trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,8: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.
"Đ-Điều đó có thể là đúng, nhưng chạy hai mươi cây số là điều không thể! Chúng ta hãy tập bài khác đi mà!"
"Hầu hết các phương pháp tập luyện khác đều khó hơn chạy bộ, có cái còn đòi hỏi cả dụng cụ chuyên nghiệp."
Tuy nhiên, Chika vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Vậy… Vậy thì. Chúng ta đi bơi nhé! Tớ nghe nói bơi lội là bài tập đốt mỡ toàn thân rất hiệu quả đó. Dù có hơi ngượng… Nhưng tớ sẽ mặc đồ bơi vì cậu, Soma-san!"
Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì nói của cô ấy, tôi tự nhiên thấy hơi muốn cười.
"Bơi lội sao? Ừm, ý kiến cũng không tồi."
"N-Nhỉ!? Vậy thì chúng ta đi bơi nào!"
Cũng đúng, bơi lội quả thật giúp đốt rất nhiều calo, và… Tôi cũng muốn nhìn thấy Chika trong bộ đồ bơi nữa.
Không không không! Nghĩ ngợi linh tinh gì thế này!
Tôi lắc đầu, cố rũ bỏ đi suy nghĩ không lành mạnh.
"Nhưng điều đó là không thể. Chính cậu đã nói là không biết bơi mà Chika, lúc ở quán cà phê ấy."
"M-Muuuu! Sao cậu nhớ rõ vậy!?"
"Thôi nào, đi thôi. Nhìn mẹ cậu đằng kia kìa, cô ấy có vẻ rất muốn thúc giục cậu đi rồi đấy."
Tôi đánh mắt về phía cửa và khẽ ra hiệu, hiểu ý, khuôn mặt mẹ của Chika càng lúc càng nghiêm nghị khi bà quan sát từ lối vào.
"… Được rồi, tớ hiểu rồi."
Sau khi bị tội và mẹ mình nhìn chằm chằm một lúc, Chika đã bỏ cuộc.
Cô ấy lấy một sợi dây buộc tóc, gom mái tóc nâu của mình thành kiểu đuôi ngựa.
"Được rồi, chúng ta đi thôi nào."
Tôi nhất thời bị thu hút khi nhìn mái tóc đuôi ngựa ấy đung đưa.
"-Soma-san?"
"… A, ừm. Đi thôi nào."
Dường như nhận ra điều gì đó, Chika quay sang nhìn tôi.
"Cậu đang ngắm tớ sao? Nhưng tóc đuôi ngựa thì có gì đặc biệt đâu chứ… A, phải rồi. Soma-san chưa từng thấy vì chúng ta học thể dục phân biệt nam nữ."
Quả thật, đây là một hình ảnh mới mẻ và thú vị.
Thường ngày Chika toát lên vẻ dịu dàng, không phải kiểu người năng động. Nhưng khi khoác lên mình bộ đồ chạy bộ và buộc tóc đuôi ngựa, cô ấy trông rất năng động.
Mặc kệ nụ cười toe toét từ cô nàng, tôi lao lên phía trước, bắt đầu chạy.
"Được rồi, chạy thôi nào!"
"N-Nè, đợi tớ với!"
Chika vội vã đuổi theo, cố gắng bắt kịp và nhìn vào tôi khi cả hai chạy sát bên nhau.
"Nè nè, Soma-san, cậu thích kiểu tóc đuôi ngựa của tớ sao? Có phải vậy không?"
Tôi liếc nhìn cô ấy trong khi vẫn giữ nhịp chạy.
"Không, hoàn toàn không?"
"Thôi mà. Cứ thừa nhận đi. Nếu mà cậu thừa nhận, tớ sẽ không phiền cho cậu ngắm boa lâu tùy thích đâu! Và tớ cũng sẽ rất vui khi được ngắm nhìn một Soma-san si mê tớ!"
"Không, cảm ơn."
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
"Tớ thích những kiểu tóc khác hơn là kiểu đuôi ngựa."
Đó là sự thật.
"Thật sao? Cậu thích kiểu tóc nào vậy?"
"Búi cao phía sau đầu, và kiểu tóc tết xoắn ở phía sau, ừm… Tớ chẳng biết tên gọi của nó."
"Ý cậu là kiểu búi tóc tết? Đó là kiểu khá độc đáo đó."
"Các cô hầu gái thường để kiểu tóc này. Đó là lý do tớ thích nó."
"Hầu gái sao!? Giờ nghe cậu nhắc lại, tớ mới nhớ ra cậu đã nói điều tương tự trong buổi dã ngoại của chúng ta. Vậy ra, Soma-san thích hầu gái…"
Trong lúc Chika đang chạy và suy nghĩ miên man, tôi đã bắt được ý của cô ấy.
"Tớ muốn nói rõ một điều, tớ chưa từng nghĩ, dù chỉ một chút, đến việc muốn nhìn thấy cậu mặc đồ hầu gái, Chika ạ."
"Cậu không muốn thấy tớ làm hầu gái sao?
"Vì nếu thế thì cậu sẽ trở thành một cô hầu gái xảo quyệt. Tớ thích những cô hầu gái có vẻ ngoài trong sáng và đáng yêu."
"X-Xảo quyệt ư!? Quá đáng!"
"Tớ có nên chụp lại ảnh khuôn mặt cậu khi đang cố gắng để trêu chọc tớ không? Nhìn gian ác lắm đấy."
"C-Cậu chỉ đang phóng đại nó lên thôi!"
"Phóng đại sao, không không, đây phải là cách diễn đạt hoàn hảo chứ?"
"Muuuuuu!"
Sau một hồi khẩu chiến, chúng tôi bắt đầu thực sự chạy.
Hôm nay là một ngày hoàn hảo để tập thể dục.
Bầu trời xanh trong vắt trải dài những gợn mây trắng xóa, nhiệt độ thì rất dễ chịu, không khí cũng trong lành, thậm chí không có sương mù, và có thể thấy được những đường sườn núi hiện lên từ phía xa.
Chika từng nói cô ấy không giỏi các hoạt động thể chất. Nhưng vì là học sinh cao trung, ai cũng phải tập thể dục hai lần một tuần trong các tiết thể dục, nên không thể nào có chuyện cô ấy không thể vận động được.
Cô ấy chạy khá tốt, dù thở hổn hển nhưng vấn theo kịp tôi.
"Tớ thực sự rất ghét ý tưởng chạy bộ, nhưng cảm giác sau khi bắt đầu vận động,tuyệt thật đó
."
"Ép bản thân tới giới hạn như ở các cậu lạc bộ thể thao thì có thể không ổn lắm, nhưng như thế này thì không tệ đâu, đúng chứ?"
"Vâng. Chắc chúng ta đã chạy được khoảng hai ki-lô mét rồi. Mười ki-lô-mét có vẻ cũng không khó tới vậy nhỉ."
"Mong chờ đi nhé, vì sẽ có đồ ăn nhẹ và tra khi chúng ta tới nơi."
Tôi đưa ngón tay hếch về chiếc ba lô sau lưng mình.
"Ừm, đồ ăn vặt sao? Tớ vui lắm, nhưng như vậy liệu có ổn không?"
"Đừng lo, chỉ là vài món nhẹ ít calo thôi."
"Thật sao? Được rồi, vậy cùng cố lên nào!"
Biết rằng có phần thưởng đang chờ đợi, Chika bắt đầu chạy với tinh thần hăng hái hơn.
Tuy nhiên--
"Chờ…!
Haaa…!
Tớ…!
Haaa…!"
Dù chỉ mới được nửa chặng đường, năng lượng của Chika đã hoàn toàn cạn kiệt.
Cô ấy thở hổn hển, không còn chút sức lực nào để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng.
Tốc độ chạy của cô ấy đã giảm sút, và dáng đi loạng choạng của cô ấy đáng lo ngại đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lo lắng.


