Chương 7 · 95 chương

Chương 1,5: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 1,5: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.

"Sao cậu không tự làm nhỉ? Vỏ cam sấy khô, đúng không? Tớ nghĩ nếu là Ichinose-san thìcó thể làm được."

"Cam nội địa đắt lắm đấy."

Vỏ cam quýt nhập khẩu được coi là không phù hợp để tiêu thụ do nhiều vấn đề khác nhau.

"Vỏ cam sấy khô có thời hạn sử dụng lâu, và khi dùng làm đồ ngọt, cậu chỉ cần một lượng nhỏ để tạo hương vị. Vì vậy, chúng sẽ dùng được khá lâu đó."

"… Cậu nói đúng."

Điều đó đáng để xem xét, nhưng trên hết--

Soma lại nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình.

Một cô bạn cùng lớp với vẻ ngoài dịu dàng và ấm áp, một cô gái mà không ai trong lớp có ác cảm.

'Thiên thần hòa bình', người xoa dịu mọi người xung quanh bằng chính nụ cười ấm áp của mình.

Đó là nhưng gì Soma biết về cô.

cậu không ngờ cô lại có thể chỉ ra những vấn đề trong việc làm bánh chính xác tới vậy, thậm chí còn đưa ra lời khuyên.

Một cảm giác tò mò dâng lên trong Soma.

"Satomi tuyệt thật đấy. cậu thậm chí còn chỉ ra cả điểm mà không ai khác để ý. Chắc nên gọi khả năng đó là 'Vị giác tuyệt đối'?"

"'Vị giác tuyệt đối'? Đó là cái gì vậy?"

Chika nghiêng đầu khó hiểu.

"Cậu biết đấy, giống như khả năng nhận biết hương vị một cách tuyết đối. Tớ nghĩ cậu có khả năng đó."

"Làm sao tớ có thể có kiểu vị giác đó được chứ. Ichinose-san hơi phóng đại quá rồi đó."

Cô nàng bật cười trước những giả định của cậu.

"Dù sao thì, cậu cũng để ý đến những thứ chi tiết như vậy, nên ngưỡng cảm nhận vị giác của cậu tốt hơn người khác, phải không?"

Nhưng Chika chỉ nở một nụ cười gượng.

"Tớ chỉ là người bình thường thôi. Tớ không có khả năng cảm nhận đặc biệt nào như Ichinose-san mong đợi cả. Nếu vị giác của tớ tinh tế hơn người khác, có lẽ là do gia đình tớ."

"Gia đình cậu?"

Chika gật đầu.

"Bố mẹ tớ là thợ làm bánh ngọt. Họ luôn quan tâm tới chế độ ăn uống của tớ kể từ khi còn nhỏ. Nên đó là lý do tại sao…"

Cô khiêm tốn giải thích. Nhưng trong lời nói của cô, có hai từ khiến Soma không thể phớt lờ.

"Khoan khoan khoan!"

Cậu theo bản năng mà dừng lại, nhìn thẳng vào mặt cô.

"Bố mẹ của cậu… Họ là?"

"Họ đều là thợ làm bánh ngọt. Giờ thì đã nghỉ hưu và tự kinh doanh rồi, nên về mặt kỹ thuật thì họ là 'cựu' thợ làm bánh ngọt…?"

Lo sợ ánh nhìn như hổ đói của Soma, Chika rụt rè đáp lại.

"Bố mẹ cậu là thợ làm bánh ngọt…!"

Thợ làm bánh ngọt.

Đó là ước mơ của Soma, là mục tiêu tối thượng cậu muốn theo đuổi.

"Vậy nghĩa là bố mẹ cậu là những chuyên gia làm bánh ngọt thực thụ!? Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn?"

"Ý tớ là, dù bố mẹ là thợ làm bánh, tớ cũng chẳng biết làm bánh ngọt ra sao cả. Họ luôn làm ra những món ngon tuyệt vời, nhưng tớ chỉ là người ăn mà thôi…"

"Dù sao thì, môi trường của cậu chắc chắn có lợi hơn của tớ."

Có cậu nói rằng: 'Một đứa trẻ nhỏ đứng ở cạnh nhà thờ có thể đọc thuộc lòng sách kinh thánh mà nó chưa từng đọc'

Chika chắc hẳn là 'đứa trẻ nhỏ' đó.

Cô gái tên Satomi Chika này có thể chính là người mà Soma luôn tìm kiếm bấy lâu nay…!

Nhịp tim cậu đập nhanh hơn, dần mất kiểm soát.

"Satomi, cậu có định làm gì không?"

Soma hỏi, nắm chặt vai cô nàng.

"T-Tớ định về thẳng nhà. Và, mặt cậu, gần quá…"

Má Chika đỏ ửng khi cô cố gắng lảng tránh ánh nhìn từ cậu, nhưng lúc này, Soma không thực sự quan tâm tới chuyện đó.

"Cậu rảnh chứ? Vậy thì, đi với tớ nhé!"

"Ể? Ể?? Cái gì cơ!?"

Soma nắm lấy tay cô và bắt đâu di chuyển.

"Ư-Ừm, Ichinose-san! Cậu có thể giải thích chúng ta đang đi đâu không? V-Với lại, đây là lần đầu tiên tớ bị một người con trai kéo đi mạnh như vậy, nên tớ có hơi lo lắngg!"

Những lời từ Chika như nhỏ đi khi vào tai Soma- người rõ ràng đang đắm chìm trong sự hào hứng.

◆ ◆ ◆

Và thế là, Soma dẫn Chika tới một quán cà phê nhỏ nằm ở một vị trí khá kín trong một con hẻm.

"Nơi này mang cảm giác cổ điển và trưởng thành ghê."

Chika- người đang ngồi đối diện cậu, nhìn quanh của hàng với ánh mắt tò mò.

"Chúng đã tồn tại từ thời Showa đó." Người quản lý nói đùa. [note93151]

Quán cà phê này không thực sự nổi tiếng.

tuy nhiên, đối với Soma- người luôn tin tưởng vào những thứ cơ bản và coi trọng những giá trị cốt lõi, đây là một quán cà phê điển hình.

"Chào mừng. Ồ, là Ichinose-kun sao!"

Một cô phục vụ lớn tuổi đi đến, cười và chào Soma.

"Hôm nay cháu không đi một mình, hiếm thật đó. Đây có phải là bạn gái của cháu không?"

Cô ấy nhìn sang Chika với vẻ tò mò, và cậu liên đi tới, bắt tay cô thật mạnh, phủ nhận.

"Không, không, cô ấy không phải là bạn gái của cháu. Cô ấy là bạn cùng lớp. Xin lỗi, cho cháu một bánh bông lan ạ."

"Bánh bông lan sao? Được rồi, có ngay đây~"

Cô phục vụ ghi lại món cần gọi vào phiếu gọi món và đi về quầy.

Soma ngồi xuống, nhấp một ngụm nước được phục vụ từ trước.

"Ừm, cậu không muốn gọi cà phê hay trà sao? Đây là quán cà phê mà, phải không? Mùi cà phê ở đây tuyệt thật đó."

Có lẽ cảm thấy không quen khi ở một nơi mới, Chika vừa hỏi với vẻ bồn chồn, liên tục cựa quậy người.

"Ừm, cà phê ở đây khá ngon."

Soma không có nhiều kiến thức về cà phê, nhưng cậu nghĩ cà phê ở đây khá ổn.

"Nhưng cậu không gọi cà phê. A, có phải vì nó đi kèm với một set không?"

"Không, tớ sẽ tiến hành bài kiểm tra thử nếm, vì vậy việc có vị cà phê làm ảnh hưởng đến kết quả là không tốt."

"Ồ… Tớ hiểu rồi."

Dĩ nhiên, có những món tráng miệng ở đây rất hợp với cà phê. Nhưng mục đích hôm nay của Soma không phải vậy.

"Nhưng cậu chỉ gọi một món…"

"Tớ đã ăn bánh bông lan này rất nhiều rồi nên đã biết rõ hương vị của nó. Hôm nay tớ muốn cậu thử nó, Satomi."

"Ồ…"

Chika- người không hiểu ý định của Soma, chỉ đáp lại mơ hồ.

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn