, sau đó quay lại về phía trước.

"Ichinose-kun." Bố Chika lên tiếng.

"V-Vâng!"

Tôi cảm thấy toàn bộ cơ bắp trong cơ thể như bị chuột rút cùng một lúc.

"Những gì chúng ta sắp nói hoàn toàn là ý kiến chủ quan. Những người làm bánh khác có thể có ấn tượng khác khi nếm thử. Hơn nữa, chúng ta thuộc thế hệ lớn tuổi hơn. Cách suy nghĩ cũng có thể đã lỗi thời và cháu có thể không đồng ý. Tuy nhiên, cũng đúng là những nhận xét của chúng ta dựa trên ba mươi năm kinh nghiệm và kiến thức. Mong cháu hiểu điều đó."

"Vâng, cháu hiểu."

Tôi đáp lại, nuốt nước bọt khó nhọc như thể sắp lâm trận.

"Vậy thì, bây giờ, thay mặt cho cả cô, chú sẽ trình bày những ấn tượng của mình."

Bố Chika vừa nói, vừa nhấp một ngụm trà.

"Cháu vẫn còn quá trẻ con."

"Trẻ con…?"

Không phải lời khen, cũng chẳng phải chỉ trích. Thực tế thì, nó còn không phải là từ để đánh giá hương vị.

Trẻ… Con?

Bạn đã đến cuối chương 83.

Không gian đọc của bạn