Chương 71 · 95 chương

Chương 3,1: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,1: Mái tóc đuôi ngựa và thanh dinh dưỡng.

Sau bao nhiêu lâu học tập, cuối cùng thì kỳ thi giữa kỳ cũng kết thúc.

"… Cuối cùng cũng xong rồi."

Bước nhanh trên đường về nhà, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Dù không biết kết quả cuối cùng thế nào, tôi vẫn không kìm được vẻ mặt rạng rợ vì có thể rũ bỏ áp lực thi cử.

Dường như có chung một suy nghĩ, những học sinh rời trường cũng nói cười vui vẻ, ai nấy mang vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Chắc về thẳng nhà thôi." Tôi lẩm bẩm.

Đi chơi với Shohei và đám bạn nghe có vẻ vui đấy, nhưng tôi chọn về thẳng nhà. Vì sao á?

Hôm nay làm món gì được nhỉ?

Đúng vậy, làm bánh! Làm một cách thoải mái nhất có thể!

"Bánh quy nhỉ? Bánh ngọt nghe cũng hay đấy? Hừm, bánh su kem sao, nghe cũng tuyệt thật."

Hừm, bánh nào nghe cũng thú vị, hơn nữa còn là lần đầu tiên mình nướng lại bánh sau một tuần. Nghĩ thôi cũng thấy háo hứ--

"Soma-san!"

"Waaa!!!"

"Puhehehe! Tớ làm được rồi, không uổng công rình cậu tới đây!"

Hả hả hả!?

Là Chika, lúc này đây cô nàng đang cười khúc khích, trưng ra vẻ đắc thắng như một đứa trẻ.

"Này nhá, cậu càng ngày càng nghịch ngợm hơn rồi."

"Thật vậy sao? Có lẽ cậu nói đúng. Tớ chỉ là không thể cưỡng lại được mà muốn làm thế với cậu thôi, Soma-san."

Dù tôi trừng mắt, Chika vẫn giữ nụ cười ngây thơ tươi rói trên mặt, và nó khiến tôi thấy bất lực.

"Vậy, có chuyện gì sao? Muốn tớ cùng làm gì đó với cậu à?"

"Vâng! Là Karaoke."

"Karaoke? Cậu có thể tự đi được mà."

Tôi cau mày, bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng để hát Karaoke.

"Này Chika, đừng nói với tớ là cậu chưa từng đi hát Karaoke nhé?"

"Không, tớ có đi rồi. Nhưng mà, tớ muốn thử 'cái đó' một lần."

"'Cái đó'"

"Ừm ừm! Là gọi món từ thực đơn bằng điện thoại trên bàn và lắc mấy nhạc cụ như maracas hoặc tambourine đó."[note105972]

Ừm, cũng đúng. Nếu là đi với Saito thì cô ấy hoàn toàn không có cơ hội động tay chân làm gì đó.

"Lúc tớ hát Karaoke với Miki-chan và mọi người, họ rất hào hứng lắc maracas khi tớ hát. Nhưng mà tới lượt họ, tớ muốn lắc thử lắm nhưng toàn bị đút đồ ăn cho thôi, nên chẳng có cơ hội cầm maracas hay tambourine lần nào. Tớ cũng muốn lắc chúng thật mạnh khi người khác đang hát cơ!"

"Ngớ ngẩn thật. Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà cậu từng muốn làm đấy."

"Xấu tính! Chẳng phải cậu sẽ giúp tớ thực hiện điều tớ muốn làm sao?"

Chika phồng má, hờn dỗi đáp lại tôi.

"Đúng vậy, nhưng mà…"

Dĩ nhiên, tôi không muốn thất hứa cô ấy. Tôi ủng hộ mọi điều Chika muốn làm, dù nó thật tầm thường.

Nhưng cái này có hơi quá bình thường rồi đấy…

"Nếu là bây giờ, ngay cả Saito cũng sẽ để cậu làm thế đấy."

Gần đây, Saito cũng bắt đầu thể hiện sự thấu hiểu với mong muốn được tự lập của Chika. Cô ấy thật sự không can thiệp vào lần học cho kỳ thi giữa kỳ này.

"Nhưng hôm nay Miki-chan có việc phải làm ở hội học sinh. Cậu ấy nói phải xử lí chỗ giấy tờ tồn đọng."

"Vậy những bạn khác của cậu thì sao?"

"Hình như mọi người đều đã có kế hoạch khác rồi. Chỉ còn mỗi mình cậu rảnh thôi, Soma-san."

"Này này, đừng có làm tớ trông giống một kẻ cô độc chứ. Tớ cũng có bạn bè để rủ đi chơi mà."

Nhưng không phải hôm nay. Tôi chỉ muốn tập trung làm bánh kẹo thôi.

"Xin lỗi nhé, Chika, nhưng chúng ta hãy để ngày mai nhé. Hôm nay tớ quyết định sẽ làm bánh kẹo."

Tôi cố gắng từ chối, nhanh chóng bước tiếp, nhưng vạt áo khoác bị túm lại bởi Chika.

"Đi mà… Tớ thực sự muốn lắc caramas lắm…"

"Tớ thì thực sự muốn làm đồ ngọt."

"Muuu…"

Chika phồng má lên, nhưng tôi không quan tâm.

Ừm, quyết định rồi, làm bánh su kem thôi. Loại có nhân kem trứng béo ngậy.

Tôi gạt tay Chika ra, và chỉ trong vòng ba bước, Chika đã bị bỏ xa."

Được rồi, làm bánh su kem trước hết là phải chú trọng vào phần nhân. Lượng trứng cần dùng là Uwg--

"--Waaaa! Này, bị kéo từ phía sau đau lắm đấy, dừng lại đi!"

"Xin hãy nghe tớ đi mà!"

Tức tối quay người lại, tôi đối mặt với Chika đang giơ chiếc điện thoại lên.

"Cậu biết không Soma-san? Quán Karaoke trước nhà ga đã cải thiện món tiramisu rồi đó."

"… Thật vậy sao?"

"Ừm ừm! Nó có ghi ở đây nè."

Trên trang chủ của trang web, một dòng chữ quảng cáo đập thẳng vào mắt tôi.

Món tiramisu đã được bổ sung mạnh mẽ với phô mai mascarpone nhập khẩu từ ý và rất nhiều cà phê rang xay nhuyễn!

"Ừmm, ở đây nổi tiếng với món bánh mì mật ong lắm đó, là món được yêu thích nhất của quán luôn. Tớ đã từng ăn nó rồi, ngon lắm luôn. Cậu có muốn thử nó không, Soma-san?"

"Ừm, được thôi. Đi nào."

Mô tả hấp dẫn như thế thì ai mà không tò mò chứ…

Được rồi, đi thử thôi. Tiramisu được nâng cấp và món bánh mì mật ong mà Chika đề xuất. Tôi biết chứ, rằng mình đang bị Chika thuyết phục một cách dễ dàng.

Đi bên cạnh tôi, cô ấy ngẩng mặt lên với nụ cười tươi.

"Soma-san, cậu thực sự rất dễ bị thuyết phục nhỉ… Đừng có nghe theo những lời người lạ nói với cậu, được không?"

"Tớ không từ chối vì món tiramisu với bánh mì đó thôi, được chứ? Hơn nữa, cậu chính là người nói ra câu đấy chứ còn ai nữa, Chika."

Tôi không muốn nhận lời khuyên như thế từ một người trẻ con như Chika đâu. Tuy vậy, cô ấy vẫn liên tục giảng giải cho tôi trên suốt quãng đường đi tới quán karaoke.

"Nghe nè, trên đời này có rất nhiều người xấu xa và kỳ quặc luôn đó. Cuối cùng, người duy nhất có thể bảo vệ cậu chỉ có chính bản thân cậu thôi. Phải quan sát kỹ lưỡng, suy nghĩ thấu đáo và luôn hành động thận trọng để giữ an toàn, được chứ. Sẽ có rất nhiều người buồn nếu Soma-san xảy ra chuyện gì đấy. Vì lợi ích của họ cũng như của chính cậu, hãy nhớ bảo vệ bản thân mình thật tốt nhé."

…

"Tớ về đây, hủy buổi đi karaoke này thôi."

"O-ơ!? Không, không mà! Không được! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, nên chúng ta cùng đi hát karaoke đi mà!”

Chika bám chặt lấy cánh tay tôi với đôi mắt đẫm lệ, nên tôi nhẹ nhàng búng lên trán cô ấy.

Cô ấy lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, trêu chọc với vẻ mặt tinh quái- Đó là một tính cách khác của Chika. Rõ ràng là ra vẻ ta đây khi giảng giải, giờ lại trưng ra vẻ mặt như một đứa trẻ bị phạt.

"… Thiệt tình. Cậu mới là người dễ bị kẻ xấu lừa và bắt cóc đấy."

Bạn đã đến cuối chương 71.

Không gian đọc của bạn