trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,12: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.
[Chika.]
Đây là lưng của Soma-san sao.
Kể từ khi lên sơ trung, tôi không còn được cõng như vậy nữa. Ngay cả Miki-chan hay những bạn bè yêu quý mình xung quanh cũng không làm đến mức cõng tôi trên lưng.
Lần cuối tôi được cõng trên lưng là khi bị sốt nặng, bố đã cõng tôi tới bệnh viện.
Tấm lưng của Soma-san vừa giống của bố, lưng lại vừa khác.
Nó rộng lớn, vững chãi, khiến tôi cảm thấy an toàn.
Tuy nhiên, có một cảm giác rất khác với khi được bố cõng trên lưng.
Tôi muốn mãi ở trong trạng thái này, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ và muốn dừng lại.
Cảm giác này…?
"Mấy thanh protein hôm nay chưa hoàn hảo, những cậu không nghĩ nó khá tốt cho lần thử đầu tiên sao, Chika?"
"… A. Đúng vậy, tớ cũng rất mong chờ lần sau."
"Ừm, khi tập thể dục thì không có liệu lựa chọn lắm về đồ ăn nhẹ nhỉ. Ngoài thanh protein thì… Thạch dinh dưỡng? Hừm, còn cái nào khác không ta…"
"Vâng, tớ cũng nghĩ vậy. Ăn những bữa nhỏ thì thích hợp hơn là ăn vặt đó. Nếu vậy thì có lẽ đến lượt tớ tỏa sáng rồi. Có thể là cơm nắm hoặc bánh sandwich chăng?"
"Chuối cũng ổn đấy."
"Như vậy thì chẳng thú vị chút nào, chỉ có mỗi việc là mua và mang đi thôi. A, sandwich chuối thì sao? Thêm nhiều kem tươi có lẽ sẽ rất tuyệt."
"Nếu cậu đang tập thể dục để giảm cân như bây giờ, thì không nên đâu. Nhưng mà, phải công nhận là nghe ngon thật đấy."
Dù liên tục đáp lại Soma-san, tôi vẫn chìm trong suy nghĩ miên man.
Vấn đề này khó nghĩ hơn mình tưởng rồi.
Tuy nhiên, tôi muốn biết, cần phải biết, và phải tự mình tìm ra.
"… Nè, Soma-san, nếu tớ nhờ cậu cõng tớ về nhà thì cậu sẽ làm gì?"
Tôi hỏi với giọng bông đùa.
Từ đây về nhà cách tận năm ki-lô-mét, và đó không phải là khoảng cách dễ dàng để một người cõng một người vượt qua đâu.
"Nếu Chika muốn, được thôi."
Thế nhưng, Soma-san lại đồng ý, như thể đó là chuyện bình thường.
Tôi mở to mắt vì bất ngờ, còn cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
C-Cậu ấy đang nghiêm túc…
Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, y hệt biểu cảm khi Soma-san nhờ tôi làm người nếm thử.
Cậu ấy có ý chí kiên định.
Cậu ấy có đủ sự mạnh mẽ để làm những việc khó.
Tôi thì không hề sở hữu sự tự tin ấy. Có lẽ đó là lý do tôi muốn nhìn ngắm nhiều hơn khuôn mặt của Soma-san.
*Thịch
*
Tim mình đập nhanh quá…
"Đ-Đó chỉ là đùa thôi. Tớ chỉ đùa thôi."
"Cậu không cần phải cõng tớ mãi đâu. Chúng ta có thể bắt taxi mà. Mẹ chắc cũng sẽ không quá ngạc nhiên đâu."
"Ồ, đấy cũng là điều cậu đã nói khi nãy nhỉ."
Soma-san cười nhẹ như thể đã quên mất.
Đáng yêu quá!
Tôi thực sự nghĩ cậu ấy là một người bí ẩn.
Vẻ ngoài của cậu ấy thay đổi từ lạnh lùng sang dễ thương, điều đó thật cuốn hút. Nó khiến tôi muốn ngắm nhìn Soma-san nhiều thêm nữa.
"Tớ nghĩ mình có thể tự đi được nếu dán băng cá nhân. Vì vậy, cõng tớ đến cửa hàng tiện lợi là được rồi."
Được Soma-san cõng trên lưng rất dễ chịu, nhưng tôi muốn ngắm cậu ấy từ phía trước cơ. Đứng cạnh cậu ấy là vị trí lý tưởng nhất rồi.
"Vậy sao? Nếu không có gì nghiêm trọng thì tốt rồi."
Cậu ấy lại cười nhẹ, rồi dùng sức chỉnh lại tư thế để tôi được thoải mái hơn.
"À, Chika này." Đột nhiên, Soma-san lại lên tiếng.
"Vâng, có chuyện gì sao?"
"Thực ra, cậu đang hơi mập đấy."
"… Ể?"
Ể, ể, ehhhhhhh…!?--
"Nhơ hồi chúng ta phải trèo qua cổng sau không? So với lúc đấy, tớ thấy cậu bây giờ nặng hơn hẳn. Ừm, là nặng cân hơn, có lẽ cậu nên cố gắng ăn kiêng hơn."
"Độc ác!"
"Hả! Áaa!"
Đồ độc ác này!!
Tôi cắn vào tai Soma-san.
"D-Dừng lại đi, đồ ngốc này! Lỡ cậu để lại vết răng thì sao! Ngày mai chúng ta còn phải đi học đấy!?"
"Tớ không quan tâm! Soma-san, đó là lỗi của cậu vì đã nói những lời thô lỗ!"
"Nhưng đúng là cậu nặng hơn mà!"
"C-Cậu vẫn còn nói nữa ư!?"
Ừm, vẻ mặt đau đớn của Soma-san cũng đáng yêu lắm.
Cho đến khi tới được cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn liên tục cắn nhẹ vào tai cậu ấy đến khi thỏa mãn.


