Chương 69 · 95 chương

Chương 2,4: Caramel đêm khuya.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,4: Caramel đêm khuya.

-A-achoo!

Trò chuyện vu vơ được khoảng nửa tiếng, tôi nghe thấy một tiếng hắt hơi dễ thương từ phía bên kia điện thoại.

"Này, cậu ổn chứ Chika? Đừng để bị cảm nhé. Tốt hơn hết là cậu nên ngừng học và đi ngủ thôi, như vậy sẽ giúp ổn định tâm lý với sức khỏe hơn đấy."

Hồi sơ trung, tôi đã cố học hành chăm chỉ, nhưng kết quả vẫn tệ hại dù tôi đã dùng hết khả năng, lại còn bị ốm nặng nữa.

-Không sao đâu, tớ chỉ hơi lạnh thôi. Tháng Mười rồi mà, mặc đồ ngủ mà vẫn lạnh thế này sao--

Tiếng 'sột soạt' vang lên như thể cô ấy đang mặc gì đó.

"Cậu mặc đồ ngủ khi học bài sao?"

-Tớ nghĩ mình có thể học tới khi buồn ngủ rồi cứ thế nằm vật ra giường luôn. Đ-Đừng có cười tớ đấy nhé? Mẹ tớ đã mắng tớ vì lười biếng rồi đó…

"Không, tớ không cười đâu. Dù sao thì tớ cũng như Chika mà."

Ừm, nếu học bài khuya, chắc chắn sẽ buồn ngủ rồi. Tới lúc đó, việc phải thay đồ khác gì một cực hình đâu, sao lại không thể thay trước được chứ?

-Ể, cả Soma-san nữa sao? Tớ cứ tưởng chỉ mình mình nghĩ đến chuyện này thôi.

Giọng nói Chika vang lên, mang theo chút vui vẻ.

"Maa, hình như có khá nhiều người như vậy mà."

Tuy ai nói là cẩu thả, với tôi thì nó là hợp lý.

-Ừm, Soma-san, vậy là cậu đang mặc đồ ngủ sao…

Chika lẩm bẩm.

"Cậu cũng vậy mà."

-Vâng, nhưng…

Sự im lặng bao trùm, và tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn đang tới.

Nhưng lúc như này, cô ấy rất có thể nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc gì đó--

-Nè, Soma-san. Cậu có thể gửi cho tớ mổ bức ảnh selfie cậu mặc đồ ngủ được không?

"Hả!? Ảnh selfie!??"

Này nhá, hơi quá rồi đấy…

-Vâng, một tấm selfie. Tớ muốn xem Soma-san trông như thế nào trong bộ đồ ngủ. Làm ơn gửi cho tớ một tấm.

"Cậu bị ngốc à!? Không đời nào! Sao tớ phải làm chuyện xấu hổ như thế chứ!?"

Tôi hét lên dù cho đã khuya, mặt nóng ran.

-Cậu không thường xuyên được thấy người khác mặc đồ ngủ, đúng không? Lần duy nhất tớ thấy người khác mặc đồ ngủ có lẽ là khi ngủ qua đêm với Miki-chan.

"Tất nhiên là khồn rồi. Đồ ngủ đâu phải thứ dùng để khoe khoảng với người khác chứ."

-Tớ đã thấy đồ ngủ nữ khi mua sắm ở cửa hàng rồi, nhưng đồ ngủ nam thì chưa bao giờ. Vậy nên, Soma-san, cho tớ xem đi mà!

"Nếu tò mò thì cậu có thể tìm trên mạng. Rất chi tiết đấy."

-Không mà, tớ muốn xem đồ ngủ của Soma-san ngay bây giờ cơ. Tớ tò mò lắm, nên là làm ơn cho tớ xem đi mà…

"Đừng yêu cầu vô lí nữa…"

-Đi mà, cho tớ xem cũng đâu có mất gì đâu.

"Đừng cố dụ dỗ tớ nữa."

Không đời nào. Điều này không ổn chút nào. Chỉ cần tưởng tượng việc mình tự sướng trong bộ đồ ngủ rồi gửi đi cho cô ấy xem là mặt tôi đã như bốc khói vì xấu hổ rồi.

-Cậu ngại khi tớ nhìn thấy cậu mặc đồ ngủ sao?

Chika đáp lại với giọng tinh nghịch.

"Thật đấy, chẳng có ai là không thấy xấu hổ đâu. Với lại, sao tớ phải cho cậu xem đồ ngủ chứ, Chika?"

-Nhưng chỉ là đồ ngủ thôi mà, có gì to tát đâu chứ.

"Đừng có nói nhẹ tênh như thế!"

-Fufu-fu~

Tôi chưa bao giờ ngờ mình lại bị trêu chọc qua điện thoại như này. Mà, suy cho cùng thì, những yêu cầu vô lí này của Chika chỉ là lời qua điện thoại mà thôi. Mọi chuyện sẽ ngừng lại khi cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhét một miếng caramel vào miệng, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Được rồi, dừng nói chuyện phiếm lại và quay lại học bài đi."

-A, đúng rồi nhỉ. Nhưng… nhưng mà, Soma-san trong bộ đồ ngủ--

"Vậy nhé, tớ cúp máy đây."

--[Cuộc gọi đã kết thúc.]--

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

"Thật luôn đấy, ý tưởng kỳ quặc thật."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nó dường như sắp hết pin.

"… Hy vọng mình có thể đạt được tám mươi điểm trong kỳ thi này."

Điểm yếu văn học cổ điển chắc chắn sẽ kéo điểm tổng của tôi xuống, nên phải kéo lại bằng thế mạnh là toán và khoa học thôi. Tôi tập trung hoàn toàn vào việc học, cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng loạch xoạch của bút.

Đồ ngọt, công thức làm bánh, nói chuyện với Chika-- Không phải bây giờ.

◆ ◆ ◆

… Mấy giờ rồi nhỉ?

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua nữa, tôi đã mất hết cảm giác về thời gian. Chợt, chiếc điện thoại ở góc bàn học vang lên.

Bạn đã đến cuối chương 69.

Không gian đọc của bạn