trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 2,5: Caramel đêm khuya.
"Hửm?"
Một lần nữa tôi phải cau mày vì bị gián đoạn lúc học.
Nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn từ Chika.
"Một… bức ảnh?"
Một linh cảm không lành lại ập đến trong đầu tôi. Tôi không nghĩ mình nên nhìn vào bức ảnh này…
Nhưng tò mò quá…
Sự mâu thuẫn khi cảm giác tò mò đan xen với nỗi bất an này thật khó chịu. Không thể kìm được, tôi vươn tay tới chiếc điện thoại, và ngay khi cham vào màn hình, một bức ảnh hiện ra.
"Cái đồ ngốc này…!"
Tôi không kìm được mà buột miệng hét lên một tiếng.
Bức ảnh được gửi tới là khung cảnh Chika mặc đồ ngủ. Phía sau vẫn là khung cảnh căn phòng quen thuộc mà tôi từng tới, cô ấy thì đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, tỏ ra hơi ngượng khi tạo dáng chữ V bằng ngón tay hướng về phía camera và cười, mọi thứ trông thật bình thường--- CÁI QUÁI GÌ CHỨ!
Ai mà lại không mặc gì bên trong bộ đồ ngủ cơ chứ…!
Tất cả đường cong, nhưng nơi nhấp nhô ấy liên tục đập thẳng vào mắt của tôi.
Tuyệt đối… Không được gửi nó cho bất kì ai khác được.
Chẳng biết cái đồ quỷ nhỏ ngây thơ này có hiểu mình đang làm gì không nữa.
Haiz…
"Cái đồ ngốc này nữa, muốn mình phải làm gì với bức ảnh này đây?"
Tôi chỉ biết bất lực lầm bầm.
Đợi thêm một lúc, Chika không hề gửi thêm một tin nhắn hay gọi tới lần nào. Chỉ có bức ảnh chụp ấy, chỉ vậy thôi.
Nhưng từ đó, tôi có thể lờ mờ hiểu được ý của Chika, chắc là kiểu 'Tớ gửi ảnh của mình cho cậu rồi đó, sao còn không mau gửi lại cho tớ đi chứ', bộ tớ có nhờ cậu gửi chắc!
"
Chậc,
ăn gian vừa phải thôi…!"
Làm sao mà tôi cứ thế nhận bức ảnh đó mà không đáp lại được chứ, đó không phải phong cách của tôi. Chắc hẳn Chika đã tính tới việc này, cô ấy đã biết cứ thuyết phục bằng miệng với tôi thì không có nhiều tác dụng rồi sao…
"Làm sao giờ…"
Tôi chẳng biết phải làm gì, bất lực nhìn vào màn hình không biết nên biểu cảm thế nào. Được rồi, phương án tốt nhất là xóa bức ảnh này đi và tập trung lại vào việc học. Sao mà tôi phải đáp ứng yêu cầu vô lý đó được chứ.
"Ừm. Mình nên học bài, phải chuẩn bị cho bài kiểm tra."
Tự thuyết phục bản thân lần nữa, tôi cầm chiếc bút chì kim lên tay.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể rời mắt khỏi bức ảnh ấy. Khuôn mặt dễ thương đang nở một nụ cười ngây thơ, mang theo chút tinh nghịch như đang mời gọi.
Ahh…--
"…
!! A! Trời ạ, Chika, tất cả là tại cậu đấy!"
Kết quả giữa kỳ của tôi lần này mà không tốt, chắc chẳn phải tìm con tiểu quỷ này tính sổ mới được.
◆ ◆ ◆
[Chika.]
Sau khi gửi cho Soma-san bức ảnh selfie, tôi cố gắng tập trung lại vào bài học để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Lần này, tôi không muốn dựa dẩm vào Miki-chan nữa. Phải học hành chăm chỉ lên thôi, nếu không điểm chắc chắn sẽ bị tụt rất nhiều.
Tuy nhiên, thực tế là dù tôi có xem sách giáo khoa bao nhiêu lần đi nữa, nội dung bài học vẫn chẳng thế thấm vào đầu.
"Mình nên làm gì đây… Soma-san?"
Tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ về Soma-san.
Tôi cứ giải một chút bài toàn, rồi kiểm tra điện thoại, giải thêm một chút, rồi lại kiểm tra. Chẳng biết đã làm vậy bao nhiêu lần nữa.
Việc gửi ảnh selfie cho Soma-san có lẽ là lỗi của tôi khi đã đi quá xa.
Gửi một bức ảnh nhạy cảm như vậy cho một chàng trai là điều không nên, và tôi biết rõ điều đó. Tấm ảnh đó có thể sẽ bị sử dụng cho những việc rất kỳ lạ, thậm chí còn có thể bị rò rỉ lên mạng.
Nếu bố mẹ biết, chắc chắn sẽ rất tức giận mà trách mắng tôi--
Không.
Tôi tin Soma-san, tôi tin tưởng vào con người cậu ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm điều như vậy, nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì lại nhận ra thêm một điều quan trọng như vậy.
-Soma-san, cậu có thể gửi cho tớ một bức ảnh selfie cậu trong bộ đồ ngủ không?
Tôi đã hỏi Soma-san, và dù biết nó vô lý, tôi vẫn không kìm được mà muốn biết Soma-san trong bộ đồ ngủ sẽ trông thế nào.
"Cậu ấy sẽ rất ngầu sao? Hay là siêu dễ thương nhỉ? Hoặc là kiểu lười biếng chăng?"
Nghĩ tới thôi mà trái tim đã không thể kìm được mà đập thình thịch rồi.
Muốn biết quá đi mất!
Nhưng liệu cậu ấy sẽ chịu gửi ư?
Có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều rồi chăng. Thôi thì đành tập trung giải nốt bài toán vậy--
Ting!
"A, tới rồi sao!"
Cơ thể tôi vô thức mà bật dầy theo tiếng thông báo của điện thoại. Với đôi tay run rẩy vì hồi hộp, tôi mở khóa màn hình và mở khung trò chuyện lên.
Đây rồi, là ảnh Soma-san trong bộ đồ ngủ-
"Cậu ấy đã gửi rồi…!"
Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ màu xanh lục, mặt mày nhăn lại tỏ vẻ không tình nguyện. Ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác, nhưng bàn tay vẫn tạo dáng chữ V.
Cả bức ảnh dường như muốn nói 'Tớ đang rất miễn cưỡng đấy'.
"Dễ thương quá…"
Dù cau có, nhưng đôi tai của Soma-san đang đỏ bừng cả lên, chắc chắn cậu ấy đang xấu hổ, vậy mà vẫn chiều theo ý của tôi.
Đáng yêu quá đi mất…
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không còn để ý vào việc học nữa, chỉ chăm chú ngắm nhìn bức ảnh mà Soma-san gửi, đôi lúc không kìm được mà khẽ cười vui vẻ.
Trao đổi ảnh selfie với nhau, đây không phải là việc nên làm với một người khác giới. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị mắng mất.
Đây tuyệt đối sẽ là bí mật chỉ của mình với Soma-san.


