Chương 73 · 95 chương

Chương 3,3: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,3: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

"Tới lượt của tớ rồi, nhưng nếu nguội thì sẽ mất ngon, vậy nên chúng ta ăn tiramisu trước nhé."

"Nghe hay đấy. Ăn nào."

Chika cẩn thận chia tiramise từ hộp lớn ra hai đĩa nhỏ.

"Tớ kahs tò mò về mùi vị, nên cậu cứ ăn trước đi, Chika."

"Vậy được chứ? Ừmm, vậy thì tớ xin phép."

'Itadakimasu', Chika chắp hai tay lại khi nói nhỏ, múc một thìa và đưa lên mieegnj.

"Để xem… Mùi cà phê rất dễ chịu. Ngay khi cho vào miệng, tớ thấy mùi cà phê rang lan tỏa nhẹ nhàng. Nhưng, nó quá ngọt. Tớ không cảm thấy rõ được vị đắng của cà phê hay béo ngậy của phô mai. Nói theo cách thẳng thừng thì, họ đang cố che đậy thiếu sót khác chỉ bằng mùi thơm của cà phê."

Nhận xét của Chika không mấy khả quan.

"Vậy là không ổn lắm sao?"

"Tùy thuộc vào cách cậu tiếp nhận nó. Ví dụ, nếu là một quán cà phê hoặc tiệm bánh thì nó sẽ bị đánh giá thấp. Nhưng đây là quán Karaoke, và giá cả thì cũng hợp lý. Vậy nên, ở trường hợp này thì nó lại ổn, nhưng vì các quán Karaoke gần đây đang đầu tư khá nhiều vào khâu quảng cáo, tớ nghĩ họ có thể làm tốt hơn nữa cơ-- Đó là ý kiến của tớ."

"Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu nghĩ món này ở mức ổn khi đi Karaoke."

Tôi gật đầu, với tay lấy một chiếc muỗng để tự mình nếm thử.

"A, xin chờ một chút."

Đột nhiên, Chika chặn tôi lại, tôi chạy vòng từ phía bên kia sang cạnh tôi và cầm lấy chiếc muỗng trong tay tôi.

"Đây,

ahhnn."

"Biết ngay cậu sẽ làm thế mà."

Chuyện này đã trở nên bình thường với tôi. Không do dự, tôi há miệng ra và chờ đợi.

"Ừm… Đúng thật. Mùi cà phê thì thơm, nhưng còn lại thì khá nhạt nhẽo."

Ít nhất thì tôi không cảm thấy mình sẽ quay lại đây chỉ vì món tiramisu này.

"Không phải là không ngon, nhưng chúng ta đặt kỳ vọng hơi cao quá rồi."

"Vâng, dù sao thì đây cũng là quán Karaoke mà."

So sánh với tiramisu được phục vụ trong nhà hàng hay quán cà phê thì quá khập khiễng, nên thế này cũng ở mức chấp nhận được rồi.

Chika tiếp tục múc một miếng và đưa lên sát miệng tôi.

"Chika, cậu không định ăn à?"

"Tớ muốn để bụng cho bánh mì nướng mật ong. Nó được nướng ngập trong mật ong, ngon lắm đó."

"Ồ, để cho tớ một ít nữa nhé."

"Vâng!"

Có vẻ như cô ấy rất thích thú với việc đút cho tôi ăn, cứ liên tục mà đư từng thìa tiramisu lên mà quên mất tới lượt mình phải hát.

Sau khi đút cho tôi ăn gần một nửa, cô nàng cũng chịu dừng lại, nhìm chăm chú vào mặt tôi.

"Soma-san, miệng cậu dính vết bánh kìa."

"Thật sao?"

"Vâng, là bột ca cao. A, để tớ lau cho."

Khi Chika định dùng mu bàn tay lau giúp, tôi mỉm cười và lấy ra một chiếc khăn ướt.

"Tớ có thể tự làm được."

"Không mà, tớ luôn được chăm sóc, nên chưa bao giờ thử làm việc này. Xin hãy để tớ làm."

Đừng có nhìn tớ với ánh mắt long lanh đấy, ai mà từ chối nổi chứ!

"Được rồi được rồi, vậy nhờ cậu."

"Vâng! ngồi yên nhé?"

Như thể đang đối xử với một đứa trẻ, cô ấy bắt đầu lau quanh miệng tôi một cách nhẹ nhàng.

Cạch

"Xin phép. Đây là bánh nướng mật ong của hai bạn."

Trong khi Chika đang cần mẫn lau khô chiếc khăn, một nhân viên bán thời gian mang đến một lát bánh mì nướng mật ong, tỏa ra làn khói ngọt ngào.

Ánh mắt tôi với cô ấy chạm nhau. Người nhân viện không nói gì thêm, những ánh mắt lạnh lùng phức tạp ấy đã nói lên rất nhiều điều.

"Không, chúng em chỉ là…!"

"A, Soma-san, đừng di chuyển."

Này này này, để yên cho tớ giải thích đi chứ!

"Mồ, ngoan nào, ngồi yên nhé."

Chika khẽ trách, áp sát tôi hơn nữa. Ánh mắt của cô phục vụ cũng trở nên kỳ lạ.

Việc bị một nhân viên nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng như vậy trong khi không hát karaoke và bị một cô gái lau miệng trong tư thế áp sát…

Trời ơi…!

Muốn về quá. Thật sự rất muốn về.

"Được rồi, Chika. Chắc là sạch rồi đấy."

"…

A, chỗ này vẫn còn vết bột cacao."

Tập trung thế!?

Sau khi đặt bánh mì nướng mật ong lên bàn, người phục vụ liếc nhìn tôi thêm một lần nữa, không nói thêm gì mà rời ra khỏi phòng.

"Được rồi, sạch sẽ rồi! Cùng ăn bánh mật ong trước khi nó nguội nhé… Ể? Soma-san, sao mặt cậu đỏ vậy? Máy lạnh để nhiệt độ hơi cao sao?"

"Không, không phải vì lý do đó. Không sao hết."

Giải thích cũng vô ích thôi, vì cô ấy sẽ không hiểu gì cả.

◆ ◆ ◆

Chika đã rất hào hứng trong buổi hát Karaoke, nhưng thái độ của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn vài ngày sau đó.

Ngay cả khi tôi là người chủ động rủ.

"Này Chika, tiệm bánh trước nhà ga có món bánh mùa thu mới. Cậu có muốn thử cùng tớ không?"

"Xin lỗi, hôm nay tớ có vài việc cần làm."

"Ngay mai thì sao?"

"Ngày mai thì tớ…--"

Và cứ thế tiếp diễn.

Chika chỉ lảng tránh mà không giải thích, vội vã bỏ đi.

Mình đã làm điều gì khiến cô ấy buồn sao?

Tôi chỉ biết bối rối gãi đầu, im lặng nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cô ấy.

Bạn đã đến cuối chương 73.

Không gian đọc của bạn

Chương 3,3: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng. - Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi. | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm