Chương 72 · 95 chương

Chương 3,2: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,2: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

"--Vâng, cho em một tiramisu và bánh mì nướng mật ong, cả hai đều là cỡ L ạ. A, đúng rồi, phiền chị mang tiramisu ra trước rồi một lúc sau mới tới bánh mật ong nhé, tụi em không thể ăn hết cùng một lúc được. A, cảm ơn rất nhiều."

Khi tới quán Karaoke, Chika- vừa hoàn thành xong nhiệm vụ gọi món, nhìn tôi với vẻ tự mãn vô cùng.

Có vẻ như cô ấy đang rất vui vẻ.

"Mà này Chika, dù chưa ăn trưa thì cỡ L cho hai người có phải hơi nhiều quá đấy? Cỡ đó chỉ dành cho tiệc hay một nhóm thôi mà?"

"Không sao đâu mà! Vì đã học hành rất chăm chỉ cho kỳ thi này, nên tớ muốn ăn nhiều đồ ngọt hơn!"

"Ồ, được rồi, nhưng nếu bỏ dở thì sẽ phí lắm, nên nhớ phải ăn hết nhé."

"Vâng! Quan trọng hơn, Soma-san, về bài hát ấy, sao chúng ta không yêu cầu đối phương bài hất của mình nhỉ?"

"Đừng khó hát quá là được. Cùng lắm thì chọn mấy bài của Yonezu thôi"[note106921]

Tôi chỉ quan tâm tới đồ ngọt, nên mấy cái còn lại thì sao cũng được. Về âm nhạc thì, tôi chỉ biết những bài nổi tiếng trên mạng hoặc mấy bài mà bạn bè giới thiệu.

Tìm bài hát cho Chika à… Kệ đi, đại một bài vậy.

"Tớ chẳng biết nhiều về những ca sĩ nữ nữa. Ryokushaka hay HoneyWorks thì ổn nhỉ? Hay nên chọn mấy bài thần tượng phổ biến hơn?"

Tôi chạm tay vào màn hình cảm ứng, tự hỏi liệu Chika trong bộ trang phục thần tượng trông thế nào.

Việc chọn bài hát cho người khác hóa ra lại khó hơn tôi tưởng. Giọng hát của Chika thì như thế nào nhỉ? Giọng cô ấy khá trong, nên có lẽ khá cao khi hát, nhưng liệu cô ấy hát có giỏi không nhỉ---

"Tớ chọn được rồi!"

Ngồi đối diện, Chika vui vẻ reo lên khi chỉ tay vào màn hình.

"Ồ, cậu chọn được rồi sao Chika?"

"Tớ đã nghĩ về bài này và rất muốn nghe thử Soma-san hát đó."

Cô ấy hào hứng đưa mic cho tôi, ánh mắt thì lấp lánh.

"Nếu khó quá thì tớ không thể hát đâu đấy."

"Đừng lo mà! Chắc chắn cậu từng nghe qua rồi."

Tôi khẽ gật đầu với người phục vụ vừa mang tiramisu tới, cầm mic và đừng lên. Sao lại đứng lên á? Ừm, có hơi ảo tưởng, nhưng tôi cảm thấy mình hát hay hơn khi đứng.

Chika thì ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt lục lạc với ánh mắt sáng rực.

Ừm, mic ổn rồi nhỉ, vậy thì--

Tiếng nhạc dao đầu vang lên. Đàn guitar vang lên với âm trầm, tiếng sáo recorder kéo lên buồn bã."[note106922]

"… Bài này là?"

Chẳng giống tôi tưởng tượng chút nào.

"Nhạc của Yonezu, đúng không?"

"Không, là Zeppelin."[note106923]

"Nhạc phương Tây á!?"

Thật luôn!? Ban nhạc từ 1970 đấy!

"Sao cậu lại chọn bài cũ như vậy!?"

"Ể, chẳng phải nó rất nổi tiếng sao? Cậu không biết à, Soma-san?"

Tất nhiên là tôi biết rồi, thậm chí còn từng nghe qua nhạc của ban này rồi.

"Nhưng nó có hơi cũ quá rồi đấy?"

Xin lỗi fan của ban nhạc này nhé, nhưng tôi không nghĩ đó sẽ là một lựa chọn từ một nữ sinh cao trung như Chika đâu.

"Mẹ tớ rất thích nó."

"Mẹ Chika sao? Bất ngờ thật đấy."

Mẹ Chika sao, người mà luôn nở nụ cười dịu dàng khi nghiêng đầu đấy ư, ngạc nhiên thật.

Mà, xét về mặt thế hệ thì cũng không lạ, vì bố mẹ Chika sinh cô ấy khá muộn.

"Xin lỗi nhé nhưng tớ không hát được bài này. Chọn bài khác phù hợp hơn đi.

Tôi nhấn nút dừng khi nói với Chika.

"A, không được sao…"

Cô nàng ngồi đó, lắc lắc chiếc lục lạc với vẻ mặt thất vọng.

"Thực ra, bài này dài tám phút. Nên tớ nghĩ sẽ rất thú vị nếu lắc maracas suốt bài hát…"

"Lý do trẻ con thế. Với lại, bài này không hợp để lắc lục lạc chút nào."

Nghe theo cách nào đi nữa thì ai lại vui vẻ lắc lục lạc trước một bài rock chứ.

Thở dài bất lực vì không nhìn thêm được vẻ buồn bã của cô ấy, tôi nói tiếp.

"Vậy thì, tớ sẽ hát hai hay ba bài liền cho cậu. Vậy là ổn rồi, phải không?"

"Thật sao? Vậy còn nhạc của Pistols thì--"

"-Miễn là không phải nhạc rock phương Tây…"

Cuối cùng, tôi đã hát ba bài nhạc J-pop. Lâu lắm rồi tôi mới hát Karaoke, nói là tự tin thì không, nhưng vẫn có thể khiến Chika vui vẻ lắc lục lạc thì ổn thôi.

Khi tôi đặt mic xuống, Chika vỗ tay đầy phấn khích.

"Vừa lắc lục lạc vừa nghe người khác hát vui quá đi mất! Đáng lẽ tớ nên làm điều này từ sớm hơn."

"Cậu thấy vui là được rồi."

Tôi uống cạn cốc Cola, cảm thấy cổ họng hơi rát vì lâu rồi không hát. Cảm giác sảng khoái từ nước có ga này vẫn tuyệt như ngày nào.

Bạn đã đến cuối chương 72.

Không gian đọc của bạn