trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,11: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.
Ngay khi Chika không để ý, tôi lập tức cởi đôi giày chạy bộ và tất của cô ấy ra.
"A, đ-đợi đã!"
"… Một vết phồng rộp à?"
Lớp da ở gót chân cô ấy bị lộ ra và bong tróc. Dù không phải là người bị thương, tôi vẫn không kìm được mà nhíu mày thật sâu.
"Đáng lẽ cậu nên thành thật với tớ thay vì cứ giả vờ hờn dỗi như một đứa trẻ đấy, Chika."
"… Tớ xin lỗi."
Khi tôi ngước lên, Chika trông rất buồn bã.
'Ngồi yên đây nhé. Tớ sẽ đi mua băng cá nhân."
Tôi mang theo nước, đồ ăn nhẹ nhưng lại không chuẩn bị băng cá nhân. Đây chính là sơ suất của tôi.
Xem nào… Bản đồ trên điện thoại báo có một cửa hàng cách đây khoảng mười phút đi bộ.
"Được rồi. Tớ sẽ quay lại ngay thôi."
Tôi vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi--
"Khoan đã, làm ơn."
Vạt áo của tôi đột nhiên bị nắm chặt. Quay lại, tôi nhìn thấy Chika với vẻ mặt vừa cô đơn vừa sợ hãi.
"Tớ không quen với khu này. Bị bỏ lại một mình ở nơi như thế này, tớ cảm thấy… Cô đơn, hoặc có lẽ là sợ…"
"Đó là lý do cậu muốn được cõng đúng không?"
Cũng đúng thôi. Xét cho cùng, Chika vốn nhút nhát, vậy nên từ đầu chúng tôi mới có giao kèo 'trông chừng' cho cô ấy như vậy.
Tôi im lặng một lúc, rồi tháo chiếc balo trên lưng xuống, đeo nó lên phía trước ngực và ngồi xuống, hướng lưng về phía Chika.
"Nào."
"T-Thật sự ổn sao? Cậu không thấy ngượng ư?"
"Tớ không tồi tệ đến mức để cậu khóc chỉ để bảo vệ lòng tự trọng của tớ đâu, Chika."
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cõng một cô gái trên lưn. Tất nhiên là rất hồi hộp rồi, xấu hổ nữa.
Mong là không gặp người quen…
Dù sao thì, tôi không thể, cũng không muốn để Chika phải buồn bã.
"Vậy, vậy thì, xin lỗi đã làm phiền…"
Chika ngập ngừng dang tay ra và ôm lấy cổ tôi từ phía sau. Tôi đứng dậy, ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy đang áp sát mình từ phía sau.
"Được rồi, đi thôi. Nếu có gì không ổn, nhớ nói với tớ đấy."
Tôi cảm thấy Chika khẽ gật đầu khi có vài sợi tóc nâu rũ lên xuống theo nhịp nhỏ, rồi bắt đầu bước về phía cửa hàng tiện lợi.
"
Lạ thật đấy. Không lo lắng như mình đã nghĩ.
"
"Hửm?"
"Không, không có gì hết."
Tôi đã nghĩ mình sẽ vô cùng xấu hổ và lo lắng.
Áp lực mềm mại từ ngực Chika áp vào lưng, sự cahamj nhẹ vô tình từ đùi cô ấy, hơi thở nhẹ nhàng đang phả vào tai, và mùi dầu gội từ mái tóc nâu mềm mượt ấy.
Tất cả những yếu tố khiến một cậu nam sinh cao trung muốn nổ tim đều ở đây.
Tuy nhiên, chẳng hề có cảm giác xấu hổ hay phấn khích nào. Đúng hơn là, lý trí của tôi đã kìm chúng lại.
Tôi muốn bảo vệ Chika, và ngay lúc này, tôi là người duy nhất có thể và muốn bảo vệ Chika.
Những cảm xúc thừa thãi ấy không có chỗ cho lúc này.
Một lúc sau, Chika ngả hẳn người vào tôi và xin lỗi với vẻ hối lỗi.
"Ừm, tớ xin lỗi. Tớ đã được Soma-san cảnh báo giày mới dễ gây thương tích, và điều đó thật sự đúng."
"Tớ mới là người phải xin lỗi. Là lỗi tớ vì đã thúc ép cậu quá sức."
Chạy 20 ki-lô-mét quả thật là một mục tiêu quá sức với một người không thương xuyên tập thể dục. Chẳng trách người mới chạy bộ thường bị phồng rộp chân.
"Là lỗi tớ vì đã vội vàng. Tớ chỉ muốn được cậu tiếp tục nếm thử giúp, Chika."
Tôi tiếp tục bước đi khi nói lời xin lỗi.
"… Cậu thực sự muốn tớ nếm thử nhiều tới vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi, Chika. Chẳng phải chính cậu là người đã nói điều đó sao? Cậu là người duy nhất được làm người nếm thử của tớ."
"… Đúng vậy nhỉ."
Dù bị thương, Chika vẫn cười vui vẻ.
"Nè Soma-san, mặc dù kết quả hôm nay không tốt lắm, nhưng tớ không ghét việc vận động cơ thể nhiều như tớ đã nghĩ. Người ta nói mùa thu là mùa của thể thao, vậy chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó nữa nhé?"
"Tớ sẵn sàng làm bất cứa điều gì cậu muốn. Chika, cậu có điều gì muốn làm sao?"
Khi hỏi, Chika siết chặt vòng tay hơn.
"Tớ ư? Tớ thích các trò chơi có bóng, nhưng không có nhiều trò mà hai người có thể chơi được. Có lẽ là quần vợt, bóng bàn hoặc cầu lông?"
'Hồi tiểu học, tớ từng chơi bóng bàn và cầu lông ở trung tâm giải trí, nhưng quần vợt thù chưa từng. Cậu thì sao, Chika?"
"Hồi tiểu học, tớ cũng từng chơi cầu lông một chút cho vui."
"Ồ, cả hai chúng ta đều là nghiệp dư. Sẽ chẳng có gì thú vị và bổ ích đâu nếu cả hia không thể duy trì được nhịp độ của trận đấu."
"Nói như vậy cũng đúng. Ừm, vậy thì lựa chọn nào là ổn nhất nhỉ?"
Chika bắt đầu trầm ngâm.
"Bóng chày, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng né,…"
"Trong số này, có lẽ bóng rổ là môn duy nhất chúng ta có thể chơi cùng nhau đấy."
Có thể thuê một sân bóng rổ tại trung tâm và chơi một chọi một.
"Bóng rổ ư? Tớ không thực sự muốn chơi môn này."
"Cậu ghét bóng rổ à?"
"Không phải là không thích. Chỉ là nó làm tớ hơi đau thôi."
"Đau?"
Bóng rổ sao có thể gây đau đớn được chứ, trừ trường hợp cố ý va chạm, đó sẽ tính là phạm lỗi.
"Với bóng rổ, cậu sẽ phải nhảy nhót rất nhiều, đúng không? Điều đó, ừm, sẽ làm đau khi ngực tớ bị xóc nảy. Để tránh điều đó, tớ sẽ cần cố định chúng thật chắc, nhưng việc đó cũng khó chịu lắm."
"… Đừng có nói những chuyện như thế vào lúc này."
Tôi khẽ trách mắng Chika, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Sự quyết tâm mới nãy, giờ đây đã có dấu hiệu lung lay rồi.


