Chương 75 · 95 chương

Chương 3,5: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,5: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

"Tớ không thể nói cho cậu biết lý do."

"Làm sao cậu cso thể mong tớ chấp nhận câu trả lời đó một cách dễ dàng chứ!"

Tôi không kìm được mà nói lớn tiếng. Chika giật mình, tỏ ra hơi sợ hãi.

Tôi biết chứ, rằng hành động của mình lúc này là không nên, nhưng sự khó chịu này…

"Tớ cứ nghĩ mình có thể cùng nhau mãi mãi! Tớ rất biết ơn và thực sự muốn cậu luôn ở bên từ tận đáy lòng… Kể đi, nói cho tớ nghe, bất cứ khó khăn gì cậu đang gặp phải! Tớ sẽ giúp cậu! Nếu có rắc rối gì, tớ sẽ cùng cậu gánh vác--"

"-Tớ xin lỗi!"

Khuôn mặt xinh đẹp ấy đẫm lệ, cô ấy cố gắng cúi đầu và quay người lại.

"Chờ đã! Nói tớ biết lý do đi! Nếu không, tớ sẽ không để cậu đi, không bao giờ!"

Tôi nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của Chika khi cô ấy cố gắng bỏ chạy.

Tôi không muốn buông tay, ít nhất thì đó là điều duy nhất lúc này tôi quan tâm.

Không, không thể nào, không thể chấp nhận được…

Chika cố gắng vùng vẫy những không được, cuối cùng bỏ cuộc và nhăn mặt vì hơi đau.

"Lý do là… Nhưng nếu tớ nói cho cậu biết, cậu sẽ buông tay tớ ra chứ?"

"Nếu nó chính đáng, ổn thôi. Còn không, tớ sẽ không buông đâu."

Tôi nhìn chằm chằm vào Chika. Cuối cùng, hai vai cô ấy thả xuống như thể chịu thua.

"Thật ra… Tớ đã tăng cân."

"… Hả?"

Tôi nghe không sót một chứ nào, và hiểu nó, nhưng vẫn không thể không yêu cầu cô ấy nhắc lại.

"… Cậu nói lại được không?"

"Tớ nói là tớ tăng cân rồi!"

Mặt Chika đỏ bừng, gần như thét lên trong tuyệt vọng.

"Tăng cân…?"

"Do dạo này tớ nếm thử rất nhiều đồ ăn của Soma-san, và tớ đã ăn quá nhiều đồ ngọt một cách vô thức, giờ thì tăng cân rồi! Nếu cứ tiếp tục thế này, tớ sẽ càng lúc càng mập hơn, và Miki-chan với mọi người sẽ đối xử với tớ như một bé thú nhồi bông mất!"

Chika lấy tay che mặt, lắc đầu liên tục như thể không muốn chấp nhận thực tế.

"Hiểu rồi, ra vậy, lý do…"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể.

"A! Soma-san!?"

Chika hốt hoảng giơ tay ra, ôm lấy tôi đang dần khuỵu xuống.

Haaa… Nhẹ nhõm thật.

Chika không ghét tôi. Vậy là được rồi.

"Ừm, Soma-san? C-Cái đó…"

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lùi ra một chút khỏi Chika. Cái ôm vô thức này khá ngượng đấy.

"Vậy là cậu đã tăng cân?"

Tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân, nhưng dường như chẳng thấy có gì khác biệt.

"Cậu không phải là đang tưởng tượng hơi quá chứ?"

Phụ nữ thường quá nhạy cảm về cân nặng và vóc dáng của mình. Hoàn toàn có thể là cô ấy đang phóng đại một chút tăng cân hoặc đang lo lắng thái quá về điều đó.

"

Muuu,

tớ tăng cân thật mà…"

Chika nói với đôi mắt rưng rưng, điều đó càng làm tôi thấy khó hiểu hơn.

"Trong những tình huống như thế này, đặc biệt là trong truyện tranh, thường có một bước ngoặt khiến ai đó cao lên hoặc ngực họ to ra."

"Không đâu. Tớ đã tự đo chiều cao ở phòng y tế rồi, vẫn vậy, ngực tớ cũng không có gì phát triển."

"Tớ thực sự thấy cậu không thay đổi. Cậu có lẽ đang lo lắng quá mức đấy?"

Tôi không thấy dấu hiệu tăng cân nào, cũng không muốn cô ấy ngừng việc nếm thử cho mình.

"Cậu không tin tớ sao!?"

"N-Này, khoan đã Chika!? Cậu đang làm gì vậy!?"

"Nhìn nè, chỗ này đã bự hơn rồi! Nó trở nên mập mạp, mềm nhũn luôn!"

"C-Chika!"

"Nếu không tin, hãy sờ thử đi! Nó mềm lắm luôn đó!"

"N-Này, đừng có làm vậy nữa!"

Tà váy cứ phấp phới theo từng cử động của Chika.

"Ngay đây này! Tớ chắc chắn trước đây nó không mềm như vậy!"

Chika nắm lấy tay tôi, cố kéo về phía đùi mình.

"D-Dừng lại ngay! Đây là quấy rối đấy!"

"Nhưng Soma-san, cậu hoàn toàn không tin tớ!"

"Tớ hiểu rồi, tớ tin, tớ tin! Tớ tin cậu mà, nên là làm ơn, đừng làm thế nữa!"

Tôi gần như hét lên, gạt tay mình rồi giấu ra sau lưng, thở hổn hển. Chika thì nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Ể… Cậu đang thấy xấu hổ sao?"

"Tất nhiên rồi… Haa… Đừng làm vậy… Haaa… việc này không ổn một chút nào…"

"Vâng…"

Sau lời đáp lại của tôi, Chika- người mới đây còn rưng rưng nước mắt, lại nở một nụ cười tinh nghịch, như thể thợ săn tìm được con mồi.

Sau đó, cô ấy ghé môi sát tai tôi.

"Nếu là cậu, Soma-san, cậu có thể chạm vào tớ bất cứ lúc nào."

N-Này nhá…!

Như mọi khi, tôi lại bị trêu chọc. Thậm chí ngay sau khi buồn bã như vậy, tôi vẫn bị trêu với thái độ thản nhiên.

Không thể tha thứ được.

"Ồ, được thôi. Nếu cậu nói thế thì tớ sẽ chạm vậy."

"Ơ… Ư-Ưm!?"

Chika tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

"C-Cậu nói thật sao Soma-san"

"Chính cậu là người yêu cầu mà. Không phải một người con trai lúc nào cũng có cơ hội làm vậy. Nên là tốt thôi."

Tôi giơ ngón tay lên đầy khiêu khích, điều đó làm Chika giật mình lùi lại.

Bạn đã đến cuối chương 75.

Không gian đọc của bạn