Chương 79 · 95 chương

Chương 3,9: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,9: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

"Cậu ổn chứ, Chika?"

Trong lúc chạy, tôi lấy ra một chiếc khăn thể thao và quàng lên cổ. Thay vì nói lời cảm ơn vì đã hỏi han, cô nàng chỉ quay lại, trừng mắt.

"Soma-san, sao cậu có thể chạy dễ dàng vậy chứ?"

Ồ hố.

"Vì tớ chạy bộ khá thường xuyên. Hai mươi ki-lô-mét không thành vấn đề với tớ."

"Chơi xấu, Soma-san chơi xấu!"

"Không phải là chơi xấu. Chỉ là thành quả của sự nỗ lực thôi."

Tôi cũng chẳng biết phải đáp lại lời phàn nàn vô lý đó thế nào. Được rồi, chuyển sang kế hoạch B--

"Được rồi, cố lên nào, một chút nữa thôi rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao."

Đúng vậy. Mục tiêu ban đầu là mười ki-lô-mét, nhưng tôi đã đặt ra vài mục tiêu nhỏ để phòng khi Chika bị quá sức.

"Được rồi…"

Chika đáp lại một cách yếu ớt, tiếp tục chạy với dáng vẻ như linh hồn đang bị rút ra khỏi cơ thể. Động tác tệ tới nỗi bất kỳ ai có kinh nghiệm chạy cũng phải nhíu mày.

"-Cậu biết đấy, Soma-san, tớ rất thích thú nhồi bông."

"Hả? Ừ, đúng rồi."

Tôi gật đầu đáp lại, dù thấy hơi bối rối trước chủ đề đột ngột này. Tôi đã từng vào phòng Chika, và quả thực có rất nhiều thú bông, tới nỗi có hẳn cả một kệ chỉ để để nguyên một hàng thú nhồi bông. Con gái thích thú bông là điều khá bình thường, nhưng khá hiếm khi thấy được một bộ sưu tập như vậy.

"Nhưng mà nhé, không phải lúc nào tớ cũng yêu thích thú bông đâu. Thực ra, tớ từng muốn có một bé thú cưng. Một bé cún, hoặc bé mèo. Hồi nhỏ, tớ rất muốn có một bé thỏ trắng mềm mại. Tớ muốn chơi đùa với một bé thỏ trắng đáng yêu, nhảy nhót."

"Vậy sao?"

Tôi không hiểu ý Chika nói.

Chỉ là những lời nói vu vơ thôi sao?

Không hiểu sao, tôi cảm thấy hơi tê rần phía sau gáy.

"Tuy nhiên, bố mẹ tớ- Người luôn sẵn lòng đáp ứng những điều tớ muốn, lại lần đầu tiên kiên quyết từ chối tớ."

"Ừm, cái này…"

Tôi nhanh chóng hiểu ra. Bố mẹ cô ấy là thợ làm bánh chuyên nghiệp, và vì là một nghề liên quan tới thực phẩm, vấn đề vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu.

"Tớ không thể nuôi thú cưng, nên đã bắt đầu sưu tập thú nhồi bông để thay thế."

"Ồ."

Thực sự, tôi rất muốn nói chuyện về việc làm bánh với bố mẹ cô ấy một lần, thật nghiêm túc.

"--Vậy nên, tớ đã nghĩ."

"Ừm?"

"Bố mẹ tớ phản đối việc nuôi một sinh vật sống. Suy cho cùng, nó không hợp tiêu chuẩn vệ sinh trong công việc của họ."

"Đúng vậy."

"Vậy thì, tại sao không nuôi một người làm thú cưng chứ?" [note109771]

"… Hả?"

Có gì đấy sai sai trong cuộc trò chuyện này rồi!?

"Con người sẽ có thể sử dụng nhà vệ sinh và tắm rửa một cách đúng cách, vậy thì sẽ hợp vệ sinh, phải không?"

"Đúng, nhưng nó sai hoàn toàn về mặt đạo đức."

"Thật vậy sao? Tớ nghĩ đeo vòng cổ sẽ rất hợp với cậu đó, Soma-san."

"Này này này này này!"

"Màu nào thì sẽ hợp với cậu nhỉ? Đỏ? Hay xanh dương? Không, màu pastel có lẽ sẽ ổn hơn."

Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác tê tê sau gáy là gì rồi.

"Đừng có tưởng tượng điều như thế trong tâm thái thản nhiên! Đáng sợ lắm đấy!"

"Đừng lo mà. Nếu tớ được nuôi Soma-san, tớ sẽ chịu trách nhiệm và 'huấn luyện' cậu thật bài bản."

Chika mỉm cười, nhưng ánh mắt mang đầy vẻ nguy hiểm.

Đáng sợ- Đáng sợ- Đáng sợ!!

Tôi ôm lấy cổ, chạy chối chết về phía trước.

"A, nèee, So-chan, quay lại đi mà!"

"Đã có biệt danh luôn rồi á!? Đừng có nói với tớ đây không phải lần đầu tiên cậu tưởng tượng những điều kỳ cục như thế về tớ đấy chứ!?"

"Chạy trước chủ là hư đó!"

"Ai là chủ ở đây chứ!"

Không ổn rồi--

Kế hoạch C!!

Tôi cần để Chika nghỉ ngơi ở công viên gần đó, nếu không sự an toàn của chính tôi ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Khi đến công viên, cách nhà Satomi chỉ hơn năm ki-lô-mét một chút, Chika gục xuống một chiếc ghế dài màu vàng đã bạc màu.

"Hee, haaah, h-heee, hah…!"

Ngực cô ấy phập phồng theo từng hơi thở dốc.

"Tớ… Tớ mệt quá…"

"Mới được một nửa thôi."

Với tiến độ hiện tại, chúng tôi mới chỉ đốt được một nửa số calo trong dự tính.

"Tớ đã cố gắng hết sức rồi mà!"

"Ừ, được rồi, làm tốt lắm. Dù sao thì, đây, uống chút trà lú mạch đi."

Tôi lấy từ balo ra một bình nước, đưa cho Chika.

"Trà lúa mạch ư? Tớ thích nước điện giải thể thao hơn."

"Đừng kén chọn. Nước điện giải có quá nhiều đường, nếu cậu không uống thì thôi vậy."

"Tớ uống, tớ uống mà. Tớ thực sự muốn uống trà lúa mạch!"

Khi tôi giả vờ cất bình nước lại, cô nàng mới hốt hoảng giật lấy và bắt đầu uống.

"Còn nữa không?"

"Đừng uống nhiều quá, nếu không sẽ bị đầy hơi đấy. Thay vào đó, chúng ta ăn nhẹ nhé."

"Tớ đã chờ đợi điều này suốt từ này tới giờ!"

Tôi lấy ra một hộp nhựa Tupperware, và Chika ngồi dậy sau khi lấy lại được chút sức lực.[note109774]

"Tớ hy vọng mình vẫn ổn sau khi chạy nhiều như vậy."

Tôi cẩn thận mở nắp trong khi cầu nguyện, và may mắn thay, bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Một dãy khoảng mười thanh dạng que dài hiện ra--

Bạn đã đến cuối chương 79.

Không gian đọc của bạn