Chương 74 · 95 chương

Chương 3,4: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,4: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

"Thời gian sẽ làm mọi thứ phai đi."

Đột nhiên, Saito đưa ra lời nhận xét với vẻ mặt trầm ngâm.

"Có chuyện gì vậy, Saito? Tự nhiên cậu ở đây và nói những lời kỳ lạ như vậy?"

"Tin tớ đi. Sự hào hứng ban đầu rồi sẽ phai nhạt, cuối cùng trở nên đơn điệu khi mối quan hệ kéo dài. Dần dần, cảm xúc và suy nghĩ bắt đầu khác nhau, và nếu không thể cứu vãn nữa, kết thúc sẽ là chia tay."

"Ồ. Nhưng trước hết, Saito, cậu chưa từng hẹn hò với ai mà, phải không? Cậu mạnh dạn thật đó, cứ như là chuyên gia vậy."

Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự mãn.

"Tớ chỉ là một chuyên gia nghiệp dư thôi. Vì tớ đã nghe và thấy đủ các cặp đôi như vậy, cả ngoài đời lẫn trong manga shoujo."

"Chuyên gia nghiệp dư à… Nghe kỳ cục quá."

Tôi thở dài mệt mỏi, vỗ nhẹ vai Saito như thể đang động viên.

"Cố lên. Lúc này là thời điểm then chốt đó."

"Bất ngờ thật đấy. Saito, tớ tưởng cậu không thích nhìn thấy tớ và Chika ở cạnh nhau?"

Saito cau mày, nhưng rồi cô ấy thừa nhận.

"Chuyện này hơi phức tạp, nên tớ quyết định thay đổi quan điểm một chút. Ichinose, cậu có thể làm được những việc cho Chika mà tớ không thể."

Cô ấy nói với giọng buồn bã trong khi nhìn về hướng Chika vừa rời đi.

"Thực ra thì, tớ chỉ đang là người trông chừng cho cô ấy và bị trêu chọc theo cách kỳ lạ thôi."

"Đó chính xác là những điều mà tớ không thể làm, đặc biệt là vế sau cậu nói. Không dễ để được một cô gái đáng yêu như vậy trêu chọc và đùa giỡn đâu."

"Này, đấy không phải là lời khên đâu."

"Dĩ nhiên là không rồi. Tớ đâu có ý muốn khen cậu."

"Nghe này…"

Tôi kéo cuộc trò chuyện trở về trọng tâm ban đầu.

"Dù có phải là cái gì mà giai đoạn hạ nhiệt, rõ ràng là Chika đang hơi khác thường. Cậu ấy thậm chí không chịu ăn trưa hay ăn đồ ăn vặt mà tớ cố gắng cho ăn. Không chỉ riêng tớ đâu, ai cũng thấy lo lắng."

Tôi cũng thấy lo lắng, không, tôi mới là người lo lắng nhất.

Có chuyện gì đã xảy ra sao…?

"Chika bị bệnh gì sao?"

"Chắc chắn cậu ấy sẽ nói với tớ nếu có. Tớ không nghĩ vậy đâu. Cậu thì sao?"

"Tớ cũng không biết nữa."

"Ichinose, cậu có lẽ là hơi vô tâm đó? Có lẽ cậu chỉ là chưa nhận ra thôi. Dù sao thì, hãy làm gì đó đi. Cậu cũng không thích nhìn thấy Chika buồn, phải không?"

Dứt câu, Saito đuổi theo về phía Chika vừa rời đi.

Chuyện gì đã xảy ra với Chika?

Mình có liên quan tới chuyện này sao…?

Chẳng biết nữa, chẳng nghĩ nổi.

"Nói chuyện thôi, với Chika, một cách thẳng thắn."

Nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được điều gì. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi áo và nhắn cho Chika.

-Tớ có chuyện quan trọng cần bàn, chúng ta gặp nhau sau giờ học nhé, Chika? Ở cổng sau của trường.

Cất điện thoại vào trong túi, tôi hít vào thật mạnh, bước trở về lớp học.

◆ ◆ ◆

Sau khoảng mười phút chờ đợi, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Một cô gái với mái tóc nâu bước đi chậm chạp.

"Ừm, có chuyện gì quan trọng cậu muốn nói vậy? Tớ, ừm, tớ phải…--"

"-Dạo này cậu khá kỳ lạ đấy, Chika. Tại sao vậy? Tớ đã thử những không nghĩ ra lý do. Cậu có thể cho tớ biết có chuyện gì đang xảy ra không?"

"Chuyện này…"

"Nếu là do tớ, thì tớ sẽ sửa. Nếu không phải, tớ có thể làm mọi thứ để giúp cậu vui lên. Vậy nên, nói tớ biết lý do được không?"

"Chỉ là… Cái này…"

Cúi đầu lẩm bẩm, cô ấy siết chặt hai nắm tay lại như đang vật lộn.

Một cơn gió thổi qua cổng sau của trường, mang theo cái se lạnh.

"… Thật ra, có chuyện mà tớ muốn nói với cậu, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Tớ, tớ không thể nói ra thành lời được."

"Có chuyện gì đó cậu không thể nói ra…?"

Lồng ngực tôi thắt lại, dường như có một đám mây đen đang bao trùm.

Chika muốn nói gì? Điều gì thì được?

Dù là người gọi cô ấy tới, nhưng trong tôi lại thấy thôi thúc muốn bỏ chạy khỏi đây.

Nghĩ vậy, chân tôi cũng nhấc lên một chút---

"… Chúng ta dừng lại chuyện này nhé, giúp đỡ lẫn nhau ấy?"

Hả?

Hả?

Hả?

Hả…?

Thời gian như ngưng đọng lại, hơi thở của tôi cũng vậy. Tôi nhìn vào Chika, không thể rời mắt đi được.

Cô ấy vừa nói gì vậy? Hả, Chika vừa nói gì cơ?

Từng lời Chika nói, tôi nghe rõ từng chữ, nhưng--

"Tớ xin lỗi vì đã tự ý yêu cầu như vậy. Nhưng tớ nghĩ mình không thể giúp gì được cho cậu nữa, Soma-san."

Chika cúi đầu, thật sâu.

Đến nước này, tôi làm gì được chứ, làm sao mà cố ý không hiểu được.

Cô ấy muốn dừng việc hợp tác này lại.

Tôi chưa từng tưởng tượng tới điều này. Tầm nhìn cũng theo đó mà mờ đi.

…

Mình hài thật đấy, cứ tự mình tô vẽ mọi thứ.

"Cho tớ biết lý do được không? Tớ không thể chấp nhận điều này được."

Dù cổ họng đang nghẹn ứ, tôi vẫn cố gắng cất tiếng đáp lại.

Bạn đã đến cuối chương 74.

Không gian đọc của bạn