Chương 76 · 95 chương

Chương 3,6: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,6: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

"Ừmm…"

"Sao thế? Tất cả lời đó chỉ là để hù dọa thôi sao? Tớ đâu có bảo cậu cho tớ chạm vào ngực cậu. Sợ hãi chỉ vì chân mình… Cậu thậm chí không chịu trách nhiệm về lời nói của mình nữa à? Chika, cậu chỉ là một đứa trẻ hay nói suông thôi."

"Tớ không phải trẻ con! Đ-Được thôi! Nếu cậu đã nói vậy thì cứ tự nhiên mà chạm vào, bao nhiêu tùy thích!"

Chika phồng má đáp lại, dường như lấy hết can đảm, cô ấy kéo gấu váy lên, rồi từ từ vén lên.

"Ừm… Làm đi?"

Khuôn mặt cô ấy đỏ như nhỏ máu, hai vai thì run run như thể một chú cún con đang sợ hãi.

Tốt lắm, đáng đời cậu, cái đồ tiểu quỷ này.

Tôi mỉm cười khi nhìn Chika. Đã thật, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự trả thù nào thỏa mãn tới vậy.

"Đừng di chuyển."

"V-Vâng!"

Tôi lên tiếng, làm cô nàng nhắm chặt mắt lại như thể đang chờ đợi bị xử lý.

Sau một lúc nhìn chằm chằm vào Chika, tôi nói tiếp.

"Này, Chika."

"V-Vâng?"

"Tớ nghĩ, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy không thoải mái khi đùi mình không được săn chắc nhất, đúng không? Dù sao thì đùi cậu bây giờ cũng hơi to lên rồi."

"Ể? Vậy thì…"

"Vậy thì, chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả hai nếu tớ chạm vào khi nó đang ở trạng thái tốt nhất sao?"

"Ở trạng thái tốt nhất?"

"Hãy cùng nhau ăn kiêng để làm nó trở nên thon gọn như trước. Kỳ nghỉ tới, chúng ta chạy bộ nhé."

"Ể… Ehhhhhhhh!?"

Chika hét lên một tiếng thảm thiết khi nghe tôi nói sẽ phải tập thể dục.

Tất nhiên rồi, ngay cả khi cô ấy đồng ý, tôi cũng không muốn tùy tiện sờ soạng cơ thể cô ấy. Các bạn nữ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, đám con trai thì… Tóm lại là không thể được.

Nhưng nếu chẳng có ai chứng kiến á? Vậy thì thằng này sẽ không khách sáo đâu.

Đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh kẹo phương Tây, có hàm lượng đường và chất béo cao, do đó chúng chứa rất nhiều calo.

Thi thoảng ăn thì tốt, nhưng mỗi ngày thì lại thành hại cho sức khỏe, cuối cùng sẽ bị béo phì.

Việc Chika bị tăng cân, chắc chắn nguyên nhân là do tôi đã nhờ cô ấy nếm thử bánh kẹo. Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã làm Chika buồn.

Do vậy, tôi đã đến nhà Chika vào Chủ nhật tuần sau với đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

"Xin chào! Tớ đến đón cậu đây, Chika!"[note107853]

"Ồ, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi…"

Dù luôn được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ, nhưng hôm nay Chika trông chẳng 'rực rỡ' tẹo nào. Lại còn mặc nguyện bộ đồ ngủ ra đón tôi nữa chứ.

"Sao lại mặc bộ đồ này? Tớ đã bảo hôm nay chúng ta sẽ tập thể dục để giảm cân mà."

Tôi mặc một chiếc áo thun thể thao, lưng đeo balo chạy bộ để đựng khăn và nước.

"Nhưng tớ thực sự không có hứng thú. Tớ thích ở trong nhà hơn cơ."

"Đừng lo, tớ cũng vậy. Nên là, mau chóng thay đồ đi."

Đúng kỳ vọng từ một người đam mê làm bánh kẹo từ khi còn học tiểu học, tôi chẳng có kinh nghiệm tham gia các hoạt động cậu lạc bộ thể thao.

"Soma-san, nhìn cậu hăng hái thế này làm tớ chẳng yên tâm chút nào. Cậu không định bắt tớ luyện tập vất vả tới mức ngày mai tớ sẽ đau nhức toàn thân chứ?"

"Tớ không phải là huấn luyện viên thể hình hay vận động viên. Hơn nữa, tớ không biết những phương pháp khó như thế. Chúng ta chạy bộ, và chỉ có vậy thôi."

Tôi vẫy tay ra hiệu Chika đến gần, trong khi cô nàng vẫn đứng đó, cảnh giác như một chú mèo hoàng thấy người lạ.

"Chạy bộ thôi đã rất khó khăn rồi."

"Không sao đâu, không sao đâu. Cậu cũng chạy khởi động trong giờ thể dục rồi mà, đúng không? Nó chỉ khó hơn một chút thôi. Cậu không nghĩ mình có thể làm được sao, Chika?"

"Ừm, tớ có thể, nhưng…"

Cô ấy đáp lại miễn cưỡng, chà mũi giày xuống những viên gạch lát ở lối vào nhà mình.

"Soma-san, nếu muốn chạm vào đùi tớ, cậu có thể làm vậy bất cứ lúc nào mà--"

"-Tớ không chuẩn bị để đối phó với hành vi quấy rối nào cả."

Tôi trừng mắt, làm Chika lùi lại và xin lỗi. Thấy vậy, tôi hạ giọng xuống.

"Cậu chưa từng chạy bộ cùng bạn bè trong kỳ nghỉ, phải không? Hãy coi như đây là một trải nghiệm mới."

"Cậu nói như vậy, làm tớ thấy mình yếu đuối quá."

Chika thở dài nặng nề.

"Vâng. Tớ sẽ chạy vì Soma-san đã cất công chuẩn bị cho việc này vào ngày nghỉ của cậu. Nhưng tớ sẽ không ngần ngại mà bỏ cuộc nếu nó quá khó. Nếu cậu bắt tớ tiếp tục chạy, tớ sẽ hét lên thật to, rất to luôn đó."

"Đe dọa vô ích. Tớ đã bảo nó không khó đến vậy rồi. Mau đi thay đồ đi."

"Vâng…~"

Chika miễn cưỡng đi lên lầu. cùng lúc cô nàng đi lên, mẹ Chika mỉm cười và bước xuống.

"A, chào cô ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền."

"Hôm nay hai đứa sẽ cùng chạy bộ, đúng không?"

"Vâng, vì vấn đề ăn kiêng ạ. Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu vì đã để Chika-san ăn quá nhiều đồ ngọt khiến cậu ấy bị tăng cân."

Tôi cúi đầu, còn cô thì cười khúc khích, điệu cười ấy y hệt Chika.

Bạn đã đến cuối chương 76.

Không gian đọc của bạn