trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,4: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.
"Bài này là do Satomi viết sao?"
"Vâng? Là tớ đây."
Như thể chờ bị mắng, Chika- được gọi tên, giật nảy mình và khẽ run lên.
"Ừm… Tớ nghĩ phản hồi của mình sẽ không giúp ích gì nhiều. Nhưng hôm nay, mọi người đều phản hồi rất ngắn gọn, và tớ cảm thấy áy náy vì Ichinose-san đã rất cố gắng, nên tớ muốn ít nhaatts cũng phải viết một bài tử tế…"
Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ.
"Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, tớ rất vui. Nhưng quan trọng hơn, là về nội dung."
"Đúng như dự đoán… Như vậy vẫn chưa đủ tốt sao?"
"Không, ngược lại mới đúng. Tuyệt vời. Cậu đã viết rất chi tiết, cả điểm tốt lẫn điểm xấu."
Đây chính là loại phản hồi mà Soma luôn kiếm tìm bấy lâu.
"Cậu thậm chí còn đề cập đến cả những điểm tớ không để ý…"
Ah… Mình muốn nói chuyện thêm với cô ấy về đồ ngọt.
"Này, Satomi. Cậu có bận gì không?"
"Không, không hẳn. Tớ định về thẳng nhà."
"Vậy thì, cùng về nhé. Tớ muốn nghe thêm ý kiến của cậu trong lúc đi bộ."
"Cậu thực sự muốn nghe ý kiến của một người như tớ sao?"
Chika tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại.
"Một người như cậu? Đừng nói vậy. Ý kiến của Satomi có ích hơn nhiều so với của Saito và những người khác."
Soma lắc nhẹ phiếu ý kiến như thể để nhấn mạnh quan điểm.
Thấy vậy, khuôn mặt vốn rụt rè của cô nàng lập tức rạng rỡ.
"Tớ hiểu rồi. Nếu vậy thì tớ rất vui lòng!"
Soma nhét những phiếu khảo sát vào cặp rồi đứng dậy, Chika cũng đi theo sau.
◆ ◆ ◆
"Về hương vị, cậu có thích loại trước hơn không?"
"Nói rằng thích cái trước hơn không thì có hơi khập khiễng. Cả hai đều ngon. Tuy nhiên, lần này, tớ cảm thấy như cậu đang quá tập trung vào khâu nướng bánh hay gì đó."
"Ý cậu là nướng quá lâu á?"
"Không, không, không phải là bị nướng quá lâu hay bị cháy. Nó đã được nướng đúng cách, nhưng mà…"
Chika ngước lên, tỏ rõ sự lo lắng về phản ứng của Soma.
"Hãy nói thật lòng. Nếu cậu giấu kín suy nghĩ và đánh giá của bản thân, điều đó là hoàn toàn vô nghĩa."
"… Nếu vậy thì tớ sẽ tiếp tục."
"Ừm."
"Mùi thơm của bánh đã tăng lên khá nhiều, nhưng đồng thời, hương thơm đặc trưng của bột dường như đã biến mất. Lúc cắn vào, tớ cảm thấy nó giống bánh quy hơn là Canelé."
"… Tớ hiểu rồi."
Có vẻ như cậu đã quá tập trung vào độ giòn của phần vỏ, và kết quả là nhưng đặc điểm thiết yếu khác của Canelé đã bị bỏ qua.
"Cảm ơn cậu, Satomi, điều đó thực sự rất tuyệt vời. Tớ không ngờ mình lại nhận được nhiều phản hồi có ích tới vậy về một phương pháp làm bánh."
Soma cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn. Đôi mắt Chika mở to ra vì kinh ngạc.
"Phản hồi của tớ hữu ích tới vậy sao?"
"Đúng vậy. Thành thật mà nói, đây là phản hồi quý giá nhất từ khi tớ bước vào trường cao trung này."
"Vậy sao? Phản hồi của tớ…
Ehehehe~"
Chika cười khúc khích, khẽ đung đưa người vì vui vẻ.
"Tớ luôn được người khác chăm sóc, nên hiếm khi phải giúp đỡ một ai đó. Tớ hạnh phúc lắm."
"Đúng nhỉ, Satomi luôn được nuông chiều mà."
"Đúng đó, ngay cả giày của tớ cũng được Miki-chan chăm sóc theo nè."
Vừa lúc đi đến khu tủ, cô nàng vừa chỉ vào tủ đựng giày của mình, vừa bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Miki-chan hay nói là tớ khó để với được tới kệ trên cùng. Tớ đâu có lùn tới vậy đâu,
Muuu…"
"Nhưng so với Saito thì đúng là cậu không cao bằng. Mà, cô ấy cũng không thấp hơn chiều cao trung bình của nam là mấy."
"Nhưng mà, nhưng mà tớ cũng đâu có thấp tới mức không với tới được ngăn đựng giày của mình chứ!"
Như thể để chứng minh, cô nàng dướn cả người, với lấy đôi giày của mình.
◆ ◆ ◆
"Nhân tiện thì, trừ phần tệ kia đi, còn chỗ nào khiến cậu khó chịu không?"
Gần tới cổng trường, cả hai chuyển từ chuyện Chika được nuông chiều quá mức về lại chuyện làm bánh.
"Thật ra, đây không phải là lỗi của Ichinose-san, nhưng…"
"Kể đi."
Được khích lệ, Chika gật đầu, nói.
"Chính là vỏ cam. Cậu đã thái nhỏ và trộn vào bột để tạo hương vị, đúng không? Nhưng cách đó lại không hiệu quả. Hương vị khá nhạt nhẽo, và không có vị cam đặc trưng. Vì thế, tớ không nghĩ là người ăn sẽ nhận ra đó là bánh Canelé cam."
"Thật sao?"
Lại một phản hồi đầy bất ngờ khác, và rất hữu ích nữa.
Soma cảm thấy sốc khi với một người đam mê làm bánh ngọt, mình lại bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng tới vậy."
"Tớ nghĩ cậu đã dùng loại vỏ cam mua ở của hàng tiện lợi. Có lẽ cậu nên thử một loại vỏ cam khác đó."
"Ồ… Đúng rồi, tớ đã mua loại rẻ tiền."
Tiền nguyên liệu toàn bộ là tới từ khoản tiêu vặt của cậu, và tất nhiên, số tiền đó không nhiều.
Soma đã hình thành một thói quen khá đáng buồn: Luôn chọn những thứ rẻ nhất.


