trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 2,3: Caramel đêm khuya.
"… Chika này."
-Vâng?
"Tớ thấy việc nhờ giúp đỡ như thế này là hoàn toàn bình thường. Đây không phải là sự dựa dẫm một chiều. Nếu Chika cũng giúp tớ nữa, đó chẳng phải là cùng nhau học hỏi hay sao?"
-Vâng, tớ cũng nghĩ vậy…
"Nhân tiện thì, đúng lúc thật đấy. Tớ cũng có một phần không hiểu. Chika, cậu giảng cho tớ nhé?"
-A, vâng, cứ tự nhiên mà hỏi tớ.
Nắm bắt cơ hội, tôi hỏi phần ngữ pháp tiếng Anh mà mình vừa bỏ qua vì không hiểu. Dù khá bất ngờ khi bị hỏi, Chika vẫn giải thích chi tiết cho tôi.
-Là phần đó sao, cách diễn đạt đúng là có hơi khó hiểu nhỉ. Ý nghĩa của nó là---
Tôi biết điều đó, rằng cách giải thích của Chika rất dễ hiểu.
"Tớ hiểu rồi. Nó giúp ích nhiều lắm, cảm ơn nhé."
-Không có gì mà.
Rồi, đầu dây bên kia im lặng.
"Có chuyện gì sao, Chika?"
-Không đâu, chỉ là… Tớ cứ nghĩ hóa ra đây là cảm giác dạy học cho người khác.
Chika lẩm bẩm như thể đang tự nói chuyện một mình.
-Đây là lần đầu tiên tớ dạy ai đó học. Điều này khiến tớ cảm thấy mình đang làm việc có ích, nó vui lắm.
"Nói quá rồi." Tôi cười khẽ, nhưng giọng Chika qua loa lại rất nghiêm túc.
-Không đâu, Soma-san. Làm gì cho ai đó thì luôn tốt hơn được ai đó giúp mà. Thật tốt khi chúng ta có thể dạy và học hỏi lẫn nhau.
"Ừm."
Việc chỉ nhận sự giúp đỡ từ một phía sẽ tạo cảm giác gò bó.
-Tớ định hoãn việc làm những điều mowisminhf không dám cho tới sau khi thi xong, nhưng giờ tớ đã làm được rồi.
Giọng cô ấy nghe có vẻ khá vui. Sau đó là sự im lặng, ngay lúc tôi tưởng cô ấy đã cúp máy và định tắt điện thoại-
-Tuần vừa qua, chúng ta chẳng nói với nhau một cậu nào. Đún không, Soma-san?
"Ừm, do là tuần thi mà."
Nghe có hơi khác thường, nhưng tôi có thể tự tin mình rất chăm chỉ trong tuần này.
-Tớ có hơi ngạc nhiên.
"Ừm?"
-Chúng ta đã ngừng nói chuyện. Gần đây, tớ nói chuyện với Soma-san rất nhiều, hơn cả với Miki-chan. Rồi đột nhiên, mọi thứ như ngừng lại. Nó khiến tớ nhận ra rằng, mối quan hệ của chúng ta ở hiện tại chỉ có vậy mà thôi.
"…"
Tôi chẳng biết đáp lại thế nào, cũng không muốn-
"Ừm, cũng bình thường mà. Mối quan hệ của chúng ta chỉ là hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu riêng của đối phương. Nếu mục tiêu bị trì hoãn, thì những cuộc trò chuyện của tớ và Chika giảm đi là điều tự nhiên thôi."
-… Ừm, có lẽ là vậy ha.
Tôi đã tự ép mình phải nói ra.
-Nó bình thường nhỉ, nhưng tớ---
Chika nói, rồi dừng lại một chút. Sau đó, với giọng không lớn nhưng rõ ràng, cô ấy tiếp tục.
-Tớ nhớ cậu.
Hả?
Hả?
… Hả?
--
Soma-san?
"…
A, không có gì đâu."
Tôi cố kìm nén cho giọng mình không run lên, đáp lại lời Chika.
-… Nè, Soma-san. CChungs ta có thể nói chuyện thêm một lát được không?
"Cậu không học bài sao?"
-Hãy coi đây là giờ giải lao. Ngay cả khi chăm chỉ học, chũng ta cũng nên nghỉ giải lao mà, phải không?
Tôi không thể phản bác được.
"… Vậy, được rồi, chỉ một lát thôi."
-Tuyệt quá!
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Chika đang vui vẻ reo hò phía đầu dây bên kia.
-Soma-san, cậu thường làm gì khi nghỉ giải lao vậy? Tớ thường chơi thú nhồi bông. Gần đây, tớ thích một bé gấu bông lắm đó. Nhất là khi ôm em ấy thật chặt.
"Chơi với thú bông ngay cả khi trên trường sao?"
"Có gì không ổn sao?"
"Không, không có gì, nhưng…"
Nghe có vẻ trẻ conm nhưng có thể nói là rất giống kiểu 'Chika'.
"Tớ thường chơi game."
-Ể, bất ngờ thật đó. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ xem công thức làm bánh cơ.
"Ừ thì, thi thoảng tớ cũng làm thế, nhưng nó khiến tớ phải suy nghĩ nhiều hơn, nên tớ đã cố gắng tránh không xem nữa. Nếu là game thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
-Soma-san, cậu có thích trò chơi bắn súng chúng ta đã cùng chơi không? Thật ra thì, tớ cũng đang luyện tập một chút, tớ lên cấp năm mươi rồi đó. Mình cùng nhau chơi một trận nhé.
"Mới cấp năm mươi mà đã kiêu ngạo rồi à. Được rồi, vào đi, để tớ dạy cho cậu một bài học.
-Tớ không phiền đâu. Nhưng nếu cậu thua thì phải bị phạt đó, được không? Nên phạt Soma-san làm gì được nhỉ~?
"
Thôi thôi, Chika chắc sẽ đưa ra một hình phạt khắc nghiệt mất, sợ lắm."
-Không mà. Chỉ là tớ sẽ yêu cầu cậu bộc lộ một điểm yếu, và dùng nó để nắm thóp cậu suốt quãng đời còn lại.
"Tớ không muốn đánh cược thứ có thể ảnh hưởng đến cuộc đời vào một trò chơi đâu.
Khi tôi nhíu mày, tiếng cười khúc khích vang lên bên kia điện thoại.
-Tớ đùa thôi mà, đùa thôi mà. Ngay cả khi không phạt như vậy, tớ vẫn nắm được thóp của Soma-san mà.
"Này này, đùa thế không vui đâu."
-Nhưng tớ không có đùa mà.
"Làm ơn đấy, cứ nói nó chỉ là trò đùa đi."
Một cuộc trò chuyện vô nghĩa. Chẳng có nội dung gì đặc biệt, có lẽ chỉ sau một tuần, tôi sẽ quên ngay.
Nhưng sự tầm thường này không hiểu sao ại mang tới chút an ủi.
-À mà nè, Soma-san, cậu có ăn vặt trong lúc học bài không? Mẹ tớ trước đây có làm, nhwung giờ thì không. Giờ tớ phải tự làm, mà chẳng biết nên làm món gì.
"Tớ không tự làm, nhưng tớ chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ.
Tôi cầm lọ thủy tinh ở góc bàn lên, lắc nhẹ tạo ra tiếng 'lạch cạch'.
-Tiếng gì vậy?
"Caramel."
Khi học bài, não bộ sẽ thèm đường. Vì vậy, tôi luôn có sẵn caramel tự làm trong nhà.
Tôi thản nhiên đưa một miếng lên miệng, vị ngọt dịu nhẹ lập tức lan ra khắp khoang miệng.
-Cậu đang ăn caramel à?
"Ừ, ngon lắm đấy."
-Không công bằng! Cho tớ ăn với! Nếu cậu không cho tớ kẹo caramel, tớ sẽ chơi khăm cậu đó!
"Đừng tỏ ra như đang ở dịp Halloween chứ. Với lại tớ cho cậu kiểu gì giờ."
-Vậy nghĩa là Soma-san chọn bị chơi khăm nhỉ?
"Vô lí thế!"
Chắc sau kỳ thi tôi phải làm rất nhiều caramel mới được.


